Cam Bốt khuyến khích ASEAN và TC đạt được COC”; trong lúc VN thúc đẩy COC

05 Tháng Mười 20208:37 SA(Xem: 2680)

VĂN HÓA ONLINE - ĐÔNG HẢI LIỆT QUỐC - THỨ HAI 105 OCT 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Cam Bốt khuyến khích ASEAN và Trung cộng đạt được COC”;  trong lúc VN thúc đẩy COC


Trung Quốc nói và làm bất nhất ở Biển Đông, phó thủ tướng Campuchia vẫn ca ngợi ?


image010Phó thủ tướng Campuchia Hor Namhong họp trực tuyến với Vương Nghị.


Hoàng Đình


05/10/2020 


Mặc dù Trung Quốc vi phạm phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế vào năm 2016 về vấn đề Biển Đông, Phó thủ tướng Campuchia vừa được Tân Hoa xã dẫn lời ca ngợi các tuyên bố của Bắc Kinh sau phán quyết trên.


Phó thủ tướng Campuchia Hor Namhong trong một cuộc họp trực tuyến với ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc, vào tháng 7 vừa qua. CGTV


Khuya hôm qua (4.10), Tân Hoa Xã dẫn lời Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong ca ngợi tuyên bố của Trung Quốc về Biển Đông vào tháng 7.2016, đồng thời đề nghị “tránh thổi phồng tranh chấp” ở vùng biển này.


Cụ thể, theo Tân Hoa xã, ông Hor Namhong kêu gọi các nước bên ngoài khu vực tránh “khiêu khích” về vấn đề Biển Đông và cho rằng bất kỳ tranh chấp nào cũng cần được giải quyết hòa bình.


Bản tin viết thêm: “Ghi nhận qua nhiều năm đàm phán nghiêm túc, ASEAN và Trung Quốc đang xây dựng dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm thúc đẩy các bên liên quan trực tiếp để giải quyết các tranh chấp, ông Namhong nói với Tân Hoa xã rằng các nước ngoài khu vực nên khuyến khích ASEAN và Trung Quốc đạt được COC”.


Tân Hoa xã dẫn lời ông Namhong nói: “Trong khi ASEAN và Trung Quốc đang trong quá trình giải quyết sự khác biệt một cách trực tiếp và hòa bình thông qua COC, các cường quốc bên ngoài nên đóng góp vào hòa bình trong khu vực và tránh thổi phồng các tranh chấp”.


Nội dung trên của Tân Hoa xã không đề cập cụ thể “cường quốc bên ngoài” là nước nào. Tuy nhiên, “âm điệu” của nội dung mà Tân Hoa xã dẫn lời ông Hor Namhong lại khá giống với cách mà Trung Quốc thường lên tiếng chỉ trích các hoạt động của Mỹ ở Biển Đông.


Bên cạnh đó, theo Tân Hoa xã, Phó thủ tướng Trung Quốc hoan nghênh tuyên bố của chính phủ Trung Quốc vào tháng 7.2016. Trong đó, tuyên bố nêu: “Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục giải quyết các tranh chấp liên quan một cách hòa bình thông qua đàm phán và tham vấn với các quốc gia liên quan trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và phù hợp với luật pháp quốc tế”.


Thực tế, tháng 7.2016, sau khi Tòa trọng tài quốc tế phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh đã tuyên bố phán quyết là “vô hiệu và không có hiệu lực ràng buộc”. Hành vi của Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế lên án là xem thường luật pháp quốc tế. Từ đó đến nay, Trung Quốc thường xuyên có hoạt động gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông.


Trong khi đó, liên quan hợp tác giữa Bắc Kinh và Phnom Penh, dù Campuchia nhiều lần lên tiếng bác bỏ, nhưng những diễn biến thực tế lại đang củng cố sự đáng tin của báo cáo về thỏa thuận quân sự giữa nước này với Trung Quốc liên quan các căn cứ ven vịnh Thái Lan.. (theo Thanh Niên)

08 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 475)
VIỆT-MIÊN-LÀO: LIÊN BANG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG Ở ASIA?