Mẫu hạm USS Carl Vinson sắp vào vùng biển Nhật Bản

23 Tháng Tư 20178:33 CH(Xem: 9591)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  24  APRIL  2017


Đường đi của USS Carl Vinson


image071


Đường đi bí ẩn của Mẫu hạm Carl Vinson đến vùng biển Nhật Bản theo như tuyên bố của Phó TT Pence tại Úc, thay vì như tin tức cách đây vài ngày cho rằng Cral Vinson sẽ tiến vào vùng biển Đại Hàn (Vùng biển Bắc Hàn khác vùng biển Nam Hàn). Vị trí chiến lược của hai vùng biển đông Đại Hàn và tây Nhật Bản khác nhau. Minh họa của VĂN HÓA MAP


Mẫu hạm USS Carl Vinson sắp vào vùng biển Nhật Bản


22/04/2017 14:47 GMT+7


TTO - Phó tổng thống Mỹ Mike Pence xác nhận thông tin trên trong chuyến thăm Úc vằ nhắc nhở Bình Nhưỡng chớ đùa với Mỹ.


image073


Phó Tổng thống Mike Pence chào các binh sĩ Mỹ và Nhật trên Mẫu hạm USS Ronald Reagan đang đóng tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka (Nhật) ngày 19-4 - Ảnh: Reuters


Sau khi có những lùm xùm liên quan hải trình của tàu sân bay USS Carl Vinson cùng ba tàu khu trục hộ tống nó, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã tìm cách giải tỏa mập mờ bằng khẳng định trong chuyến thăm tại Sydney (Úc): “Đoàn tàu chiến sẽ có mặt ở biển Nhật Bản trong vài ngày nữa, trước cuối tháng này”.


Tàu USS Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân được hỗ trợ bằng hai tàu khu trục bắn tên lửa và một tuần dương hạm được cho là đang hướng về khu vực bán đảo Triều Tiên với mục tiêu răn đe Bình Nhưỡng trước khả năng thử hạt nhân mới.


Theo đài Russia Today, nhân dịp khẳng định lộ trình của đoàn tàu chiến Mỹ, Phó tổng thống Pence không quên gửi lời nhắn đến Bình Nhưỡng: “Chính quyền Triều Tiên chớ có tưởng lầm. Mỹ có nguồn lực, nhân lực và sự hiện diện trong vùng để bảo vệ các lợi ích của chúng tôi và an toàn cho các lợi ích của chúng tôi và của các đồng minh”.


Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại Sydney ngày hôm nay (22-4), Phó tổng thống Pence cũng nhấn mạnh rằng “vẫn còn khả năng phi hạt nhân hóa cho bán đảo Triều Tiên” vì Mỹ và Trung Quốc đã có cam kết mới để thực hiện việc này.


image074


Tàu sân bay USS Carl Vinson (trái) cùng 2 tàu khu trục đang hướng về biển Nhật Bản - Ảnh: Reuters


Trong khi đó phía Triều Tiên tuyên bố nước này đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Mỹ và hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi “hành động khiêu khích” từ phía Washington.


Trong một tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải ngày 22-4, Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ bị đe dọa trước các hành động gần đây của Mỹ, kể cả việc Washington cử một nhóm tàu tấn công do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Carl Vinson dẫn đầu, đến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.


Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng quyết tâm “đi tới cùng”, đồng thời nhấn mạnh việc “tiến tới khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ để tự vệ trước mối đe dọa hạt nhân của Mỹ". Bộ này cũng nhấn mạnh Triều Tiên sẽ "đáp trả một cuộc chiến tranh tổng lực bằng một cuộc chiến tranh tổng lực".


Cùng ngày, Triều Tiên cũng đã đề nghị Trung Quốc không tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo "hậu quả thảm khốc" đối với quan hệ song phương.


Mới đây nhất, ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh Bắc Kinh tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi của nước này, bao gồm cả lệnh cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên. 


