VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ BA 02 SEP 2025
Trục ma quỷ họp nhau ở Thiên Tân và Bắc Kinh thách thức Hoa Kỳ và phương Tây
Ảnh trên: Tổng thống Nga Vladimir Putin, giữa bên trái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giữa, và phu nhân Bành Lệ Viện, giữa bên phải, chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo khác trong buổi lễ chào đón các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc, vào Chủ nhật, ngày 31 tháng 8 năm 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik, Ảnh chụp tại Kremlin Pool qua AP); Ảnh dưới: Ảnh minh họa của Thomas Levinson/The Daily Beast/Getty/Reuters
VĂN HÓA ONLINE
2/9/2025
AP: Hội nghị thượng đỉnh AP SCO có thể thách thức sự thống trị của Hoa Kỳ và củng cố tầm nhìn của Trung Quốc về một thế giới đa cực
Bài viết của CHRISTOPHER BODEEN, Associated Press
Cập nhật ngày 1 tháng 9 năm 2025, 2:30
Tổng thống Nga Vladimir Putin, giữa bên trái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giữa, và phu nhân Bành Lệ Viện, giữa bên phải, chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo khác trong buổi lễ chào đón các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc, vào Chủ Nhật, ngày 31 tháng 8 năm 2025. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo qua AP)
ĐÀI BẮC, Đài Loan (AP) — Các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và bảy quốc gia khác đã gặp nhau hôm thứ Hai tại miền bắc Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh thường niên mới nhất của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một sự kiện có thể là một thách thức mới nổi đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.
Tổ chức SCO gồm 10 thành viên, họp tại thành phố cảng Thiên Tân, đã phát triển về quy mô và ảnh hưởng kể từ khi thành lập 24 năm trước, ngay cả khi các mục tiêu và chương trình của tổ chức này vẫn còn mơ hồ và chưa được biết đến rộng rãi.
SCO có một số đối thủ rõ ràng của Hoa Kỳ trong số các thành viên.
Thành viên đầy đủ cũng bao gồm Belarus, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan.
Ban đầu được coi là đối trọng với ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Trung Á, tổ chức này đã mở rộng kết nạp Ấn Độ và Pakistan vào năm 2017, Iran vào năm 2023 và Belarus vào năm 2024.
Một số trong số đó là đối thủ rõ ràng của phương Tây, đặc biệt là Iran và đồng minh thân cận của Nga là Belarus.
Những nước khác bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Nga có mối quan hệ mơ hồ hơn, do lập trường không chắc chắn của Washington về cuộc chiến của Nga với Ukraine và các mức thuế quan của Hoa Kỳ đã làm đảo lộn mối quan hệ thương mại với các nước như Trung Quốc và Ấn Độ.
Từ một khối khu vực đến một liên minh rộng lớn hơn
Kể từ khi thành lập năm 2001, SCO chủ yếu do Trung Quốc, siêu cường kinh tế khu vực, chi phối, trong khi Nga tìm cách sử dụng tổ chức này để duy trì ảnh hưởng của mình đối với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á là Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan.
Trong khi ảnh hưởng kinh tế của Nga đã suy giảm đều đặn, đặc biệt là dưới các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm ngặt của phương Tây, cả Nga và Trung Quốc đều sử dụng liên minh này như một khuôn khổ cho hợp tác quân sự khu vực, mặc dù chỉ giới hạn ở các cuộc tập trận chung và các cuộc thi bắn súng.
Belarus, Iran, Pakistan và Ấn Độ đã tham gia sau đó trong một nỗ lực rõ ràng nhằm chia sẻ ảnh hưởng đang phát triển của SCO, mặc dù giá trị tư cách thành viên của họ vẫn còn gây tranh cãi. Iran và Belarus đã phải đối mặt với sự lên án của quốc tế về các lệnh trừng phạt và vi phạm nhân quyền, trong khi Pakistan phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về vũ khí quân sự.
