TT Trump và hòa hội Gaza: ‘HÃY HÀNH ĐỘNG NHANH CHÓNG’; ‘THỜI GIAN LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT, NẾU KHÔNG, SẼ CÓ MÁU ĐỔ LỚN’

06 Tháng Mười 20258:31 SA(Xem: 1949)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ HAI 06 SEP 2025


TT Trump và hòa hội Gaza: ‘HÃY HÀNH ĐỘNG NHANH CHÓNG’; ‘THỜI GIAN LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT, NẾU KHÔNG, SẼ CÓ MÁU ĐỔ LỚN’

image003

* Trump tuyên bố Hamas sẽ phải đối mặt với "sự xóa sổ" nếu từ chối nhượng lại quyền lực ở Gaza


* Trump kêu gọi Israel tạm thời ngừng ném bom Gaza, nhưng hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.


* TT Trump ám chỉ đến nỗ lực ngừng bắn ở Gaza trong bài phát biểu trước các quân nhân Ở căn cứ Hải quân Norfolk.

image005

Từ Casey Gannon của CNN Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Hoa Kỳ trên tàu USS Harry S. Truman tại Căn cứ Hải quân Norfolk, Chủ nhật, ngày 5 tháng 10 năm 2025 tại Norfolk, Virginia. (Ảnh AP/Alex Brandon) Alex Brandon/AP


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu cách đây không lâu tại một buổi họp mặt của các quân nhân và giới chức quân sự cấp cao kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Hoa Kỳ. Ông đã đề cập đến những nỗ lực của mình trong việc làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nói rằng ông đang nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột toàn cầu, bao gồm cả "một cuộc xung đột đã mất 3.000 năm. Và chúng ta đang rất gần đến ngày đó, nhưng tôi không muốn nói về điều đó cho đến khi nó được giải quyết." "Chúng tôi không muốn đưa các bạn ra chiến trường trừ khi cần thiết, phải không? Chúng tôi đang dập tắt rất nhiều đám cháy", tổng thống nói thêm, phát biểu trước các thủy thủ đã tập trung.


image007Israel oanh kích thành phố Gaza vào hôm 5/10/2025. Reuters

image009

By Chris Lau, Laura Sharman, Billy Stockwell, Kara Fox, Mitchell McCluskey and Desikan Thirunarayanapuram, CNN

Updated 12:41 AM EDT, Mon October 6, 2025

https://www.cnn.com/world/live-news/israel-gaza-hamas-trump-10-05-25


Những nội dung chúng tôi đưa tin ở đây


• Các phái đoàn từ Hamas, Israel và Hoa Kỳ sẽ có cuộc đàm phán tại Ai Cập để hướng tới việc hoàn tất một thỏa thuận dựa trên kế hoạch ngừng bắn tại Gaza của Tổng thống Donald Trump.


Trump tuyên bố Hamas sẽ phải đối mặt với "sự xóa sổ" nếu từ chối nhượng lại quyền lực ở Gaza, và yêu cầu Israel tạm dừng ném bom Gaza. Trump cho biết ông dự kiến ​​các cuộc đàm phán sẽ mất "vài ngày" và được thông báo rằng giai đoạn đầu tiên sẽ hoàn tất trong tuần này.


Trump kêu gọi Israel tạm thời ngừng ném bom Gaza, nhưng hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ đó. Người Palestine đã nói chuyện với CNN về sự tàn phá trên thực địa và sự lạc quan dè dặt của họ về một thỏa thuận ngừng bắn.


Cuộc trao đổi tin nhắn giữa Jake Tapper và Trump


Từ Alejandra Jaramillo của CNN


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với Jake Tapper của CNN trong một tin nhắn hôm thứ Bảy rằng Hamas sẽ phải đối mặt với "sự xóa sổ hoàn toàn" nếu từ chối nhượng lại quyền lực và quyền kiểm soát Gaza.


Trong cuộc trao đổi, Tapper đã chất vấn tổng thống về phản ứng của Hamas đối với đề xuất ngừng bắn 20 điểm của ông, trích dẫn lời diễn giải của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham rằng Hamas đã thực sự bác bỏ kế hoạch này bằng cách khăng khăng "không giải trừ vũ khí, giữ Gaza dưới sự kiểm soát của Palestine và gắn việc thả con tin với các cuộc đàm phán."


"Ông ấy có sai không?" Tapper hỏi. "Chúng ta sẽ tìm ra. Chỉ có thời gian mới trả lời được!!!" Trump trả lời.


Tổng thống cho biết ông mong đợi "sớm" làm rõ liệu Hamas có thực sự cam kết hòa bình hay không. "Vâng, Bibi," Trump trả lời,


khi được hỏi liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có hoàn toàn đồng ý chấm dứt chiến dịch ném bom ở Gaza và ủng hộ tầm nhìn rộng lớn hơn của tổng thống hay không. Trump nói thêm rằng ông hy vọng đề xuất ngừng bắn của mình sẽ trở thành hiện thực và nhấn mạnh rằng ông đang nỗ lực để đạt được điều đó.


