Taliban: “Tất cả những người bên phe đối địch đều được tha thứ từ A đến Z. Chúng tôi không tìm cách trả thù”

18 Tháng Tám 20219:59 SA(Xem: 3943)

VĂN HÓA ONLINE – DIỄN ĐÀN 3 - THỨ TƯ 18 AUGUST 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Taliban: “Tất cả những người bên phe đối địch đều được tha thứ từ A đến Z. Chúng tôi không tìm cách trả thù”


image011Dân Afghanistan di tản ngồi chật cứng trong khoang máy bay vận tải của Hoa Kỳ xuất phát từ phi trường quốc tế Kabul. Khoảng 640 người có mặt trên khoang, là số lượng lớn nhất một chiếc C-17 Globemaster từng vận tải. Nguồn hình ảnh, Defense One. (BBC 18/8/2021)


image009Phát ngôn viên Taliban, Zabihullah Mujahid tại cuộc họp báo đầu tiên ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 17/8/2021.


image012Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar, center, arrives with other members of the Taliban delegation for an international peace conference in Moscow, Russia, on March 18, 2021. (AP/Alexander Zemlianichenko, Pool, File)


image013US peace envoy Zalmay Khalilzad, left, and Mullah Abdul Ghani Baradar, the Taliban group's top political leader, shake hands after signing a peace agreement between Taliban and US officials in Doha, Qatar, Saturday, Feb. 29, 2020. (AP Photo/Hussein Sayed)


image014In this March 18, 2021, photo, Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar, center, with other members of the Taliban delegation, attends an international peace conference in Moscow, Russia. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, File)


image005Secretary of State Mike Pompeo meets with Mullah Abdul Ghani Baradar, head of the Taliban's peace negotiation team, amid talks between the Taliban and the Afghan government, Nov. 21, 2020, in Doha, Qatar. (AP/Patrick Semansky, Pool) https://www.timesofisrael.com/who-is-abdul-ghani-baradar-the-man-who-led-the-taliban-takeover-of-afghanistan/


Afghanistan: Taliban cam kết hòa giải, bảo vệ nữ quyền


RFI 18/08/2021


image015Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid (G), trong cuộc họp báo đầu tiên tại Kabul, Afghanistan, ngày 17/08/2021. AP - Rahmat Gul


Thanh Phương


Hai ngày sau khi giành lại chính quyền ở Kabul, hôm qua, 17/08/2021, phe Taliban đã hứa hẹn sẽ thúc đẩy hòa giải dân tộc ở Afghanistan, khẳng định đã "tha thứ" cho các đối thủ của họ và tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền của phụ nữ "theo đúng luật Hồi Giáo".


Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo đầu tiên của họ, phe Hồi Giáo toàn thống đã cố trấn an thế giới, đang rất lo ngại cho số phận của người dân Afghanistan do tính chất tàn bạo chế độ Taliban trong thời gian phe này cầm quyền từ 1996 đến 2001. 


Phát ngôn viên của phe Taliban, Zabihullah Mujahid, tuyên bố: Tất cả những người bên phe đối địch đều được tha thứ từ A đến Z. Chúng tôi không tìm cách trả thù”. Nhân vật này khẳng định phe Taliban đã học hỏi được nhiều điều từ thời kỳ họ cầm quyền lần đầu tiên và sẽ có “nhiều khác biệt” trong cách lãnh đạo của họ, cho dù về mặt tư tưởng và tín ngưỡng không có gì thay đổi.


Trong thời gian phe Taliban cầm quyền lần đầu, các trò chơi, âm nhạc, nhiếp ảnh, truyền hình đều bị cấm. Những kẻ trộm cắp đều bị chặt tay, những kẻ sát nhân bị hành quyết trước công chúng. Ngay cả những người đồng tính cũng bị giết. Phụ nữ không được ra đường nếu không có một nam giới trong gia đình đi theo, và không được đi làm. Các em gái thì không được đi học. Những phụ nữ bị cáo buộc tội ngoại tình bị phạt đánh roi và bị ném đá cho đến chết.


Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên của phe Taliban hứa hẹn: Chúng tôi cam kết sẽ để cho phụ nữ đi làm theo đúng các nguyên tắc của Hồi Giáo. Cũng theo hãng tin AFP, một phát ngôn viên khác của phe Taliban tại Doha tuyên bố với kênh truyền hình Anh Quốc Sky News là phụ nữ nay không còn bắt buộc phải mang khăn trùm kín người từ trên xuống dưới (burqa), mà có thể mang “nhiều kiểu khăn trùm khác nhau”. 


Hôm qua, người sáng lập phong trào Taliban, giáo sĩ Abdul Ghani Baradar, người sẽ giữ các chức vụ cao cấp trong chế độ mới, đã trở về Afghanistan. Là nhân vật số hai của phe Taliban, cho tới nay, Baradar điều hành bộ chính trị của phong trào này từ Qatar và chính ông đã đàm phán với Hoa Kỳ và chính phủ Kabul. 