Nhóm này thể hiện tầm nhìn đa cực của Tập Cận Bình
Nhà khoa học chính trị Dali Yang của Đại học Chicago cho biết SCO là một trong những tổ chức khu vực nổi bật nhất mà Trung Quốc đồng sáng lập. "Đối với giới lãnh đạo Trung Quốc, việc duy trì các mối quan hệ hiện có trên trường quốc tế rất được coi trọng, mặc dù SCO chưa thực sự hiệu quả trong việc giải quyết những thách thức lớn hiện nay", Yang nói. June Teufel Dreyer, chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Đại học Miami, cho biết SCO dường như muốn chuyển từ một nền tảng đối thoại sang một "cơ chế hợp tác thực tiễn toàn diện, mang lại kết quả hữu hình cho người dân các quốc gia thành viên". Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó, "vì mục đích gì và như thế nào?"
Đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, "việc chủ trì hội nghị tại Thiên Tân sẽ mang lại cho ông một số hình ảnh tích cực và có thể nâng cao hình ảnh của ông với tư cách là nhà lãnh đạo của một trật tự thế giới toàn cầu mới", Dreyer nói.
Sự gia nhập của Ấn Độ có thể thay đổi cục diện
Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, Ấn Độ đã trở thành khách hàng mua dầu mỏ lớn của Nga, làm gia tăng căng thẳng với Washington.
Ông Modi cũng nhận xét về "những tiến triển ổn định" trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc sau cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của nước này vào tháng 8 và lưu ý rằng "sự tôn trọng lợi ích và sự nhạy cảm của nhau".
Việc Ấn Độ gia nhập SCO có khả năng thách thức sự thống trị của Nga và Trung Quốc đối với hiệp hội này. Bất chấp mối quan hệ thương mại, Ấn Độ khó có thể đưa ra sự ủng hộ có ý nghĩa cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine hay các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan và Biển South China Sea.
Ấn Độ từ lâu cũng đã tìm kiếm một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhưng chỉ nhận được sự ủng hộ hời hợt từ Trung Quốc và Nga, có thể là để ngăn chặn ảnh hưởng của họ với phương Tây bị suy yếu.
Tuy nhiên, New Delhi sẽ không mất mát gì nhiều miễn là Washington tiếp tục thể hiện sự bất ổn trong thương mại quốc tế.
Ấn Độ đã từ chối ký một tuyên bố chung tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng SCO vào tháng 6 vì họ thấy lập trường ủng hộ Pakistan trong việc bỏ sót việc đề cập đến vụ xả súng hàng loạt vào khách du lịch chết người ngày 22 tháng 4 tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã gọi cuộc họp ở Thiên Tân là "hội nghị thượng đỉnh SCO lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử" và cho biết sự kiện này sẽ "định hình kế hoạch phát triển cho thập kỷ tiếp theo của khối".
Nhiều nhà lãnh đạo đang tham dự một cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh.
Lãnh đạo của khoảng một chục quốc gia khác đã tham dự hội nghị thượng đỉnh với tư cách là đối tác đối thoại hoặc khách mời, bao gồm Ai Cập, Nepal và một số quốc gia Đông Nam Á.
Nhờ sự gia tăng thương mại và vận tải đường sắt giữa Trung Quốc và các thành viên khác, các quốc gia quan sát viên và đối tác đối thoại, Bắc Kinh dường như muốn nhấn mạnh những lợi ích kinh tế của khối.
Các văn kiện được ký kết hôm thứ Hai bao gồm một tuyên bố về lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, sự kiện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền sẽ kỷ niệm bằng một cuộc duyệt binh tại trung tâm Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9. Nhiều nhà lãnh đạo tương tự sẽ tham dự cuộc duyệt binh, nơi Kim Jong Un của Bắc Hàn sẽ xuất hiện hiếm hoi ở nước ngoài.
CHRISTOPHER BODEEN | 30 tháng 8, 2025 | Cập nhật ngày 1 tháng 9, 2:30 sáng
**
Trùm cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un đã đến Bắc Kinh
Hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn (KCNA) đưa tin hôm thứ Ba. Kim Jong Un đã đến ga đường sắt Bắc Kinh và được các quan chức cao cấp Trung Quốc chào đón. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đã công bố bức ảnh ông Kim mỉm cười, mặc vest đen và cà vạt đỏ, bước xuống tàu tại ga Bắc Kinh.
