Phạm Tường Long "tái kiến" VN

26 Tháng Chín 20176:21 CH(Xem: 12716)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ  TƯ  27  SEP  2017


Ông Phạm Trường Long 'tái ngộ' tướng lĩnh VN


image003Bản quyền hình ảnh WANG ZHAO/Getty Images Image caption Thượng tướng Phạm Trường Long lên làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương năm 2012, khi đã 65 tuổi


Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc trong dịp cuối tuần vừa qua đã sang Việt Nam tham dự hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới lần thứ tư.


Đây là lần thứ hai ông sang Việt Nam trong vòng hơn 3 tháng qua.


Chuyến đi tới tỉnh Lai Châu của ông hôm 23/9 là một phần trong hoạt động đối thoại quân sự cấp cao hai ngày giữa hai bên.


Đoàn đại biểu quân sự của Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng tại hai tỉnh Lai Châu và Vân Nam.


Hai bên trong dịp này đồng ý duy trì ổn định đường biên và thúc đẩy các mối quan hệ song phương, Tân Hoa Xã tường thuật.


'Sẵn sàng hợp tác'


Đoàn Trung Quốc do Thượng Tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy, dẫn đầu, còn phía đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng, Đại Tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì.


Hai bên đã theo dõi các hoạt động thao diễn chống khủng bố và tuần tra biên giới.


image004

Bản quyền hình ảnh MINH HOANG/AFP/Getty Images Image caption Sau cuộc giao lưu quốc phòng biên giới lần thứ tư, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói rằng Tướng Phạm Trường Long đã phát biểu Đảng, Nhà nước và quân đội VN và TQ quyết tâm "làm sao để người dân hai nước doàn kết hơn, sống hạnh phúc và ấm no hơn", VOV tường thuật


"Quân đội Trung Quốc sẵn lòng hợp tác với quân đội Việt Nam để kiểm soát đúng đắn những bất đồng giữa hai bên và truyền năng lượng tích cực vào việc phát triển mối quan hệ song phương," Tướng Phạm được Tân Hoa Xã trích lời nói.


Tướng Lịch cam kết duy trì ổn định biên giới và đóng góp vào sự phát triển quan hệ quân sự.


Một quan chức quân sự cao cấp khác của Việt Nam là Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói hôm 25/9 rằng cuộc giao lưu "thành công tốt đẹp", đặc biệt là trong hoạt động diễn tập chống khủng bố, Đài Tiếng nói Việt Nam, VOV, tường thuật.


"Cuộc diễn tập thể hiện một quyết tâm chung của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam và Trung Quốc giữ biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; như Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc [Phạm Trường Long] nói 'làm sao để người dân hai nước đoàn kết hơn, người dân sống hạnh phúc và ấm no hơn'," Tướng Vịnh được VOV dẫn lời.


Trong lần giao lưu này, đoàn Trung Quốc sang Lai Châu hôm thứ Bảy, còn đoàn Việt Nam sang Vân Nam hôm Chủ Nhật.


Nối lại sự kiện từng bị hủy bỏ


Sự kiện diễn ra trong hai ngày cuối tuần vừa rồi từng được lên kế hoạch thực hiện cách đây ba tháng, trùng với chuyến thăm của Tướng Phạm Trường Long tới Hà Nội hồi tháng 6.


Lai Châu và Vân Nam là hai tỉnh nằm đối diện nhau ở hai bên đường biên, nơi lính Trung Quốc từng tràn qua hồi 1979 trong cuộc chiến mà Bắc Kinh nói là để "dạy cho Việt Nam bài học" sau sự kiện Hà Nội đưa lính vào Campuchia đánh chính quyền Khmer Đỏ, đồng minh của Trung Quốc khi đó.


image005Bản quyền hình ảnh Xinhua Image caption Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng tướng Phạm Trường Long tại Hà Nội hôm 18/6/2017


Đây là lần thứ hai Tướng Phạm Trường Long sang Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn.


Hôm 18/6/2017, ông đã có chuyến đi tới Hà Nội, trong đó ông đã gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.


