Ý kiến bạn đọc đóng góp bài “Nữ Khoa học gia Trần Kim Huy”

30 Tháng Chín 20258:02 SA(Xem: 2007)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG phụ 1 - THỨ NĂM 02 SEP 2025


Ý kiến bạn đọc đóng góp bài “Nữ Khoa học gia Trần Kim Huy”


* Nữ Khoa học gia Trần Kim Huy, người đầu tiên khám phá ra hợp kim bảo vệ phi thuyền thám hiểm Hỏa Tinh


image003Ảnh trên: Nữ Khoa học gia Trần Kim Huy, người đã sáng chế ra hợp kim bảo vệ xe Robot tự hành di chuyển trên Sao Hỏa.


Tòa soạn báo Văn Hóa Online trả lời ý kiến của ông huy g


Wed, Oct 1, 9:49 AM


LỜI TÒA SOẠN: Vào ngày Thứ Tư, Oct 1 lúc 9:49 AM, tòa soạn VHO nhận được Email của ông Hcd (viết tắt-không rõ tên) góp ý về bài viết Nữ Khoa học gia Trần Kim Huy, người đầu tiên khám phá ra hợp kim bảo vệ phi thuyền thám hiểm Hỏa Tinh đăng trên VHO ngày 30 Tháng Chín 2025 8:02l.


Xin có lời:


Thứ nhất, tòa soạn cám ơn góp ý của ông Hcd – vì sự học hỏi và tiến bộ tri thức đóng góp chung cho cộng đồng, – ông đã chỉ ra một số từ ngữ viết không đúng xét về ngôn ngữ khoa học như “phi thuyền và robot”; ông nói việc gọi Sojourner là "phi thuyền" là nhầm khái niệm; Thông tin khoa học về Sao Hỏa bị cường điệu; Nhiều chi tiết lặp lại, có dấu hiệu bịa dựng;


Xin trả lời: Tòa soạn ghi nhận sự đóng góp và phê bình của ông Hcd là đúng và hữu ích. Tòa soạn đính chính và sửa sai ngay.


Thứ hai, ông Hcd viết “Không có nhân vật "Trần Kim Huy" trong lịch sử NASA trong toàn bộ hồ sơ chính thức của NASA về sứ mệnh Mars Pathfinder và Sojourner (1996–1997), không hề có nhà khoa học nào tên là "Trần Kim Huy"; Nhân vật "Trần Kim Huy" gần như chắc chắn là hư cấu hoặc nhầm lẫn, không có bằng chứng khoa học hay lịch sử; Không có bằng chứng về bất kỳ "nữ khoa học gia gốc Việt" nào tham gia sáng chế hợp kim cho sứ mệnh này;


Xin trả lời: Đây là một lời khẳng định rất quan trọng về nhân vật Trần Kim Huy của ông Hcd; chúng tôi ghi nhận, nhưng do khả năng hạn hẹp, chúng tôi không thể minh xác được nhân vật này ‘thật’ hay ‘giả’ như khẳng định của ông Hcd;


Thứ ba, tòa soạn xin xác định: “Vô tình mở ra chồng báo cũ trên tờ Văn Hóa Magazine số ra tháng DEC+JAN 97/98 ngày, chúng tôi bắt gặp bài viết và ảnh chân dung nữ khoa học gia Trần Kim Huy của cố ký giả Trọng Minh (chủ nhiệm tập san Vẻ Vang Dân Việt) gởi cho Văn Hóa Magazine; chúng tôi đã cho Scan lại bài viết kèm theo LỜ TÒA SOẠN.”


Thứ tư, tác giả Hcd nhấn mạnh: - trong lịch sử NASA Trong toàn bộ hồ sơ chính thức của NASA về sứ mệnh Mars Pathfinder và Sojourner (1996–1997), không hề có nhà khoa học nào tên là "Trần Kim Huy; - Nhân vật "Trần Kim Huy" gần như chắc chắn là hư cấu hoặc nhầm lẫn, không có bằng chứng khoa học hay lịch sử; - Kết luận Sai chỗ lớn nhất của bài viết: Nhân vật Trần Kim Huy không có thật trong lịch sử NASA;


Xin trả lời: Trên BBC ngày 26 tháng 9 2025, và báo VHO trích đăng lại cùng ngày - bài viết về Khoa học gia Dương Nguyệt Áng có đoạn: “một số người gốc Việt khác đã đạt ngạch SES, như bà Phan Thái Lương Giao (được biết tới trong vai trò lãnh đạo chế tạo hàng không mẫu hạm), ông Bùi Quang Hiển trong chức vụ lãnh đạo cao cấp về IT cho FBI, ông Nguyễn Hùng thuộc Ngân khố Quốc gia, bà Trần Kim Huy ở NASA...”


Dưới đây là ảnh chụp lại bài viết trên BBC có đoạn văn nói trên:

image005

Dưới đây là bài viết về “Nữ Khoa học gia Trần Kim Huy” được chỉnh sửa:


LỜI TÒA SOẠN: Vô tình mở ra chồng báo cũ, tôi bắt gặp bài viết của cố ký giả Trọng Minh viết về nữ Khoa học gia Trần Kim Huy, người khám phá ra chất liệu hợp kim để bảo vệ xe phi thuyền Sojourner thám hiểm Hỏa Tinh. (Trần Kim Huy sinh năm 1963, có lẽ là bạn cùng lứa với nữ Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh).


Văn Hóa Online đăng lại bài viết này như lời cảm tạ cố ký giả Trọng Minh, và xin gởi đến nữ khoa học gia Trần Kim Huy một kỷ niệm trong làng báo Việt ngữ tại Hoa Kỳ. (lkt)


image007image009image011Bìa báo Văn Hóa Magazine số tháng Dec-Jan-97/98 – bên trong đăng bài viết của Ký giả Trọng Minh Nữ Khoa học gia Trần Kim Huy, người đầu tiên khám phá ra hợp kim bảo vệ phi thuyền thám hiểm Hỏa Tinh trang 108.


image013Xe robot tự hành SoJourner.


image014https://makeblock.com.ar/sojourner-robot/