Kim Jong Un đi quan sát một viện nghiên cứu tên lửa (Thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn/Korea News Service qua AP)
Kim Jong Un (Ủn) sẽ tham dự một cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh vào thứ Tư cùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga, một sự kiện mà các chuyên gia cho rằng có khả năng thể hiện sự đoàn kết ba bên chống lại Hoa Kỳ. Kim và Tổng thống Nga Vladimir Putin nằm trong số 26 nhà lãnh đạo thế giới sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc duyệt binh khổng lồ vào thứ Tư 03/9/2025 tại Bắc Kinh, kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai và cuộc chiến chống lại sự xâm lược thời chiến của Nhật Bản.
Đây được cho là lần đầu tiên Kim tham dự một sự kiện đa phương lớn trong suốt 14 năm cầm quyền của ông, và là lần đầu tiên ba ông trùm cộng sản tụ họp tại cùng một địa điểm.
Không nước nào trong ba nước xác nhận một cuộc họp riêng tư giữa các nhà lãnh đạo ba bên. Hãng Thông tấn Trung ương Bắc Hàn (KCNA) đưa tin vào sáng sớm thứ Ba rằng Kim đã rời Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh bằng chuyến tàu đặc biệt của ông ta vào thứ Hai để tham dự lễ kỷ niệm. KCNA, dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Kim Chon Il, cho biết ông đi cùng các quan chức, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui.
Trong một cuộc họp kín với các nhà lập pháp, Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Hàn cho biết đoàn tàu của ông Kim đã vào Trung Quốc vào sáng sớm thứ Ba. Cơ quan tình báo cho biết ông Kim có thể sẽ nhận được nghi thức và các biện pháp an ninh đặc biệt tương đương với những gì đã dành cho ông Putin, theo lời ông Lee Seong Kweun, một nhà lập pháp tham dự cuộc họp. Cơ quan tình báo cho biết ông Kim có thể đứng cạnh ông Tập và ông Putin trên bục phát biểu tại Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc diễu hành hôm thứ Tư, và dự kiến ông sẽ có các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga, cũng như giao lưu với các nguyên thủ quốc gia khác tại một buổi tiếp tân và biểu diễn văn hóa trong nỗ lực thoát khỏi sự cô lập và mở rộng quan hệ ngoại giao, ông Lee nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo qua AP)
Chuyến đi của ông Kim Ủn đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ năm 2019 và là chuyến thăm thứ năm kể từ khi ông kế nhiệm quyền lực sau khi cha mình qua đời vào cuối năm 2011.
Ông Putin đã đến Trung Quốc vào Chủ nhật để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một hội nghị thượng đỉnh khu vực, cũng như cuộc diễn binh ở Bắc Kinh.
Thêm tin thế giới
Thousands of Israeli reservists report for duty, as military chief clashes with ministers Hàng ngàn quân nhân dự bị Israel báo cáo nhiệm vụ khi chỉ huy quân đội xung đột với các bộ trưởng

Ben-Gvir 'shocked' by Hamas leader's relatives buying home in Israel Ben-Gvir 'sốc' khi người thân của thủ lĩnh Hamas mua nhà ở Israel

Israel weighs West Bank annexation over Western nations’ recognition of Palestinian state
Israel cân nhắc việc sáp nhập Bờ Tây vì các quốc gia phương Tây công nhận nhà nước Palestine
Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với hãng thông tấn TASS của Nga hôm Chủ nhật rằng một cuộc gặp giữa Putin và Kim bên lề hội nghị đang "được xem xét".
Các nhà quan sát Bắc Hàn đang rất chú ý đến khả năng Kim gặp Tập Cận Bình song phương và thậm chí là tổ chức một cuộc gặp ba bên với ông Tập Cận Bình và ông Putin.
Ưu tiên chính sách đối ngoại của Bắc Hàn trong những năm gần đây là khi nước này cung cấp quân đội và đạn dược để tham chiến cùng với quân Nga xâm lược Ukraine để đổi lấy viện trợ kinh tế và quân sự.
