VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ NĂM 01 JAN 2026
TT Trump: Maduro và vợ đã bị Hoa Kỳ bắt đưa ra khỏi nước; Ai sẽ lãnh đạo Venezuela? Maria Corina Machado hay Edmundo Gonzalez
* Các ủy ban Quân vụ ở cả hai viện Quốc hội, vốn có thẩm quyền về các vấn đề quân sự, đã không được chính quyền thông báo về bất kỳ hành động nào.
* Lãnh đạo tiếp tục Venezuela: Khôi nguyên Nobel Hòa Bình 2025 Maria Corina Machado hay chính trị gia lưu vong Edmundo Gonzalez?
* Vụ tấn công kéo dài chưa đầy 30 phút.
* Số phận Phó Tổng thống Rodríguez của Maduro sẽ ra sao?

VĂN HÓA ONLINE
03/1/2026 (nytimes, AP)

Jan. 3, 2026, 5:32 a.m. ET3 hours ago
Reporting from West Palm Beach, Fla.
In a phone interview, Trump celebrated the capture of Maduro.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, TT Trump đã bày tỏ sự vui mừng về việc bắt giữ ông Maduro
Tổng thống Trump gọi cuộc tấn công vào Venezuela là “một chiến dịch xuất sắc”. Ảnh: Pete Marovich cho tờ The New York Times
Tổng thống Trump nghe có vẻ mệt mỏi. Lúc đó là khoảng 4:30 sáng thứ Bảy và 10 phút sau khi ông thông báo trên mạng xã hội rằng Hoa Kỳ đã bắt giữ Nicolás Maduro, nhà lãnh đạo của Venezuela.
Tôi đã gọi cho tổng thống để cố gắng hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông ấy nhấc máy sau ba hồi chuông và trả lời một vài câu hỏi.
TT Trump trước hết ca ngợi thành công của nhiệm vụ. “Rất nhiều kế hoạch tốt và rất nhiều binh lính tuyệt vời và những người tuyệt vời,” ông nói với tôi. “Đó thực sự là một chiến dịch xuất sắc.”
Sau đó, tôi hỏi liệu ông có tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội trước khi quân đội Hoa Kỳ, cùng với lực lượng thực thi pháp luật, tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn”, như ông đã nói trên mạng xã hội hay không. “Chúng ta sẽ thảo luận về điều đó,” ông nói. “Chúng ta sẽ có một cuộc họp báo.”
Trong thông báo trên mạng xã hội, ông Trump cho biết ông sẽ phát biểu lúc 11 giờ sáng từ Mar-a-Lago, câu lạc bộ và dinh thự riêng của ông, nơi ông đã dành hai tuần qua. Tôi cố gắng hỏi ông ấy hình dung điều gì tiếp theo cho Venezuela và tại sao nhiệm vụ rủi ro cao này lại đáng giá. “Bạn sẽ nghe tất cả về điều đó lúc 11 giờ,” ông nói trước khi cúp máy. Cuộc gọi kéo dài 50 giây.

Cập nhật trực tiếp: TT Trump cho biết Mỹ bắt giữ TT Maduro và vợ và đưa ra khỏi đất nước
Tổng thống Trump tuyên bố rằng lực lượng Mỹ đã thực hiện "một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela" và đang đưa Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông ra khỏi đất nước. Chính quyền Trump đã gây áp lực lên ông Maduro trong nhiều tháng qua.
Updated
Jan. 3, 2026, 8:15 a.m. ET16 minutes ago
https://www.nytimes.com/live/2026/01/03/world/trump-united-states-strikes-venezuela
Anatoly Kurmanaev and Tyler Pager
Anatoly Kurmanaev đưa tin từ Venezuela, và Tyler Pager đưa tin từ West Palm Beach, Florida.
Thông tin mới nhất
Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ đã bắt giữ tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, và đang đưa ông ta ra khỏi Venezuela, trong một diễn biến gây chấn động, kết thúc chiến dịch kéo dài nhiều tháng của chính quyền ông Trump nhằm lật đổ nhà lãnh đạo độc tài này.
TT Trump đưa ra thông báo trên Truth Social, nền tảng mạng xã hội của ông, và cho biết Hoa Kỳ đã thực hiện “một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela” trong một chiến dịch được tiến hành “phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ”. TT cho biết vợ của ông Maduro cũng đã bị bắt giữ.
