Trung Quốc trả lại Mỹ chiếc tàu lặn bị thu giữ ở Biển Đông

20 Tháng Mười Hai 20166:30 CH(Xem: 5609)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  21   DEC  2016


Trung Quốc trả lại Mỹ chiếc tàu lặn bị thu giữ ở Biển Đông

image033

Tàu tàu lặn Mỹ trong lần nghiên cứu tại bờ bắc Scotland, ngày 08/10/2016, giống mẫu tài bị Hải Quân Trung Quốc thu giữ trên Biển Đông hôm 15/12/2016.Navy photo by Cmdr. Santiago Carrizosa


Cả Bắc Kinh lẫn Washington ngày 20/12/2016 đều xác nhận : Hải Quân Trung Quốc đã trao trả cho Hải Quân Mỹ chiếc tàu lặn không người lái của Mỹ mà họ đã bất ngờ lấy mang đi ngày 15/12 vừa qua, khi chiếc tàu này hoạt động ở Biển Đông. Bắc Kinh khẳng định việc trao trả được thực hiện sau những cuộc đối thoại « thân thiện », trong lúc Mỹ lập lại yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế.


Trong một thông cáo ngắn gọn bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết là chiếc tàu lặn đã được trả lại cho phía Mỹ « một cách suôn sẻ vào trưa nay, tại vùng biển liên quan ở Biển Đông ».


Sau đó ít lâu, đến lượt bộ Quốc Phòng Mỹ xác nhận là chiếc tàu lặn đã được Hải Quân Trung Quốc bàn giao cho khu trục hạm Mỹ USS Mustin gần nơi thiết bị này bị « lấy đi một cách bất hợp pháp ». Lầu Năm Góc đồng thời nhắc nhở Trung Quốc là phải tuân thủ luật pháp quốc tế và cố tránh những hành động cản trở các hoạt động hợp pháp của Hoa Kỳ trong tương lai.


Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung sau sự cố tàu lặn như vậy đã tạm lắng, nhưng rõ ràng là phía Hoa Kỳ vẫn duy trì quan điểm theo đó Hải Quân Trung Quốc đã cố tình đánh cướp chiếc tàu, đang thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu thuần túy dân sự, trong vùng biển quốc tế.


Theo Bộ Quốc Phòng Mỹ, tàu Hải Quân Trung Quốc đã vớt chiếc tàu lặn này mang đi bất chấp việc tàu khảo sát đại dương Bowditch - vận hành chiếc tàu lặn - đã liên lạc qua vô tuyến điện để yêu cầu trả lại thiết bị.


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc ngày 19/12 đã bác bỏ lập luận của Mỹ khi cho rằng họ chỉ tìm thấy chiếc tàu lặn trên biển, vớt mang về để kiểm tra trước khi trả lại cho chủ nhân.


Ngay từ đầu, khi lộ ra thông tin về vụ Trung Quốc thu giữ chiếc tàu lặn không người lái của Mỹ, thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện Mỹ, đã tỏ ý lo ngại là trước khi trả lại chiếc tàu, Trung Quốc có thể nghiên cứu thiết bị để ăn cắp công nghệ.


Trên báo chí Trung Quốc, nhiều nhà phân tích đã cho rằng Mỹ đã sử dụng chiếc tàu lặn không người lái này vào công việc do thám Biển Đông.


Hải quân Mỹ có khoảng 130 chiếc tàu lặn tương tự, mỗi chiếc nặng khoảng 60 kg và có thể lặn dưới nước cho đến năm tháng. Các thiết bị này được Mỹ sử dụng mọi nơi trên thế giới để thu thập dữ liệu thông thường về biển như nhiệt độ và chiều sâu, hoàn toàn không có gì là bí mật.


Số lượng tàu lặn loại này đang hoạt động ở Biển Đông tuy nhiên không được tiết lộ./ (theoTrọng Nghĩa RFI 20-12-2016)

14 Tháng Tư 2015(Xem: 6941)
"Trong cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho hãng tin Pháp AFP tại Dinh Tổng thống, ông Aquino nói : « Điều này có gây lo sợ hay không ? Vâng, tôi tin rằng sẽ gây quan ngại đối với phần còn lại của thế giới ». Tổng thống Philippines nói thêm, các hoạt động của Bắc Kinh tại Biển Đông xung quanh các đảo tranh chấp đang đe dọa tuyến đường hàng hải quốc tế và nghề đánh cá. Các hình ảnh chụp được từ vệ tinh chứng tỏ Trung Quốc đang tiến hành bồi đắp quy mô trên các rạn san hô."
12 Tháng Tư 2015(Xem: 6090)
"Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) là một liên minh các nền kinh tế nằm ở phía bắc lục địa Á-Âu được hình thành theo hiệp định được ký kết vào tháng 5 năm 2014 và có hiệu lực vào đầu năm 2015, bao gồm các nước Nga, Belarus và Kazakhstan.“Hầu hết các thông số đã được nhất trí, và việc chuẩn bị ký kết các văn bản đã bước tới giai đoạn cuối,” Thủ tướng Medvedev được trang mạng VOV dẫn lời nói sau cuộc hội đàm với người tương nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại thủ đô Hà Nội."