Biến cố VPII Viện Hóa Đạo từ Ht Hộ Giác đến Tt Viên Lý đến Tt Giác Đẳng khiến GHPGVNTN "suy tàn" hay vẫn đứng thẳng đôi chân?

27 Tháng Tám 20159:38 CH(Xem: 26057)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU AUG 2015

Biến cố VPII Viện Hóa Đạo từ Ht Hộ Giác đến Tt Viên Lý đến Tt Giác Đẳng khiến GHPGVNTN "suy tàn" hay vẫn đứng thẳng đôi chân?

 

- Thầy ban rằng: "Con thuyền Giáo hội đang trong cơn phong ba bão táp, những ai không muốn gánh vác con thuyền trong giai đoạn này thì cứ bước sang thuyền khác. Chỉ xin để lại những người còn lại quyết sống chết với con thuyền, chứ đừng nhẫn tâm tìm cách nhận chìm con thuyền đã từng một thời đưa quí vị lên đỉnh vinh quang..."

- Đệ tử chúng con xin phụ họa: "Hiện nay, giới quan sát cho rằng GHPGVNTN đang có dấu hiệu "suy tàn" theo áp lực của thời thế. Chúng con không tin như vậy.  Đức Đệ ngũ Tăng thống tuổi hạc đã cao, tuy Ngài vẫn kiên cường dẫn thuyền chở đạo vượt qua khổ ải, vẫn giương buồm từ bi chuyển hóa nhất thống nền Việt Phật ngàn năm văn hiến; nhưng bóng tối không tha, bọn tài công tìm mọi cách bẻ lái con thuyền vào vòng xoáy triệt tiêu.

May thay, nhờ lượng hải hà của Đức Thế Tôn che chở, nhờ đức Bi Trí Dũng của vị Thuyền trưởng tối cao thề đứng thẳng hai chân, con thuyền Giáo hội tuy rạn vỡ, rách nát, vẫn đưa tứ chúng về nơi bến bờ an lạc."

image001

Đầu năm 1994, Hoà thượng Thích Quảng Độ bị bắt khi dẫn phái đoàn Viện Hoá Đạo đi cứu trợ nạn bão lụt khủng khiếp ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ trái sang phải: HT Thích Quảng Độ, Nhật Thường, Thích Nhật Ban, Đồng Ngọc, Thích Trí Lực, Thích Không Tánh tại TAND TPHCM tháng 8 năm 1995. Ht Quảng Độ bị kết án 5 năm tù, giam tại nhà tù Ba Sao, tiếp theo là quản chế chặt chẽ tại Thanh Minh Thiền Viện cho đến hiện nay.

Bản án áp bức Hòa thượng Quảng Độ và các đệ tử trung kiên với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là bản án thế kỷ đen tối của đàng CSVN. Mong rằng một ngày nào đó, những con người cùng chung giòng máu Hồng Lạc lỡ bước tuân theo chủ nghĩa ngoại lai, cúi đầu sám hối trước đấng Từ bi trở về với lòng nhân từ hỉ xả của dân tộc.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tin mới nhất:

Tt Thích Giác Đẳng họp báo

image004

CỬ TỌA HỌP BAO 1
CỬ TỌA HỌP BÁO 2
VÕ Ý và TRẦN BÌNH MINH
STEVE DIEU
TT GIAC DANG BỎ RA VỀ
Cuộc họp báo do nguyên Tt Thích Giác Đẳng tổ chức tại hội trường Việt Báo Little Saigon sáng thứ Năm 27/8/2015. Huynh trưởng Võ Ý điều hợp chương trình. Chương trình họp báo: 1. công bố về tiền chi thu tạo mãi 2. công bố về chủ nhân ngôi chùa Phật Quang 3. công bố về vấn đề nhân sự. 4. báo cáo tiền tạo mãi 5. thuyết trình của Ls Steve. 5. Trần Bình Minh nói về thành phần nhân sự. 6. trả lời câu hỏi.

Một động tác diễn ra khá bất ngờ, sau khi Tt Giác Đẳng vừa phát biểu xong, ông bỏ ra về ngay làm mọi người khá ngỡ ngàng. Nhiều cử tọa thắc mắc vì sao thượng tọa không ở lại trả lời câu hỏi của báo chí và đồng bào Phật tử!

Từ trái: Ô. Mai Xuân Châu, Tổng thủ quỹ của VP II Việt Hóa Đạo (chùa Phật Quang); Luật sư Steve Dieu từ Texas, Chủ tịch UPC, luật sư của Tt Giác Đẳng; Tt Giác Đẳng phát biểu và ông Trần Bình Minh, Tổng thư ký.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KỲ 2 & 3

 

Diễn tiến sự kiện: VP II Viện Hóa Đạo từ chùa Diệu Pháp Los Angels tới chùa Điều Ngự Westminster tới chùa Phật Quang Huntington Beach

 

NHỮNG TIN TỨC CHÍNH TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN:

 

1/ Văn phòng II Viện Hóa Đạo lần đầu tiên ra mắt tại Quận Cam. Ht Thích Hộ Giác được Giáo hội đề cử giữ chức vụ Chủ tịch VP II (chưa có trụ sở.)

2/ Văn phòng II Viện Hóa Đạo lần thứ hai "tạm đặt" tại chùa Diệu Pháp (2008).

3/ Văn phòng II Viện Hóa Đạo hải ngoại lần thứ ba chính thức đặt tại chùa Điều Ngự nhân mùa Phật Đản (2013).

4/ Đức Tăng thống Đệ Ngũ cách chức Ht Viên Lý Chủ tịch VP II Viện Hóa Đạo hải ngoại (2014).

5/ Ht Thích Như Đạt Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước phát biểu.

6/ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo hải ngoại tái lập hình thành lần thứ 4 có trụ sở tại chùa Phật Quang; TT Giác Đẳng tân quyền Viện trưởng.

7/ Viện Hóa Đạo trong nước "đàn hạch" Thượng tọa Giác Đẳng.