Các quan chức Venezuela cho biết trong các tuyên bố rằng trong khi số người chết và bị thương vẫn đang được đánh giá, một số người Venezuela đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết không có thương vong nào của người Mỹ trong chiến dịch này nhưng từ chối bình luận về thương vong của người Venezuela.
Trong một cuộc phỏng vấn điện thoại ngắn với tờ The New York Times sau thông báo, ông Trump đã ca ngợi thành công của nhiệm vụ bắt giữ tổng thống Venezuela. “Rất nhiều kế hoạch tốt và rất nhiều binh lính tuyệt vời và những người tuyệt vời”, ông nói. “Đó thực sự là một chiến dịch xuất sắc.”
Khi được hỏi liệu ông có xin phép Quốc hội cho chiến dịch này hay không hoặc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với Venezuela, ông Trump cho biết ông sẽ giải quyết những vấn đề đó trong một cuộc họp báo lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago, câu lạc bộ và dinh thự riêng của ông ở Palm Beach, Florida.
Phó tổng thống Venezuela, Delcy Rodríguez, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước sau thông báo của ông Trump, cho biết vị trí của ông Maduro vẫn chưa được biết và yêu cầu ông Trump cung cấp bằng chứng rằng ông ta vẫn còn sống.
Trước đó vào thứ Bảy, chính phủ Venezuela đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện các cuộc tấn công quân sự ở thủ đô Caracas và các khu vực khác của đất nước sau khi có báo cáo về các vụ nổ lớn tại một căn cứ quân sự trong thành phố. Chính phủ Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với các cuộc tấn công và cho biết chúng đã xảy ra ở Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira, theo một tuyên bố từ Bộ Truyền thông Venezuela. Venezuela “bác bỏ, lên án và tố cáo” hành động gây hấn quân sự của Hoa Kỳ, tuyên bố cho biết. Nó cũng kêu gọi “tất cả các lực lượng xã hội và chính trị trong nước kích hoạt các kế hoạch huy động và lên án cuộc tấn công đế quốc này”.
Trong nhiều tháng, TT Trump đã đưa ra những lời đe dọa, cảnh báo và cáo buộc buôn lậu ma túy đối với ông Maduro, người mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi là người đứng đầu một nhà nước “khủng bố ma túy”.
Các quan chức Mỹ đã gọi ông Maduro, một người tự nhận là theo chủ nghĩa xã hội và lãnh đạo Venezuela từ năm 2013, là một nhà lãnh đạo bất hợp pháp và cáo buộc ông kiểm soát các nhóm tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy, những cáo buộc mà ông phủ nhận.
Từ cuối tháng 8, Ngũ Giác Đài đã tập trung quân đội, máy bay và tàu chiến ở vùng Caribe. Quân đội Mỹ đã tấn công nhiều tàu nhỏ mà các quan chức Mỹ cho rằng đang buôn lậu ma túy, giết chết ít nhất 115 người. Và CIA đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở cảng ở Venezuela vào tháng trước, theo những người được thông báo về chiến dịch này.
Một loạt các chuyên gia về việc sử dụng vũ lực chết người đã nói rằng các cuộc tấn công vào các tàu nhỏ là những vụ giết người ngoài vòng pháp luật bất hợp pháp, nhưng chính quyền Trump khẳng định chúng phù hợp với luật chiến tranh vì Hoa Kỳ đang tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với các băng đảng ma túy.
Trong những tuần gần đây, Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một chiến dịch chống lại các tàu chở dầu thô của Venezuela, gây ra sự hỗn loạn cho ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này và đe dọa nguồn thu nhập chính của chính phủ. Hoa Kỳ đã tịch thu một tàu chở dầu bị trừng phạt khi nó đang trên đường từ Venezuela đến châu Á. Họ đã chặn một tàu chở dầu khác không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ đã cố gắng lên tàu một tàu chở dầu thứ ba khi nó đang trên đường đến Venezuela để nhận hàng.
Đây là những điều khác cần biết:
• An ninh của Maduro: Trước chiến dịch của Mỹ vào thứ Bảy, tổng thống Venezuela đã thắt chặt vòng an ninh xung quanh mình và thường xuyên thay đổi chỗ ngủ để bảo vệ bản thân khỏi một cuộc tấn công có chủ đích hoặc một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm.