HOÀNG DUY LONG


+++++++++++++++++++++++++++++++++


"Cú lừa đẹp"của Trump về đường đi bí ẩn của USS Carl Vinson


Tầu sân bay Mỹ đến bán đảo Triều Tiên : Donald Trump lừa cả thế giới ?


image075Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson được nhìn thấy tại eo biển Sunda, Indonesia ngày 15/04/2017.Navy/Handout via REUTERS


Chỉ trong hai ngày 11-12/4, nước Mỹ của tổng thống Donald Trump đã làm cả thế giới sửng sốt khi thông báo hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đang trên đường đến bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Thế nhưng, hình ảnh do Navy cung cấp ngày 15/4 cho thấy USS Carl Vinson lại đang ở một vị trí khác rất xa với địa điểm tổng thống Mỹ thông báo. Tiết lộ này đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích từ giới truyền thông các nước trong khu vực.


"Một sự phô trương, một sự nhầm lẫn hay một cú lừa bịp?", là câu hỏi của báo chí Pháp trong những ngày qua. Báo mạng Huffington Post ngày 19/4 giải thích cặn kẽ thật hư thế nào về vụ việc, trong bài viết đề tựa "Hàng không mẫu hạm được triển khai về hướng Bắc Triều Tiên đã khởi hành trễ hơn rất nhiều như là Trump thông báo".


Ngày 08/4, ông Dave Benham, phát ngôn viên của bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương có thông báo là hàng không mẫu hạm Carl Vinson và đội tầu hộ tống sẽ di chuyển về hướng bán đảo Triều Tiên, và để cẩn thận ông còn đề cập đến mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên.


Thông báo đã được diễn giải như là một sự phô diễn sức mạnh mới của tổng thống Mỹ, vài ngày sau vụ oanh kích vào một căn cứ không quân của Syria, dẫn đến những tuyên bố của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis ngày 11/4 và khẳng định hùng hồn của Donald Trump trên kênh Fox Business ngày 12/4.


Có điều là một hình ảnh do hải quân Mỹ chụp ngày 15/4 đã gây khó xử cho chính quyền của Donald Trump. Bức ảnh cho thấy toàn bộ hạm đội hùng hậu này đang ở eo biển Sunda, ngăn cách các đảo Java và Sumatra của Indonesia. Nghĩa là ở một hướng ngược lại và rất xa với bán đảo Triều Tiên nơi mà lẽ ra các tàu chiến này sẽ phải đến trong khoảng một tuần.


Theo giải thích của một quan chức Quốc Phòng xin giấu tên vào thời điểm công bố bức ảnh, trên thực tế, nhóm tổ hợp hàng không mẫu hạm này "sẽ bắt đầu di chuyển về hướng biển bắc Nhật Bản trong vòng 24 giờ", sau khi đã kết thúc đợt tập trận chung với hải quân Úc.


Chi tiết này rõ ràng mâu thuẫn với những tuyên bố của lãnh đạo Lầu Năm Góc, và cũng đã không được đề cập đến trong thông tin đăng ngày 9/4 trên trang mạng Navy, theo đó : "Harry Harris, chỉ huy quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương, đã yêu cầu hạm đội USS Carl Vinson di chuyển về hướng bắc và báo cáo tình hình vùng Tây Thái Bình Dương, sau khi xuất phát từ Singapore".


Như vậy, giờ đây, hàng không mẫu hạm này mới chính thức đi về hướng Bắc và sẽ đến vùng bán đảo Triều Tiên trong tuần tới, đúng vào thời điểm Bình Nhưỡng sẽ tổ chức mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, 25/4, ngày mang tính biểu tượng có thể được Bình Nhưỡng sử dụng như là một cái cớ để tiến hành một vụ bắn tên lửa mới hay thực hiện một vụ thử hạt nhân lần thứ 6, theo như nhận định của tờ La Croix.


Donald Trump mất uy tín với thế giới


Khi thông báo đưa hàng không mẫu hạm đến bán đảo Triều Tiên, tổng thống Donald Trump đã làm bùng lên nỗi lo lắng ở tất cả các ban tham mưu, lãnh đạo các nước trong khu vực Bắc Á và đặt quân đội các nước này trong tình trạng báo động.


Huffington Post đặt câu hỏi: Liệu có nên xem đấy như là một cú bịp nhằm gây ấn tượng đối với Bắc Triều Tiên, đúng vào ngày cuối tuần 15/4 trong dịp lễ mừng sinh nhật lần thứ 105 của Kim Nhật Thành, nhà sáng lập Bắc Triều Tiên? Đương nhiên Nhà Trắng từ chối mọi lời bình luận. Nhưng theo nhận định của ông Ross Babbage, thành viên Trung Tâm Thẩm Định Ngân Sách Chiến Lược với Washington Post, đây không phải là cú lòe.


