Mỹ không "chia Biển Đông" với Trung Quốc

16 Tháng Hai 201610:31 CH(Xem: 10123)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 17 FEB  2016

Mỹ không "chia Biển Đông" với Trung Quốc

image033

 (GDVN) - Obama đang tìm tiếng nói thống nhất trong ASEAN đối với yêu sách "chủ quyền" mà Trung Quốc đưa ra với 80% diện tích Biển Đông.

Bloomberg ngày 12/2 đưa tin, các quan chức Mỹ đang tìm kiếm sự đồng thuận trong ASEAN đối với việc giữ gìn trật tự an ninh thời hậu chiến, trong khi phải đối mặt với một Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông.

Ngày 15, 16 tháng này Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp các nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN tại Sunnylands, California. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tồn tại lo ngại ở Washington rằng, một Trung Quốc trỗi dậy cuối cùng sẽ buộc Mỹ phải nhượng bộ.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) dự báo, đến năm 2030 Biển Đông gần như sẽ trở thành ao nhà của Trung Quốc. Đó là hệ quả của sự hiện diện gần như liên tục của Trung Quốc. Điều này sẽ bẻ gẫy trật tự an ninh khu vực sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

Ông Dewi Fortuna Anwar, một nhà khoa học chính trị tại Viện Khoa học Indonesia bình luận: "Chính quyền Bush đã bị chỉ trích vì bỏ bê khu vực Đông Nam Á và quá tập trung vào Afghanistan cũng như Trung Đông. Không khu vực nào muốn được xem là phương tiện nhất thời (của Hoa Kỳ). Bạn không thể duy trì một mối quan hệ một khi bạn chỉ chú ý đến họ lúc bạn cần họ."

Obama đang tìm tiếng nói thống nhất trong ASEAN đối với yêu sách "chủ quyền" mà Trung Quốc đưa ra với 80% diện tích Biển Đông. Trong 2 năm qua, Trung Quốc đã bồi đắp, xây dựng (và quân sự hóa) bất hợp pháp đảo nhân tạo với trên 3000 mẫu Anh.

Trong khi Philippines và Việt Nam phản đối mạnh mẽ, các thành viên khác có cách tiếp cận phù hợp hơn với Trung Quốc vì sức mạnh kinh tế của họ. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tháng 11 năm ngoái không ra được tuyên bố chung, một thất bại tương tự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN năm 2012.

Alexander Sullivan, một học giả từ Trung tâm An ninh mới của Mỹ ở Washington cho rằng, Mỹ đang cố gắng nói chuyện với ASEAN để thống nhất tiếng nói về Biển Đông. Nó không phải hoạt động cạnh tranh phân chia khu vực này như cách nghĩ của Trung Quốc.

Khmer Times ngày 12/2 bình luận, tranh chấp Biển Đông sẽ là vấn đề gây tranh cãi nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN tới đây, mặc dù Mỹ không phải một bên yêu sách, nhưng có lợi ích to lớn trong duy trì bảo vệ tự do hàng hải, an ninh khu vực Biển Đông.

Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên ASEAN phản đối cách tiếp cận của Mỹ ở Biển Đông và gọi sự can thiệp của Mỹ là "đổ thêm dầu vào lửa". Nhưng bất chấp sự khác biệt liên quan đến Biển Đông, Hội nghị Thượng đỉnh này sẽ là cơ hội tốt cho ASEAN chứng minh sự liên quan, thậm chí là vai trò chủ đạo cấu trúc nền an ninh khu vực.

Nopporn Wong-Anan, Phó Tổng biên tập tờ Bangkok Post nhận xét, do ảnh hưởng kinh tế và chính trị gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN rất quan trọng đối với hoạt động cạnh tranh kinh tế của Washington trong khu vực, cũng như một phần thiết yếu của việc giải quyết các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm Biển Đông.

Tiến sĩ Patrick Cronin, Giám đốc Chương trình An ninh châu Á - Thái Bình Dương thuộc Trung tân An ninh mới Hoa Kỳ nói với The Straits Times rằng, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á biết, họ nên tìm đến Washington nếu họ muốn duy trì một môi trường an ninh ổn định, mở rộng thương mại và phát triển kinh tế.

