Nhà điều tra xông xáo, cứng rắn trở thành tân tổng thống Đại Hàn (South Korea)

11 Tháng Ba 20226:41 SA(Xem: 4502)

VĂN HÓA ONLINE – ĐÔNG HẢI LIỆT QUỐC - THỨ SÁU 11 MAR 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Nhà điều tra xông xáo, cứng rắn trở thành tân tổng thống Đại Hàn (South Korea)


Ứng viên Yoon Suk Yeol thuộc Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) đã giành chiến thắng sít sao trước ứng viên Lee Jae Myung thuộc Đảng Dân chủ (DPK) cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống Nam Hàn ngày 9/3/2022.


11/03/2022


TTO - Từng giữ vai trò công tố viên chính yếu trong các phiên tòa luận tội hai cựu tổng thống tham nhũng của Đại Hàn (South Korea) trước đây, chính trị gia Yoon Suk Yeol vừa đắc cử nhờ lá phiếu của những người không hài lòng với chính quyền hiện tại.


image006Ông Yoon Suk Yeol tại sự kiện Đảng Quyền lực nhân dân chúc mừng ông đắc cử tổng thống vào ngày 10-3 tại Seoul - Ảnh: Reuters


Tháng 6-2021, cựu công tố viên Yoon Suk Yeol tuyên bố tranh cử với cam kết đưa ra những thay đổi lớn. Chín tháng sau đó, ông đã nắm trong tay cơ hội làm được điều này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chính những kỳ vọng đã đưa ông lên nắm quyền cũng có thể trở thành sức ép cho ông trong 5 năm tới.


Kêu gọi đoàn kết


"Chúng ta, người dân của Đại Hàn, là một. Dù thuộc tôn giáo, phe nhóm hay tầng lớp nào, ở đâu, người dân Đại Hàn là bình đẳng và phải được đối xử công bằng. Tôi sẽ coi sự đoàn kết quốc già là ưu tiên hàng đầu" - Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Yoon phát biểu sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Lee Jae Myung với cách biệt chưa đến 1% tỉ lệ phiếu bầu.


Trong bài phát biểu, ông cam kết trở thành nhà lãnh đạo của quốc gia, lắng nghe người dân và hợp tác với các đảng khác. Trước đó, ông cam kết cải thiện cuộc sống và phúc lợi của người dân, xây dựng thêm 2,5 triệu nhà ở và giảm thuế bất động sản.


Về Triều Tiên, ông Yoon khẳng định sẽ kiên quyết với "hành động vô lý, bất hợp pháp" của Bình Nhưỡng nhưng vẫn để ngỏ đối thoại. Đây là thông điệp có phần dịu bớt so với tuyên bố lúc tranh cử của ông rằng sẽ dạy "anh chàng xấc xược" Kim Jong Un cách cư xử và đòi tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng.


Giới phân tích cho rằng ông Yoon sẽ không đi theo con đường hữu hảo của Tổng thống Moon Jae In. "Tôi nghĩ Triều Tiên sẽ tăng căng thẳng, sớm và đủ để ông Yoon không kịp nói về đối thoại", chuyên gia Christopher Green của Hà Lan nhận định với Reuters.


Ông Yoon, sinh năm 1960 ở Seoul, bắt đầu sự nghiệp từ ngành luật, trở thành công tố viên của quận Daegu ở tuổi 35. Ông tham gia các vụ lớn như điều tra trợ lý của tổng thống Roh Moo Hyun, quỹ của Hyundai Motor, vụ lũng đoạn thị trường chứng khoán liên quan đến ứng viên tổng thống năm 2008 Lee Myung Bak... 


Ông là người đứng sau điều tra, buộc tội cựu tổng thống Park Geun Hye, "thái tử" Lee Jae Yong của Tập đoàn Samsung và sau đó là ông Lee Myung Bak. Nhờ đó sự nghiệp của ông đạt đỉnh cao năm 2019 khi được Tổng thống Moon bổ nhiệm làm tổng công tố Hàn Quốc.


Truyền thông Đại Hàn mô tả ông là nhà điều tra xông xáo, cứng rắn. Nhưng cũng chính sự "cứng rắn" khiến ông thường xung đột với chính quyền ông Moon. Khi bên công tố đụng đến các trợ lý của ông Moon, căng thẳng leo thang và ông Yoon từ chức để gia nhập Đảng đối lập Quyền lực nhân dân bảo thủ và trở thành ứng viên tổng thống của đảng này.


Ông Yoon giống ông Trump - nhà khoa học chính trị Kim Hyun Joon tại Đại học Myongji (Seoul) so sánh tổng thống đắc cử Hàn Quốc với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump - Ông ấy là người ngoài cuộc muốn cải tổ chính quyền.