8/ Đức Tăng thống Đệ Ngũ chấp nhận đơn từ chức của Tt Giác Đẳng.

9/ Giáo chỉ số 12, 13, 14.

10/ Thông bạch mới nhất của Ht Thích Huyền Việt, phó Chủ tịch VP II Viện Hóa Đạo về hành vi bất chính của TT giác Đẳng.

11/ Tt Giác Đẳng họp báo tại hội trường Việt Báo, thứ Năm 27/8/2015. (Xem video

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

BIẾN CỐ CHÙA DIỆU PHÁP và ĐIỀU NGỰ

 

14.7.2008

 

Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức Lễ Thọ tang Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang tại trụ sở Giáo hội ở chùa Diệu Pháp miền Nam California.

 

image006
LOS ANGELES, ngày 14.7.2008 (PTTPGQT) - Văn phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và các châu vừa tổ chức trang nghiêm và long trọng Lễ Tưởng nguyện và Thọ tang Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang tại trụ sở Giáo hội ở chùa Diệu Pháp, số 311 E Mission Rd, thành phố San Gabriel, CA 91776 (626-614-0560), vào lúc 14 giờ chiều chủ nhật 13.7.2008.

 

image008

Thượng tọa Viên Lý, viện chủ chùa Diệu Pháp.

 image010

Chư Tôn Thiền Đức và nhiều ngàn Phật tử tham dự Đại lễ Phật Đản 2551 tại chùa Diệu Pháp. Ảnh Sơntrung's blog

Trên hai trăm chư Tăng Ni và hàng nghìn Phật tử và đồng bào các giới đã đến tham gia ngồi chật sân chùa Diệu Pháp. Đáp lời chúng tôi hỏi có bao nhiêu ghế tại hội trường cả thảy, Thượng toạ Thích Viên Lý, Trưởng ban Tổ chức Lễ Thọ tang, cho biết đã thuê 3300 ghế. Dưới tràng vải ngũ sắc chắn nắng che sân trong ngày hè California nóng gắt. Ban Tổ chức đặt hai ống dẫn nước trên cao phun những hạt nước li ti làm tươi mát không khí.

Hai xướng ngôn viên chính của buổi lễ là Thượng toạ Thích Giác Đẳng và chị Ỷ Lan với sự cộng tác của hai chị Ái Cầm và Minh Phượng.

Sau khi cung nghinh Long vị đức cố Đệ tứ Tăng thống từ bàn Tổ ra Lễ đài, Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức đọc Cáo Bạch của Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Tiếp đấy, Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ tuyên đọc Khải bạch./

Hình Ảnh Lễ An Vị Phật Tại Chùa Điều Ngư

(ngày 19 tháng 10 năm 2008) 

 

image012

TT. Thích Viên Lý, trưởng ban tổ chức khóa tu học, họp báo và lễ An vị Phật, đọc diễn văn khai mạc.

 

image014

Cung thỉnh Ht Hộ Giác, Ht Chánh Lạc, Pháp sư Giác Đức vào lễ đài.

 

image016
image018

Nghệ Sĩ Nam Lộc và Giáo Sư Vân Bằng, MC buổi Lễ An Vị Phật

 

image020

Đức Phó Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác ban đạo từ cho Lễ An Vị Phật

 image022

Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo nói lên tính quan trọng của một ngôi chùa giữa giai đoạn pháp nạn nghiệt ngã

 image024

Quan khách Việt - Mỹ tham dự.

24/1/ 2010

Tệc chay gây quỹ xây Chùa Điều Ngự trực thuộc VP II - GHPH ngày 24/1/2010 tại Little SaiGon, California

image025

Thượng Tọa Viên Lý, Tổng Thư Ký Văn Phòng II VHĐ Viện Chủ Chùa Điều Ngự và ca nhạc sĩ Việt Dũng gởi check yểm trợ VH II - VHĐ.


Buổi Tiệc chay gây quỹ xây dựng Chùa Điều Ngự đã diễn ra vào lúc 6giờ ngày CN.24/01/2010 tại Nhà hàng Seafood World /Little Saigon/Nam California với sự tham dự của các giới chức Công quyền, Dân cử, các Hội đoàn, rất đông quí vị Trưởng thượng, Nhân sĩ trí thức, Chuyên gia, Thương gia, Doanh nghiệp, Đồng hương, Phật tử các giới và đông đảo đại diện các Cơ quan truyền thông Báo chí . 64 bàn đã hết chỗ; rất nhiều Phật Tử đến ủng hộ cũng như Ban Tổ chức không còn chỗ ngồi.

Thượng Tọa Thích Viên Lý Tổng Thư Ký Văn Phòng II VHĐ Viện Chủ Chùa Điều ngự đã ngõ lời chào mừng cũng như cảm tạ sự tham dự đông đảo của mọi giới, cũng như Quí Vị không đến tham dự được nhưng đã nhiệt tình phát tâm gọi điện thoại, gởi ngân phiếu ủng hộ tiệc chay gây quỹ.

Sau cùng Ban Tài Chánh tổng kết để Thượng Tọa Thích Viên Lý công bố và thay lời Ban Tổ Chức Thượng Tọa đã chân thành tán thán công đức và cám ơn lòng phát tâm của quí vị mạnh thường quân và Phật tử mọi giới gần xa đã phát tâm cúng dường được tất cả là $645,000.00 (sáu trăm bốn mươi lăm ngàn USD) trong số này có $130,000.00 (một trăm ba chục ngàn) do Phật Tử hiện diện tháng trước trong cuộc họp thảo luận về nhu cầu xây dựng và phát động gây quỹ xây Chùa mới hiến cúng).

Buổi tiệc chay gây quỹ đã kết thúc vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên trước nhu cầu xây dựng với ngân khoản dự trù lên trên 3 (ba) triệu nên Chùa còn cần rất nhiều đến sự hoan hỷ chung tay và đón nhận sự cúng dường ủng hộ ít-nhiều do từ tâm của mọi giới và Phật tử xa gần.

