Philippines đưa phán quyết Tòa Trọng Tài 2016 ra Liên Hợp Quốc

24 Tháng Chín 20205:18 SA(Xem: 4939)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG - THỨ NĂM 24 SEP 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Philippines đưa phán quyết Tòa Trọng Tài 2016 ra Liên Hợp Quốc


23/9/2020


image004Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 22-9. Ảnh: AP.


(PLO)- Trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi nhậm chức năm 2016, Tổng thống Philippines nhấn mạnh về chiến thắng tại Tòa Trọng tài vụ kiện Trung Quốc năm 2016. 


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 75 diễn ra dưới hình thức trực tuyến hôm 22-9 (giờ địa phương) đã đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó đáng chú ý là Phán quyết của Tòa Trọng tài ở Hague (Hà Lan) năm 2016 vụ kiện Trung Quốc. 


Đưa ra phán quyết Biển Đông 


Theo tờ The Straits Times, hôm 22-9, Tổng thống Duterte đã đưa ra lời biện hộ mạnh mẽ đối với phán quyết trọng tài năm 2016 có lợi cho Philippines. Ông Duterte nói rằng các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông vi phạm luật pháp quốc tế. 


Tại cuộc họp, ông Duterte nói phán quyết này "là một phần của luật pháp quốc tế. Nó nằm ngoài sự thỏa hiệp và khả năng của các chính phủ nhằm làm giảm bớt hoặc từ bỏ giá trị pháp lý của nó". 


"Chúng tôi hoan nghênh việc ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ phán quyết... Chúng tôi kiên quyết bác bỏ các nỗ lực phá hoại phán quyết này" - ông Duterte nói nhưng không nêu đích danh Trung Quốc, theo tờ The Straits Times. 


“Philippines khẳng định cam kết ở Biển Đông phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) và phán quyết của trọng tài năm 2016" - ông Duterte phát biểu tại cuộc họp.  


Ông Duterte đã không đồng ý việc thực hiện phán quyết của tòa sau khi ông lên nắm quyền vào năm 2016. Ông muốn giữ mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong khi tuyên bố "tách biệt" khỏi Mỹ - đồng minh quân sự lớn nhất của Philippines trong nhiều thập niên.


Tuy nhiên trong những tháng gần đây, chính quyền của ông Duterte đã bắt đầu xích lại gần Mỹ, khi Bắc Kinh tăng cường các hoạt động đe dọa và bắt nạt nhằm khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Mặt khác, nền kinh tế Philippines bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.


Vào tháng trước, bộ ba quyền lực, gồm cựu Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio, cựu Tổng thanh tra Conchita Carpio Morales cùng cựu Ngoại trưởng Albert del Rosario, đạ thúc giục ông Duterte đưa phán quyết 2016 ra cuộc họp ĐHĐ LHQ. 


Bảo vệ chiến dịch chống tội phạm ma túy  


Cũng trong bài phát biểu lần này, ông Duterte đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy gây tranh cãi của mình, đồng thời bác bỏ những chỉ trích từ một số nhóm ủng hộ quyền con người đối với ông, theo tờ SCMP


"Philippines sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của người dân, đặc biệt là khỏi tệ nạn ma túy bất hợp pháp, tội phạm và khủng bố" -  ông Duterte nói. Ông phàn nàn việc "các nhóm lợi ích vũ trang hóa nhân quyền" để làm mất uy tín chính phủ.


Ông Duterte bày tỏ sự cởi mở với “cam kết mang tính xây dựng” đến Liên Hợp Quốc (LHQ), nhưng cam kết chỉ được thực hiện khi có “sự khách quan, không can thiệp, không chọn lọc và đối thoại chân chính”.


Từ khi nhậm chức vào năm 2016, ông Duterte thường chỉ trích "sự can thiệp quốc tế vào các vấn đề đối nội của Philippines". Các chính phủ phương Tây và một số nhóm nhân quyền coi đây là báo động về một công cuộc chống ma túy đã khiến hơn 5.700 nghi phạm thiệt mạng mà hầu hết là người nghèo.


Đánh giá cao vai trò của LHQ 


Theo tờ SCMP, bất chấp những căng thẳng giữa ông Duterte với LHQ trong các vấn đề liên quan đến quyền con người, hôm 22-9, ông Duterte đã dịu giọng khi nói về đại dịch COVID-19, hiện đã và đang gây thiệt hại lớn về người và kinh tế cho Philippines. 


“Philippines đánh giá cao vai trò của LHQ trong cuộc chiến chống đại dịch” - ông Duterte nói, đồng thời hoan nghênh việc LHQ ra mắt quỹ cứu trợ và kêu gọi cộng đồng quốc tế để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được vaccine tiềm năng. 


