Mỹ gia tăng viện trợ tầu tuần tra cho Cảnh sát biển VN

28 Tháng Năm 20179:18 CH(Xem: 8733)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG  THỨ  HAI  29  MAY 2017


Mỹ gia tăng viện trợ tầu tuần tra cho Cảnh sát biển VN


Mỹ bàn giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Việt Nam


ZING vn 16:04 26/05/2017


Tuần duyên Mỹ đã bàn giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Cảnh sát biển Việt Nam tại buổi lễ ở Honolulu vào sáng ngày 25/5.


"Con tàu này mang một biểu tượng ý nghĩa và cụ thể về quan hệ đối tác toàn diện Mỹ - Việt Nam", Chuẩn đô đốc Tuần duyên Hoa Kỳ Michael J. Haycock, trợ lý tham mưu trưởng về quân dụng và cán bộ chuyên trách quân dụng, phát biểu tại buổi lễ.


"Tuần duyên Mỹ vinh dự được chứng kiến con tàu này tiếp tục duy trì hòa bình và sự thịnh vượng toàn cầu khi trở thành một phần của Cảnh sát biển Việt Nam", ông Haycock nói. 


image003Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Đạm (trái) và Chuẩn đô đốc Tuần duyên Hoa Kỳ Michael J. Haycock bắt tay tại lễ bàn giao tàu tuần duyên của Mỹ cho Việt Nam ngày 25/5. Ảnh: Cảnh sát biển Mỹ.


Con tàu này sẽ được đổi tên thành CSB 8020 với kỳ vọng giúp nâng cao năng lực nhận thức về các vấn đề hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, tăng cường năng lực của họ trong việc thực hiện các hoạt động thực thi luật hàng hải, tiến hành tìm kiếm và cứu nạn, và các hoạt động ứng phó nhân đạo.


CSB 8020 được chính phủ Mỹ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam thông qua Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA). Chương trình EDA cung cấp thiết bị quân sự dư thừa cho đối tác Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh để hỗ trợ cho các nỗ lực hiện đại hóa an ninh và quân đội của họ.


Trước đó, ngày 22/5, Đại sứ Ted Osius đã chính thức bàn giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark 45-foot (tương đương 14 mét) cho Cảnh sát Biển Việt Nam tại Quảng Nam, Vùng 2, ghi nhận một bước tiến quan trọng nữa trong việc mở rộng hợp tác an ninh giữa Mỹ và Việt Nam.


Mỹ chuyển giao tàu tuần tra 3.000 tấn cho Việt Nam


20/04/2017


Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ thông tin sẽ chuyển giao tàu tuần tra cỡ lớn USCGC Morgenthau của Tuần duyên nước này cho Việt Nam.


Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thông tin trên website rằng Mỹ sẽ chuyển giao tàu tuần duyên USCGC Morgenthau (WHEC 722) vừa rút khỏi biên chế lực lượng Tuần duyên Mỹ cho phía Việt Nam.


Việc chuyển giao là một phần trong chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA) của Mỹ. Theo dữ liệu của DSCA, phía Việt Nam đã đề nghị mua lại 3 tàu tuần tra cỡ lớn của Tuần duyên Mỹ, tuy nhiên, phía Mỹ nói sẽ chuyển giao một chiếc.


image004Tàu tuần tra USCGC Morgenthau của Tuần duyên Mỹ. Ảnh: Flickr/Tuần duyên Mỹ


Theo website của Tuần duyên Mỹ, tàu tuần tra USCGC Morgenthau (WHEC 722) thuộc tàu tuần tra lớp Hamilton được đưa vào sử dụng từ năm 1969. Tàu có chiều dài 115 m, rộng 13 m, mớn nước 4,6 m, lượng choán nước toàn tải 3.250 tấn.


Tàu được trang bị radar tìm kiếm mục tiêu trên không AN/SPS-40 với tầm trinh sát tối đa 450 km. Vũ khí trên tàu gồm có: pháo hạm 76 mm, pháo 25 mm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20 mm, một số súng máy hạng nặng 12,7 mm và súng máy 7,62 mm.


image005

Dữ liệu của DSCA xác nhận chuyển giao tàu tuần tra WHEC 722 cho Việt Nam. Nguồn: DSCA


USCGC Morgenthau được trang bị hệ thống động lực kết hợp 2 động cơ diesel và 2 động cơ tuabin khí, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 12.500 hải lý (tương đương 22.531 km), thời gian hoạt động liên tục trên biển 45 ngày, thủy thủ đoàn 160 người.


