VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG – THỨ HAI 10 NOV 2025
VAN HÓA ONLINE
10/11/2025
Siêu Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford sẽ đến Caribe vào tuần tới trong bối cảnh quân đội đang tăng cường hiện diện
By Antonio María Delgado / Miami Herald
Nov. 7, 2025

VĂN HÓA ONLINE
10/11/2025
Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford đi qua eo biển Gibraltar vào ngày 1 tháng 10 năm 2025. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh triển khai Mẫu hạm Gerald Ford cũng như các chiến hạm và chiến đấu cơ tấn công đi kèm đến vùng biển ngoài khơi Mỹ Latinh, Ngũ Giác Đài cho biết vào ngày 24 tháng 10. (Chuyên gia truyền thông đại chúng Thủy thủ tập sự Alyssa Joy/Hải quân Hoa Kỳ qua tờ The New York Times)
Siêu Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford Hoa Kỳ lớn nhất thế giới, trị giá 13 tỷ đôla.
Vị trí của eo biển Gibraltar giữa Châu Phi (giữa bên phải) và Châu Âu (trên cùng bên phải), nối Đại Tây Dương ở giữa với Biển Địa Trung Hải ở bên phải. (wikipedia)
Hàng không Mẫu hạm mới nhất và mạnh nhất của Hải quân Hoa Kỳ, USS Gerald R. Ford, dự kiến sẽ đến vùng biển Caribe vào đầu tuần tới, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong việc tăng cường quân sự của Mỹ gần Venezuela trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ tấn công chế độ của Nicolás Maduro.
Theo tờ The Maritime Executive, siêu Hàng không Mẫu hạm trị giá 13 tỷ đô la đã di chuyển về phía tây qua eo biển Gibraltar vào sáng thứ Hai 10/11/2025, với tốc độ khoảng 15 hải lý/giờ và được hộ tống bởi khu trục hạm USS Bainbridge.
Một thám thính cơ tuần tra P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện giám sát tầm xa khi USS Ford tiến vào Đại Tây Dương, cùng với một vận tải hạm tiếp tế hoạt động gần đó.
Khu trục hạm USS Mahan, được nhìn thấy lần cuối khi băng qua eo biển vào ngày 31 tháng 10, được cho là đang ở đó để hỗ trợ lực lượng tàu sân bay.
Với tốc độ hiện tại, Mẫu hạm Ford dự kiến sẽ nằm dưới quyền quản lý của Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ vào khoảng thứ Hai, gia nhập vào nhóm mà các nhà phân tích quốc phòng mô tả là tập trung hỏa lực lớn nhất của Mỹ tại vùng biển Caribe trong nhiều thập kỷ.
Việc triển khai này diễn ra sau lệnh của Tổng thống Donald Trump cách đây chưa đầy hai tuần về việc tái triển khai Mẫu hạm USS Ford từ Địa Trung Hải - một động thái mà Ngũ Giác Đài công khai coi là một phần của nhiệm vụ chống ma túy mở rộng, nhưng nhiều nhà quan sát lại cho rằng đó là màn dạo đầu cho một chiến dịch tấn công tiềm tàng nhằm vào Venezuela.
Người phát ngôn Ngũ Giác Đài Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố: "Các lực lượng này sẽ tăng cường và củng cố năng lực hiện có để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy, làm suy yếu và triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia", đồng thời nói thêm rằng sự xuất hiện của Mẫu hạm Ford sẽ củng cố "các hoạt động an ninh hàng hải đang diễn ra" trong khu vực. Việc Mẫu hạm Ford chỉ có một hoặc hai tàu hộ tống là điều bất thường đối với một con tàu có giá trị như vậy khi di chuyển trên biển. Nhưng một khi đến vùng biển Caribe, nó sẽ gia nhập một lực lượng đặc nhiệm đang phát triển, hiện đã bao gồm bốn chiến hạm mặt nước và hai chiến hạm đổ bộ.
Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, quân đội Hoa Kỳ sẽ sớm có 13 chiến hạm trong khu vực - bao gồm tám tàu chiến, ba tàu đổ bộ và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Các tuần dương hạm USS Gettysburg và USS Lake Erie mới đến đã gia nhập cùng các chiến hạm khác của Mỹ đang hoạt động gần vùng biển Venezuela.
Mặc dù được mô tả chính thức là một đợt triển khai chống ma túy, nhưng sự gia tăng này trùng hợp với việc Tòa Bạch Ốc đang tăng cường thảo luận về khả năng hành động trực tiếp chống lại chế độ Maduro.
Tờ Miami Herald và The Wall Street Journal đều đưa tin rằng chính quyền Trump đã xác định các cơ sở quân sự của Venezuela được cho là có liên quan đến các mạng lưới buôn bán ma túy là mục tiêu ném bom tiềm năng.
Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin rằng Trump đang cân nhắc một loạt các lựa chọn can thiệp rộng hơn, bao gồm chiếm giữ các mỏ dầu, nhắm vào các đơn vị cận vệ tinh nhuệ của Maduro và thậm chí là buộc nhà lãnh đạo Venezuela phải rời khỏi quyền lực.