Tuy nhiên, chuyến thăm lẽ ra kéo dài hai ngày của ông đã đột ngột bị cắt ngắn.


Kèm theo đó là việc sự kiện Giao lưu Quốc phòng lần thứ tư theo kế hoạch diễn ra vào các ngày 20-22/6 với sự tham dự của ông và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân lịch đã bị hủy bỏ vào phút chót.


Khi đó báo New York Times tường thuật Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo nói chương trình bị hủy vì "những nguyên do liên quan sự sắp xếp" giữa hai nước.


Tờ báo này cũng nói phái đoàn của Thượng tướng Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam sau khi "cơn giận dữ nổ ra trong thảo luận kín về tranh chấp" ở Biển Đông.


Bình luận về việc ông Phạm bỏ về sớm, hôm 22/6 Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói với BBC Tiếng Việt theo ông biết thì "phía Việt Nam đã mời Thượng tướng Trung Quốc về" vì các phát biểu của ông ta.


"Tướng Phạm trong chuyến thăm [tới Hà Nội] đã nhấn mạnh rằng 'toàn bộ các đảo ở Biển Nam Hải đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời thượng cổ'," Tân Hoa Xã khi đó đưa tin.


Tuy nhiên, giới quan sát Trung Quốc cho rằng việc hủy giao lưu dường như thể hiện bất mãn của Bắc Kinh về việc Việt Nam định khai thác dầu khí ở Biển Đông, và nỗ lực gần hơn với Nhật Bản./( BBC 25/9/2017)
31 Tháng Bảy 2016(Xem: 13554)
"Một số nhận định cho rằng Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi vào TPP, và Đảng Cộng sản Việt Nam đã ủng hộ ký kết hiệp định này". "Bà Laura Rosenberger nhấn mạnh: “Nghĩa là hiện nay bà không thể ủng hộ nó, cũng không ủng hộ nó sau bầu cử tháng 11, cũng như tháng Giêng năm sau”.
28 Tháng Bảy 2016(Xem: 14824)
Bàn cờ "biển Quốc tế Đông nam á" quyết đấu
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 13049)
Trung Quốc tiếp tục lớn tiếng đả kích tất cả các nước dám kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông. Trong một thông báo công bố hôm nay, 27/07/2016, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) đã đả kích bản tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Úc về Biển Đông vừa được đưa ra sau cuộc họp tay ba, bên lề các hội nghị ASEAN tại thủ đô Lào.
21 Tháng Bảy 2016(Xem: 14206)
- Vũ Cao Phan: "Trung Quốc đã cưỡng chiếm Hoàng Sa (từ tay Việt Nam) và đang quản lí quần đảo này, Việt Nam yêu cầu đàm phán, nhiều lần yêu cầu đàm phán. Trung Quốc át giọng bác bỏ, bằng thái độ nước lớn, rằng không có tranh chấp ở đây, không đàm phán. Vấn đề do đó, đã hầu như bế tắc". - Xem mục BỘ ẢNH NHÂN VĂN: 74 hay 77 Chiến sĩ VNCH tử trận Hoàng Sa 1/1974? - Số đặc biệt: Tổng hợp tin tức và hình ảnh về trận thủy chiến Hoàng Sa 19/1/1974 giữa Hải quân VNCH và hải quân Trung cộng.
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 18612)
- Một chuyến Palawan Hoàng Sa - Trường Sa có lọt trong vùng "Biển Quốc Tế" không?
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 14324)
"Gần đây một số học giả – sử gia kiến nghị đổi tên thành “Biển Đông Nam Á” (Southeast Asia Sea) là khá phù hợp vì đây là một tên biển không phụ thuộc vào địa lý của một quốc gia".
14 Tháng Bảy 2016(Xem: 15611)
- Toàn văn phán quyết PCA. - Xem tiếp kỳ sau: Những điểm chính trong Toàn văn phán quyết.
14 Tháng Bảy 2016(Xem: 14890)