Một hành động lòe bịp thể hiện sự không nghiêm túc. Nhưng theo phân tích của tôi, chính quyền Mỹ nghiêm túc hơn lúc nào hết. 40 năm qua Hoa Kỳ đã tìm cách buộc người Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân”.


Theo La Croix, chưa bàn đến việc có nghiêm túc hay không, sự việc cũng đã làm dấy lên một chuỗi chỉ trích gay gắt từ các nước có liên quan trong khu vực. Bắt đầu từ đối tượng chính là Bắc Triều Tiên. Qua hãng thông tấn KCNA, Bình Nhưỡng khẳng định: “Washington lừa bịp về thông báo chống lại chúng ta”.


Về phần mình, ứng viên phe bảo thủ tranh cử tổng thống Hàn Quốc, ông Hong Joon-Pyo cho rằng nếu như tuyên bố trên của tổng thống Mỹ là một lời nói dối, thì “Hàn Quốc sẽ không bao giờ có thể trông cậy vào lời nói của Trump”.


Trong khi đó tại Trung Quốc, câu chuyện “hàng không mẫu hạm ma” là chủ đề đàm tiếu trên các trang mạng xã hội của Nhà nước và đại học: “Truyền thông thế giới một lần nữa lại bị Trump đánh lừa”, một lời bình luận trên blog của trang mạng Guancha.


Hoàn Cầu Thời Báo còn đi xa hơn viết là : "Truyền thông Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bị một vố lừa". Dĩ nhiên ngoại trưởng Trung Quốc từ chối bình luận công khai, chỉ nhắc lại rằng Bắc Kinh và Washington đang tìm cách làm hạ nhiệt căng thẳng "chúng tôi không muốn thấy bất kỳ xung đột nào trong khu vực này".


Theo báo Nga : Mỹ dọa làm cũng không xong


Chỉ có Nhật Bản, đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ là "kiệm lời" do sự việc diễn ra ngay đúng thời điểm phó tổng thống Mỹ Mike Pence đang thăm Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản không đưa ra một lời bình nào. Tuy nhiên, giáo sư Michishita có một lời nhận xét đáng chú ý với tờ Wall Street Journal. Theo ông, "vào thời điểm chiến tranh, tung tin sai có thể được xem như đấy là một chiến thuật, nhưng nếu tổng thống Mỹ phát tán tin giả lúc thời bình như hiện nay, điều đó sẽ làm tan vỡ uy tín của Hoa Kỳ".


Một quan điểm cũng được tờ Le Monde đồng chia sẻ khi dẫn lại nhận định của ông Huge White, một chuyên gia Úc về vấn đề quốc phòng, cho rằng : "Việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến độ tin cậy về áp lực mà Hoa Kỳ đang tìm cách gây lên Bắc Triều Tiên".


Nhưng lời lẽ châm chọc nhất có lẽ là báo chí Nga. Trang mạng Sputnik thân chính phủ ngày 19/4/2017 mỉa mai chạy tựa : "Đến hăm dọa Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ làm cũng không xong". Bất chấp mọi lời hù dọa và thông báo đưa hàng không mẫu hạm đến bán đảo, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un vẫn tiến hành thử tên lửa. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã làm tiêu tan cả chiến dịch đe dọa của Hoa Kỳ.