• Sự tăng cường lực lượng của Mỹ: Tháng trước, các máy bay vận tải C-17 - chủ yếu được sử dụng để vận chuyển quân đội và thiết bị quân sự - đã thực hiện ít nhất 16 chuyến bay đến Puerto Rico từ các căn cứ quân sự của Mỹ, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay. Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết khoảng 15.000 binh sĩ đã được triển khai ở vùng Caribe, một trong những đợt triển khai hải quân lớn nhất trong khu vực trong nhiều thập kỷ.
• Cáo buộc liên quan đến băng đảng ma túy: Vào tháng 3 năm 2020, ông Maduro bị truy tố tại Hoa Kỳ với cáo buộc điều hành một tổ chức buôn bán ma túy bạo lực được gọi là Cartel de los Soles. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đánh giá rằng ông Maduro thực sự đang mâu thuẫn với một nhóm khác, Tren de Aragua, và các nhà phân tích cho rằng Cartel de Los Soles không tồn tại như một tổ chức cụ thể. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ sự tham gia của nhiều sĩ quan quân đội cấp cao vào hoạt động buôn bán ma túy, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy điều đó.
Jan. 3, 2026, 5:32 a.m. ET3 hours ago
Reporting from West Palm Beach, Fla.
In a phone interview, Trump celebrated the capture of Maduro.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Trump đã bày tỏ sự vui mừng về việc bắt giữ ông Maduro.
Image
Tổng thống Trump gọi cuộc tấn công vào Venezuela là “một chiến dịch xuất sắc”. Ảnh: Pete Marovich cho tờ The New York Times
Tổng thống Trump nghe có vẻ mệt mỏi. Lúc đó là khoảng 4:30 sáng thứ Bảy và 10 phút sau khi ông thông báo trên mạng xã hội rằng Hoa Kỳ đã bắt giữ Nicolás Maduro, nhà lãnh đạo của Venezuela. Tôi đã gọi cho tổng thống để cố gắng hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông ấy nhấc máy sau ba hồi chuông và trả lời một vài câu hỏi. Ông Trump trước hết ca ngợi thành công của nhiệm vụ. “Rất nhiều kế hoạch tốt và rất nhiều binh lính tuyệt vời và những người tuyệt vời,” ông nói với tôi. “Đó thực sự là một chiến dịch xuất sắc.” Sau đó, tôi hỏi liệu ông có tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội trước khi quân đội Hoa Kỳ, cùng với lực lượng thực thi pháp luật, tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn”, như ông đã nói trên mạng xã hội hay không. “Chúng ta sẽ thảo luận về điều đó,” ông nói. “Chúng ta sẽ có một cuộc họp báo.” Trong thông báo trên mạng xã hội, ông Trump cho biết ông sẽ phát biểu lúc 11 giờ sáng từ Mar-a-Lago, câu lạc bộ và dinh thự riêng của ông, nơi ông đã dành hai tuần qua. Tôi cố gắng hỏi ông ấy hình dung điều gì tiếp theo cho Venezuela và tại sao nhiệm vụ rủi ro cao này lại đáng giá. “Bạn sẽ nghe tất cả về điều đó lúc 11 giờ,” ông nói trước khi cúp máy. Cuộc gọi kéo dài 50 giây.
Jan. 3, 2026, 4:42 a.m. ET4 hours ago
Reporting from Venezuela
Nếu tuyên bố của Tổng thống Trump là đúng, hiến pháp Venezuela quy định rằng quyền lực sẽ được chuyển giao cho phó tổng thống của Nicolás Maduro, bà Delcy Rodríguez, người phụ trách chính sách kinh tế. Nhưng chúng ta đang ở trong một tình huống chưa từng có tiền lệ và không rõ ai sẽ nắm quyền cuối cùng. Hoa Kỳ chưa công nhận Maduro là tổng thống hợp pháp, và phe đối lập Venezuela cho rằng tổng thống hợp pháp là chính trị gia lưu vong Edmundo Gonzalez.
Jan. 3, 2026, 4:39 a.m. ET4 hours ago
Tin tức từ West Palm Beach, Florida.
Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với tờ The Times, Tổng thống Trump đã ca ngợi thành công của chiến dịch bắt giữ Maduro. "Rất nhiều kế hoạch tốt và rất nhiều binh lính tuyệt vời, những con người tuyệt vời", ông Trump nói. "Đó thực sự là một chiến dịch xuất sắc." Khi được hỏi liệu ông có xin phép Quốc hội cho chiến dịch này hay không và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với Venezuela, ông Trump cho biết sẽ đề cập đến những vấn đề đó trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago vào sáng mai.
Credit...Tierney L. Cross/The New York Times
TT Maduro. Credit...The New York Times
Jan. 3, 2026, 4:23 a.m. ET4 hours ago
Tin tức từ Venezuela
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Tướng Vladimir Padrino Lopez, trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, đã lên án điều mà ông gọi là cuộc tấn công của Mỹ. Ông nói: “Cuộc xâm lược này đại diện cho sự xúc phạm trắng trợn nhất mà đất nước phải gánh chịu”. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của một quan chức cấp cao Venezuela kể từ khi các vụ nổ bắt đầu. Tướng Padrino Lopez là sĩ quan cấp cao nhất của Venezuela và được coi là một thành viên quan trọng trong liên minh của Maduro.
Jan. 3, 2026, 2:35 a.m. ET6 hours ago
Reporting from Venezuela
Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và liên tục tại Fuerte Tiuna, một căn cứ quân sự rộng lớn nằm ở trung tâm Caracas, nơi đặt trụ sở của các tướng lĩnh cấp cao và nhiều quan chức chính phủ cấp cao của Venezuela.
Credit...Luis Jaimes/Agence France-Presse — Getty Images
Jan. 2, 2026, 1:05 p.m. ETJan. 2, 2026
Christiaan Triebert and Nicholas Nehamas
Một tàu chở dầu ban đầu dự định đến Venezuela đang tìm cách trốn tránh lực lượng của Mỹ
Tàu chở dầu Bella 1, được chụp ảnh vào tháng Ba. Gần đây, nó xuất hiện trong sổ đăng ký tàu chính thức của Nga dưới một cái tên mới, Marinera. Ảnh: Håkon Rimmereid
Tàu chở dầu đang né tránh lực lượng Mỹ đã phát tín hiệu định vị sau hơn hai tuần tắt hệ thống định vị, cho thấy nó đang hướng về phía đông bắc ở Đại Tây Dương. Con tàu từng được biết đến với tên gọi Bella 1, hiện vẫn đang được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ theo dõi, đang di chuyển theo hướng có thể đưa nó đi giữa Iceland và Anh, theo dữ liệu được công bố bởi Pole Star Global, một công ty theo dõi tàu biển. Từ đó, có thể con tàu sẽ đi vòng quanh Scandinavia đến Murmansk, cảng Bắc Cực không bị đóng băng của Nga.
**
AP - Mỹ tấn công Venezuela và tuyên bố rằng nhà lãnh đạo nước này đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.
By REGINA GARCIA CANO and KONSTANTIN TOROPIN
Updated 5:31 AM PST, January 3, 2026
https://apnews.com/article/venezuela-us-explosions-caracas-ca712a67aaefc30b1831f5bf0b50665e
CARACAS, Venezuela (AP) — Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela vào sáng sớm thứ Bảy 3/1/2026 và tuyên bố rằng tổng thống nước này đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước sau nhiều tháng gây áp lực mạnh mẽ lên chính phủ của Nicolás Maduro — một chiến dịch đêm phi thường được Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội vài giờ sau cuộc tấn công.
Cơ sở pháp lý cho cuộc tấn công này
— và liệu Trump có tham khảo ý kiến Quốc hội trước đó hay không
— vẫn chưa rõ ràng. Hành động quân sự gây chấn động của Mỹ, vốn đã lật đổ một nhà lãnh đạo đương nhiệm của một quốc gia, gợi nhớ đến cuộc xâm lược Panama của Mỹ dẫn đến việc đầu hàng và bắt giữ nhà lãnh đạo Manuel Antonio Noriega vào năm 1990
— chính xác 36 năm trước vào thứ Bảy. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi cho biết Maduro và vợ ông, Cilia Flores, sẽ phải đối mặt với các cáo buộc sau khi bị truy tố ở New York. Bondi tuyên bố trên mạng xã hội rằng cặp đôi này sẽ "sớm phải đối mặt với sự trừng phạt toàn diện của công lý Mỹ trên đất Mỹ tại các tòa án Mỹ".
