Chủ tịch Hạ Viện Mỹ: Johnson cho biết ông không kỳ vọng quân đội Mỹ sẽ được triển khai đến Venezuela

06 Tháng Giêng 20267:23 SA(Xem: 1165)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG phụ 1 - THỨ BA 06 JAN 2026


Chủ tịch Hạ Viện Mỹ: Johnson cho biết ông không kỳ vọng quân đội Mỹ sẽ được triển khai đến Venezuela


* gợi ý của TT Trump rằng Hoa Kỳ có thể đóng vai trò rộng lớn hơn ở Tây bán cầu.


* Vào tối Chủ nhật, Trump đã cảnh báo nước láng giềng của Venezuela, Colombia, và tổng thống cánh tả của nước này, Gustavo Petro.


* Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez của Venezuela hiện đã mời Trump "hợp tác với chúng tôi trong một chương trình hợp tác".


* Chính quyền Trump đã cảnh báo thẳng thừng rằng việc lật đổ Maduro sẽ giúp thúc đẩy một mục tiêu kéo dài hàng thập kỷ khác.


* TT Trump nói về Cuba: “Nó đang suy sụp,”. “Nó đang suy sụp đến mức không thể gượng dậy được nữa.”

image003

Cập nhật trực tiếp: Sau cuộc họp báo, Chủ tịch Johnson cho biết ông không kỳ vọng quân đội Mỹ sẽ được triển khai đến Venezuela


https://apnews.com/live/us-venezuela-trump-maduro-updates-01-06-2026


Follow the news on Venezuela and the United States | Jan. 6, 2026


image003Chủ tịch Hạ viện Hoa kỳ Mike Johnson hôm thứ Hai khẳng định rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela là hợp pháp, và các quan chức chính quyền đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Quốc hội. Đảng Dân chủ đã đặt ra những câu hỏi về kế hoạch của chính quyền. Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức cấp cao khác đã báo cáo với các lãnh đạo Quốc hội về chiến dịch này.


Edited By  BRIDGET BROWN and BERNARD MCGHEE


Updated 6:23 AM PST, January 6, 2026


Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức cấp cao khác đã báo cáo với các nhà lãnh đạo Quốc hội vào tối thứ Hai về chiến dịch quân sự gây chú ý ở Venezuela, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng rằng Tổng thống Donald Trump đang bắt đầu một kỷ nguyên bành trướng mới của Mỹ mà không tham khảo ý kiến ​​của các nhà lập pháp hoặc không có tầm nhìn rõ ràng về việc điều hành quốc gia Nam Mỹ này.


Sau cuộc họp báo, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với các phóng viên rằng ông không kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ triển khai quân đội đến Venezuela, nhấn mạnh rằng các hành động của Mỹ ở đó "không phải là một chiến dịch thay đổi chế độ".


Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ cho biết phiên họp thiếu sự rõ ràng về kế hoạch của chính quyền Trump đối với Venezuela. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói rằng phiên họp "đặt ra nhiều câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời". Cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đã không nhận tội trước các cáo buộc buôn bán ma túy liên bang tại một tòa án ở Mỹ vào thứ Hai.


Những điều cần biết:


• Lo ngại gia tăng về hành động trong tương lai: Các nhà phân tích và một số nhà lãnh đạo thế giới — từ Trung Quốc đến Mexico — đã lên án chiến dịch ở Venezuela. Một số người bày tỏ lo ngại rằng việc lật đổ Maduro có thể mở đường cho nhiều cuộc can thiệp quân sự hơn và làm suy yếu thêm trật tự pháp lý toàn cầu. Vào tối Chủ nhật, Trump đã cảnh báo nước láng giềng của Venezuela, Colombia, và tổng thống cánh tả của nước này, Gustavo Petro.


• Venezuela khẳng định độc lập: Chính phủ Venezuela đang tìm cách chứng minh cho người dân và thế giới thấy rằng đất nước đang được điều hành một cách độc lập và không bị Hoa Kỳ kiểm soát. Các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền, bao gồm cả con trai của Maduro, đã tập trung vào thứ Hai tại thủ đô để tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức của Quốc hội cho nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031.


• Tổng thống lâm thời của Venezuela muốn "quan hệ tôn trọng" với Mỹ: Delcy Rodríguez của Venezuela, người gọi việc bắt giữ Maduro là một "hành động tàn bạo" vài giờ sau chiến dịch, hiện đã mời Trump "hợp tác với chúng tôi trong một chương trình hợp tác". Thông điệp hòa giải của bà được đưa ra sau khi Trump đe dọa rằng bà có thể "phải trả giá rất đắt" nếu không tuân theo yêu cầu của Mỹ.


* Bạn đang theo dõi những tin tức nóng hổi được cập nhật theo thời gian thực. Mạng lưới phóng viên của AP làm việc suốt ngày đêm và từ gần 100 quốc gia để thu thập thông tin, xác minh sự thật và gửi các bản cập nhật cho các biên tập viên, những người biên soạn chúng thành blog mà bạn đang theo dõi.