Theo đánh giá của Nam Hàn, Bắc Hàn đã gửi khoảng 15.000 quân tới Nga. Trong cuộc họp báo mới nhất với các nhà lập pháp, cơ quan tình báo Nam Hàn cho biết họ tin rằng khoảng 2.000 lính Bắc Hàn đã hy sinh trong chiến đấu, ông Lee cho biết. Ông Kim cũng đã đồng ý cử hàng nghìn công nhân xây dựng quân sự và nhân viên rà phá bom mìn tới khu vực Kursk của Nga, và cơ quan này đánh giá rằng 1.000 người đầu tiên đã có mặt tại Nga.
Quan hệ giữa Bắc Hàn và Trung Quốc được cho là đã trở nên xấu đi trong những năm gần đây, nhưng các chuyên gia cho rằng ông Kim có thể hy vọng sẽ khôi phục quan hệ vì Trung Quốc là đối tác thương mại và nhà tài trợ lớn nhất của Bắc Hàn, đồng thời ông cũng muốn chuẩn bị cho sự kết thúc của chiến tranh Nga-Ukraine.
Trước khi khởi hành đến Trung Quốc vào thứ Hai, Kim đã đến thăm một viện nghiên cứu tên lửa của Bắc Hàn để xem xét tiến độ phát triển động cơ mới cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "thế hệ tiếp theo", KCNA đưa tin. Trong những năm gần đây, Bắc Hàn đã thử nghiệm nhiều phiên bản ICBM khác nhau có khả năng vươn tới lục địa Mỹ, và các nhà phân tích cho rằng ICBM thế hệ tiếp theo có thể ám chỉ một loại vũ khí tầm xa với nhiều đầu đạn hạt nhân có thể đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
https://www.yahoo.com/news/articles/north-korean-leader-kim-jong-093330756.html?fr=yhssrp_catchall
Kim Jong-un đi tàu hỏa đặc biệt tới Bắc Kinh trước cuộc duyệt binh
Rory Sullivan
Tue, September 2, 2025 at 2:33 AM PDT
Kim Jong-un đi tàu hỏa đặc biệt tới Bắc Kinh trước cuộc duyệt binh
Trùm cộng sản Bắc Hàn Kim Jong-un lên chuyến tàu đặc biệt đến Bắc Kinh trước lễ duyệt binh Khi hàng chục nhà lãnh đạo thế giới đổ về Bắc Kinh để tham dự một cuộc duyệt binh lớn vào thứ Ba.
Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng vào thứ Hai để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng của Trung Quốc vào cuối Thế chiến II. Sự kiện này, với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia - đáng chú ý nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin - sẽ chứng kiến đoàn xe quân sự và hàng nghìn binh sĩ Trung Quốc diễn hành qua thủ đô Trung Quốc.
Theo Hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn (KCNA), ông Kim Jong-un được các quan chức cao cấp tháp tùng trên đoàn tàu bọc thép. Đoàn tàu đã vào Trung Quốc vào sáng sớm thứ Ba và dự kiến đến Bắc Kinh vào buổi chiều, theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Hàn.
Tại sao Kim Jong-un lại di chuyển bằng tàu hỏa bọc thép?
Được trang bị phòng ngủ và phòng họp, tàu hỏa riêng của Kim dường như là phương tiện di chuyển ưa thích của ông ta. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, Kim đã nhiều lần ra nước ngoài bằng tàu hỏa. Ngoài chuyến thăm Trung Quốc, Kim đã di chuyển bằng tàu hỏa đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào năm 2019, một hành trình kéo dài gần ba ngày, và đến thành phố Vladivostok ở phía đông nước Nga vào năm 2023.
Trong bức ảnh do nhà nước công bố này, trùm cộng sản Kim Jong-un (ở giữa) chụp ảnh trên chuyến tàu rời Bình Nhưỡng đi Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 9 năm 2025. - Ảnh AP
Theo báo chí Nam Hàn, đoàn tàu của Kim được bọc thép dày đặc nặng đến mức chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 60 km/giờ, nghĩa là mất khoảng 20 giờ để di chuyển từ Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh.