Người "ngoại đạo"


"Cho đến gần đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ tham gia chính trị. Nhưng những người đó đã đặt tôi vào vị trí này với sứ mệnh loại bỏ quyền lực khỏi tay Đảng Dân chủ bất tài và tham nhũng", ông Yoon nói ít lâu trước ngày bỏ phiếu.


Việc thiếu kinh nghiệm chính trị sẽ là thách thức lớn cho ông Yoon khi phần khó khăn nhất của ông chỉ mới bắt đầu. "Sau cuộc bầu cử chia rẽ tạo ra một chính phủ chia rẽ, Seoul phải vật lộn để theo đuổi các chính sách cải cách hơn là đền đáp cử tri" - chuyên gia Leif-Eric Easley của Đại học Ewha, Seoul, nhận định.


Chưa kể cuộc bầu cử cũng cho thấy sự chia rẽ trong cử tri Đại Hàn khi có đến 58% cử tri nam ở độ tuổi 20 bỏ phiếu cho ông Yoon, còn ông Lee lại được 58% cử tri nữ cùng độ tuổi ủng hộ.


Nhà phân tích Park Sang Byoung nói ông Yoon chiến thắng vì cử tri muốn sự thay đổi chứ không hẳn vì ủng hộ chương trình nghị sự của ông. "Hầu hết mọi người không biết ông Yoon Suk Yeol đã làm gì, họ chỉ lờ mờ thích ông vì nghĩ rằng "ông ấy bị ghét bởi những người mà chúng ta ghét"" - nhà văn Kim Nae Hoon, tác giả một số cuốn sách về người trẻ Hàn Quốc, nói.


Chiều 10-3, nhân dịp ông Yoon Suk Yeol được bầu làm tổng thống thứ 20 của Đại Hàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.


Trong bức điện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Đại Hàn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hiệu quả, thực chất và toàn diện hơn nữa cả về song phương và đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.


Ngày 10-3, tòa Bạch Ốc đã phát thông điệp chúc mừng tổng thống đắc cử Đại Hàn, khẳng định quan hệ với Seoul là "nắm đấm thép". "Tổng thống (Joe) Biden mong tiếp tục làm việc với tổng thống đắc cử (Yoon) để mở rộng sự hợp tác khắng khít của chúng ta", người phát ngôn Nhà Trắng nói.


