Thủ tướng trò chuyện về chiến tranh với Bộ trưởng QP Mỹ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng ngoài việc trao đổi những lợi ích chung khi quan hệ quân sự Việt-Mỹ được mở rộng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: wordpress
Nhật báo Phố Wall cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc gặp bên lề hội nghị an ninh khu vực ở Đối thoại Shangri-La tại Singapore. Thủ tướng và ông Hagel đều từng chiến đấu tại Việt Nam năm 1968 nhưng ở hai chiến tuyến. Đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam mà người Mỹ thường gọi là chiến tranh Việt Nam.
Cuộc gặp không chính thức giữa Thủ tướng Việt Nam và lãnh đạo Lầu Năm Góc diễn ra vào đêm thứ sáu. Tâm điểm là thảo luận về quan hệ quân sự hai bên đang ngày một phát triển trong những năm gần đây. Tuy nhiên, câu chuyện của họ nhanh chóng chuyển sang chủ đề về chiến tranh Việt Nam. Cả hai cùng chiến đấu ở Tiểu vùng Mekong năm 1968 và bị thương.
Theo các quan chức Mỹ, Thủ tướng nói với ông Hagel rằng, ông đã tham gia lực lượng cách mạng khi mới 12 tuổi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với Thủ tướng về những trải nghiệm thời chiến của mình, về việc ông đã tự nguyện nhập ngũ cùng em trai. Các trợ lý của ông Hagel cho biết, cả hai trước đó đều biết người còn lại từng chiến đấu ở Việt Nam nhưng không rõ chi tiết cá nhân cụ thể hơn.
Ông Chuck Hagel dù đã được tặng thưởng huân chương trong thời kỳ tham chiến ở Việt Nam, nhưng khi trở về nước, ông tỏ ra hoài nghi về chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ ở nước ngoài và hướng tới lập trường phản chiến.
Dù từng ủng hộ Mỹ đem quân vào Iraq nhưng về sau, Hagel đã phê phán mạnh cách tiến hành cuộc chiến của chính quyền Bush. Ông từng gọi kế hoạch của Tổng thống George W. Bush khi đó muốn tăng 30 nghìn quân cho chiến trường Iraq là “vụ việc nguy hiểm nhất trong chính sách ngoại giao kể từ chiến tranh Việt Nam”.
Cựu binh bộ binh Hagel từng phải thừa nhận, nếu ra khỏi Việt Nam và nếu có vị thế để tác động vào chính sách thì "tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để tránh chiến tranh vô ích và vô nghĩa”. Trả lời truyền hình C-SPAN năm 2005, ông nói: "Thật dễ dàng để bước vào một cuộc chiến, nhưng thoát khỏi nó quả là điều khó khăn".
Khi công bố quyết định chọn ông Hagel ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Obama đã nói: “Hagel hiểu rằng việc đưa những thanh niên Mỹ đi chiến đấu và đổ máu trong cát bụi và bùn đất sẽ chỉ được thực hiện khi nó thật sự khẩn thiết".
Thái An(theo WSJ, CNN)