Hun Sen: Phe đối lập là những kẻ ''phiến loạn trong thành phố''

03 Tháng Mười 20177:18 CH(Xem: 5107)

VĂN HÓA ONLINE - THỜI SỰ  - THỨ  TƯ  04  OCT  2017


Hun Sen: Phe đối lập là những kẻ ''phiến loạn trong thành phố''


image042Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen tại buổi kỷ niệm 65 năm thành lập đảng Nhân Dân Cam Bốt, Phnom Penh 28/06/2016.REUTERS/Samrang Pring


Thủ tướng Hun Sen ngày 02/10/2017 cho biết có thể có thêm nhiều người có liên quan đến âm mưu lật đổ chính phủ bị bắt giữ. Lãnh đạo Cam Bốt còn tấn công phe đối lập, gọi họ là kẻ « phiến loạn trong thành phố » cố tâm tổ chức một « cuộc cách mạng màu », bất chấp các thất bại.


Tại lễ khai trương một khách sạn ở Siem Reap, thủ tướng Hun Sen, lãnh đạo đất nước từ hơn 30 năm qua, đã có lời nhắn gởi đe dọa đến phe đối lập : « Cho bắt giữ một người chưa kết thúc vụ việc ».


Ông cáo buộc phe đối lập có âm mưu lật đổ chính phủ khi cho rằng : « Tổ chức này hoạt động có hệ thống ». Và ông cảnh báo là « Những kẻ phiến loạn trong thành phố với ý định thực hiện cuộc cách mạng mầu chắc chắn không được chấp nhận ».


Những tuyên bố của lãnh đạo Cam Bốt cho thấy chính quyền nước này đang mở rộng trấn áp sang cả những chính khách đối lập và truyền thông độc lập hay chỉ trích chính phủ, cũng như là các tổ chức đấu tranh nhân quyền.


AFP nhắc lại vào tháng 9/2017, chính quyền Phnom Penh đã cho bắt giữ Kem Sokha, lãnh đạo đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc (CNRP), với tội danh « phản quốc » và làm gián điệp nhằm lật đổ chính phủ với sự trợ giúp của Hoa Kỳ./( Minh Anh 02-10-2017
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 8004)
19 Tháng Mười Một 2015(Xem: 7017)
09 Tháng Mười Một 2015(Xem: 6493)
10 Tháng Tám 2015(Xem: 6549)
Chuyên mục bình luận thời sự "Tiêu điểm Phượng Hoàng" của đài Phượng Hoàng, Hồng Kông, Trung Quốc ngày 8/8 phát bình luận của Lã Ninh Tư, bình luận viên gạo cội của đài này về quan hệ Việt - Mỹ. Ông Tư cho rằng hiện trạng quan hệ Việt - Mỹ ngày nay không còn là đại hòa giải, mà đã đạt đến độ nồng ấm "tối cao".