Chính quyền chưa yêu cầu Quốc hội chính thức tuyên chiến.
Thay vào đó, các cố vấn cấp cao được cho là đang tìm kiếm các biện minh pháp lý thay thế cho các hoạt động thay đổi chế độ dưới sự quản lý của các cơ quan chống ma túy hiện hành, lập luận rằng Maduro và nhóm thân cận của ông ta hoạt động như những mắt xích chủ chốt trong các mạng lưới ma túy xuyên quốc gia.
Trong khi Washington đang tập hợp những gì mà một số quan chức Mỹ Latinh gọi là "đội quân" ở Caribe, căng thẳng đang gia tăng trên khắp Venezuela — nơi nhiều công dân, bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi và hy vọng, coi sự xuất hiện của Mẫu hạm Ford là một ngưỡng cửa mang tính biểu tượng.
Đối với một số người, điều này báo hiệu rằng giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch chống lại Maduro của Trump có thể sớm bắt đầu.
Phát biểu hôm thứ Tư tại Diễn đàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ được phát sóng trực tiếp tại Miami, lãnh đạo phe đối lập hàng đầu Maria Corina Machado - người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2025 của Venezuela - đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chiến lược của Trump, gọi đó là "hoàn toàn đúng đắn" và là một bước ngoặt trong cuộc đấu tranh của Tây bán cầu chống lại chế độ chuyên chế và tội phạm có tổ chức.
Ảnh trên: Lãnh đạo phe đối lập và Dân chủ Venezuela - Bà Maria Corina Machado.; khôi nguyên Nobel Hòa Bình 2025. (AFP). Ảnh dưới: Quốc gia Venezuela thuộc Châu Mỹ La Tinh. (Ảnh phụ chú thêm của VHO)
Vào tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi tuyên bố Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu đô la cho việc bắt giữ Maduro, gọi ông ta là "một trong những trùm buôn bán ma túy lớn nhất thế giới và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng ta". Bondi cho biết Maduro cầm đầu Cartel de los Soles, một tổ chức buôn bán ma túy được cài cắm trong quân đội Venezuela, và hợp tác với các nhóm bao gồm Tren de Aragua của Venezuela, Sinaloa Cartel của Mexico và các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia khác.
Bên trong Venezuela, chế độ đang nỗ lực củng cố khả năng phòng thủ. Theo các tài liệu tình báo nội bộ của Hoa Kỳ được tờ The Washington Post trích dẫn, Maduro đã trực tiếp kêu gọi Nga, Trung Quốc và Iran viện trợ quân sự khẩn cấp để tái thiết lực lượng vũ trang đang suy yếu của mình. Các yêu cầu được cho là bao gồm hệ thống radar, công nghệ máy bay không người lái, sửa chữa máy bay và có thể cả hệ thống tên lửa đất đối không.
Nga đã đi đầu trong việc đáp trả — đích thân Maduro đã gửi thư cho Điện Kremlin — nhưng Trung Quốc cũng đang cân nhắc viện trợ quân sự mới, theo các tài liệu.
Bắc Kinh đã cho Caracas vay hàng tỷ đô la và cung cấp công nghệ giám sát và y tế. Các nhà phân tích cho rằng động thái này nhấn mạnh sự tuyệt vọng ngày càng tăng của Maduro. Nhiều năm tham nhũng, suy thoái kinh tế và các lệnh trừng phạt đã làm suy yếu quân đội Venezuela, khiến nước này phải phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài.
Tuy nhiên, thời điểm Maduro kêu gọi Moscow, Bắc Kinh và Tehran đã làm gia tăng sự lo ngại của Hoa Kỳ và có thể đẩy nhanh quá trình ra quyết định của Washington hướng tới hành động.
USS Gerald R. Ford
Được đưa vào hoạt động năm 2017, USS Gerald R. Ford là chiếc đầu tiên thuộc lớp này — một siêu Hàng không Mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ tiếp theo được thiết kế để triển khai sức mạnh liên tục, tốc độ cao.
USS Gerald R. Ford có khả năng phóng tới 75 máy bay, bao gồm F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler và E-2D Advanced Hawkeyes, đây là tàu chiến lớn nhất và tiên tiến nhất về mặt công nghệ từng được chế tạo.
Về mặt tác chiến, sự xuất hiện của nó sẽ mang lại cho Hoa Kỳ ưu thế trên không vô song trên khắp lưu vực Caribe. Từ xa ngoài tầm bắn tên lửa của Venezuela, phi đội máy bay trên Mẫu hạm có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác sâu vào đất liền, áp chế hệ thống phòng không và duy trì giám sát liên tục cũng như vùng phủ sóng tác chiến điện tử.
Mặc dù các quan chức Hoa Kỳ khẳng định rằng chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến các hoạt động tấn công, nhưng tính biểu tượng của việc triển khai tàu chiến đáng gờm nhất của Hoa Kỳ đến gần vùng biển Venezuela là không thể nhầm lẫn.
Hầu hết các nhà phân tích quốc phòng đều đồng ý: Rất khó có khả năng tàu Ford được điều đến chỉ để tuần tra.