Chi phiếu (được trừ thuế) xin ghi:

CHÙA ĐIỀU NGỰ 14472 Chestnut St. Westminster, CA 92683
Tel: 714-890-9513  Fax: 714-897-8760  Email: chuadieungu@gmail.com

Chúng tôi xin thông báo và một lần nữa trân trọng kính cám ơn Quí liệt vị, Văn nghệ sĩ và Cơ Quan truyền thông báo chí đã nhiệt tình tạo duyên cho buổi gây quỹ thành công mỹ mãn.

Trân trọng.

Chơn Diệu / Hoàng văn Phong

(714)-548-8227 Ngoại vụ Chùa Điều Ngự.

 
* Hình ảnh do Thanh Niên Cờ Vàng cung cấp.

 

25 - 26 tháng 5 năm 2013

 

Văn Phòng II Viện Hóa Đạo hải ngoại tổ chức tổ chức Đại lễ Phật Đản  tại chùa Điều Ngự ngày 25 - 26 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2557

 

 image027
image029

(trích nguyên văn từ trang nhà chùa Diệu Pháp)


Gần 300 chư Tôn đức Giáo phẩm thuộc nhiều tự viện gồm: Thailand, Miến Điện, Tích Lan, Cam Bốt, Đại Hàn, Lào, Hoa Kỳ, Đài Loan, Việt Nam v.v… và nhiều ngàn đồng bào, Phật tử cũng như đông đảo đại diện các đoàn thể, tổ chức, cộng đồng, chính đảng, các cơ quan truyền thong v.v… đã tham dự Đại lễ Phật đản PL: 2557 do Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ tổ chức tại chùa Điều Ngự - Trụ sở Trung ương của Giáo Hội. Ngoài nhiều ngàn người tham dự tại Chùa còn có hàng chục nghìn người khác theo dõi trực tiếp trên đài Truyền hình IBC 56.5 do chùa Điều Ngự thành lập và sau đó được phát hình trên 3 đài Truyền hình khác.

 image031

Đại lễ Phật Đản của VPIIVHĐ và GHPGVNTNHN-HK năm nay được long trọng tổ chức trong hai ngày.

 

Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2013

 

... Mở đầu Nghi thức Khánh Đản là lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam, Phật Giáo kỳ và phút nhập Từ bi quán. Sau phần giới thiệu quý quan khách, Hoà thượng Thích Viên Lý, Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK đã đọc Diễn văn Khai mạc, tiếp theo đó, Đại lão Hoà thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch VPIIVHĐ đã cung tuyên Thông Điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng thống GHPGVNTN, Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ.

 image033

Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Phó Chủ tịch VPIIVHĐ đã trao bằng tưởng lệ cho Thị trưởng Thành phố Westminster và hai Nghị viên của Thành phố Garden Grove và Santa Ana vì 3 thành phố này đã ra Nghị quyết cấm sự xâm nhập của Cọng sản vào ba thành phố nhằm nói lên sự biết ơn của VPIIVHĐ và GHPGVNTNHN-HK đối với việc 3 thành phố này đã đồng hành với dân tộc trong giai đoạn dân tộc Việt Nam đang chịu nhiều khổ nạn.

Cuối cùng, một chương trình văn nghệ hết sức đặc sắc do các Ca sỹ tài danh trong đó có 2 đoàn vũ Thailand và nhiều nghệ sỹ khác thực hiện để cúng dường ngày thị hiện Đản sanh của bậc Đại Giác.


Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2557 do Văn phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ tổ chức đã thành công viên mãn, sự thành công này là kết tinh của những tấm lòng thiết tha vì đạo của không chỉ Tăng ni, Phật tử Việt Nam, mà còn bao gồm đạo tâm cao quý của rất nhiều sắc tộc Phật tử khác. Điều đáng ghi nhớ ở đây đó là tinh thần sáng tạo đầy kinh nghiệm và sự tận tâm làm việc không mệt mỏi của toàn thể Phật tử địa phương và của Ban Tổ Chức.

Phóng viên của Đài truyền hình IBC

 

Diễn văn của Hoà thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2557 26/5/2013

 

(chú ý: không một chữ nào nhắc đến trụ sở sinh hoạt của VP II Viện Hóa Đạo, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, ông Võ Văn Ái và Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ)  

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch Đại lão Hoà thượng Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo,
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng ni,
Kính thưa quý vị Dân cử, quý vị đại diện các đoàn thể, tổ chức, cộng đồng, quý cơ quan truyền thông và quý thiện hữu tri thức Phật tử,

Phật Đản là ngày lễ thiêng liêng trọng đại nhất của toàn thể Phật giáo đồ trên khắp năm châu, là ngày mà chúng ta chiêm nghiệm những phẩm tính đạo đức siêu việt về cuộc đời của Đức Phật và những cống hiến to lớn của đạo Phật cho nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử trên 2500 năm qua.

Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến là nhân duyên lớn duy nhất khiến Đức Phật thị hiện đản sanh.

Trên nền tảng của đại bi tâm và tuệ giác siêu việt, giáo pháp do đức Phật khai thị đã không chỉ giải thoát con người ra khỏi vô minh phiền não mà còn góp phần bảo vệ sinh thái và dẫn trước thời đại hàng nhiều thế kỷ trong mọi lĩnh vực.

Đức Phật là hiện thân của Từ bi và Trí tuệ, là biểu tượng của hoà bình, tự do và dân chủ. Giáo pháp của Ngài là một tổng họp tuyệt diệu cho tính khế cơ, khế thời và khế lý. Đức Phật đã khước từ mọi quyền lực, danh vọng, tài vật thế gian để kiến tạo một vương quốc chánh pháp, được xây dựng bằng tình thương, bao dung, hài hoà và trí tuệ. Chánh pháp là di sản tâm linh vô giá đã, đang và sẽ soi sáng, dẫn dắt nhân loại đến nơi an lạc, hạnh phúc miên viễn. Vương quốc chánh pháp sẽ mãi mãi hưng thịnh cho đến khi nào người con Phật còn biết trân quý và tinh tấn hành trì những chân lý vi diệu tối thượng.