Trump nói rằng đây là thời điểm then chốt khi ông ca ngợi "các cuộc thảo luận rất tích cực với Hamas" Từ Piper Hudspeth Blackburn của CNN


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm Chủ nhật rằng các cuộc đàm phán giữa Hamas và "các quốc gia trên khắp thế giới" về việc thả con tin và chấm dứt chiến tranh ở Gaza đã "rất thành công và đang diễn ra nhanh chóng". "Cuối tuần này đã có những cuộc thảo luận rất tích cực với Hamas và các quốc gia trên khắp thế giới (Ả Rập, Hồi giáo và tất cả các nước khác) về việc thả con tin, chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nhưng quan trọng hơn là cuối cùng đã tìm kiếm HÒA BÌNH ở Trung Đông từ lâu", ông viết trên Truth Social.


TT Trump cho biết các nhóm kỹ thuật sẽ họp vào thứ Hai tại Ai Cập để thảo luận và làm rõ các chi tiết cuối cùng. "Tôi được thông báo rằng giai đoạn đầu tiên sẽ được hoàn thành trong tuần này, và tôi yêu cầu mọi người HÃY HÀNH ĐỘNG NHANH CHÓNG. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi 'cuộc xung đột' kéo dài hàng thế kỷ này", ông viết. “THỜI GIAN LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT, NẾU KHÔNG, SẼ CÓ MÁU ĐỔ LỚN MỘT ĐIỀU MÀ KHÔNG AI MUỐN THẤY!”


Các nhà phân tích của CNN cho biết Trump đã nắm bắt được thời điểm then chốt cho nỗ lực ngoại giao của mình đối với Gaza


Từ đội ngũ CNN Nhà phân tích Barak Ravid của CNN được biết rằng có "rất nhiều sự lạc quan" tại Tòa Bạch Ốc rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có thể tiếp tục thúc đẩy Israel và Hamas hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn.


Ravid cho biết sự phẫn nộ toàn cầu về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông dường như đã lên đến đỉnh điểm sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas ở Qatar vào tháng trước. "Điểm đó đã quá sức chịu đựng đối với quá nhiều người", Ravid nói, gọi đó là "một cây cầu quá xa" và là dấu hiệu cho thấy chiến tranh đang "leo thang đến những nơi không ai thực sự mong muốn". Theo Ravid, Trump đã nắm bắt được đòn bẩy mà ông có đối với thủ tướng Israel từ đó, buộc các bên tham chiến phải ngồi vào bàn đàm phán.


Điều phối viên con tin Israel đảm bảo với gia đình về "cam kết toàn diện" trong việc đảm bảo việc trả tự do  - Theo Tal Shalev của CNN


Điều phối viên phụ trách vấn đề con tin của Israel đã nói với các gia đình vào tối Chủ nhật rằng Israel sẽ đàm phán "với cam kết và quyết tâm toàn diện" để đảm bảo việc trả tự do cho tất cả các con tin.


Trong một tin nhắn văn bản gửi cho các gia đình và được CNN thu thập, Gal Hirsch cho biết Israel đã tổ chức các cuộc thảo luận và họp lên kế hoạch để chuẩn bị cho việc trả tự do cho các con tin còn lại, trong đó 20 người được cho là vẫn còn sống. Hirsch cho biết trong tin nhắn rằng Israel đang liên lạc với "Hội Chữ thập đỏ, các điều phối viên nước ngoài và các bên liên quan khác". Hirsch là một trong những thành viên của đoàn đàm phán dự kiến ​​đến Sharm el-Sheikh ở Ai Cập. Ông nói: "Chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày mai để đàm phán về việc trả tự do cho tất cả các con tin thân yêu của chúng tôi - cả những người còn sống lẫn những người đã hy sinh - với cam kết và quyết tâm toàn diện".


Phái đoàn Hamas đã đến Ai Cập để đàm phán ngừng bắn


Theo Ibrahim Dahman của CNN Phái đoàn Hamas đã đến Ai Cập để bắt đầu đàm phán về các điều khoản ngừng bắn, nhóm này cho biết trong một thông cáo báo chí hôm Chủ nhật. Phái đoàn do Khalil Al-Hayya, trưởng đoàn đàm phán của Hamas, dẫn đầu, người vừa xuất hiện trong một video lần đầu tiên kể từ vụ ám sát hụt của Israel tại Doha gần một tháng trước. Các nguồn tin trước đó nói với CNN rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa các bên tham chiến dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào thứ Hai.

23 Tháng Mười 2014(Xem: 28316)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 27275)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 27827)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 27337)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 28166)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 29084)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 27942)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 27326)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 25650)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 26979)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.