Maduro và các quan chức Venezuela khác đã bị truy tố vào năm 2020 về tội âm mưu "khủng bố ma túy", nhưng trước đó người ta không biết rằng vợ ông cũng bị truy tố và không rõ liệu Bondi có đang đề cập đến một bản cáo trạng mới hay không. Chi tiết về các cáo buộc chống lại Flores vẫn chưa được biết ngay lập tức.
Sáng sớm thứ Bảy, nhiều tiếng nổ vang lên và máy bay bay thấp quần thảo thủ đô Venezuela, trong khi chính phủ của Maduro cáo buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở dân sự và quân sự, gọi đó là một "cuộc tấn công đế quốc" và kêu gọi người dân xuống đường.
Tung tích của Maduro không rõ, theo luật pháp Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez sẽ nắm quyền. Tuy nhiên, chưa có xác nhận nào về điều này, mặc dù bà đã đưa ra một tuyên bố sau vụ tấn công. “Chúng tôi không biết tung tích của Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores,” Rodríguez nói. “Chúng tôi yêu cầu bằng chứng về sự sống của họ.”
TT Trump nói rằng Maduro, cùng với vợ, “đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.” Ông đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo vào sáng thứ Bảy.
Vụ tấn công kéo dài chưa đầy 30 phút, và các vụ nổ – ít nhất bảy vụ – khiến người dân đổ ra đường, trong khi những người khác sử dụng mạng xã hội để báo cáo những gì họ đã thấy và nghe. Một số thường dân và thành viên quân đội Venezuela đã thiệt mạng, theo Phó Tổng thống Rodríguez, nhưng bà không cung cấp con số cụ thể.
Hiện chưa rõ liệu sẽ có thêm hành động nào nữa hay không, mặc dù Trump nói trong bài đăng của mình rằng các cuộc tấn công đã được thực hiện “thành công”.
Thượng nghị sĩ Mike Lee, một đảng viên Cộng hòa từ Utah, đã đăng trên X rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đã thông báo cho ông về vụ tấn công và nói rằng Maduro “đã bị nhân viên Hoa Kỳ bắt giữ để đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ.”
Tòa Bạch Ốc không trả lời ngay lập tức các câu hỏi về nơi Maduro và vợ ông bị đưa đến.
Lần cuối cùng Maduro xuất hiện trên truyền hình nhà nước là vào thứ Sáu 2/12/2026 khi gặp một phái đoàn các quan chức Trung Quốc tại Caracas.
Vụ tấn công diễn ra sau khi chính quyền Trump đã dành nhiều tháng để tăng áp lực lên nhà lãnh đạo Venezuela, bao gồm cả việc tăng cường lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở vùng biển ngoài khơi Nam Mỹ và tấn công các tàu ở phía đông Thái Bình Dương và Caribe bị cáo buộc vận chuyển ma túy.
Tuần trước, CIA đứng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu vực bến tàu được cho là được các băng đảng ma túy Venezuela sử dụng – hoạt động trực tiếp đầu tiên được biết đến trên lãnh thổ Venezuela kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc tấn công vào tháng Chín.
Tính đến thứ Sáu, số vụ tấn công tàu thuyền được biết đến là 35 và số người chết ít nhất là 115, theo chính quyền Trump. Ông Trump cho biết Mỹ đang tham gia vào một "cuộc xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy và biện minh cho các cuộc tấn công vào tàu thuyền là cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ. Ông Maduro đã lên án các hoạt động quân sự của Mỹ là một âm mưu trá hình nhằm lật đổ ông khỏi quyền lực.
Một số đường phố ở Caracas trở nên đông đúc
Chính phủ Venezuela đã phản ứng với vụ tấn công bằng lời kêu gọi hành động: “Người dân hãy xuống đường!” Những người có vũ trang và các thành viên mặc đồng phục của lực lượng dân quân đã đổ ra đường phố ở một khu phố của Caracas, nơi từ lâu được coi là thành trì của đảng cầm quyền.
Khi trời sáng, một số người đã tập trung và hô vang “Hãy đưa Maduro trở lại!” trong khi cầm những tấm áp phích có hình nhà lãnh đạo.

