3,9 tỉ USD kiều hối đã về Sàigon trong 10 tháng đầu năm 2017

28 Tháng Mười Một 20175:49 CH(Xem: 6427)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ  TƯ  29  NOV  2017


3,9 tỉ USD kiều hối đã về Sàigon trong 10 tháng đầu năm 2017


26/11/2017


TTO - Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết lượng kiều hối về TP.HCM đến đầu tháng 11 đã đạt 3,9 tỉ USD, tăng 600 triệu USD so với một tháng trước.


image024

Hơn 3,9 tỉ USD kiều hối đã chảy về TP.HCM trong 10 tháng đầu năm. Trong ảnh là giao dịch USD tại ngân hàng. Ảnh: THUẬN THẮNG.


Trong đó, kiều hối chuyển về từ các thị trường truyền thống như Mỹ, Úc, Canada…vẫn chiếm chủ yếu. Còn đóng góp từ các thị trường xuất khẩu lao động của như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Asean dù có tăng nhưng không nhiều.


Hiện nay đã vào những tháng cao điểm nhất, ông Minh dự báo trong thời gian còn lại của năm 2017 lượng kiều hối chuyển về TP.HCM sẽ vào khoảng 1,3 tỉ USD, nâng tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM năm nay lên mức 5,2 tỉ USD, tăng khoảng 6% so với năm 2016.


Kiều hối tăng khá cũng là một trong những yếu tố giúp mặt bằng tỉ giá thời gian gần đây khá ổn định. Hiện giá bán USD tại các ngân hàng lớn như Vietcombank và Eximbank ở mức 22.760 đồng/USD, trong khi giá mua USD tiền mặt ở mức 22.670 - 22.680 đồng/USD. So với mức trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước, giá bán USD của các ngân hàng đang thấp hơn 344 đồng/USD.


Do tỉ giá ổn định, người nhận kiều hối cũng không còn mấy mặn mà với việc giữ ngoại tệ như trước mà đa phần chuyển sang tiền đồng để gửi tiết kiệm hoặc đưa vào đầu tư, sản xuất kinh doanh…


Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, 72% lượng tiền chuyển về đi vào sản xuất kinh doanh, trong khi đó 22% kiều hối chảy vào bất động sản, 6% còn lại dành cho tiêu dùng./ A.HỒNG
07 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4227)