Vài tháng sau khi nhậm chức tổng thống năm 2016, ông Duterte đã đe dọa rút khỏi LHQ sau khi cơ quan nhân quyền của tổ chức này chỉ trích chiến dịch trấn áp tội phạm ma tuý của ông. Năm 2019, ông Duterte đã rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế của LHQ khi một vụ kiện chống lại cuộc đàn áp tội phạm ma túy của ông vẫn đang chờ xử lý. DIỄM THI
05 Tháng Hai 2016(Xem: 10004)
Một nữ hạm trưởng Hoa Kỳ đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới gần đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc giận dữ, trong khi Việt Nam ủng hộ.
28 Tháng Giêng 2016(Xem: 9127)
- "Ngày 28/1/16, sau khi hạ cánh xuống Ba Bình, ông Mã đã có phát biểu trước một tượng đài trên đảo và kêu gọi phát triển tài nguyên biển một cách hòa bình. Ông cũng ca ngợi việc xây dựng trạm xá 10 giường bệnh và hải đăng ở nơi đây, cho rằng các cơ sở này củng cố chủ quyền của Đài Loan và cho phép tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế xung quanh đảo". - "Mỹ lo ông Tập Cận Bình cũng có thể "bắt chước" Mã Anh Cửu, bay ra thị sát đá Chữ Thập, lúc đó tình hình Biển Đông sẽ còn căng thẳng và hỗn loạn hơn nữa".
19 Tháng Giêng 2016(Xem: 14776)
- Thêm tài liệu về chủ quyền Hoàng Sa từ gia đình tử sĩ Hải quân VNCH
17 Tháng Giêng 2016(Xem: 9295)
Hiện nay, trong 6 nước tranh chấp Biển Đông, Việt Nam kiểm soát 21 đảo, đá, bãi. Philippines kiểm soát 10 đảo, đá, bãi. Trung Quốc kiểm soát 7 - 10 đá, bãi. Đài Loan kiểm soát 2 đảo, bãi đá. Malaysia kiểm soát 9 đá, bãi. Brunei không chiếm giữ đảo, bãi đá nào. Những hoạt động chính trị và quân sự của liệt cường diễn ra ở quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa - được cập nhật theo trình tự ngày tháng.
14 Tháng Giêng 2016(Xem: 9360)
Hiện nay, trong 6 nước tranh chấp Biển Đông, Việt Nam kiểm soát 21 đảo, đá, bãi. Philippines kiểm soát 10 đảo, đá, bãi. Trung Quốc kiểm soát 7 - 10 đá, bãi. Đài Loan kiểm soát 2 đảo, bãi đá. Malaysia kiểm soát 9 đá, bãi. Brunei không chiếm giữ đảo, bãi đá nào. Đồ họa của Văn Hóa Map: Thế trận Trường Sa hiện nay.
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 9093)
Những hoạt động chính trị và quân sự của liệt cường diễn ra ở quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa - được cập nhật theo trình tự ngày tháng năm.
07 Tháng Giêng 2016(Xem: 11638)
Cập nhật Nhật ký Biển Đông / Kỳ 7 06/1/2016 35. 01 Jan 16; Trung Quốc đóng HKMH thứ hai; thành lập 3 binh chủng mới. 36. 02 Jan 16; Tàu cá QNg 98459 bị đâm chìm ở vùng đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị . 37. 02 Jan 16; TQ cho 01 máy bay dân sự đáp thử sân bay Chữ Thập (Fiery Cross Reef). 38. 06 Jan 16; TQ cho thêm 02 máy bay hãng hàng không Nam Phương và Hải Nam đáp xuống thử sân bay Chữ Thập (Fiery Cross Reef). 38. 06 Jan 16; Cùng thời điểm TQ khai trương sân bay Chữ Thập, 3 chiến hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga đến Đà Nẵng.
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 9331)
"Cục Hải sự Trung Quốc vừa thông báo giàn khoan Hải Dương 981 đã được kéo tới khu vực có tọa độ 17-29.53N, 110-57.18E và hoạt động từ ngày 28/12 đến 10/2/2016, đồng thời cấm các phương tiện đường thủy tiến vào khu vực 2.000m xung quanh".
03 Tháng Giêng 2016(Xem: 9248)
"Thương hiệu chính trị - điều kiện cốt lõi của một nền chính trị cạnh tranh lành mạnh". "Như vậy, mỗi đảng phái chính trị trong xã hội dân chủ không có gì huyền bí cả, mà chính là các thương hiệu chính trị tập thể, trong sự tranh giành “khách hàng” là các cử tri. Việc pháp luật Mỹ bảo đảm quyền tự do đảng phái không chỉ là hiện thực hóa quyền tự do chính trị, tự do bầu cử trong Hiến pháp(1), mà nó còn tạo ra tám hệ quả sau cho một nền chính trị lành mạnh:..."
29 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 8798)
"Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov sáng nay tổ chức họp báo tổng kết mối quan hệ Việt – Nga năm 2015, thời điểm hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao".
24 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 9311)
"Theo lịch trình, tàu Rolldock sẽ đến Singapore vào ngày 29 tháng Giêng năm tới trước khi về đến cảng Cam Ranh".
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 9531)
"Nhật ký Biển Đông" là các tin tức cập nhật từ tháng Tư, 2015 đến tháng 12, 2015 liên quan đến các sự kiện, hoạt động quân sự của các quốc gia, các nhân vật "tham chiến" ở Biển Đông.