Mặc dù cha ông ta, Kim Jong-il, được cho là rất sợ đi máy bay, nhưng dường như Kim Jong Un hiện tại lại không như vậy, ông ta đã bay đến Singapore để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018.
Thêm tin thế giới
Trump urges 'full force' approach on Gaza, Netanyahu says Trump kêu gọi áp dụng biện pháp 'toàn lực' đối với Gaza, Netanyahu nói
Trong khi Bắc Hàn vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới do các lệnh trừng phạt và chính sách cô lập, cả Kim Jong-il và cha ông, Kim Il-sung, đều được cho là đã tổ chức những bữa tối xa hoa trên tàu.
Theo các nhân chứng, dịch vụ trên tàu bao gồm tôm hùm và thịt lợn nướng, cũng như rượu vang Pháp đắt tiền. Theo các báo cáo, tàu cũng có một khán phòng và được trang bị TV màn hình phẳng cùng kết nối điện thoại vệ tinh. Khoảng 20 nhà ga mới đã được xây dựng dành riêng cho đoàn tàu của triều đại Kim trước khi Kim Jong-un lên nắm quyền.
Quan hệ Triều Tiên với Trung Quốc và Nga
Chuyến thăm Trung Quốc của Kim Jong Un đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông đến quốc gia này kể từ năm 2019 và là chuyến thăm thứ năm của ông trong suốt 14 năm cầm quyền. Trong lần đầu tiên xuất hiện tại một sự kiện đa phương lớn, dự kiến ông Kim sẽ có các cuộc gặp song phương với cả Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga hôm Chủ nhật, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Kim đang được "xem xét".
Kim Jong-un cũng có thể đứng cạnh các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga tại Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc diễu hành hôm thứ Tư, theo cơ quan tình báo Seoul.
Mặc dù mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Nga đã trở nên gần gũi hơn trong những năm gần đây nhờ sự hợp tác của họ trong cuộc chiến tranh tổng lực của Điện Kremlin ở Ukraine, nhưng mối quan hệ của Bình Nhưỡng với Trung Quốc được cho là đã suy yếu. Các nhà phân tích tin rằng Kim Jong-un sẽ mong muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Hàn. Họ cho biết ông cũng sẽ dành thời gian ở Bắc Kinh để hội đàm với các nhà lãnh đạo thế giới khác như một phần trong nỗ lực giảm bớt sự cô lập của đất nước Bắc Hàn trên trường quốc tế.
https://www.yahoo.com/news/articles/putin-tells-xi-china-russia-043534402.html?fr=yhssrp_catchall
***
Putin nói với Tập Cận Bình rằng quan hệ Trung Quốc-Nga đang ở "mức độ chưa từng có"
Tue, September 2, 2025 at 5:14 AM PDT
Mối quan hệ quân sự và thương mại mở rộng giữa Nga và Trung Quốc đã gây khó khăn cho phương Tây (SUO TAKEKUMA) SUO TAKEKUMA/POOL/AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba rằng quan hệ hai nước đang ở "mức độ chưa từng có", trong các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trước thềm một cuộc duyệt binh quy mô lớn.
Sự kiện phô diễn sức mạnh của Trung Quốc hôm thứ Tư đã được các nhà lãnh đạo thế giới tận dụng như một cơ hội để tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp hiếm hoi, với việc trùm cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un dự kiến sẽ có các cuộc gặp thượng đỉnh với cả Putin và Tập Cận Bình, theo các nguồn tin từ Hàn Quốc.
Bản thân ông Tập đã tham gia một loạt các cuộc gặp ngoại giao trong tuần này, bao gồm việc tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân ở phía bắc - một diễn đàn mà Trung Quốc coi là một giải pháp thay thế cho hợp tác quốc tế do phương Tây thống trị.
Gặp ông Tập hôm thứ Ba, ông Putin nói với ông Tập rằng "giao tiếp chặt chẽ của chúng tôi phản ánh bản chất chiến lược của quan hệ Nga-Trung, hiện đang ở mức độ chưa từng có", theo một nguồn tin trực tiếp được tổng hợp.
Nhắc đến sự hợp tác giữa hai nước trong chiến tranh, ông Putin nói "chúng ta luôn bên nhau khi đó, và chúng ta vẫn bên nhau cho đến bây giờ".
