Phạm Quốc Bảo: Chuyện nào vẫn cần thuật lại

16 Tháng Tám 20228:08 SA(Xem: 2695)

VĂN HÓA ONLINE – VĂN HÓA - THỨ BA 16 AUG 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Cuốn Hai Phạm Quốc Bảo


image030Sách mới: "Chuyện Nào Vẫn Cần Thuật Lại"cuốn II.
T
ác giả : Phạm Quốc Bảo.
Nh
à xuất bản: Lotus Media.
170 trang, gi
á $ 15.00
L/L: pqbao82@gmail.com;


Cuốn này thuật lại sự kiện hai ban chấp hành sinh viên đoàn Luật & Văn Khoa Sàigòn cộng tác với nhóm sinh viên quốc gia Nhật thực hiện cuộc triển lãm "Việt Nam, Quê Hương Dấu Yêu" - Our Beloved Land, VietNam" trưng bày tại National Museum of Tokyo vào năm 1967.


Đây là một công tác cụ thể trong muôn vàn hoạt động của tầng lớp thanh niên sinh viên học sinh thể hiện lên nỗ lực của dân cư Miền Nam Việt Nam tạo dựng và phát triển một xã hội tự do-dân chủ ở giai đoạn 1954-1975. Nhưng mặt khác, nỗ lực này đã không đủ tích cực giúp được giới trí thức thời đó khai phá và áp dụng truyền thống văn hóa dân tộc để xây dựng viễn kiến  mà vươn lên bắt kịp được bước tiến bộ chung của thế giới nhân loại bấy giờ.


Cho đến nay, gần nửa thế kỷ trôi qua, các cộng đồng gốc Việt tỏ ra vẫn lặn ngụp trong vũng lầy trì trệ- phân hóa; và nhất là  xã hội trong nước đang thoái hóa về nhân quyền, đánh mất dần đi nhân phẩm sống làm người. (VHO)