Nuôi mộng 'siêu cường', TQ quyết xây dựng cụm tác chiến Mẫu hạm

25 Tháng Hai 20186:28 CH(Xem: 8023)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG  - THỨ  HAI 26  FEB  2018


Nuôi mộng 'siêu cường', Trung Quốc quyết xây dựng cụm tác chiến tàu sân bay


image027


Không có tàu tiếp tế cỡ lớn thì hải quân Trung Quốc cũng chỉ có thể chạy loanh quanh ở biển gần. Tham vọng thống trị các đại dương trên thế giới đã thúc đẩy Trung Quốc quyết tâm xây dựng các cụm chiến đấu tàu sân bay.


Trang tin Sina Trung Quốc ngày 8/2 cho rằng rất nhiều người Trung Quốc vui mừng vì tàu sân bay tự chế đầu tiên của Trung Quốc sắp đi vào hoạt động, nhưng việc này không có nghĩa là hải quân Trung Quốc đã lớn mạnh. Dù sao, tàu sân bay không phải là trang bị có thể đơn thương độc mã đi chiến đấu, mà phải thành lập cả một cụm chiến đấu tàu sân bay.


Cụm chiến đấu tàu sân bay bao gồm các "hộ vệ đeo đao" như tàu khu trục Type 052D và Type 055, tàu ngầm hạt nhân Type 039B - những tàu này Trung Quốc đều có.


Nhưng một loại tàu quan trọng không thể bị coi nhẹ, đó chính là tàu tiếp tế. Không có loại tàu này thì cụm chiến đấu tàu sân bay chỉ có thể chạy loanh quanh ở biển gần, không thể vươn ra đại dương thực sự.


Trước hết, phải nói đến tàu tiếp tế Type 903 Trung Quốc. Tàu này bắt đầu được chế tạo từ năm 2002, hai năm sau chính thức biên chế cho hải quân, sau đó đã tiếp tục chế tạo 4 chiếc cùng loại. Do số lượng tàu tiếp tế Type 903 hoàn toàn không nhiều, cùng với việc Trung Quốc tham gia tuần tra ở vịnh Aden, sự thiếu hụt của loại tàu tiếp tế này tiếp tục bộc lộ.


Trong tình hình thông thường, toàn bộ biên đội tuần tra ở vịnh Aden phải tuần tra trên biển ít nhất nửa năm trở lên mới có thể tiến hành cập cảng tiếp tế, có lúc thậm chí thời gian kéo dài đến 1 năm.


Trong khi đó, vật tư của tàu tiếp tế Type 903 không thể đáp ứng tuần tra thời gian dài của toàn bộ hạm đội. Lượng giãn nước đầy của tàu Type 903 chỉ có 23.000 tấn.


Vì vậy, tàu tiếp tế Type 903 sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp tế hậu cần cho hạm đội thông thường, chưa nói đến việc tiếp tế cho cụm chiến đấu tàu sân bay .


image028


Ngày 1/9/2017, tàu tiếp tế Hô Luân Hồ số hiệu 965 Type 901 đã biên chế cho hải quân Trung Quốc tại Quảng Châu, Quảng Đông, có sự tham dự của Tư lệnh hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long, Tư lệnh hải quân Chiến khu miền Nam Vương Hải, Tư lệnh hải quân Chiến khu miền Bắc Trương Văn Đán.... Ảnh: Sina.


Đối với vấn đề này, quân đội Trung Quốc quyết định nghiên cứu chế tạo một loại tàu tiếp tế mới, nhưng sau đó mãi không có thông tin liên quan được tiết lộ.


Cho đến cuối năm 2015, những hình ảnh về loại tàu tiếp tế này đã được cộng đồng mạng lan truyền, xác nhận quân đội Trung Quốc không chỉ thiết kế ra một loại tàu tiếp tế mới, mà còn khởi công chế tạo.


Sau đó, cho đến ngày 1/9/2017, tàu tiếp tế tổng hợp mới đầu tiên của hải quân Trung Quốc có tên là Hô Luân Hồ Type 901 chính thức biên chế. Đây chính là "vú em" của biên đội tàu sân bay hải quân Trung Quốc.


Nhìn vào số liệu, khả năng tiếp tế của tàu Hô Luân Hồ đã tăng gấp đôi so với tàu tiếp tế Type 903, lượng giãn nước lớn nhất có thể lên tới 50.000 tấn, nhiên liệu mang theo có thể ít nhất tiếp tế 3,3 lần cho tàu sân bay Liêu Ninh.


Đồng thời, tốc độ của tàu tiếp tế Type 901 cũng tăng mạnh để theo kịp toàn bộ biên đội tàu sân bay. Tốc độ cao nhất của tàu Type 903 là 19 hải lý/giờ, còn tốc độ tuần tra thấp nhất của tàu Type 901 sẽ không thấp hơn 25 hải lý/giờ.