Tập Cận Bình và Putin cũng đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong bối cảnh Tehran đang đối mặt với việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của châu Âu liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Hôm thứ Ba, Tập Cận Bình nói với Pezeshkian rằng Trung Quốc phản đối "việc sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng", nhưng cho biết họ "ủng hộ Iran trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia". Cuộc duyệt binh vào thứ Tư đánh dấu 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II và sẽ có sự tham dự của khoảng hai mươi nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Kim Jong-un trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ năm 2019.
Trùm cộng sản xứ nghèo đói nhất thế giới Kim Jong Un nhưng lại lắm vũ khí tên lửa hạt nhân dự kiến sẽ giao lưu với các nhà lãnh đạo thế giới khác tại một buổi biểu diễn trang trọng, cũng như gặp ông Tập và ông Putin để hội đàm, Lee Seong-kweun, một thành viên quốc hội Nam Hàn được cơ quan tình báo Seoul thông báo, cho biết với các phóng viên.
Ông Putin cũng đã gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico vào thứ Ba, ca ngợi "chính sách đối ngoại độc lập" của nước này. Ông Fico đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu khó chịu khi chỉ trích việc khối này ủng hộ Ukraine và phản đối các nỗ lực cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Slovakia phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga.
More in World
Netanyahu: Trump told me to finish the job in Gaza Netanyahu: Trump bảo tôi đã hoàn thành công việc ở Gaza (ct: nghĩa là tàn phá đến hoang địa, thiêu hủy sạch di tích, làm trắng Gaza để cho chiến dịch hậu chiến của ông Trump dễ dàng?) The Telegraph
Trump nổi giận sau khi Putin và Modi bắt tay nhau

Updated Sep. 1 2025 2:44PM EDT Published Sep. 1 2025 1:59PM EDT
Ảnh minh họa của Thomas Levinson/The Daily Beast/Getty/Reuters
Trump nổi giận sau khi Putin và Modi bắt tay nhau
The Daily Beast
Donald Trump không mấy mặn mà với việc Ấn Độ ve vãn về địa chính trị.
Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin được nhìn thấy nắm tay nhau khi bước vào một cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc của các nhà lãnh đạo liên minh chống phương Tây - một màn trình diễn dường như được dàn dựng để chọc tức Trump.
Đó rõ ràng là một nhiệm vụ đã hoàn thành khi tổng thống tỏ ra giận dữ về "thảm họa đơn phương" trong mối quan hệ với Ấn Độ trong một bài đăng trên Truth Social.
Việc Trump áp đặt hàng loạt mức thuế quan lên Ấn Độ có thể đẩy họ vào sâu hơn trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. Andrew Harnik/Getty Images
TT Trump phát biểu về cách làm ăn của Ấn Độ
“Điều mà ít người hiểu là chúng ta làm ăn rất ít với Ấn Độ, nhưng họ lại làm ăn rất nhiều với chúng ta,” TT Trump bắt đầu nói. “Nói cách khác, họ bán cho chúng ta một lượng lớn hàng hóa, ‘khách hàng’ lớn nhất của họ, nhưng chúng ta bán cho họ rất ít - Cho đến nay, mối quan hệ này hoàn toàn một chiều, và nó đã như vậy trong nhiều thập kỷ.”
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã chỉ trích các chính phủ phương Tây trong hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai, nơi ông Tập Cận Bình chỉ trích “hành vi bắt nạt” từ một số quốc gia - một sự ám chỉ ngầm đến Hoa Kỳ, trong khi ông Putin bảo vệ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và đổ lỗi cho phương Tây đã châm ngòi cho cuộc xung đột.
“Quan hệ Trung Quốc-Nga đã vượt qua được thử thách của những thay đổi quốc tế,” ông Tập Cận Bình nói với ông Putin hôm thứ Ba.
Ông Tập Cận Bình nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Moscow để “thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn”.