Thủ tướng Nhật Bản, ông Kishida Fumio, cũng gửi những kỳ vọng tới chính quyền mới của Seoul. "Khi cộng đồng quốc tế đối mặt với sự thay đổi lớn, mối quan hệ lành mạnh Nhật - Đại Hàn là không thể tách rời", ông Kishida nói. TRẦN PHƯƠNG
11 Tháng Tư 2016(Xem: 8263)
"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ tới thăm các địa điểm ở Philippines, nơi Mỹ dự tính đồn trú binh sĩ, trong đó có một căn cứ gần biển Đông.Kênh CNN hôm nay đưa tin rằng ông Carter sẽ tới thăm một căn cứ cách Trường Sa khoảng 160 km".
07 Tháng Tư 2016(Xem: 8582)
"Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, ông Carter nói rằng "trong năm qua Trung Quốc là quốc gia hiếu chiến nhất” trong khu vực, và Mỹ “đang phản ứng đơn phương theo khuôn khổ của việc tái cân bằng”.
05 Tháng Tư 2016(Xem: 8703)
"Bất chấp các cảnh báo từ Bắc Kinh, chính quyền Nhật Bản vẫn giữ nguyên lập trường đưa nguy cơ xung đột gia tăng tại Biển Đông vào Tuyên bố chung của thượng đỉnh lần thứ 42 của khối G7, sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/05/2016 tại Nhật Bản".
31 Tháng Ba 2016(Xem: 8561)
"Việc Mỹ tuần tra bên trong 12 hải lý đá Xu Bi, Vành Khăn ở Trường Sa hay đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa hoàn toàn đúng luật, lại có tác dụng phá âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò bằng yêu sách ngầm 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế mà Trung Quốc giăng ra, tại sao phải do dự khi lên tiếng ủng hộ, bảo vệ hành động ấy?" - "Trung Quốc đẩy nhanh quân sự hỏa Biển Đông. Trong hình là một chi đội tàu khu trục Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận đối kháng thực binh bắn đạn thật ở Biển Đông từ ngày 17 - 21/2/2016".
29 Tháng Ba 2016(Xem: 8512)
- "Theo hãng tin Anh Reuters, trong một bản thông cáo được bộ Quốc Phòng Trung Quốc công bố hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng quân đội hai nước nên « tăng cường các chuyến thăm cấp cao và trao đổi chiến lược, nâng cao tình hữu nghị, củng cố hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới và hợp tác thiết thực trên vấn đề tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, nghiên cứu khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng ».
27 Tháng Ba 2016(Xem: 10517)
Ảnh trái: Tham vọng "chiếm nước" dòng chảy nguyên thủy của sông Mekong bắt nguồn từ rặng núi Himalaysa xuống đất Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Trung Quốc xây một loạt chuỗi đập thượng nguồn khổng lồ tiêu biểu là đập Cảnh Hồng (Jinghong) ở sông Lan Thương kéo xuống các đập ở Lào (Xayabouri), ở Thái, ở Cambodia, đe dọa trực tiếp đồng bằng vựa lúa sông Cữu Long. Ảnh phải: tham vọng "chiếm đất"(đảo, đá)ở Biển Đông của Trung Quốc. VĂN HÓA minh họa.
24 Tháng Ba 2016(Xem: 8451)
"Theo hãng tin Đài Loan CNA, có khoảng một chục phương tiện truyền thông ngoại quốc được một chiếc phi cơ vận tải quân sự C-130 chở đến Ba Bình (mà Đài Loan đặt tên là Thái Bình), thực thể địa lý tự nhiên lớn nhất ở vùng Trường Sa : hai đài truyền hình CNN và Al-Jazeera, ba tờ báo Wall Street Journal, Financial Times, Yomiuri Shimbun cùng các hãng thông tấn AP, AFP, Reuters, Bloomberg và Kyodo".
22 Tháng Ba 2016(Xem: 8348)
"Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, những diễn biến mới nhất về hành động phi pháp của Trung Quốc là nội dung hội thảo “Tranh chấp lãnh thổ và luật hòa bình trong thời toàn cầu hóa” tại Học viện Tư pháp Liên bang Nga hôm 21/3. Hơn 100 chuyên gia chuyên gia, học giả, nhà Việt Nam học của Nga và quốc tế tham gia sự kiện do Học viện Tư pháp Nga thuộc Tòa án Tối cao Liên bang Nga tổ chức". - Đài Loan sẽ đưa báo chí ra thăm đảo Ba Bình
17 Tháng Ba 2016(Xem: 8400)
"Vương Hàn Linh, Giáo sư thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc nói với South China Morning Post: "Khuyến khích các tàu cá tham gia bảo vệ quyền lợi hàng hải là rất phổ biến trong các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines, bởi vì điều này không bị luật pháp quốc tế, Luật Biển cấm đoán".
13 Tháng Ba 2016(Xem: 8797)
"Một tấm bản đồ toàn bộ Biển Đông được Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, trụ sở tại Washington công bố vào cuối tháng Hai, đã nêu bật tầm hoạt động của các loại tên lửa và chiến đấu cơ mà Trung Quốc đã triển khai tại vùng Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các loại thiết bị radar mà Bắc Kinh đang rốt ráo lắp đặt".
03 Tháng Ba 2016(Xem: 8150)
"Bloomberg ngày 3/3 dẫn lời cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho rằng, các nước ASEAN nên tránh đối đầu quân sự với Trung Quốc trên Biển Đông vì sức mạnh tuyệt đối của họ. Các bên liên quan nên tìm cách giải quyết tranh chấp chủ quyền - hàng hải với Bắc Kinh thông qua đối thoại, đàm phán hòa bình".
25 Tháng Hai 2016(Xem: 9505)
1. Tình hình biển Đông Trung Quốc bành trướng bằng thủ đoạn "cắt xúc xích". 2. USS Lassen-82 xuyên qua khu vực 12 hải lý quanh đảo Xu Bi ra sao? 3. TQ khánh thành sân bay Chữ Thập phi pháp. 4. USS Curtis Wilbur xâm nhập 12 hải lý đảo Triton. 5. Cận cảnh HQ-9 và cơ sở quân sự phi pháp của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm. 6. Trung Quốc đặt radar phi pháp ở đảo nhân tạo Châu Viên. 7.Trung Quốc tặng Campuchia 2 chiến hạm. 8. Hải quân Campuchia sẽ thao dượt với các tàu Trung Quốc. 9. Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho VN
21 Tháng Hai 2016(Xem: 8305)
"Việc Trung Quốc có kéo tên lửa đối hạm ra triển khai ở Biển Đông hay không, theo ông Kiệt sẽ phụ thuộc vào cái gọi là "mức độ khiêu khích từ phía Mỹ". Nói cách khác, Trung Quốc đang chờ một cái cớ từ Mỹ, như vụ tuần tra đảo Tri Tôn hay đá Xu Bi. Còn kế hoạch họ đã chuẩn bị sẵn từ lâu - PV". Ảnh: Các cứ điểm hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm. Photo Fox News 14 Feb 16.
16 Tháng Hai 2016(Xem: 10040)
"Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) dự báo, đến năm 2030 Biển Đông gần như sẽ trở thành ao nhà của Trung Quốc. Đó là hệ quả của sự hiện diện gần như liên tục của Trung Quốc. Điều này sẽ bẻ gẫy trật tự an ninh khu vực sau Chiến tranh Thế giới thứ II".