Mỗi mùa Phật đản về là mỗi lần tâm tư người con Phật được thắp sáng. Trong ánh sáng của tuệ giác siêu việt, người Phật tử ý thức rõ sứ mệnh cứu khổ độ sanh của mình và trách nhiệm cần có đối với dân tộc và thế giới nhân loại.

Chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, độc tài, ý thức hệ, phân biệt chủng tộc, tệ nạn xã hội, hố ngăn cách giữa giàu và nghèo v.v… là sản phẩm của tham dục vốn là nhân tố chủ yếu đã tước đi hạnh phúc và phẩm giá cao quý của con người.

Ngày Phật Đản là ngày để chúng ta phát tâm sống đời sống Phật, một đời sống thanh tịnh, thánh thiện, vì thế, ý nghĩa đích thực của sự tưởng niệm về ngày Đản sanh của Đức Phật chính là nỗ lực làm sống dậy tâm từ bi hỷ xả do Đức Phật thuyết giáo để thế giới nhân loại chung sống hoà bình, quê hương Việt nam sớm có được tự do, nhân quyền và dân chủ.

Với tất cả lòng tri ân và tôn kính, thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2557.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào chư liệt vị./

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

9 tháng 12-2013

HT Quảng Độ Cách Chức HT Viên Định, HT Viên Lý; HT Viên Lý Đang Ráo Riết Vận Động Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung

VIỆT BÁO (12/10/2013)  

PARIS (VB) -- Một bản Thông Cáo từ Phòng Thông Tin PGG Quốc Tế ở Paris gửi khắp thế giới ngày 9-12-2013 qua các diễn đàn tiếng Việt, cho biết rằng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã “ra Giáo chỉ 10/VTT/GC/TT” trong đó “chấm dứt chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo của HT Thích Viên Định và Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo của HT Thích Viên Lý.”

Bản Thông Cáo cùng với Giáo Chỉ này cũng đăng trên mạng http://www.queme.net/.


Bản văn cũng cho biết:

“Đồng thời thỉnh cử Hòa thượng Thích Như Đạt, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, lên ngôi vị Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, và Hòa thượng Thích Trí Lãng, Phó Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo lên ngôi vị Quyền Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN.

Quyết định trên đây của Đức Tăng Thống có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 9.12.2013, ngày ban hành Giáo chỉ.”

Trong bản Giáo chỉ, người ta thấy có chữ ký của Ngài Quảng Độ và một khuôn dấu nhưng được ghi chú là “Ghi chú của Viện Tăng Thống: Dù được lệnh Đức Tăng Thống, nhưng Văn phòng Viện Hóa Đạo không chịu giao nộp khuôn dấu nên phải dùng ấn tín riêng của Đức Tăng Thống cho Giáo chỉ này.”

Bản Giáo chỉ có những nội dung phê phán quý Thầy Thích Viên Định và Thích Viên Lý “Hủy bỏ những phiên họp định kỳ, ra những Thông Bạch sai sự thật, vô hiệu hóa Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, là tiếng nói chính thức của Giáo Hội trong Pháp nạn hiện nay...”

Đặc biệt là có ngôn ngữ chụp mũ đầy nguy hiểm, bản Giáo chỉ viết:

“...từ khi được bổ nhiệm Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã đi ngược lại Đường Hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà cụ thể nhất là việc mời Tu Sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên đài truyền hình IBC của Hòa thượng thuyết giảng, mời tham dự Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và cố tình đề cử Tu Sĩ nầy vào hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội, nhưng đã bị các thành viên của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phản đối.

- Hành động trên đây của Hòa Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là biểu hiện sự cấu kết với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong chiều hướng hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng Sản hiện nay.”

Phóng viên Việt Báo đã điện thoại tới Hòa Thượng Thích Viên Lý để xin phỏng vấn, nhưng cho tới giờ viết bản tin vẫn chưa được Ngài trả lời, nhưng phóng viên để lời nhắn rằng VB sẽ đăng các tin phản hồi từ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.

Được phóng viên phỏng vấn, Cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải, một nhà nghiên cứu Phật Học có nhiều tác phẩm ở mạng Thư Viện Hoa Sen (http://thuvienhoasen.org/) nói rằng ông không từng hoạt động trong bất kỳ giáo hội nào, nhưng “trong chỗ giao tình của người cầm bút và học Phật vùng Nam California, ông thấy Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Viên Lý là một học giả uyên bác và là một bậc chân tu đáng kính.”

Khi phóng viên vào trang web http://www.ghpgvntn.net/ thì bản tin mới nhất là Thông Tư tưạ đề “Về Việc Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung, Việt Nam” gửi từ Westminster, ngày 08 tháng 12 năm 2013, ký tên Tỳ Kheo Thích Viên Lý, Phó Viện trưởng VHĐ kiêm Chủ tịch VPIIVHĐ/GHPGVNTNHN-HK.

Trên trang này có nhiều hình ảnh và băng video cho thấy Hòa Thượng Thích Không Tánh hướng dẫn phái đoàn chư Tăng đi cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt.

Bản Giáo chỉ ký tên HT Thích Quảng Độ không nói gì về việc cứu trợ này.Và cũng không rõ việc cứu trợ sẽ còn được tiếp tục hay không./

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trích từ bản tin PARIS, ngày 18.7.2014 (PTTPGQT) Giám đốc Võ Văn Ái

(Tiếng Nói Lương Tri)

Giáo chỉ số 10 ban hành ngày 9.12.2013, công cử Hòa thượng Thích Trí Lãng vào chức vụ này. Nhưng sau 6 tháng hoạt động, Hòa thượng viết đơn xin từ nhiệm, lấy lý do bất lực thực hiện hai điều Đức Tăng Thống giao phó :

- Một là đăng bạ pháp lý Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, theo pháp lý của Hoa Kỳ ; - Hai là dùng pháp lý của Giáo hội đứng tên tạo mải cơ sở mới cho Giáo hội tại miền Nam California hầu chung sức với Cộng đồng Phật giáo và Cộng đồng Người Việt tị nạn trong các cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ Việt Nam.

