Senkaku sắp sinh biến

22 Tháng Mười Hai 20157:24 CH(Xem: 6734)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 23 DEC 2015

image020

Nhật Bản: Chiến hạm Trung Quốc đến gần quần đảo có tranh chấp

image022

Lực lượng Tuần duyên Nhật tuần tra gần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư).

Nhật Bản cho biết họ đã phát giác một chiến hạm của lực lượng tuần duyên Trung Quốc gần một nhóm đảo không người ở ở Biển Đông Trung Hoa mà hai nước cùng đòi chủ quyền.

Lực lượng Tuần duyên Nhật hôm 22/12 phổ biến một bức ảnh cho thấy chiến hạm Trung Quốc đến gần quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Một phát ngôn viên Lực lượng Tuần duyên Nhật nói đây là lần đầu tiên tàu tuần duyên có vũ trang của Trung Quốc được phát giác gần Senkaku. Ba chiếc tàu khác của Trung Quốc cũng được nhìn thấy trong khu vực này.

Các chiếc tàu Trung Quốc đó không chiếc nào tiến vào vùng biển mà Nhật Bản cho là lãnh hải của mình.

Bắc Kinh đã làm nhiều lân bang Á châu phẫn nộ trong những năm gần đây với những hành động bị cho là hung hăng để tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông)./

VOA 22.12.2015

26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 7997)
19 Tháng Mười Một 2015(Xem: 7008)
09 Tháng Mười Một 2015(Xem: 6488)
10 Tháng Tám 2015(Xem: 6545)
Chuyên mục bình luận thời sự "Tiêu điểm Phượng Hoàng" của đài Phượng Hoàng, Hồng Kông, Trung Quốc ngày 8/8 phát bình luận của Lã Ninh Tư, bình luận viên gạo cội của đài này về quan hệ Việt - Mỹ. Ông Tư cho rằng hiện trạng quan hệ Việt - Mỹ ngày nay không còn là đại hòa giải, mà đã đạt đến độ nồng ấm "tối cao".