Hồng Thủy 12/02/16 07:57

21 Tháng Sáu 2016(Xem: 8767)
"Theo nhiều nguồn tin, trong những tuần tới, Tòa Án sẽ ra phán quyết về vụ kiện này và có rất nhiều khả năng bất lợi cho Trung Quốc. Chính vì thế, Trung Quốc đã nói với các nhà ngoại giao thuộc Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) là Bắc Kinh không loại trừ khả năng rút ra khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982".
20 Tháng Sáu 2016(Xem: 8403)
"Hai hàng không mẫu hạm Mỹ cùng với 140 máy bay và 12.000 thủy quân bắt đầu cuộc tập trận tấn công ở ngoài khơi Philippines, trong một hành động được xem là để bảo vệ đồng minh trước sức mạnh đe dọa của Trung Quốc tại biển Đông".
16 Tháng Sáu 2016(Xem: 8642)
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, đừng quên Trường Sa!
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 8287)
"Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước cũng đã tuyên bố tại một hội thảo khoa học Trung Quốc như sau: "Biển sâu chứa đựng nhiều kho tàng chưa được phát hiện và phát triển. Để có thể tiếp cận được với những kho tàng này, chúng ta cần phải nắm các công nghệ chủ chốt xuống biển sâu, thăm dò biển sâu và phát triển biển sâu".
07 Tháng Sáu 2016(Xem: 7839)
"Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đã lên thăm hàng không mẫu hạm nguyên tử John C.Stennis đang hoạt động tại Biển Đông trong hai ngày 05 và 06/06/2016. Chuyến thăm này diễn ra ngay trước đối thoại thường niên Mỹ-Trung tại Bắc Kinh".
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 8553)
"Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Eleanor Wang tuyên bố rằng chính phủ của bà Thái Anh Văn, mới nhậm chức hôm 20/5, sẽ giữ nguyên quan điểm mà Đài Bắc đã duy trì suốt 60 năm qua".
30 Tháng Năm 2016(Xem: 8297)
"Tuần trước tại Washington, Đô đốc Harry Harris cho biết: "Chúng tôi cần hợp tác với Trung Quốc ở khu vực có thể hợp tác, đối đầu với Trung Quốc ở khu vực cần phải đối đầu". Ông hình dung các hành vi của Trung Quốc có lúc có "tính khiêu khích và tính tấn công".
26 Tháng Năm 2016(Xem: 8190)
"Điều đáng nói là căn cứ vào những gì đang được thảo luận, nhân thượng đỉnh G7 mở ra tại Nhật Bản trong hai ngày 26-27/05, Bắc Kinh cũng sẽ phải lãnh một ngón đòn ngoại giao thứ hai vì những hành động quá đáng của họ, đặc biệt là tại Biển Đông".
23 Tháng Năm 2016(Xem: 8565)
Ngay tại Hà Nội, nhân ngày công du đầu tiên, tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm nay 23/05/2016 đã công khai loan báo quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, Học Viện Quốc Phòng Úc, ông Obama như vậy đã gởi đi một thông điệp cứng rắn hướng về cả Trung Quốc lẫn Việt Nam.
15 Tháng Năm 2016(Xem: 8579)
Hai tướng Mỹ - Hoa họp bàn
09 Tháng Năm 2016(Xem: 9587)
"Chiếc lá thuyền chài dường như đang rình rập đàn cá chui vào rọ. Tội nghiệp đàn cá hiền lành rung rinh vẫy đuôi chào mừng phơi lưới giăng giăng. Tội nghiệp, nó là ân nhân mang lại niềm vui cho kẻ nghèo khó. Có bao nhiêu triệu gia đình nghèo ăn cá nhỉ. Tôi cũng không rõ. Chả có thống kê nào ghi chú về điều này. Người nghèo hay dễ bị bỏ quên".
02 Tháng Năm 2016(Xem: 10827)
Xin minh định: tôi không phải là một nhà viết Sử, biên khảo Sử, hay một nhà hải dương chuyên nghiên cứu về biển - đảo. Tôi chỉ là một nhà báo bình thường sống và làm việc ở nam California, do thôi thúc của nghề nghiệp mà lai vãng tới những "tọa độ" có cơ hội tìm đến. Thế cho nên, những cái gì mà tôi nhìn thấy, sờ thấy, nghe thấy ở Việt Nam - Trường Sa, ... tôi có bổn phận ghi chép lại trong sự hiểu biết giới hạn và có thể không thoát khỏi đặc chứng của tình cảm vụn vặt. (Theo lời người viết)
19 Tháng Tư 2016(Xem: 9307)
Chiến sự Biển Đông: Mũi tên xám lớn: Đường tiến quân xâm lược của Bắc kinh xâm lược Việt Nam và Đông Nam Á. Đồ họa VĂN HÓA MAP - Lê Duẩn: "Bè lũ phản động Bắc Kinh đều muốn xâm lược VN và Đông Nam Á"
18 Tháng Tư 2016(Xem: 8993)
"The Washington Post ngày 13/4 nhận định, Trung Quốc có tham vọng cuồng nhiệt là kiểm soát (phi pháp) toàn bộ Biển Đông, phần nào là để xây dựng "công sự/nơi ẩn náu" cho tàu ngầm của họ, khu vực này là một vùng biển có độ sâu trên 2.400 m và rãnh biển có thể giúp tàu ngầm ẩn náu".
13 Tháng Tư 2016(Xem: 8377)
"Reuters ngày 13/4 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao giấu tên cho biết, Việt Nam và Philippines đang thảo luận về khả năng diễn tập quân sự và tuần tra hải quân chung trên Biển Đông. Thông tin được đưa ra khi Bộ Quốc phòng hai nước đang tổ chức đối thoại song phương cấp Thứ trưởng về chính sách quốc phòng hai nước lần đầu tiên tại Hà Nội".