Ở những khu vực khác của thành phố, đường phố vẫn vắng vẻ nhiều giờ sau vụ tấn công. Một số khu vực của thành phố vẫn mất điện, nhưng các phương tiện giao thông vẫn di chuyển tự do. Video thu được từ Caracas và một thành phố ven biển không xác định cho thấy những vệt sáng và khói bao phủ khung cảnh khi những tiếng nổ nhỏ liên tiếp chiếu sáng bầu trời đêm. Đoạn phim khác cho thấy những chiếc ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc khi những vụ nổ chiếu sáng những ngọn đồi phía sau chúng. Các video này đã được hãng thông tấn Associated Press xác minh.
Khói được nhìn thấy bốc lên từ nhà chứa máy bay của một căn cứ quân sự ở Caracas, trong khi một cơ sở quân sự khác ở thủ đô bị mất điện. “Toàn bộ mặt đất rung chuyển. Điều này thật kinh khủng. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay,” Carmen Hidalgo, một nhân viên văn phòng 21 tuổi, nói với giọng run rẩy. Cô đang đi bộ nhanh cùng hai người thân ở Caracas, trở về từ một bữa tiệc sinh nhật. “Chúng tôi cảm thấy như không khí đang đập vào người.”
Tuyên bố của chính phủ Venezuela cho biết Maduro đã “ra lệnh thực hiện tất cả các kế hoạch phòng thủ quốc gia” và tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cho phép ông có quyền đình chỉ quyền của người dân và mở rộng vai trò của lực lượng vũ trang.
Trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Venezuela, một cơ quan đã đóng cửa từ năm 2019, đã đưa ra cảnh báo cho công dân Mỹ ở nước này, nói rằng họ “đã nhận được báo cáo về các vụ nổ ở trong và xung quanh Caracas.” “Công dân Hoa Kỳ ở Venezuela nên trú ẩn tại chỗ,” cảnh báo cho biết.
Phản ứng bắt đầu xuất hiện
Các câu hỏi gửi đến Ngũ Giác Đài và Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ kể từ khi TT Trump đăng bài trên mạng xã hội vẫn chưa được trả lời.
Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã cảnh báo tất cả các phi công thương mại và tư nhân của Hoa Kỳ rằng không phận phía trên Venezuela và quốc đảo nhỏ Curacao, nằm ngoài khơi bờ biển nước này, bị cấm bay “do rủi ro an toàn bay liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra”.
Theo một người quen thuộc với vấn đề này và được giấu tên để thảo luận, các ủy ban Quân vụ ở cả hai viện Quốc hội, vốn có thẩm quyền về các vấn đề quân sự, đã không được chính quyền thông báo về bất kỳ hành động nào.
Các nhà lập pháp từ cả hai đảng chính trị trong Quốc hội đã bày tỏ những lo ngại sâu sắc và phản đối thẳng thừng các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy gần bờ biển Venezuela, và Quốc hội chưa phê chuẩn cụ thể việc sử dụng lực lượng quân sự cho các hoạt động như vậy trong khu vực.
Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau cho biết hành động quân sự và việc bắt giữ Maduro đánh dấu “một bình minh mới cho Venezuela”, nói rằng “tên bạo chúa đã biến mất”.
Ông đăng bài trên X vài giờ sau cuộc tấn công. Ông chủ của ông, Ngoại trưởng Rubio, đã đăng lại một bài đăng từ tháng 7 nói rằng Maduro “KHÔNG phải là Tổng thống Venezuela và chế độ của ông ta KHÔNG phải là chính phủ hợp pháp”.
Cuba, một nước ủng hộ chính phủ Maduro và là đối thủ lâu năm của Hoa Kỳ, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng trước điều mà tổng thống Miguel Díaz-Canel Bermúdez gọi là “cuộc tấn công tội ác”. “Vùng hòa bình của chúng ta đang bị tấn công một cách tàn bạo”, ông nói trên X.
Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án các cuộc tấn công.
Tổng thống Javier Milei của Argentina đã ca ngợi tuyên bố của đồng minh thân cận của ông, Trump, rằng Maduro đã bị bắt giữ bằng một khẩu hiệu chính trị mà ông thường sử dụng để ăn mừng những bước tiến của phe cánh hữu: “Tự do muôn năm, đồ chết tiệt!”
___ Toropin và nhà báo Lisa Mascaro của Associated Press đưa tin từ Washington.