Nếu lãnh đạo trẻ họ Kim tỏ ra không sợ hãi trước một áp lực truyền thông như vậy (trong khi cả thế giới đều lo lắng, ông ấy vẫn tỏ ra điềm tĩnh), và trước một hạm đội hải quân hùng hậu như thế, thì việc hăm dọa lãnh đạo Bắc Triều Tiên quả là vô ích. Tờ báo viết : "Người ta rút súng là để bắn. Nhưng khi rút súng để đe dọa rồi cất đi, đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng : bởi vì sẽ không còn ai sợ nữa"./ (theoMinh Anh 21-04-2017)
28 Tháng Năm 2015(Xem: 12799)
"Trong buổi làm việc với đoàn nhà báo đến từ 14 nước Thái Bình Dương về vấn đề Biển Đông, đại diện Bộ Quốc phòng Philippines, tướng Guillermo A Molina, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh phía Tây, Philippines cho biết “Trung Quốc đẩy tốc độ xây dựng trên Biển Đông lên đến tốc độ chóng mặt. Trung bình cứ mỗi ngày ngủ dậy TQ đã xây dựng thêm 96.5m2 diện tích Biển Đông”."
26 Tháng Năm 2015(Xem: 12334)
"Tổng Thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố máy bay quân sự và thương mại Philippines sẽ tiếp tục bay trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp những lời cảnh cáo của Trung Quốc về không phận này... Nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố sẽ không nhượng lãnh thổ cho Trung Quốc, bất chấp những khác biệt to lớn về khả năng quân sự của đôi bên."
23 Tháng Năm 2015(Xem: 61790)
Các cứ điểm hỏa lực của Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia trong quần đảo Trường Sa (khu vực số 4, 5, 6. 7, 8) đang bị các căn cứ hỏa lực của Trung Quốc mới bồi đắp xây dựng bao vây, uy hiếp.
18 Tháng Năm 2015(Xem: 15417)
"... Do đó Hiệp định Vịnh Bắc Bộ đã được phân định phù hợp với nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế, hợp tình hợp lý, vì nó đảm bảo được sự công bằng mà hai bên chấp nhận được."
12 Tháng Năm 2015(Xem: 17763)
"Với 3.400 km bờ biển và một trăm dòng sông lớn nhỏ, chúng ta không có vấn đề chọn địa điểm xây những cảng nhỏ. Trong bài này chúng tôi xin trình bầy việc xây cảng trung chuyển container quốc tế nước sâu và mắc nối những cảng này với những cảng nhỏ và hậu phương (hinterland). Đặt ra vấn đề địa điểm, địa chính và mắc nối với mạng hậu cần quốc tế."
11 Tháng Năm 2015(Xem: 17959)
Trang tin quốc phòng IHS Jane's ngày 15.2.2015 đăng ảnh vệ tinh của Airbus Defence & Space chụp cuối tháng 1.2015 cho thấy Trung Quốc đã xây gần như hoàn tất các đảo nhân tạo tại đá Tư Nghĩa, đá Gaven, đá Gạc Ma chiếm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Ảnh vệ tinh của Airbus Defence cho thấy Trung Quốc đã xây đảo nhân tạo và công trình trên đá Tư Nghĩa tại quần đảo Trường Sa. Đảo nhân tạo này đã biến đá Tư Nghĩa trước đó chỉ có diện tích 380 m2 thành đảo nhân tạo 75.000 m2. Các đảo đá ngàm khác là Gạc Ma, Gaven, Tư Nghĩa, Châu viên, Xu Bi cũng đang trong giai đoạn cuối, các quan sát viên đanh gia các đảo này sẽ hoàn tất trước tháng Gieng năm 2016 là tháng tòa án Trong tài Lahyer ra phán quyết quan trọng vụ Philippines kiện Trugn Quốc.
03 Tháng Năm 2015(Xem: 11597)
"Trung Quốc hiện nay thực sự muốn cùng Mỹ xây dựng một quan hệ cường quốc kiểu mới nhưng điều đó đã bị Washington khước từ. Tất cả các bước đi của Bắc Kinh vẫn chỉ là đang “ném đá, dò đường” và mục đích chính là thăm dò phản ứng của Hoa Kỳ mà thôi.."
23 Tháng Tư 2015(Xem: 11667)
"Reuters thuật lại lời một ngư dân 58 tuổi từ tỉnh Pangasinan của Philippines, ông Gilbert Baoya, nói rằng nhiều người đàn ông vũ trang thuộc đội tuần duyên Trung Quốc đã cắt giây thừng buộc thuyền đánh cá của ông neo tại bãi cạn này. Ông cho biết là ông và những người có mặt rất sợ hãi, và hoàn toàn bất lực trước hành động hung hăng này."