Trước đó, một số tàu tuần tra lớp Hamilton đã được phía Mỹ chuyển giao cho Philippines vào năm 2011, 2013 và 2016. Các tàu chuyển giao đều bị tháo bỏ radar và hệ thống vũ khí, tàu chuyển giao cho Việt Nam có thể gặp tình trạng tương tự. Sau khi, Philippines tiếp nhận tàu đã lắp thêm vũ khí và chuyển đổi thành khinh hạm lớp Gregorio del Pilar./


Mỹ sẽ cung cấp 18 tàu tuần tra cho Việt Nam


24/05/2016


Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ cung cấp 18 tàu tuần tra cho Việt Nam, đồng thời hỗ trợ huấn luyện và thiết bị thực thi pháp luật trên biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam.


Thông cáo của Nhà Trắng ngày 23/5 cho biết đã mở rộng hợp tác trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai, cùng hoạt động huấn luyện chung và đang củng cố hợp tác an ninh với Việt Nam.


"Mỹ sẽ giúp chính phủ Việt Nam xây dựng năng lực an ninh hàng hải bằng cách cung cấp 45,7 triệu USD từ tài khoá năm 2014, thông qua chương trình Tài chính Quân sự Nước ngoài của Bộ Ngoại giao, cùng các chương trình xây dựng năng lực thực thi pháp luật khác", thông cáo viết.


Theo đó, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua Quỹ Sáng kiến An ninh Hàng hải (MSI), sáng kiến mà Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết tài trợ 425 triệu USD trong vòng 5 năm.


Nhà Trắng cho hay Mỹ dự kiến cung cấp 18 tàu tuần tra Metal Shark, đồng thời hỗ trợ huấn luyện và trang thiết bị thực thi pháp luật trên biển cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Nhà Trắng nhận định hải quân hai nước đang hợp tác ngày càng chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải. 


image006

Tàu tuần tra của Tuần duyên Mỹ. Ảnh: USCG


Phía Mỹ nhấn mạnh quan hệ song phương đang ở mốc cao lịch sử sau khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 và kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao vào năm 2015. Chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam dựa trên đà tích cực này để củng cố sự phát triển trong những năm qua và thúc đẩy quan hệ song phương lên một nấc thang mới. 


Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 25/5. Trong buổi họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 23/5, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. 


