Giới trẻ gây quỹ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Little Saigon

23 Tháng Ba 20177:22 CH(Xem: 5444)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  24  MAR  2017


Giới trẻ gây quỹ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Little Saigon


Quốc Dũng/Người Việt


March 19, 2017


image028

Ban nhạc Sunlight với các thành viên (từ trái) Thành Lưu Guitar, Tuấn Phan Drums, John Trần Keyboard, Hoàng Bass, và ca sĩ Trúc Mai. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)


WESTMINSTER, California (NV) – Ban nhạc Sunlight và các ca sĩ trẻ sẽ tổ chức chương trình “Dạ Tiệc Khiêu Vũ” gây quỹ cho Hội Cao Niên Á Mỹ để chuẩn bị Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, vào lúc 5 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, 26 Tháng Ba, tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Ave., Westminster, CA 92683.


Anh Công Nguyên, đại diện ban tổ chức, cho biết: “Suốt 25 năm qua, cứ vào mùng 10 Tháng Ba Âm Lịch hằng năm, Hội Cao Niên Á Mỹ đều tổ chức trọng thể ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Thật cảm động khi tôi biết được dù sống xa quê hương nhưng các cụ vẫn duy trì truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.”


“Điều đặc biệt hơn, trong 25 năm đó, các cụ tự mình đi quyên tiền để có quỹ chi trả cho việc thuê mướn rạp, tiền mua đạo cụ… Năm nào cũng vậy, tiền quyên góp không đủ để trả, các cụ lại bỏ tiền túi để gánh vác. Mọi người vẫn âm thầm lặng lẽ đóng góp mà không nề hà chuyện gì, từ công sức cho đến tiền bạc. Thương lắm!” anh nói.


“Biết được điều này, năm nay tôi mới bàn với một số anh chị em nghệ sĩ cùng những thành viên trong ban nhạc Sunlight là tình nguyện ủng hộ cho hội. Sau khi làm việc với hội, các cụ đồng ý tổ chức một buổi tiệc gây quỹ Giỗ Tổ Hùng Vương. Vì vậy, cùng với số tiền các cụ đã được mạnh thường quân và thân hữu quyên góp, thì số tiền bán vé cho dạ tiệc gây quỹ ít nhiều giúp các cụ trang trải cho việc thuê mướn rạp vào ngày 2 Tháng Tư tới đây,” anh chia sẻ.


Theo anh, buổi tiệc gây quỹ sẽ do các giọng ca của Luật Sư Đỗ Đức Hậu, Bích Thuận, Kim Huệ, Phương Anh, Duy Khang, hoa hậu Bích Trâm, Quỳnh Như, Danny Bùi, Ngọc Nga, Thúy An, Hồng Nhân, Huân Vũ, Thảo Sương, Trúc Mai, Hoàng Thanh, MC Hồng Sâm, MC Công Nguyên, cùng các thành viên ban nhạc gồm John Trần Keyboard, Tuấn Phan Drums, Thành Lưu Guitar, Hoàng Bass, Thiện Keyboard, trình diễn.


Anh nói: “Do Giỗ Tổ Hùng Vương phát xuất từ tỉnh Phú Thọ ở miền Bắc, nên những tiết mục mở đầu là một số bài hát về vùng Bắc Bộ, như bài ‘Hồ Trên Núi’ của nhạc sĩ Phó Đức Phương do tôi trình bày, rồi ca sĩ Thúy An trình diễn nhạc phẩm ‘Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội’ của nhạc sĩ Phú Quang…”


“Sau các tiết mục văn nghệ là phần quyên góp do chính nhóm ca sĩ chúng tôi thực hiện. Rất mong quý đồng hương, bà con gần xa hãy nhín chút tiền quyên góp cho hội để làm một buổi lễ giỗ tổ trang nghiêm như lời câu thơ: ‘Cha ông dựng nước huy hoàng/Cháu con hãnh diện tỏ lòng biết ơn/Ai ơi uống nước nhớ nguồn/Ăn quả nhớ kẻ vun trồng nên cây’,” anh nói thêm.


Bà Từ Dung, sáng lập viên và nay là cố vấn của Hội Cao Niên Á Mỹ, tâm sự: “Hàng chục năm nay hội chưa bao giờ gây quỹ giỗ tổ. Nhưng năm nay không ngờ nhiều người trẻ quan tâm đến việc làm của hội, các cháu cảm kích tấm lòng của chúng tôi khi gìn giữ lễ giỗ tổ để nhớ về cội nguồn dân tộc. Do vậy mà các cháu thích, và giúp cho hội.”


“Thấy tuổi trẻ hăng say như vậy nên hội rất cảm động trước tấm lòng của họ dành cho hội. Bởi vì tất cả các cụ cao niên trong hội đều gần 80 tuổi hết rồi, nên việc làm của các cháu như tre già, măng mọc, để các cháu luôn nhớ về nguồn cội khi hăng say tiếp tay với chúng tôi. Mai đây, những người cao niên chúng tôi không còn trên cõi đời nữa, nếu các cháu có tấm lòng tiếp nối những truyền thống ở hải ngoại thì rất quý,” bà tâm sự.


Bà cho hay, một lần làm lễ giỗ tổ tốn hơn $10,000, mọi năm đều do hội tự quyên góp từ những mạnh thường quân và thân hữu. “Nay những người trẻ biết và quan tâm đến ngày giỗ tổ là hạnh phúc vô cùng. Mục đích của hội khi làm lễ giỗ tổ là muốn cầu nguyện cho hồn thiêng sông núi, cho đất nước, cho dân tộc mình được thanh bình, thịnh vượng, người dân được sống trong cảnh đầm ấm và hạnh phúc,” bà nói.


Giá vé tham dự buổi tiệc gây quỹ là $30, vé mua tại cửa $35, bao gồm ẩm thực bảy món.


Vé có bán tại Hội Cao Niên Á Mỹ (714) 890-9786, (714) 330-2118 và Công Nguyên (714) 385-7810.