Khôi nguyên Nobel Hòa Bình 2025: Bà Maria Corina Machado lãnh đạo phe đối lập và dân chủ của Venezuela

10 Tháng Mười 20258:23 SA(Xem: 1819)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ SÁU 10 OCT 2025


Khôi nguyên Nobel Hòa Bình 2025: Bà Maria Corina Machado lãnh đạo phe đối lập và dân chủ của Venezuela


image003Ảnh trên: Lãnh đạo phe đối lập và Dân chủ Venezuela - Bà Maria Corina Machado. (AFP). Ảnh dưới: Quốc gia Venezuela thuộc Châu Mỹ La Tinh.


VĂN HÓA ONLINE

10/10/2025


Người theo chủ nghĩa tự do' Venezuela - Bà Maria Corina Machado đoạt giải Nobel Hòa bình 2025


10/10/2025


Oslo (AFP) – The Nobel Peace Prize was on Friday awarded to Venezuela's opposition leader and democracy activist Maria Corina Machado, a "unifying" figure in what has become a "brutal" state, the Nobel jury said.


Oslo (AFP) – Hôm thứ Sáu, giải Nobel Hòa bình đã được trao cho nhà lãnh đạo phe đối lập và nhà hoạt động dân chủ của Venezuela Maria Corina Machado, một nhân vật "đoàn kết" trong một quốc gia đang trở nên "tàn bạo", theo ban giám khảo Nobel.


https://www.france24.com/en/live-news/20251010-venezuela-opposition-leader-maria-corina-machado-wins-nobel-peace-prize


image005AFP Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado cho biết bà "bị sốc" sau khi được vinh danh là người đoạt giải Nobel hòa bình mới nhất © Federico PARRA / AFP


Machado, người đã sống ẩn dật suốt năm qua, đã được vinh danh "vì những nỗ lực không mệt mỏi của bà trong việc thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela và vì cuộc đấu tranh của bà nhằm đạt được một sự chuyển đổi công bằng và hòa bình từ chế độ độc tài sang dân chủ", Jorgen Watne Frydnes, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy tại Oslo, cho biết.


"Tôi bị sốc", người đứng đầu phe đối lập 58 tuổi nói trong một video do nhóm báo chí của bà gửi cho AFP. Ủy ban đã ca ngợi bà là "một trong những tấm gương phi thường nhất về lòng dũng cảm của người dân ở Mỹ Latinh trong thời gian gần đây". "Bất chấp những mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, bà vẫn ở lại đất nước, một lựa chọn đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người." Có tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng bà đang trú ẩn tại đại sứ quán Hoa Kỳ.


Nhân vật đối lập Venezuela, Edmundo Gonzalez Urrutia, ca ngợi chiến thắng của bà là "một sự ghi nhận xứng đáng cho cuộc đấu tranh lâu dài của một người phụ nữ và toàn thể nhân dân vì tự do và dân chủ".


Sự nổi tiếng của một ngôi sao nhạc rock Machado là ứng cử viên tổng thống của phe đối lập cho cuộc bầu cử năm 2024 của Venezuela, nhưng chính phủ độc tài Nicolas Maduro đã ngăn cản bà ứng cử.


Sau đó, bà ủng hộ cựu nhà ngoại giao ít tên tuổi Gonzalez Urrutia làm người đại diện, tháp tùng ông trong các cuộc mít tinh. Luôn mặc đồ trắng, bà được chào đón như một ngôi sao nhạc rock, những người ủng hộ bà vội vã đến gần hoặc chạm vào bà, bế trẻ sơ sinh và trẻ em, trao những lá thư viết tay bày tỏ sự ủng hộ cùng những món quà là mũ bóng chày hoặc hoa.


Sinh ra tại Caracas, Machado tốt nghiệp kỹ sư và tham gia chính trường vào năm 2002 với tư cách là người đứng đầu hiệp hội Sumate (Tham gia cùng chúng tôi), thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý bãi nhiệm người cố vấn của Maduro, cố lãnh đạo xã hội chủ nghĩa Hugo Chavez.


Bà bị cáo buộc phản quốc vì lời kêu gọi trưng cầu dân ý và nhận được những lời đe dọa giết chết, khiến bà phải gửi hai con trai và con gái nhỏ của mình ra nước ngoài sống. Machado không nằm trong số những người được đề cập là ứng cử viên tiềm năng trước thông báo hôm thứ Sáu.


Năm 2024, Machado được trao Giải thưởng Sakharov về nhân quyền của Liên minh Châu Âu và Giải thưởng Vaclav Havel của Hội đồng Châu Âu. Giải thưởng mới nhất của bà được trao trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng tiến hành nhiều cuộc không kích ngoài khơi Venezuela trên vùng biển quốc tế, với tuyên bố chống lại những kẻ buôn lậu ma túy.


Washington cáo buộc Maduro cầm đầu một băng đảng ma túy và không công nhận ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước.


Machado và Gonzalez Urrutia ủng hộ việc Hoa Kỳ gây áp lực quân sự lên chế độ Maduro như một "biện pháp cần thiết" hướng tới "khôi phục chủ quyền của người dân Venezuela".


Hy vọng của Trump về giải thưởng


Venezuela đã phát triển từ một quốc gia tương đối dân chủ và thịnh vượng thành một "nhà nước độc tài tàn bạo hiện nay đang phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế", Frydnes của ủy ban Nobel cho biết.


Phe đối lập đã bị đàn áp một cách có hệ thống bằng "gian lận bầu cử, truy tố pháp lý và bỏ tù". Machado là "một nhân vật chủ chốt, thống nhất trong một phe đối lập chính trị từng bị chia rẽ sâu sắc", ông nói.


Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không hề che giấu mong muốn giành được Giải thưởng Hòa bình năm nay. Kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc cho nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định rằng ông "xứng đáng" nhận giải Nobel vì vai trò của ông trong việc giải quyết nhiều cuộc xung đột - một tuyên bố mà các nhà quan sát cho là phóng đại quá mức.


Ủy ban đã đưa ra quyết định của mình vài ngày trước khi công bố thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Gaza vào cuối ngày thứ Năm. Bất chấp điều đó, các chuyên gia Nobel vẫn khẳng định Trump không có cơ hội, lưu ý rằng chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông đi ngược lại với lý tưởng của Giải thưởng Hòa bình được nêu trong di chúc lập ra giải thưởng năm 1895 của nhà phát minh và nhà từ thiện người Thụy Điển Alfred Nobel.


Frydnes khẳng định Ủy ban Nobel không bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch vận động hành lang cho giải thưởng. "Tôi nghĩ ủy ban này đã chứng kiến ​​mọi loại chiến dịch, sự chú ý của giới truyền thông," ông nói. "Chúng tôi chỉ đưa ra quyết định dựa trên công trình và ý chí của Alfred Nobel," ông nhấn mạnh.


Giải thưởng bao gồm một huy chương vàng, một bằng chứng nhận và tổng giá trị giải thưởng 1,2 triệu đô la. Giải thưởng sẽ được trao tại một buổi lễ chính thức ở Oslo vào ngày 10 tháng 12, kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel. (© 2025 AFP)
23 Tháng Mười 2014(Xem: 28316)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 27275)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 27827)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 27337)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 28166)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 29084)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 27942)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 27326)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 25650)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 26979)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.