VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ NĂM 15 JAN 2026
Bộ trưởng Ngoại giao Greenland & Denmark: ‘không thay đổi được lập trường của Mỹ’; 6 nước Châu Âu ‘nhào vô kiếm chác’; TTK NATO Mark Rutte: ‘miễn bình luận’

VĂN HÓA ONLINE
15/1/2026 (tổng hợp)
"Bất đồng cơ bản" vẫn tồn tại với TT Trump về vấn đề Greenland sau các cuộc đàm phán cấp cao
Bộ trưởng ngoại giao Đan Mạch và Greenland bác bỏ ý tưởng về sự kiểm soát của Mỹ, nhấn mạnh sự đoàn kết
Sáu quốc gia Châu Âu đã cử quân đội đến Greenland
Tổng thư Ký NATO Mark Rutte ‘không bình luận’
Thỏa thuận năm 1951 giữa Mỹ và Đan Mạch cho phép Washington có quyền di chuyển tự do và xây dựng các căn cứ quân sự ở Greenland
Để bảo vệ lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ ở Bắc Cực và chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Nga, ngày 12 tháng 1, 2026, Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật đề xuất sáp nhập Greenland và trao cho nó quy chế là một tiểu bang của Mỹ.
Người đứng đầu chính phủ Greenland, Thủ tướng Jens-Frederik Nielsen, cho biết Greenland không muốn trở thành một phần của Hoa Kỳ và hòn đảo chọn thuộc về Đan Mạch; TT Trump trả lời rằng việc người dân Greenland không muốn trở thành một phần của Hoa Kỳ là "vấn đề của họ".
Greenland về mặt pháp lý là một phần của Vương quốc Đan Mạch, nhưng được coi là "lãnh thổ tự trị" với quyền tự quyết; vấn đề độc lập có thể được giải quyết chính thức chỉ bằng sự đồng thuận chung của Đan Mạch và cư dân trên đảo.
*
The Associated Press · Posted: Jan 14, 2026 5:18 AM PST | Last Updated: 7 hours ago
https://www.cbc.ca/news/world/white-house-meeting-denmark-greenland-9.7044695
Các bộ trưởng Đan Mạch và Greenland đã không thuyết phục được Mỹ từ bỏ ý định thôn tính lãnh thổ.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết vẫn còn "sự bất đồng cơ bản" với chính quyền Trump về quyết tâm chiếm đóng Greenland, sau cuộc gặp với các quan chức Mỹ tại Washington.
Đan Mạch và một số đồng minh NATO cũng cho biết họ có kế hoạch tăng cường nguồn lực phòng thủ trên hòn đảo này.
Một quan chức cấp cao của Đan Mạch cho biết hôm thứ Tư rằng vẫn còn "sự bất đồng cơ bản" về Greenland với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc đàm phán được mong đợi tại Washington với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. "Chúng tôi không thể thay đổi lập trường của Mỹ," Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói với các phóng viên bên ngoài Đại sứ quán Đan Mạch ở Washington sau cuộc họp.
"Rõ ràng là tổng thống có mong muốn chiếm đóng Greenland." Tuy nhiên, hai bên đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc để thảo luận về cách giải quyết những khác biệt, trong khi Trump tiếp tục kêu gọi Mỹ tiếp quản vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, một đồng minh NATO.
"Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm này nên tập trung vào cách giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Mỹ, đồng thời tôn trọng các giới hạn của Vương quốc Đan Mạch," Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Rasmussen nói, cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt.
Một cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Greenland thuộc về người dân Greenland" đã được tổ chức trước Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen vào thứ Tư. (Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Associated Press)
Phát biểu tại một sự kiện ở Brussels hôm thứ Ba, Tổng thư ký NATO Mark Rutte từ chối bình luận về các cuộc thảo luận giữa các đồng minh khi được hỏi về phản ứng trước những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.
TT Trump đang cố gắng lập luận rằng NATO nên giúp Mỹ mua lại hòn đảo lớn nhất thế giới và nói rằng bất cứ điều gì khác ngoài việc nó nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ đều không thể chấp nhận được.
Đan Mạch đã công bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, trong khi Trump cố gắng biện minh cho lời kêu gọi Mỹ tiếp quản bằng cách liên tục tuyên bố rằng Trung Quốc và Nga đang có ý đồ chiếm Greenland, thậm chí còn mô tả hòn đảo này đang bị bao vây bởi các tàu chiến của Nga và Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Rasmussen đã bác bỏ nhận định đó vào thứ Tư, nói rằng "đó không phải là một câu chuyện có thật khi chúng ta có tàu chiến Trung Quốc ở khắp mọi nơi."