Văn Hóa tổng hợp * Những nội dung quan trọng của phán quyết tòa PCA. * PCA làm đảo lộn và chấm hết mọi tư duy về biển Nam Trung Hoa trước đây. * Việt Nam "ngư ông đắc lợi" về lãnh thổ và lãnh hải đảo nguyên trạng tự nhiên ở Trường Sa (ví dụ: đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn ...) * Việt Nam có thể kiện lên tòa PCA về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và làm rõ yêu sách trên biển của VN phù hợp với luật pháp quốc tế. * Có sự hiểu khác nhau cơ bản về các quyền của nước mình theo Công ước đối với các vùng nước thuộc Biển Đông. - Toàn văn phán quyết của tòa PCA. - Xem số báo tới: - Bảng phân tích đặc tính của các vùng biển và thực thể ở Hoàng Sa - Trường Sa. - Những điểm cốt lõi trong Toàn văn phán quyết.
13 Tháng Bảy 2016(Xem: 13302)
7 đảo nhân tạo trên hải đồ Văn Hóa Map là: Su Bi, Chữ Thập, Châu Viên, Gaven, Gạc Ma, Tư Nghĩa, và Vành Khăn không có yếu tố hưởng đặc khu kinh tế EEZ (200 hải lý); nhưng dường như tòa gián tiếp công nhận sự hiện diện nguyên trạng của 7 thực thể nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ba năm qua. Chấm xanh vòng trắng: Ngoài vụ Scarborough, bãi đá Cỏ Mây hiện vẫn là tâm điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. (VH)
13 Tháng Bảy 2016(Xem: 14771)
Gián tiếp công nhận sự hiện diện "nguyên trạng" 7 đảo nhân tạo của TQ nhưng không có hưởng EEZ? VĂN HÓA Tổng hợp - Vào lúc 11 giờ trưa ngày 12/7/16 tại La Haye ,Tòa quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền và đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. “Tòa kết luận không có căn cứ pháp l‎ý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các vùng biển nằm trong ‘đường chín đoạn’,” theo thông cáo của Tòa Trọng tài Thường trực ở Hague. - Ảnh trên: 5 Thầm phán phiên tòa thường trực La Haye - từ trái: Thẩm phán Jean - Pierre Cot (Pháp);Thẩm phán StanislawPawlak (Ba Lan); Thầm phán; Thomas A. Mensah (Ghana); Thầm phán Rudiger Wolfrum (Đức); Thầm phán Alfred Soons (Hà Lan). Google
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 14064)
Thắng trận với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu, Bồ Đào Nha lần đầu tiên bước lên bục vinh quang với chức vô địch Euro 2016.
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 16097)
Chấm xanh: Mạng lưới liên hợp Hải quân Mỹ trải dài từ Philippines đến Malaysia, Bunei, Indonesia, Singapore, Thái Lan. Chấm đỏ: Bộ tư lệnh Hải quân tiền phương thứ hai Phú Lâm đứng sau căn cứ tàu ngầm nguyên tử Du Lâm Hải Nam tỏa xuống 7 căn cứ đảo nhân tạo thuộc khu vực trung tâm quần đảo Trường Sa. Chấm đen: Bãi đá Scaborough và bãi Cỏ Mây thuộc biển tây Philippines; hai bãi đá này nằm gần Manila và Palawan khoảng hơn 100 hải lý. Chấm xanh lá cây: căn cứ hải quân Natuna của Indonesia nằm về phía cực nam quần đảo Trường Sa. Hải đồ VĂN HÓA MAP
03 Tháng Bảy 2016(Xem: 13650)
Biển xanh biển sâu Formosa: TTO - Từ việc giải quyết thảm họa cá chết ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, chúng ta cần nhìn thấu đáo cả hai khía cạnh: “vượt qua sự cố” và “lớn lên từ thất bại”.
30 Tháng Sáu 2016(Xem: 14925)
Sau nhiều ngày chờ đợi, thủ phạm gây cá chết hàng loạt ở miền Trung được công bố với kết quả không bất ngờ: Formosa! Kết quả này được công bố ngày 30-6, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ.