"tiến sĩ thổ tả" bàn về quyền tư hữu đất: Đất này là đất của ai?

14 Tháng Chín 20209:05 SA(Xem: 4962)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN THAM LUẬN - THỨ HAI 14 SEP 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


"tiến sĩ thổ tả" bàn về quyền tư hữu đất: Đất này là đất của ai?


Một người ‘dỡ’ nguyên cái đồi 3.000m2 để xây nhà, trụ bơm dầu, bãi đậu xe...


09/09/2020


TTO - Một người dân ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) được giao 1 quả đồi hơn 3.000m2 loại "đất trồng cây hàng năm khác", nhưng người này đã dỡ đồi, chở đất đi nơi khác, xây dựng nhà, trụ bơm dầu hơn 9 tháng mà TP lại 'quên' phạt.


image010Nhà cấp 4, cột bơm dầu được xây dựng trên đất đã san từ quả đồi "đất trồng cây hàng năm khác" - Ảnh: TRỌNG THI


Ngày 9-9, ông Lê Vĩnh Thành - phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa - đã ký quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hưng (42 tuổi, ở P.5, TP Tuy Hòa) vì đã tổ chức thi công nhà điều hành, sân bãi, bể chứa dầu và lắp đặt cột bơm dầu không có giấy phép mà theo quy định pháp luật là phải lập dự án đầu tư xây dựng. 


Vị trí ông Hưng vi phạm là quả đồi ở thôn Xuân Dục (xã An Phú, TP Tuy Hòa). Như vậy là sau hơn 9 tháng kể từ khi UBND xã An Phú có tờ trình đề nghị UBND TP Tuy Hòa, Phòng quản lý đô thị TP Tuy Hòa xử lý vi phạm của ông Hưng, đến nay việc này mới được thực hiện.


image009Quả đồi bị bạt đất, hạ độ cao, khoáng sản đất được chở đi đâu không rõ - Ảnh: TRỌNG THI


Theo hồ sơ, năm 2009, UBND TP Tuy Hòa cấp cho ông Hưng và bà Nguyễn Thị Loan quả đồi có diện tích 3.130m2 ở thôn Xuân Dục (xã An Phú) là loại đất có mục đích "đất trồng cây hàng năm khác" với thời gian sử dụng đến năm 2015, sau đó được gia hạn sử dụng đến năm 2065.


Tuy nhiên, hiện nay, theo quan sát của chúng tôi, quả đồi đất đã được đào bới, chở khoáng sản đất đi nơi nào không rõ. Tại đây đang tồn tại căn nhà cấp bốn, cột bơm dầu và là bãi đỗ xe vận tải của doanh nghiệp Bốn Lợt.


image011Một phần thửa đất trồng cây đã bị biến thành bãi đỗ xe vận tải - Ảnh: TRỌNG THI


Ông Nguyễn Mạnh Thi - chủ tịch UBND xã An Phú - nói ngày 27-12-2019, UBND xã An Phú và các cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Hưng vì tại đây xây dựng công trình nhà cấp bốn 192m2, bể chứa có thể tích gần 300m3.


"Do mức phạt cao, vượt thẩm quyền của xã nên ngay ngày 27-12-2019, chúng tôi có tờ trình gởi UBND TP Tuy Hòa, đề xuất Phòng quản lý đô thị tham mưu để TP xử phạt. Tháng 2-2020 chúng tôi cũng tiếp tục báo cáo. Việc xử lý chậm là của UBND TP Tuy Hòa" - ông Thi cho hay.


Ông Lê Vĩnh Thành - phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa - trả lời về lý do của việc "quên" xử phạt cá nhân bạt quả đồi xây dựng trái phép - Video: TRỌNG THI


Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Vĩnh Thành thừa nhận UBND TP Tuy Hòa chậm xử lý vụ việc. Theo ông, ngày 23-3-2020, UBND TP Tuy Hòa đã có công văn giao trưởng Phòng quản lý đô thị tham mưu, đề xuất UBND TP xử lý vi phạm hành chính đối với ông Hưng, nhưng sau đó trưởng phòng này không báo cáo lại, vì vậy mà việc xử phạt đối với ông Hưng bị "quên" trong thời gian dài.


Ông Thành cho biết đã có văn bản kiến nghị Thường trực Thành ủy Tuy Hòa xem xét, xử lý trách nhiệm lãnh đạo Phòng quản lý đô thị TP vì chậm tham mưu xử lý vụ việc trên, để kéo dài và gây dư luận không tốt.


Đối với sai phạm của ông Hưng, ông Thành nói ngày 7-9, UBND TP Tuy Hòa đã giao các phòng, ban chức năng tham mưu phương án xử phạt hành chính về xây dựng, đất đai, khôi phục hiện trạng ban đầu. 


"Trường hợp ông Hưng không thực hiện thì TP sẽ tổ chức cưỡng chế" - ông Thành nói.


++++++++++++++++++++++++++++++++


Cả dàn lãnh đạo một xã bị kỷ luật vì vi phạm đất đai


29/06/2020 18:21 GMT+7


TTO - Cả dàn lãnh đạo xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi gồm bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã, chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã bị kỷ luật vì vi phạm Luật đất đai.


image012Ông Trần Hồng Long (phải) - chủ tịch UBND xã Tịnh Hà - nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo - Ảnh: T.M.


Ngày 29-6-2020 Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi thông cáo báo chí về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Tịnh Hà. Ngoài ra, một số cán bộ lãnh đạo Phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) huyện Sơn Tịnh cũng bị xem xét kỷ luật.


Theo đó, ông Lê Hoàng Thu - bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã Tịnh Hà - thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước để UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai.


Ông Trần Hồng Long - chủ tịch UBND xã Tịnh Hà - chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND xã vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng.


Ông Nguyễn Thanh Đình - phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hà - có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, cùng chịu trách nhiệm của UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng.


Ông Lê Văn Thanh, công chức địa chính-xây dựng xã Tịnh Hà, có vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu UBND xã, chủ tịch UBND xã chấp hành pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật đất đai gây hậu quả nghiêm trọng.


Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Thu bằng hình thức khiển trách; cảnh cáo, cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã đối với ông Long và ông Đình; kỷ luật ông Thanh bằng hình thức cảnh cáo.


Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hoàng Nam - trưởng Phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh - bằng hình thức khiển trách; ông Nguyễn Trung Thành - phó trưởng Phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh và ông Trần Hoài Nam - phó trưởng Phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh - bằng hình thức cảnh cáo vì thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ cơ quan vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Tịnh Hà gây hậu quả nghiêm trọng. TRẦN MAI
15 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6126)