Vài giờ trước khi các quan chức ngồi lại với nhau, Trump đã nhắc lại trên trang mạng xã hội của mình rằng Mỹ "cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia." Trump một lần nữa viện dẫn mối đe dọa từ các tàu chiến của Nga và Trung Quốc như một lý do để Mỹ kiểm soát. "NATO nên dẫn đầu để chúng ta có được nó," ông viết, thêm rằng nếu không thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó
— "VÀ ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG XẢY RA!" "NATO sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Hoa Kỳ," Trump viết. "Bất cứ điều gì khác ngoài điều đó đều không thể chấp nhận được."
Cả Rasmussen và Motzfeldt đều bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán đang bắt đầu một cuộc đối thoại sẽ dẫn đến việc Trump từ bỏ yêu cầu mua lại lãnh thổ và tạo ra con đường hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ. "Chúng tôi đã cho thấy giới hạn của mình ở đâu, và từ đó, tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu nhìn về phía trước," Motzfeldt nói.
Cuối ngày thứ Tư, Trump nói từ Phòng Bầu dục rằng ông tin rằng "mọi chuyện sẽ ổn thỏa" về vấn đề Greenland, mặc dù ông không thay đổi lập trường của mình.
"Vấn đề là Đan Mạch không thể làm gì được nếu Nga hoặc Trung Quốc muốn chiếm Greenland, nhưng chúng ta có thể làm mọi thứ," ông nói.
"Các bạn đã thấy điều đó tuần trước với Venezuela," ông nói thêm.
Người đứng đầu NATO bị chất vấn về các mối đe dọa đối với Greenland:
Phát biểu hôm thứ Ba tại một sự kiện ở Brussels, Tổng thư ký NATO Mark Rutte từ chối bình luận về các cuộc thảo luận giữa các đồng minh khi được hỏi về những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Tại Copenhagen, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen thông báo tăng cường "sự hiện diện quân sự và hoạt động tập trận" của Đan Mạch ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, "trong sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh của chúng tôi".
Ông Poulsen cho biết tại một cuộc họp báo rằng việc tăng cường hiện diện quân sự là cần thiết trong môi trường an ninh mà "không ai có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai". "Điều này có nghĩa là từ hôm nay và trong thời gian tới, sẽ có sự hiện diện quân sự gia tăng ở và xung quanh Greenland của máy bay, tàu chiến và binh lính, bao gồm cả từ các đồng minh NATO khác", ông Poulsen nói.
Ông Poulsen cho biết các đồng minh đó đang đến Greenland cùng với các nhân viên người Đan Mạch. Ông Poulsen từ chối nêu tên các quốc gia khác đóng góp vào việc tăng cường hiện diện ở Bắc Cực, nói rằng việc công bố sự tham gia của họ là tùy thuộc vào các đồng minh.
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen phát biểu trong một cuộc họp báo ở Copenhagen hôm thứ Ba rằng, "nếu chúng ta phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch ngay tại đây và bây giờ, chúng ta sẽ chọn Đan Mạch. Chúng ta chọn NATO." Khi được hỏi về những bình luận của ông Nielsen vào cuối ngày thứ Ba, ông Trump trả lời: "Tôi không đồng ý với ông ấy. Tôi không biết ông ấy là ai. Tôi không biết gì về ông ấy. Nhưng đó sẽ là một vấn đề lớn đối với ông ấy."
Các đồng minh lo ngại trước những tuyên bố của Mỹ
Những tuyên bố hung hăng của chính quyền Trump thứ hai đã gây ra sự hoang mang và lo ngại, bởi vì một thỏa thuận năm 1951 giữa Mỹ và Đan Mạch cho phép Washington có quyền di chuyển tự do và xây dựng các căn cứ quân sự ở Greenland, miễn là Đan Mạch và Greenland được thông báo.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đã đổ thêm dầu vào lửa vào tuần trước khi tuyên bố "việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể sử dụng" khi trả lời các câu hỏi về Greenland.
Bà Leavitt sau đó chỉ ra rằng một chiến dịch quân sự quyết liệt ở Venezuela diễn ra sau những gì bà mô tả là sự thất bại của ngoại giao, ngay cả khi Washington từ lâu đã coi quốc gia Nam Mỹ đó là kẻ thù, trong khi Đan Mạch và Mỹ là thành viên của liên minh NATO.