Cuộc họp giao ban toàn thể Thượng viện về Venezuela được lên lịch khi những câu hỏi ngày càng gia tăng


Bài viết của LISA MASCARO


Thượng nghị sĩ Rubio, Hegseth và các quan chức cấp cao khác của chính quyền Trump dự kiến ​​sẽ báo cáo cho toàn thể các thượng nghị sĩ khi những câu hỏi về chiến dịch ở Venezuela ngày càng gia tăng. Thông tin này được tiết lộ bởi một người quen thuộc với cuộc họp kín, người này yêu cầu giấu tên khi thảo luận về vấn đề này. Điều này diễn ra trước cuộc bỏ phiếu về quyền lực chiến tranh trong tuần này tại Thượng viện, cuộc bỏ phiếu sẽ cấm các hành động quân sự tiếp theo ở quốc gia Nam Mỹ này nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội. Cuộc họp giao ban mật được lên lịch vào thứ Tư.


Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc chỉ trích mạnh mẽ sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela


Bài viết của ISABEL DEBRE


Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng chiến dịch quân sự này đã khiến “tất cả các quốc gia trên thế giới trở nên kém an toàn hơn”. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba tại Geneva, Ravina Shamdasani, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk, cho biết rằng, thay vì là một phản ứng chính đáng đối với hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính phủ Venezuela, việc chính quyền Trump bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro “làm tổn hại đến cấu trúc an ninh quốc tế”. “Trách nhiệm giải trình đối với các vi phạm nhân quyền không thể đạt được bằng cách can thiệp quân sự đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế”, bà Shamdasani nói.


Người Mỹ nghĩ gì về tình hình ở Venezuela, theo các cuộc thăm dò gần đây


Bài viết của LINLEY SANDERS


Theo phân tích của Associated Press về các cuộc thăm dò gần đây, có rất ít dấu hiệu cho thấy những người ủng hộ Tổng thống Trump muốn Hoa Kỳ can thiệp sâu hơn vào các cuộc xung đột nước ngoài trước các hành động quân sự ở Venezuela – ngay cả khi nhiều đảng viên Cộng hòa ban đầu ủng hộ cuộc tấn công quân sự của ông ở đó.


Một cuộc thăm dò của AP-NORC được thực hiện vào tháng trước cho thấy hầu hết người Mỹ muốn chính phủ Hoa Kỳ tập trung vào các vấn đề trong nước vào năm 2026, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe và chi phí sinh hoạt cao, hơn là các vấn đề chính sách đối ngoại.


Trong khi đó, các cuộc thăm dò được thực hiện ngay sau chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho thấy nhiều người Mỹ không tin rằng Hoa Kỳ nên can thiệp để kiểm soát đất nước này. Và bất chấp gợi ý của Trump rằng Hoa Kỳ có thể đóng vai trò rộng lớn hơn ở Tây bán cầu, các đảng viên Cộng hòa trong các cuộc thăm dò vào mùa thu năm ngoái vẫn phản đối rộng rãi việc Hoa Kỳ can thiệp sâu hơn vào các vấn đề của các quốc gia khác.


Cuba đối mặt với tương lai bất định sau khi Mỹ lật đổ lãnh đạo Venezuela Maduro


Bài viết của DÁNICA COTO và ANDREA RODRIGUEZ


Các quan chức Cuba hôm thứ Hai đã hạ cờ trước bình minh để tưởng niệm 32 sĩ quan an ninh mà họ cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công cuối tuần của Mỹ ở Venezuela, đồng minh thân cận nhất của quốc đảo này, trong khi người dân ở đây đang tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai của họ.


Hai chính phủ này thân thiết đến mức binh lính và nhân viên an ninh Cuba thường là vệ sĩ của tổng thống Venezuela, và dầu mỏ của Venezuela đã giúp quốc đảo đang gặp khó khăn về kinh tế này tồn tại được trong nhiều năm.


Chính quyền Cuba cuối tuần qua cho biết 32 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ “sau cuộc kháng cự quyết liệt trong trận chiến trực tiếp chống lại những kẻ tấn công, hoặc do hậu quả của vụ đánh bom các cơ sở”.


Chính quyền Trump đã cảnh báo thẳng thừng rằng việc lật đổ Maduro sẽ giúp thúc đẩy một mục tiêu kéo dài hàng thập kỷ khác: Giáng một đòn mạnh vào chính phủ Cuba.


Việc cắt đứt mối quan hệ giữa Cuba và Venezuela có thể gây ra những hậu quả thảm khốc cho các nhà lãnh đạo nước này, những người hôm thứ Bảy đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đứng lên chống lại “chủ nghĩa khủng bố nhà nước”.


Hôm thứ Bảy, Trump nói rằng nền kinh tế Cuba đang gặp khó khăn sẽ càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi việc lật đổ Maduro. “Nó đang suy sụp,” Trump nói về Cuba. “Nó đang suy sụp đến mức không thể gượng dậy được nữa.”

image007Ảnh trên: Bản đồ vị trí Venezuela và Cuba trong vùng biển Caribe. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định không có binh lính Mỹ nào ở Venezuela. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, một lực lượng lớn binh lính và tàu chiến của Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện ở vùng Caribe và các quốc gia lân cận để bảo vệ "lợi ích của chúng ta trong khu vực". https://www.nytimes.com/2026/01/04/world/americas/us-troops-venezuela.html