Trước đây đã có trường hợp một vị Tăng nhân danh Giáo hội kêu gọi đóng góp tài chánh để mua cơ sở cho Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, và đã được đồng bào Phật tử đáp ứng nồng nhiệt. Thế nhưng khi vị Tăng này thay đổi lập trường, ly khai GHPGVNTN dưới quyền lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, ông lấy cơ sở chung của Giáo hội làm của riêng cho cá nhân mình. Cho nên Đức Tăng Thống căn dặn việc tạo mải cơ sở mới không nên theo vết xe cũ, mà phải công khai minh bạch đứng tên Giáo hội trong mọi cuộc tạo mải./

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BIẾN CỐ CHÙA PHẬT QUANG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 10.8.2015

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành 2 Giáo chỉ tu chỉnh Hiến chương, thu hồi Giáo chỉ số 12, và Quyết Định chấp nhận Thư Từ chức của Thượng toạ Thích Giác Đẳng

2015-08-10 |    | PTTPGQT

PARIS, ngày 10.8.2015 (PTTPGQT) - Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Giáo chỉ số 13 ký ngày 7-8-2015 thu hồi và hủy bỏ Giáo Chỉ Số 12/VTT/GC/TT ban hành ngày 5-8-2015 ; Giáo chỉ số 14 ký ngày 9-8-2015 chỉ thị Văn Phòng Viện Tăng Thống cùng Ban Chỉ Đạo Viên Hóa Đạo phối hợp soạn thảo bản Tu Chỉnh Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để đệ trình Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN lần thứ X.

Đồng thời với Quyết Định số 20 ký ngày 8-8-2015 chấp nhận Thư Từ chức của Thượng toạ Thích Giác Đẳng ra khỏi mọi chức vụ trong Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

Sau đây là toàn văn 3 văn kiện nói trên :

image036

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

 

 

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon


Phật lịch 2559

Số 13/TT/GC

 

GIÁO CHỈ SỐ 13
--------
ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT



- Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa Sài Gòn tu chỉnh lần sau cùng ;

- Chiếu Phần 3, Điều 11, Chương Thứ Tư của Hiến Chương dẫn thượng về việc Tấn Phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ;

- Chiếu Phần 2, Điều 36, Chương thứ 9 của Hiến Chương dẫn thượng về qui định nhiệm vụ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo ;

- Chiếu sự quyết tâm của Hội đồng Lưỡng Viện gìn giữ Pháp Lý Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đến hơi thở cuối cùng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng thanh quyết nghị qua cuộc họp bàn về Giáo chỉ số 12 trình lên Đức Tăng Thống, nhân ngày húy nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống lần thứ 7 tại Tu Viện Nguyên Thiều ngày 03 tháng 6 Ất Mùi (18.7.2015 ) ;

- Chiếu Giáo Chỉ Số 12/VTT/GC/TT ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2015 giao phó Văn Phòng II Viện Hoá Đạo tiếp tục nhiệm vụ phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý GHPGVNTN ngày nào có lệnh của Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo cho biết Lưỡng Viện bị thúc thủ trước cuộc đàn áp, khủng bố của nhà cầm quyền Cộng sản, hoặc không thể hiện hữu vì bất cứ lý do nào ;

- Chiếu nhu cầu Phật sự trong tình hình mới.

NAY BAN HÀNH GIÁO CHỈ


ĐIỀU I : Thu hồi và hủy bỏ Giáo Chỉ Số 12/VTT/GC/TT ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2015.

ĐIỀU II : Các Điều Khoản, Văn Kiện, Quyết Định, trái với Giáo chỉ nầy đều bị hủy bỏ.

ĐIỀU III : Giáo Chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU IV : Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, và Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế chiếu nhiệm vụ thi hành Giáo Chỉ nầy.

Phật Lịch 2559, Thanh Minh Thiền Viện,
ngày 07 tháng 8 năm 2015
Đệ Ngũ Tăng Thống
Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(ấn ký)
Sa Môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

image036

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

 

 

90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon


Phật lịch 2559

Số 14/TT/GC

 

GIÁO CHỈ SỐ 14 --------
ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT



- Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được Đại Hội khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa Sài Gòn tu chỉnh lần sau cùng.

- Chiếu Phần 3, Điều 11, Chương Thứ Tư của Hiến Chương dẫn thượng về việc Tấn Phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

- Chiếu Điều thứ 30, Chướng thứ 5 của Hiến Chương dẫn thượng qui định về Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

- Chiếu Điều thứ 39, Chương 11 của Hiến Chương dẫn thượng về việc Tu Chỉnh Hiến Chương GHPGVNTN.

- Chiếu nhu cầu Phật sự chuẩn bị cho Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lần thứ X vào cuối năm 2015.

- Chiếu tình hình GHPGVNTN trong giai đoạn mới.

NAY BAN HÀNH GIÁO CHỈ


ĐIỀU I : Văn Phòng Viện Tăng Thống cùng Ban Chỉ Đạo Viên Hóa Đạo phối hợp soạn thảo bản Tu Chỉnh Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

ĐIỀU II : Bản soạn thảo Tu Chỉnh Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ được đệ trình Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN lần thứ X biểu quyết.

ĐIỀU III : Sau khi Đại Hội biểu quyết, Bản Hiến Chương chính thức đệ trình Đức Tăng Thống duyệt y và ban hành Giáo Chỉ áp dụng.

ĐIỀU V : Giáo Chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ký

ĐIỀU VI : Văn Phòng Viện Tăng Thống, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, chiếu nhiệm vụ thi hành Giáo Chỉ nầy.