Qua quyết định bỏ cấm vận, Tổng thống Obama khẳng định: "chúng ta chính thức bình thường hoá quan hệ, trong đó bao gồm cả về quốc phòng". Ông đồng thời nhấn mạnh việc gỡ bỏ cấm vận vũ khí là dựa trên đánh giá chung sự phát triển của quan hệ chứ không phải vì lý do nào khác./
30 Tháng Mười 2016(Xem: 8648)
- Philippines: Tàu Trung Quốc vẫn kiểm soát Scarborough.
27 Tháng Mười 2016(Xem: 8767)
Mặt trận biển Đông Nam Á - 5 căn cứ quân sự Mỹ tại Philippines.
20 Tháng Mười 2016(Xem: 10292)
Hải đồ Văn Hóa biểu thị mặt trận đảo nhân tạo Chữ Thập. Năm 1988, TQ chiếm đảo Chữ Thập cách Cam Ranh khoảng 500km, cách Sàigon 630km, chiếm Gạc Ma cách Saigon 800km.
19 Tháng Mười 2016(Xem: 9090)
Không cho nước nào đặt căn cứ! Nhưng: VĂN HÓA tổng hợp 19/10/16 - 12/4/2016: Hai chiến hạm Nhật Bản có chuyến "thăm lịch sử” đến cảng Cam Ranh. - 02/5/2016: Tàu Thủy Văn Nga "thăm" Cam Ranh. - Đầu tháng 10/2016 , hai tàu khu trục hạm USS John S. McCaine và tàu tiếp liệu USS Frank Cable của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã tới "thăm" Cam Ranh. - 16/10/2016: Ba chiến hạm 529, 531 và 890 thuộc hạm đội Bắc Hải TQ "thăm" cảng Sihanoukville hôm Chủ Nhật 16/10/2016 và ở lại thêm bốn ngày. -22/10/2016: Ba chiến hạm Tầu dự trù sẽ "thăm" Cam Ranh.
18 Tháng Mười 2016(Xem: 8170)
- Trung Quốc cử tàu hải quân thăm Campuchia chỉ mấy ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. - Cùng ngày Chủ Nhật vừa qua, chiến hạm đổ bộ USS Germantown của Hoa Kỳ cũng vào thăm cảng Sihanoukville.
16 Tháng Mười 2016(Xem: 7974)
- Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, ngày 16/10/2016 tuyên bố sẽ nêu lên phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye về vụ kiện Biển Đông trong chuyến công du Trung Quốc, đồng thời cam kết không từ bỏ bất cứ chủ quyền nào hoặc làm khác với phán quyết nói trên. (theo RFI) - Ông Zhao, Đại sứ TQ tại Phi nói hai nước có thể thiết lập “một vùng biển hòa bình và hợp tác”.
06 Tháng Mười 2016(Xem: 7963)
Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu hồi tháng Chín, Trung Quốc tỏ rõ rằng tổng thống Nga Vladimir Putin là thượng khách hàng đầu. Cả Nga và Trung Quốc đều khoe là quan hệ song phương « tốt đẹp hơn bao giờ hết », đồng thời chứng tỏ một « sự tin tưởng cao độ chưa từng có ». Ông Putin mô tả quan hệ này là « đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược ».
02 Tháng Mười 2016(Xem: 8303)
Cá nhân người viết cho rằng, thông tin từ cố vấn Trung Quốc nói với South China Morning Post về một thỏa hiệp giữa ông Obama với ông Tập Cận Bình xung quanh vấn đề Biển Đông rất đáng lưu tâm.
25 Tháng Chín 2016(Xem: 8093)
* Không quân TQ 'gửi thông điệp đến Nhật'. * Mỹ - Phi sẽ "tập trận" tháng tới.
11 Tháng Chín 2016(Xem: 9542)
- Chưa có chiến tranh nhưng tất cả đã thua Mỹ keo đầu. - Biển Quốc Tế "khắc tinh" của lưỡi bò 9 đoạn. - Sau chiến tranh VN là Philippines. - Tuyên bố của TT Obama tại thượng đỉnh ASEAN - Lào. - Hậu chấn PCA.
06 Tháng Chín 2016(Xem: 8384)
Hậu chấn PCA - Kết quả G-20
04 Tháng Chín 2016(Xem: 9277)
Dư luận ý kiến - Ct Trần Đại Quang: “Nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang thì không có người thắng, người thua, mà tất cả cùng thua.” - Ý kiến của Văn Hóa: "Nếu chiến tranh xẩy ra, Chính phủ VN và nhân dân VN đứng về phía Mỹ hay phía Tầu? - Cơ chế của ASEAN hiện nay và "sắp tới":"Đồng thuận"; loại bỏ "Đồng thuận X"; "Thiểu số phục tùng đa số" *
01 Tháng Chín 2016(Xem: 8614)
Ngoại trưởng Mỹ: “không có giải pháp quân sự” ở biển Đông "Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang cảnh báo tại Singapore rằng sẽ không có ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên biển Đông".
28 Tháng Tám 2016(Xem: 8661)
Hai bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản và Úc vào hôm qua, 25/08/2016 đã đồng ý là sẽ thúc giục Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye, phủ nhận yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ Biển Đông.
23 Tháng Tám 2016(Xem: 8641)
"Đại sứ Trương Triều Dương: Tình hình Philippines sau khi ông Rodrigo Duterte nhậm chức có một số điểm đáng chú ý". “Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh: Vấn đề mua vũ khí của Mỹ, trước hết Việt Nam cần tính xem nhu cầu ra sao, phía Mỹ có khả năng cung cấp đến đâu và nó có phù hợp với chiến lược quốc phòng của VN hay không?”
21 Tháng Tám 2016(Xem: 9172)
- "Tình hình ở Biển Đông có nhiều chuyển biến. Điều này đặt ra dấu hỏi liệu có sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với vấn đề Biển Đông của Việt Nam cũng như các nước liên quan hay không?" - “Tòa trọng tài không giải quyết tranh chấp mà để giải thích rõ luật pháp quốc tế và công ước luật biển năm 1982, giải thích cái gì đúng với công ước, cái gì sai với công ước. Cái chúng ta cần (thông qua vụ việc) là làm rõ luật pháp quốc tế như thế nào.