Trước cuộc họp, ngoại trưởng Pháp đã lên án điều mà ông mô tả là "sự tống tiền" của Mỹ đối với Greenland, dấu hiệu mới nhất cho thấy sự khó chịu giữa các đồng minh của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RTL, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm thứ Tư cho biết Pháp dự định mở một lãnh sự quán ở Greenland vào ngày 6 tháng 2, một quyết định mà ông cho biết đã được đưa ra sau chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron đến vùng đất này vào mùa hè năm ngoái. "Tấn công một thành viên NATO khác sẽ không có ý nghĩa gì; thậm chí nó còn đi ngược lại lợi ích của Hoa Kỳ. Và tôi đang nghe thấy ngày càng nhiều tiếng nói ở Hoa Kỳ nói điều này," ông Barrot nói. "Vì vậy, sự tống tiền này rõ ràng phải chấm dứt."
Canada trước đó cũng đã công bố kế hoạch mở lãnh sự quán riêng ở Greenland.
Tuần trước, các đồng minh lớn của Đan Mạch đã cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đưa ra một tuyên bố khẳng định rằng Greenland thuộc về người dân của nó và "chỉ có Đan Mạch và Greenland, và chỉ riêng họ, mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland." 'An ninh chỉ là vỏ bọc'
Greenland có tầm quan trọng chiến lược vì khi biến đổi khí hậu khiến băng tan, nó mở ra khả năng các tuyến đường thương mại ngắn hơn đến châu Á. Điều đó cũng có thể giúp việc khai thác và vận chuyển các mỏ khoáng sản quan trọng chưa được khai thác dễ dàng hơn, những khoáng sản cần thiết cho máy tính và điện thoại.
Nghị sĩ Đan Mạch cho biết Mỹ không có lợi ích gì khi giành được Greenland vì họ đã có quyền tiếp cận khu vực này.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio dự kiến sẽ gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới để thảo luận về tương lai của Greenland. Nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch Rasmus Jarlov cho biết ông hy vọng sẽ được nghe thêm về những gì tổng thống Mỹ mong muốn.
Cả các chuyên gia và người dân Greenland đều đặt câu hỏi về tầm quan trọng được cho là của hòn đảo này về mặt an ninh.
Lars Vintner, một kỹ sư hệ thống sưởi, nói với hãng tin Associated Press rằng ông thường xuyên đi thuyền và săn bắn và chưa bao giờ nhìn thấy tàu của Nga hoặc Trung Quốc. "An ninh chỉ là vỏ bọc", Vintner nói, cho rằng Trump thực sự muốn sở hữu hòn đảo này để kiếm tiền từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác. Bạn của ông, Hans Nørgaard, đồng ý, và nói thêm "những gì Donald Trump nói về tất cả những con tàu này chỉ là tưởng tượng."
Một con chim đậu trên một chiếc thuyền tại bến cảng Nuuk, Greenland, vào thứ Ba. Tuần trước, các đồng minh chính của Đan Mạch đã cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đưa ra tuyên bố khẳng định rằng Greenland thuộc về người dân của vùng đất này. (Evgeniy Maloletka/The Associated Press)
Tuuta Mikaelsen, một sinh viên 22 tuổi ở Nuuk, cho biết người dân Greenland được hưởng lợi từ việc là một phần của Đan Mạch, quốc gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục miễn phí và trợ cấp trong thời gian học tập. "Tôi không muốn Mỹ lấy đi những điều đó khỏi chúng tôi," cô nói.
Một phái đoàn lưỡng đảng gồm các nhà lập pháp cũng sẽ đến Copenhagen vào cuối tuần này để gặp gỡ các quan chức Đan Mạch và Greenland. (Thông tin từ CBC News và Reuters)
**
Một máy bay của Không quân Hoàng gia Đan Mạch hạ cánh xuống sân bay Nuuk, Groenland, ngày 14/01/2026. © Janis Laizans / Reuters/ RFI
Sáu quốc gia đã cử quân đội đến Greenland
▼ читать продолжение новости ▼
https://eadaily.com/en/news/2026/01/15/six-countries-sent-their-military-to-greenland
Greenland. Photo: Ken Mathiasen / unsplash.com
Pháp, Đức, Thụy Điển và Na Uy sẽ cử quân đội đến Greenland trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến tuyên bố chủ quyền của Mỹ đối với hòn đảo này và những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Quân đội Đức, theo lời mời của Đan Mạch, đã cử 13 quân nhân đến thủ đô Nuuk của Greenland. Theo Bộ Quốc phòng Đức, Berlin đặt mục tiêu "khám phá khả năng tham gia quân sự tiềm năng trong việc đảm bảo an ninh cho Đan Mạch trong khu vực, ví dụ, trong lĩnh vực giám sát hàng hải". Na Uy sẽ cử 2 quân nhân đến Greenland, như một đại diện của Bộ Quốc phòng nước này đã nói với CNN.