Phật Lịch 2559,Thanh Minh Thiền Viện
ngày 9 tháng 8 năm 2015
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ



image038

 

image040

 

image042

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


Fax : Paris (1) 45 98 32 61 E-mail : pttpgqt@gmail.com PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
E-mail : pttpgqt@gmail.com - http://www.pttpgqt.org - Web : http://pttpgqt.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 27.8.2015

Thông bạch của Hoà thượng Thích Huyền Việt

Thông bạch của Hoà thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, về những hành xử bất minh của TT. Thích Giác Đẳng và âm mưu dùng Đại hội tháng 10 tại San Jose để chống phá GHPGVNTN và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

PARIS, ngày 27.8.2015 (PTTPGQT) - Hoà thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Xử lý Thường vụ, vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến. Sau đây là toàn văn bản Thông bạch ấy :

2015-08-27 |    | PTTPGQT

 

     image047

 

image049

     

 

     image051

 

     image053

 

     image055
image057

 

 

 

 

Xin mời xem toàn văn “Lá Rụng Về Cội” của Hòa thượng Thích Huyền Việt sau đây :

CHÙA LIÊN HOA
Lotus Buddhist Congregation
Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Trụ Trì ;
TT Thích Trí Quảng ; ĐĐ Thích Nguyên Thông
P.O.Box 722155, Houston Texas 77272-2155
6709 Howell-Sugarland Road, Houston Texas 77083
Tel : 281-988-5550, 832-330-8882, 281-530-8899
Email : lienhoahouston13@gmail.com



Houston, Texas
Ngày 20.8.2015
PL 2559 - Ất Mùi

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Cư Sỹ, Quý Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử,

Văn Phòng II Viện Hóa Đạo-Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ cũng như GHPGVNTN ở các Châu Lục trước đây ra đời là để hổ trợ cho Giáo Hội Mẹ trong nước để tiếp tục vai trò và sứ mệnh lịch sử bi hùng của Giáo Hội Truyền Thừa hơn hai ngàn năm Phật Giáo trên Quê hương Việt Nam đồng hành cùng Dân tộc !

Từ năm 1992 tại Vùng Đất Thiêng San Jose, California Giáo Hội PGVNTNHN-Hoa Kỳ được thành lập, tôi đã có mặt cùng với Quý Ngài và Quý Vị. Từ đó đến nay tâm tư và nguyện vọng của tôi sống và sẵn sàng chết vì Đạo nghiệp phục vụ Giáo Hội truyền thừa đó. Tôi nguyện học đòi Bồ Tát Hạnh :

“Không vì thương ghét sơ than
Bàn tay ban bố nào phân biệt gì
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân”
-Kinh Đáo Bỉ Ngạn

Tôi nguyện vẫn thong dong đồng hành và 100% trung thành với Giáo Hội Mẹ-Hội Đồng Lưỡng Viện : Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, lãnh đạo tối cao là Đức Đương Kim Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ! Cho tôi được nói lời thân thương, tôn trọng và quý kính đến Quý Ngài, Quý Vị Lãnh Đạo, cùng quý anh chị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử các cấp xa gần trong và ngoài Giáo Hội đã từng một thời Ôm nhau mà vui mà buồn mà sống mà chết- Lời Cố Đại Lão Hòa Thượng Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác

Chân thành kính chúc Quý Ngài, Quý Vị vô lượng an lạc, vô lượng bi trí, sớm viên thành đạo quả Giác ngộ Giải thoát, đặc biệt : trước khi Quý Ngài, Quý Vị từ bỏ Trái đất xanh yêu thương này thấy được Dân tộc Việt Nam :

Dân chủ Tự do, Dân giàu Nước mạnh, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.
Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh và gia hộ.
Nguyện cầu Thiện Thần Hộ Pháp chứng tri và gia hộ.
Cung kính và tri ân,

Con : Tỳ Kheo Thích Huyền Việt

Trụ Trì

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tuyên bố của HT Thích Quảng Độ

10 Tháng Tám 20151:17 SA(Xem: 231)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 10 AUG 2015

HT Quảng Độ: "GHPGVNTN không là kẻ thù của Việt Nam Cộng sản"

image059

Ông Tom Malinowski, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Đặc trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động đến Thanh Minh Thiền Viện vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

PARIS, ngày 6.8.2015 (PTTPGQT) - Hôm qua, thứ tư ngày 5-8, ông Tom Malinowski, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động đã đến Thanh Minh Thiền Viện vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vào lúc 11 giờ sáng..

Tháp tùng Thứ trưởng còn có bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, ông Rodney Hunter, Phụ tá đặc biệt của Thứ trưởng, và ông Charles R Sellers, Tham tán Chính trị toà Tổng Lãnh sự.

image059

Đức Tăng Thống trình bày hoàn cảnh GHPGVNTN với Thứ trưởng Ngoại giao Tom Malinowski


Trong cuộc điện đàm sáng hôm nay, Đức Tăng Thống cho ông Võ Văn Ái biết rằng cuộc gặp gỡ rất thân mật và cởi mở trên một tiếng đồng hồ.

Đức Tăng Thống dặn không tiết lộ hết mọi diều, tuy nhiên đại quan, Ngài trình bày một số vấn đề liên quan đến Việt Nam kể cả việc vi phạm tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản, vấn đề giao thương, phát triển và dân chủ hoá Việt Nam. Riêng bản thân Ngài tiếp tục bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện với sự kiểm soát thường trực của những mật vụ khá lộ liễu (“not-so-secret Police”).

Trong phần nhận xét, Đức Tăng Thống cho biết lý do nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất (GHPGVNTN) là vì họ sợ không thể kiểm soát khối quần chúng Phật giáo. Thế nhưng chính sách này đã thất bại, bởi vì “Phật giáo có lịch sử 2000 năm trên đất nước này. Phật giáo đã thành một phần máu thịt với tâm lý, văn hoá và bản sắc của nhân dân. Phật giáo đã hiện hữu từ lâu trước chế độ Cộng sản, và Phật giáo còn tồn tại cả sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ”.

image060

Đức Tăng Thống, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Malinowski và Bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, Rena Bitter


Đức Tăng Thống cũng nói rằng Hà Nội không nên sợ hãi để “chấp nhận đa nguyên chính trị. Đa nguyên là của báu, chứ không là sự hăm doạ”. Ngài cũng xác nhận rằng GHPGVNTN không là kẻ thù của Việt Nam Cộng sản. Bởi vì “Chúng tôi yêu quê hương Việt (…) nếu chúng tôi đòi hỏi tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp và tự do lập hội, không phải vì chúng tôi là “thế lực xấu” muốn phá hoại chính quyền, mà bởi vì chúng tôi mang niềm tin tưởng nhân quyền là dụng cụ để xây dựng một xã hội thịnh vượng và âu lo cho con người, căn cứ trên pháp quyền và sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi tin rằng ai cũng có quyền tham dự để định hướng số phận mình cũng như tương lai của xứ sở”.