14 Tháng Tư 2015(Xem: 11538)
Bill Gertz – một chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ thường xuyên có nhiều bài viết trên trang Washington Free Beacon gần đây cho biết việc Trung Quốc triển khai 3 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo tại căn cứ trên đảo Hải Nam ở (cực nam) Trung Quốc là một mối quan ngại an ninh nghiêm trọng đối với Mỹ. (Ảnh: tàu ngầm Type 094)
12 Tháng Tư 2015(Xem: 12746)
"Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ có mặt tại căn cứ hải quân Changi của Singapore trên Biển Đông từ ngày 10-15/8. Đây là một phần trong chuyến hành trình kéo dài bốn tháng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo đó, tàu này thực hiện các nhiệm vụ như do thám, huấn luyện và các sứ mệnh bí mật khác tại biển Hoa Đông, Biển Đông và Biển Philippines."
02 Tháng Tư 2015(Xem: 14878)
"Phát biểu của ông Lý đáp chất vấn của Nghị sĩ Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan, Lâm Úc Phương, về tin Việt Nam triển khai trọng pháo và các thiết bị quân sự tăng cường khác ở quần đảo Trường Sa. Ông Lâm nói đảo Sơn Ca cách đảo Ba Bình chỉ hơn 11 cây số."
31 Tháng Ba 2015(Xem: 14427)
* Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, đã xác định một máy bay nước ngoài rơi ở vùng biển Trường Sa, Việt Nam. Vị trí máy bay rơi ở phía Bắc cách đảo Đá Lớn, Trường Sa khoảng 20 hải lý.
22 Tháng Ba 2015(Xem: 11522)
"Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Philippines cho hay nước này đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động xây đảo quy mô lớn trên Biển Đông, bởi nó có thể làm thay đổi vĩnh viễn hiện trạng gây căng thẳng trong khu vực đang tranh chấp".
17 Tháng Ba 2015(Xem: 11674)
- LKT: Vâng thưa ông, bên nào nổ súng trước? - VHL: Bên đối phương họ có súng lớn thì họ nổ súng trước, lúc đấy chúng tôi nghe thấy ở bên đảo Gạc Ma có tiếng lục bục tiếng súng nổ, và nhìn nòng súng của 2 tàu chiến đối phương lửa cứ lóe lên thì tôi hiểu là bên đấy là họ đang bắn chúng tôi. Cho nên là chỉ 5,6 phút sau là tàu 604 của chúng tôi bị chìm.
12 Tháng Ba 2015(Xem: 12239)
Trong chuyến Hải trình Trường Sa HQ-571, mười ngày đêm đi thăm 10 đảo thuộc quần đảo Trường sa diễn ra từ ngày 18/4/ đến 28/4/2014, phái đoàn Việt trong và ngoài nước đã tham dự các buổi lễ tưởng niệm chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh trong hai trận đánh 19/1/1974 Hoàng Sa và 14/3/1988 Gạc Ma Trường Sa. Đảo Gạc Ma cùng với Len Đao và Cô Lin nổi lên như 3 cạnh hình tam giác. Tổ hợp 3 đảo có vị trí quân sự chiến lược phía nam quần đảo Trường Sa. Trong trận đánh hải quân vận tải VN không trang bị vũ khí ngày 14/3/1988, Trung cộng sau khi bắn cháy 3 tàu vận tải và tàn sát 64 thủy thủ, TC muốn chiếm nốt Cô Lin và Len Đao nhưng các sĩ quan và thủy thủ VN quyết giữ được hai đảo này.
10 Tháng Ba 2015(Xem: 12405)
Ngư dân địa phương cho biết chiếc 'tàu lạ' có 'kiểu dáng tương tự như chiếc tàu Trung Quốc từng đâm chìm chiếc tàu cá của ngư phủ Đà Nẵng hồi tháng Năm năm 2014'.
05 Tháng Ba 2015(Xem: 11343)
Theo ông Alexander Vuving với “chiến lược đảo nhân tạo”, mục đích cuối cùng mà Bắc Kinh nhắm đến: Thứ nhất là tránh xung đột vũ trang; xung đột có thể xảy ra nhưng chỉ khi tồn tại các điều kiện thuận lợi. Thứ hai là kiểm soát được càng nhiều các điểm chiến lược trên biển Đông càng tốt; nếu chưa kiểm soát được thì làm thế nào để kiểm soát một cách âm thầm và tránh xung đột. Thứ ba, biến những điểm chiến lược này thành các điểm kiểm soát đủ mạnh để khống chế toàn bộ khu vực (căn cứ hậu cần hay căn cứ tiền phương).