++++++++++++++++++++++++++++++++++


Cựu tổng thống Hamid Karzai Afghanistan gặp chỉ huy Taliban


Đông A


18/08/2021 Thanh Niên Online


Cựu Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan đã gặp chỉ huy Taliban và lãnh đạo cấp cao của nhóm chiến binh Mạng lưới Haqqani vào ngày 18.8.2021


image016Cựu Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan tham gia đàm phán hòa bình với phái đoàn Taliban ở Moscow, Nga vào ngày 30.5.2019


REUTERS


Theo Reuters, một chỉ huy Taliban và lãnh đạo cấp cao của nhóm chiến binh Mạng lưới Haqqani, Anas Haqqani, đã gặp cựu Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan vào ngày 18.8.2021


Thông tin này được một quan chức Taliban tiết lộ. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh lực lượng Taliban đang nỗ lực thành lập chính phủ ở Afghanistan.


Một quan chức Taliban giấu tên cho biết ông Karzai đã tham dự cuộc họp cùng với đặc phái viên hòa bình của chính quyền vừa bị lật đổ ở Afghanistan là ông Abdullah Abdullah. Quan chức này không cho biết thêm chi tiết.


AP dẫn lời phát ngôn viên của cựu Tổng thống Karzai cho biết cuộc gặp này nằm trong khuôn khổ những cuộc họp sơ bộ sẽ tạo điều kiện cho việc đàm phán với ông Mullah Abdul Ghani Baradar, thủ lĩnh chính trị hàng đầu của Taliban.


Nhóm chiến binh Mạng lưới Haqqani là một phe quan trọng của Taliban, lực lượng đã tiếp quản thủ đô Kabul ngày 15.8.2021. Mạng lưới này có trụ sở tại khu vực biên giới Afghanistan - Pakistan và trong những năm gần đây bị cáo buộc gây ra một số vụ tấn công chết người ở Afghanistan.


Theo AP, Mỹ xếp Mạng lưới Haqqani vào danh sách khủng bố vào năm 2012. Việc nhóm này tham gia vào chính phủ tương lai ở Afghanistan có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt quốc tế.


Taliban đã cam kết thành lập một "chính phủ Hồi giáo toàn diện". Tuy vậy, cách cai trị hà khắc của Taliban trong giai đoạn 1996-2001 với phụ nữ, trẻ em gái và những người không tuân thủ việc lý giải Hồi giáo theo hướng cực đoan đã khiến cộng đồng thế giới e ngại.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Mỹ phong tỏa hàng tỉ USD tài sản của Afghanistan khi Taliban vào Kabul


Khánh An


18/08/2021 Thanh Niên Online


Mỹ đã nhanh chóng phong tỏa tài sản của Afghanistan tại các ngân hàng của Mỹ khi Taliban tiến vào Kabul.


image017Phần lớn dự trữ USD của Afghanistan được giữ bên ngoài lãnh thổ. Ảnh chụp màn hình NY Post


Tờ The Washington Post ngày 18.8 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phong tỏa hàng tỉ USD tài sản của Afghanistan tại các ngân hàng của Mỹ.


Lệnh phong tỏa được đưa ra vào ngày 15.8 sau cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và các quan chức khác tại bộ này và Bộ Ngoại giao.


Thời điểm diễn ra cuộc thảo luận cũng là thời điểm Taliban tiến vào Kabul và giành quyền kiểm soát Afghanistan.


Đức: hỗn loạn ở sân bay Kabul là nỗi hổ thẹn của phương Tây


Số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy Afghanistan có 9,4 tỉ USD dự trữ, hơi ít hơn phân nửa GDP nước này vào năm 2019. Phần lớn số tiền này được giữ bên ngoài lãnh thổ Afghanistan, dù chưa rõ có bao nhiêu tại Mỹ.


Quyết định phong tỏa tài sản có thể sẽ thêm gánh nặng đối với nền kinh tế vốn đã kém phát triển của Afghanistan, đồng thời gia tăng nhu cầu Mỹ đẩy mạnh viện trợ nhân đạo cho người dân nước này.


Hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố viện trợ nhân đạo 226 triệu USD cho Afghanistan, nâng tổng số từ năm 2002 lên 3,9 tỉ USD.


Tổng thống Biden hôm 16.8 cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan và “dẫn đầu với nỗ lực ngoại giao, ảnh hưởng quốc tế và viện trợ nhân đạo".


Hiện chính quyền của Tổng thống Biden chưa chính thức nêu quan điểm về Afghanistan dưới sự kiểm soát của Taliban. Theo thông cáo của Nhà Trắng đưa ra ngày 18.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm đầu tiên với một lãnh đạo nước ngoài là Thủ tướng Anh Boris Johnson, kể từ khi Kabul thất thủ.


Taliban cam kết hòa bình, đảm bảo quyền phụ nữ trong khuôn khổ Hồi giáo


Nhà Trắng ra thông cáo cho hay hai bên đã thảo luận về nhu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các đồng minh và đối tác trong chính sách về Afghanistan.


Hai nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến của các nước G7 vào tuần tới để bàn về chiến lược chung và cách tiếp cận đối Afghanista.