Đức Tăng Thống chào đón sự thắt chặt mối bang giao Mỹ Việt, nhưng Ngài mong mỏi Thứ trưởng Tom Malinowski tiếp tục xem nhân quyền như nền tảng của sự bang giao hai nước : “Đây là sức mạnh đòn bầy mà Hoa Kỳ giúp Việt Nam bước lên đường cải cách. Có rất nhiều quốc gia thường đãi bôi chuyện nhân quyền nhưng lại tránh né giải quyết thực tế để làm ăn với chế độ Cộng sản. Tôi thì tin cậy và tín nhiệm Hoa Kỳ không đi vào con đường này”.

Nhân cuộc gặp gỡ, Đức Tăng Thống đã trao cho Phái đoàn Hoa Kỳ tài liệu “The situation of the Unified Buddhist Church of Vietnam – Tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”, và hai trang Nhận xét của Đức Tăng Thống, cùng lời đề xuất Hoa Kỳ giúp đỡ cho tiếng nói dân chủ và Nhân quyền Việt Nam, cũng như quan tâm tới các tôn giáo tại Việt Nam, mà GHPGVNTN là một trong những sức mạnh chủ yếu của quần chúng có tín ngưỡng.

image061

Thứ trưởng Ngoai giao Tom Malinowski chia tay Đức Tăng Thống dưới sân Thanh Minh Thiền Viện


Một sự kiện không mấy vui, là Đức Tăng Thống gọi Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, vào Saigon phụ tá Ngài trong việc đón tiếp Phái đoàn Hoa Kỳ. Thế nhưng Công an Huế đã bao vây, canh gác nơi Cư sĩ cư trú, ra lệnh cấm không cho Cư sĩ rời Huế trong hai ngày 4 và 5 tháng 8. Lấy lý do là “Chúng tôi không muốn ông gặp Phái đoàn Hoa Kỳ”. Cư sĩ Lê Công Cầu đã viết văn thư báo động sự cư xử bất hợp pháp này gửi ông Đại sứ Hoa Kỳ yêu cầu can thiệp./

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tài liệu của Đỗ Trung Hiếu

image062

THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAMTHỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đỗ Trung Hiếu

Ông Đỗ Trung Hiếu, bí danh Mười Anh, trước năm 1975 làm Trưởng ban Trí Trẻ (vận động trí thức, sinh viên, học sinh) khu Saigon - Gia Định công tác dưới quyền Trần Bạch Đằng. Sau năm 1975, ông được Trung ương Đảng qua các ông Xuân Thủy, Nguyễn Văn Linh và Trần Quốc Hoàn trực tiếp giao phó nhiệm vụ "thống nhất Phật giáo" đưa tới việc ra đời của tổ chức "Giáo hội Phật giáo Việt Nam". Năm 1979, ông Xuân Thủy, người cầm đầu Phái đoàn Hà Nội tại Hòa hội Paris đầu thập niên 70, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc Trung ương, đã triệu ông Hiếu ra Hà Nội giao phó ông Hiếu chức Chính ủy của Đoàn công tác thống nhất Phật giáo Việt Nam. Ông chính là kiến trúc sư của Giáo hội Phật giáo Nhà nước ngày nay.

Năm 1994, thấy rõ những sai lầm của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong chính sách đối với Phật giáo. Ông viết một tài liệu sám hối mang tựa đề "Thống nhất Phật giáo Việt Nam" 50 trang đánh máy (xem toàn văn trong Tạp chí Quê Mẹ số 133, tháng 5 & 6, 1995) phát hành vào đúng Phật Đản năm ấy.Ông tố cáo công cuộc "thống nhất Phật giáo" tại Chùa Quán Sứ ngày 4.11.1981. Vì sự tiết lộ này, ông bị bắt và bị 18 tháng tù giam. Chúng tôi xin trích đăng vài đoạn nói về thực chất cuộc "thống nhất" này:

"Nội dung đề án là biến hoàn toàn Phật giáo Việt Nam thành một hội đoàn quần chúng. Còn thấp hơn hội đoàn, vì chỉ có Tăng, Ni, không có Phật tử ; chỉ có tổ chức bên trên không có tổ chức bên dưới, tên gọi là Hội Phật giáo Việt Nam (...) Nội dung hoạt động là lo việc cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội (...) Lấy chùa làm cơ sở chứ không phải lấy quần chúng Phật tử làm đơn vị của tổ chức Giáo hội".

(...) "Thực sự đại biểu là giữa Phật giáo của ta và Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam đều là đại biểu dự Đại hội, trong đó đại biểu của ta đa số. Chín tổ chức và hệ phái Phật giáo, Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một, còn lại tám với những danh nghĩa khác nhau, nhưng tất cả đều hoặc là ta hoặc là chịu sự lãnh đạo của Đảng".

(...) "Cuộc thống nhất Phật giáo lần này BÊN NGOÀI DO CÁC HÒA THƯỢNG GÁNH VÁC, NHƯNG BÊN TRONG BÀN TAY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT ĐỂ NẮM VÀ BIẾN TƯỚNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRỞ THÀNH MỘT TỔ CHỨC BÙ NHÌN CỦA ĐẢNG".

"Thống nhất Phật giáo Việt Nam"

Mùa Phật Đản 2538 (1994)

ĐỖ TRUNG HIẾU

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phạm Duy: "Giết người đi thì ta ở với ai."

Kẻ thù ta - Phạm Duy

image064

Kẻ Thù Ta  

Tâm ca số 7của Phạm Duy ( 1965 )

 

Kẻ thù ta đâu có phải là người 

Giết người đi thì ta ở với ai ?