Theo hãng tin France Presse, dẫn lời một nguồn tin, Paris có ý định tham gia vào một nhiệm vụ quân sự ở Greenland. Thụy Điển cũng tuyên bố tham gia vào nhiệm vụ quân sự châu Âu này. Thủ tướng nước này, Ulf Kristersson, giải thích trên mạng xã hội X rằng đó là một số sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang Thụy Điển. "Họ sẽ cùng nhau chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Operation Arctic Guardian của Đan Mạch", ông viết, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội được cử đi theo yêu cầu của Đan Mạch.
Về phần Đan Mạch, Copenhagen trước đó đã tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland - lực lượng vũ trang Đan Mạch và các đơn vị liên quan đến cuộc tập trận sẽ được triển khai trên đảo. "Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng hiện diện quân sự ở Greenland và khu vực xung quanh, bao gồm máy bay, tàu chiến và binh lính, kể cả từ các đồng minh NATO", Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố.
Ngoài ra, theo Politico, dẫn lời một nguồn tin, quân đội từ Hà Lan và Canada cũng đang tham gia vào cuộc tập trận.
Trước đó, Bloomberg, dẫn lời các nguồn tin, đã đưa tin về ý định của Đức muốn thành lập một nhiệm vụ chung của NATO để giám sát và bảo vệ lợi ích an ninh ở khu vực Bắc Cực. Cơ quan này sau đó làm rõ rằng sáng kiến này có thể được gọi là Arctic Guardian và sẽ được mô phỏng theo một nhiệm vụ khác của liên minh, Baltic Guardian, được khởi động cách đây một năm để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng ở Biển Baltic.
TT Trump cũng tuyên bố rằng Đan Mạch không bảo vệ khu vực này tốt và cho phép hoạt động của tàu ngầm nước ngoài. Đồng thời, các nhà ngoại giao NATO và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Eide đã bác bỏ những lời nói của Trump.
Tuy nhiên, viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ ở Bắc Cực và chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Nga, ngày 12 tháng 1, 2026 Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật đề xuất sáp nhập Greenland và trao cho nó quy chế là một tiểu bang của Mỹ.
Một số quốc gia châu Âu - Pháp, Anh, Đức và Ý - nhấn mạnh rằng số phận của Greenland nên được quyết định bởi chính người dân trên đảo.
Người đứng đầu chính phủ Greenland, Thủ tướng Jens-Frederik Nielsen, cho biết Greenland không muốn trở thành một phần của Hoa Kỳ và hòn đảo chọn thuộc về Đan Mạch. TT Trump trả lời rằng việc người dân Greenland không muốn trở thành một phần của Hoa Kỳ là "vấn đề của họ".
Greenland là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.
Năm 1953, Greenland là thuộc địa của Đan Mạch, sau đó trở thành một phần của vương quốc.
Năm 1979, Greenland được trao quyền tự trị,
và năm 2009 – quyền tự trị được mở rộng, đảm bảo quyền tự quản rộng rãi.
Chính sách đối ngoại, quốc phòng và các vấn đề về quốc tịch vẫn thuộc trách nhiệm của Copenhagen, nhưng Greenland quản lý hầu hết các vấn đề nội bộ, bao gồm tài nguyên thiên nhiên, giáo dục, y tế, v.v.
Greenland về mặt pháp lý là một phần của Vương quốc Đan Mạch, nhưng được coi là "lãnh thổ tự trị" với quyền tự quyết; vấn đề độc lập có thể được giải quyết chính thức chỉ bằng sự đồng thuận chung của Đan Mạch và cư dân trên đảo.
Подробнее: https://eadaily.com/en/news/2026/01/15/six-countries-sent-their-military-to-greenland