Để khắc phục hạn chế của phương thức tiếp tế truyền thống, tàu tiếp tế Type 901 đã sử dụng hệ thống tiếp tế trên biển hoàn toàn mới, có thể tiến hành tiếp tế cả hàng khô và hàng ướt theo chiều ngang, đồng thời hệ thống tiếp tế mới đã giảm khả năng bị ảnh hưởng bởi sự lên xuống của sóng biển, có thể điều chỉnh tự động độ căng của đường ống tiếp tế và dây chão, giúp cho quá trình tiếp tế thuận lợi hơn.


 image029

Tàu tiếp tế cỡ lớn Hô Luân Hồ số hiệu 965 Type 901 biên chế cho hải quân Trung Quốc ngày 1/9/2017. Ảnh; Guancha.


Một cụm chiến đấu tàu sân bay nếu chỉ có tàu chiến làm nhiệm vụ chiến đấu thì rất khó gọi là một cụm chiến đấu đủ tiêu chuẩn. Không có cụm chiến đấu thì không thể nói là hải quân biển xa, không thể trở thành một siêu cường .


Nhìn vào hình ảnh được cộng đồng mạng đăng tải, tàu tiếp tế cỡ lớn Type 901 thứ hai của Trung Quốc đã được tiến hành theo kế hoạch, không lâu nữa cũng sẽ đi vào hoạt động, phục vụ cho cụm chiến đấu tàu sân bay thứ hai. Điều này đã nói lên được triển vọng phát triển của hải quân Trung Quốc trong thời gian tới. (Phong Vân  09/02/2018 / Trí thức trẻ)
29 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8667)
Bàn cờ Biển Đông, Hoa Đông & Đông Thái bình dương:
29 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8998)
Cảnh quay trên truyền hình trung ương Trung Quốc hôm 24/12 cho thấy, Đô đốc Ngô Thắng Lợi - Tư lệnh Hải quân Trung Quốc trực tiếp tham gia chỉ huy cuộc tập trận trong đó Hàng không Mẫu hạm Liêu Ninh gần như là soái hạm.
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9365)
Nếu như phương Tây quen chơi cờ vua và giải quyết vấn đề bằng "chiếu tướng", thì Trung Quốc theo tư duy chơi cờ vây, chiếm đất vây thành để hạ đối thủ.
20 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8516)
Ảnh: 5 Thầm phán phiên tòa thường trực La Haye - từ trái: Thẩm phán Jean - Pierre Cot (Pháp);Thẩm phán StanislawPawlak (Ba Lan); Thầm phán; Thomas A. Mensah (Ghana); Thầm phán Rudiger Wolfrum (Đức); Thầm phán Alfred Soons (Hà Lan). Biển Quốc tế "khắc tinh" của đường lưỡi bò 9 đoạn. Google
13 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8718)
Bản tuyên bố chung nói rõ : « Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các phương cách hòa bình, theo các tiêu chí của luật quốc tế được thế giới công nhận, trong đó có UNCLOS ».
06 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8558)
Tối Chủ nhật 05/12/2016, tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump, lần đầu tiên kể từ khi thắng cử vào tháng 11 đã công khai bình luận về Biển Đông trên Twitter. Ông Trump viết như sau : « Trung Quốc có hỏi ý chúng ta nếu đánh sụt giá đồng tiền của họ (khiến các công ty Mỹ khó cạnh tranh nổi), làm sản phẩm của chúng ta khó vào được thị trường nước họ (Hoa Kỳ không đánh thuế họ) ; hoặc xây dựng một phức hợp quân sự quy mô ngay giữa Biển Đông thì có được hay không? Tôi không nghĩ thế ! » (RFI)
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8803)
Biển Đông và Hoa Đông sẽ bị Trung Quốc khống chế với các tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân đã được kín đáo đưa vào vùng tranh chấp. Chuyên gia Tetsuo Kotami cho biết thêm Tokyo rất lo âu vì chương trình tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân của Trung Quốc với căn cứ ở đảo Hải Nam.
17 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8720)
Dù không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, Nhật Bản rất quan tâm đến khu vực, và không ngần ngại phản đối các hành vi đơn phương thay đổi nguyên trạng chủ yếu là do Trung Quốc tiến hành. Nhật Bản là một trong những nước hiếm hoi đã khẳng định tính chất « ràng buộc » trong phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông, bác bỏ yêu sách chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh.
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8513)
... Một số chuyên gia dự đoán rằng ông Trump sẽ thực hiện một số hành động quân sự cứng rắn đối với Bắc Kinh để chứng tỏ lập trường của Hoa Kỳ và sau đó sẽ lui lại để tập trung vào phát huy mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8757)
Gió đã đổi chiều?
01 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8847)
Hãng thông tấn AP ngày 30/10 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm nay cho biết, máy bay giám sát quân đội nước này vừa phát hiện 4 tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn án ngữ tại bãi cạn Scarborough chứ không phải chúng đã rút đi như những báo cáo trước đó.