Cáo buộc nhận tiền từ Libya biến cuộc sống cựu TT Pháp thành ‘địa ngục’

22 Tháng Ba 20186:36 CH(Xem: 6886)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ SÁU 23 MAR 2018


Cáo buộc nhận tiền từ Libya biến cuộc sống cựu TT Pháp thành ‘địa ngục’


image025

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (phải) rời khỏi đồn cảnh sát, nơi ông bị giam tại Nanterre, ngoại ô Paris, ngày 21/3/2018.


Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói với các quan tòa rằng cáo buộc cho rằng ông nhận tiền tài trợ bất hợp pháp từ Libya cho chiến dịch bầu cử năm 2007 là một bẫy dối trá biến cuộc sống của ông thành “địa ngục”, và khiến ông thất cử trong cuộc bầu cử năm 2012, Reuters dẫn tờ báo Pháp Le Figaro cho biết ngày 22/3.


Cựu tổng thống 63 tuổi nắm quyền từ năm 2007 đến năm 2012. Hai ngày sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, hôm 22/3, các nhà điều tra thông báo ông chính thức trở thành nghi phạm tham nhũng một cách thụ động, một tội danh có thể bị phạt tù lên đến 10 năm .


Ông Sarkozy bị cáo buộc nhận hàng triệu euro từ cựu lãnh đạo đã chết của Libya, Muammar Gaddafi, cho chiến dịch bầu cử năm 2007. Số tiền này được chuyển đến Paris trong những chiếc vali, nhưng ông Sarkozy luôn bác bỏ cáo buộc này.


“Vu khống này đã biến cuộc sống tôi trở thành một địa ngục sống kể từ ngày 11/3/2011”, ông Sarkozy được báo Pháp dẫn lời nói.


“Tôi đã phải trả giá đắt cho vụ này. Tôi đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 với 1,5 điểm phần trăm. Vụ tranh cãi là do Gaddafi và tay sai của hắn khiến tôi mất 1,5 điểm phần trăm”.


Ông Sarkozy, người bị chỉ trích vì đã trải thảm đỏ tiếp ông Gaddafi tại Paris vào cuối năm 2007, nói rắc rối của ông bắt đầu xảy ra vào tháng 3/2011 sau khi ông hỗ trợ cho thành phần nổi dậy ở Libya và sau đó trở thành một trong những người ủng hộ chính cho chiến dịch do NATO dẫn đầu để lật đổ lãnh đạo độc tài Gaddafi, người đã bị chiến binh nổi dậy giết chết năm 2011.


Cựu Tổng thống Pháp cũng lên án điều mà ông cho là “dối trá” từ một trong những người cáo buộc chính, doanh nhân Franco-Lebanon, người đã miêu tả ông Sarkozy là một “trung gian trong bóng tối” của đường dây liên lạc giữa Paris và các nhà lãnh đạo bí mật của Libya.


Các cáo buộc đã dẫn đến việc tòa án mở cuộc điều tra vào năm 2013. Ông Sarkozy bị thẩm vấn vào đầu tuần này và chính thức bị điều tra là nghi phạm trong vụ án./( VOA 22/03/2018)
01 Tháng Mười 2017(Xem: 6708)
28 Tháng Chín 2017(Xem: 8482)