Trung Quốc đáp 2 máy bay quân sự xuống Vành Khăn

19 Tháng Tư 20186:28 CH(Xem: 8507)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG  - THỨ SÁU 20 APRIL 2018


Trung Quốc đáp 2 máy bay quân sự xuống Vành Khăn là phi pháp


19/04/2018


TTO - Về thông tin Bắc Kinh cho hạ cánh hai máy bay quân sự xuống đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định đó là hành động bất hợp pháp và vô giá trị.


image006

Hai máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc được phát hiện ở đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa trong một bức ảnh được chụp vào ngày 6-1-2018 - Ảnh: DAILY INQUIRER


Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 19-4 tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin từ truyền thông Philippines cho biết Trung Quốc cho hạ cánh hai máy bay quân sự ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


"Quan điểm của Việt Nam là rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi mong muốn các quốc gia đóng góp tích cực vào việc duy trì và bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Các hoạt động của các bên ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị và bất hợp pháp," bà Hằng nhấn mạnh.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng tái khẳng định rằng Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, quyền chủ quyền và quyền tài phán được xác lập theo đúng quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982.


Trước đó, ngày 18-4, báo Daily Inquirer của Philippines công bố các hình ảnh cho thấy hai máy bay quân sự của Trung Quốc xuất hiện ở đá Vành Khăn.


Vành Khăn là một trong số 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và tiến hành bồi lấp, cải tạo trái phép thành đảo nhân tạo và xây dựng các công trình phi pháp. 6 bãi đá còn lại là đá Châu Viên, đá Chữ Thập, đá Gaven, đá Tư Nghĩa, đá Gạc Ma, và đá Subi. (DIỆU AN)

19 Tháng Bảy 2017(Xem: 11701)
Cảng quốc tế Cam Ranh: "Quân bài chiến lược không chống nước thứ 3!"
22 Tháng Sáu 2017(Xem: 7570)
Các sĩ quan 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) có chuyến thăm Biển Đông trên chiếc tàu chiến hiện đại nhất của Nhật Bản, tàu chở trực thăng Izumo. Đây là một dấu hiệu mới cho thấy Tokyo sẵn sàng đóng vai trò hậu thuẫn các nước ASEAN, đối trọng lại tham vọng của Bắc Kinh.
20 Tháng Sáu 2017(Xem: 7500)
Tướng Mỹ; Mỹ tiếp tục tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải; Tướng Tầu: biển đảo Nam Hải của TQ từ thời thượng cổ!
01 Tháng Sáu 2017(Xem: 7667)
Bắc Kinh đang nỗ lực xây dựng một mạng lưới ra đa dưới đáy biển để làm giảm khả năng tàng hình của tàu ngầm Mỹ và các nước khác hoạt động ở Biển Đông. [4] Vì vậy, nếu Washington chỉ đơn giản cho tàu chiến chạy quanh Biển Đông, thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục lấn tới bằng cách cài đặt các thiết bị quân sự ngày càng tiến tiến trên mặt biển, và bây giờ là dưới lòng Biển Đông. Đảo nhân tạo và các thiết bị Trung Quốc cài cắm ở Biển Đông là vĩnh viễn, trong khi hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Hoa Kỳ chỉ là tạm thời.