Kẻ thù ta tên nó là gian ác 

Kẻ thù ta tên nó là vô lương 

Tên nó là hận thù 

Tên nó là một lũ ma (thế thì)

Kẻ thù ta đâu có phải là người 

Giết người đi thì ta ở với ai ?

Kẻ thù ta mang áo mầu chủ nghĩa 

Kẻ thù ta mang lá bài tự do 

Mang cái vỏ thật to 

Mang cái rổ danh từ 

Mang cái mầm chia rẽ chúng ta (thế thì)

Kẻ thù ta đâu có phải là người 

Giết người đi thì ta ở với ai ?

Người người ơi thương xót người nhỏ bé 

Người người ơi thương xót người ngây thơ 

Thương xót người bị mua 

Thương xót người bị lừa 

Thương xót người thương xót ta (thế thì)

Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài 

Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai  

Kẻ thù ta tên nó là vu khống 

Kẻ thù ta tên nó là vô minh 

Tên nó là lòng tham 

Tên nó là tị hiềm 

Tên nó là sự ghét ghen (thế thì)

Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài 

Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai  

Kẻ thù ta trong mắt thèm lơ láo 

Kẻ thù ta trong góc đầu tự kiêu 

Trong cõi lòng quạnh hiu 

Trong óc hẹp tiêu điều 

Trong giấc mộng xâm chiếm nhau (thế thì)

Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài 

Nó nẵm đây nẵm ngay ở mỗi ai  

Người người ơi yêu mến người mãi mãi 

Người người ơi yêu mến người không nguôi 

Yêu mến người đầy vơi 

Yêu mến người đêm ngày 

Yêu mến người ta nắm tay (thế thì)

Kẻ thù ta đâu có phải là người 

Giết người đi thì ta ở với ai ? 

Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài 

Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai./

 

Phạm Duy

26 Tháng Ba 2017(Xem: 14097)
Trump đổ lỗi thất bại dự luật cho phe Dân chủ
21 Tháng Ba 2017(Xem: 13052)
"Đến năm 2017 rồi, mà một số người xưng danh mình là nhạc sỹ vẫn có một lối suy nghĩ như thế, chắc cũng không ai tin được chuyện hòa giải hòa hợp như họ hay nói đâu."
16 Tháng Ba 2017(Xem: 13318)
Báo Văn Hóa nhận được E-mail của quý độc giả bản tin như sau: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia yêu cầu Ông Nguyễn Bảo chấm dứt việc sử dụng chức vụ này trong mọi liên lạc và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc làm của Ông kể từ ngày, giờ kể trên**** Nghị Quyết 170311 V/v Chấm Dứt Chức Vụ Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ của Ông Nguyễn Bảo (Nguoi Viet Viet Murder At The Vietnam National --Cong requirements Nguyen Bao terminate the use of this position in all communications and we are not responsible for the employment of Mr since the date and time listed above * *** Resolution 170 311 V / v End Position of Vice President of External Affairs Mr. Nguyen Bao)
14 Tháng Ba 2017(Xem: 12264)
Một số nhà hoạt động tại Hà Nội cho hay lễ tưởng niệm trận chiến Gạc Ma ở Trường Sa hôm 14/3 diễn ra với quy mô nhỏ và nhanh chóng bị giải tán. Trong trận đánh hôm 14/3/1988, ít nhất 64 bộ đội Việt Nam thiệt mạng. Sau đó Trung Quốc đã chiếm và hiện xây đảo nhân tạo ở Gạc Ma.
07 Tháng Ba 2017(Xem: 12441)
Sau khi đại sứ Bắc Triều Tiên Kang Chol bị Malaysia trục xuất vào ngày 06/03/2017, đến lượt Bình Nhưỡng cấm kiều dân Malaysia rời lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Kuala Lumpur trả đũa tức khắc : phong tỏa sứ quán Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Najib Razak lên án hành động « bắt con tin ». Hiện có 11 công dân Malaysia đang lưu trú tại Bắc Triều Tiên.
05 Tháng Ba 2017(Xem: 11626)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được yêu cầu đưa bằng chứng cho cáo buộc người tiền nhiệm, ông Barack Obama, ra lệnh nghe lén điện thoại của ứng viên Cộng Hòa khi tranh cử. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ben Sasse nói cáo buộc của ông Trump là 'nghiêm trọng' và ông ta cần phải giải thích làm cách nào ông ấy biết được về vụ nghe lén.
01 Tháng Ba 2017(Xem: 13086)
TIN LIÊN QUAN: - Kinh tế biển Việt Nam và tư duy “làm ruộng trên cạn”.
27 Tháng Hai 2017(Xem: 13139)
Tân Hoa Xã dẫn lời một chuyên gia về quan hệ quốc tế của Trung Quốc nhân định, chuyến đi của ông Dương Khiết Trì có thể còn nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Donald Trump
26 Tháng Hai 2017(Xem: 12161)
Trang mạng thông tin Pháp East Pendulum ngày 04/01/2017 đã bước đầu rút ra một số kết luận sau khi phân tích kỹ hành trình của chiếc Liêu Ninh từ lúc rời căn cứ ở miền bắc Trung Quốc vào giữa tháng 12/2016, cho đến khi đoàn tàu xuống tập trận tại Biển Đông trong những ngày đầu năm 2017. Ảnh: Hàng không Mẫu hạm liêu Ninh tập trận ở biển Đông.
22 Tháng Hai 2017(Xem: 13021)
Hãng tin Reuters hôm nay, 22/02/2017, trích dẫn hai quan chức Mỹ, cho biết là Trung Quốc sắp hoàn tất việc xây dựng khoảng hơn hai chục cấu trúc trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Những cấu trúc này dường như là để chứa các tên lửa địa đối không tầm xa. Các cấu trúc, dài khoảng 20 mét, cao 10 mét, được xây trên Đá Subi, Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn, nơi mà Trung Quốc đã xây các phi đạo quân sự.