Hai nhà lãnh đạo thường xuyên liên lạc, và vào tháng 5, Tập Cận Bình đã đến thăm Moscow để tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II của Nga. Moskva và Bắc Kinh đã tuyên bố "quan hệ đối tác không giới hạn" ngay trước khi Putin ra lệnh tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Mối quan hệ quân sự và thương mại được mở rộng kể từ đó đã gây lo ngại cho phương Tây. Hôm thứ Ba, truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) để tăng nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc khoảng 15%.
Trung Quốc chưa bao giờ lên án chiến tranh của Nga hay kêu gọi Nga rút quân, và nhiều đồng minh của Ukraine tin rằng Bắc Kinh đã hỗ trợ Moscow. Bắc Kinh khẳng định mình là một bên trung lập, thường xuyên kêu gọi chấm dứt giao tranh đồng thời cáo buộc các nước phương Tây kéo dài xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, Bắc Hàn đã kiên quyết ủng hộ Moscow, gửi quân đội đến hỗ trợ chiến đấu với Ukraine. Theo nghị sĩ Lee, cơ quan tình báo Seoul cho biết hôm thứ Ba, ước tính có khoảng 2.000 người Triều Tiên đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.
Một chuyến tàu đặc biệt chở trùm cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un (xứ sở nghèo đói nhất thế giới nhưng lắm vũ khí tên lửa hạt nhân) chạy qua Khasan, một thành phố biên giới của Nga với Bắc Hàn, vào ngày 24 tháng 4 năm 2019, trên đường đến Vladivostok, nơi Kim tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Kyodo/Getty Images
Trong một trường hợp vào năm 2002, truyền thông nhà nước Nga đã đăng tải hình ảnh đoàn tàu - màu xanh lá cây với sọc vàng - khi Kim Jong Il đến thăm Nga trong thời gian ngắn các lệnh trừng phạt được nới lỏng, cho phép Bắc Hàn giao lưu nhiều hơn với thế giới bên ngoài.
Cả cha và ông nội của Kim đều được cho là đã tổ chức những bữa tối xa hoa ở nước ngoài.
Một bài viết được công bố vào năm 2002 bởi quan chức Nga Konstantin Pulikovsky cho biết đoàn tàu chở các thùng rượu vang Bordeaux và Beaujolais từ Paris, và được thưởng thức tôm hùm sống và thịt lợn nướng.
Nhưng giai đoạn cởi mở và xa hoa ngắn ngủi đó đã nhanh chóng kết thúc, khi các lệnh trừng phạt quốc tế được nới lỏng trở lại vào năm 2003.
Mặc dù hiện nay rất ít thông tin từ quốc gia bị cô lập này được truyền ra thế giới bên ngoài, nhưng các báo cáo cho thấy tình trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng nghiêm trọng trên khắp đất nước.
Đoàn tàu cũng nổi tiếng là di chuyển chậm chạp và được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
Theo một bài báo năm 2009 trên tờ báo Nam Hàn Chosun Ilbo, nó được bọc thép dày và nặng đến mức di chuyển với tốc độ trung bình 60 km/h (khoảng 37 dặm/giờ).
Tờ báo đưa tin vào thời điểm đó rằng đoàn tàu này bao gồm các phòng hội nghị, phòng tiếp khách, phòng ngủ và được trang bị kết nối điện thoại vệ tinh cùng tivi màn hình phẳng.
Tờ báo cho biết vào thời Kim Jong Il, khoảng 20 nhà ga đã được xây dựng cho đoàn tàu gia đình.
Kim Jong Un được nhìn thấy đang hút thuốc bên ngoài đoàn tàu bọc thép trong một bức ảnh do truyền thông nhà nước Bắc Hàn công bố vào ngày 2 tháng 9, khi Kim đi đến Bắc Kinh. - Rodong Sinmun.
Kim đã sử dụng đoàn tàu này trong một số chuyến công du nước ngoài, mặc dù trước đây ông cũng đã di chuyển bằng máy bay và máy bay phản lực riêng. Kim đã đi tàu trong chuyến công du quốc tế gần đây nhất của mình - chuyến đi đến vùng Viễn Đông của Nga vào năm 2023 để gặp nTổng thống Vladimir Putin.
Những bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố vào thời điểm đó đã hé lộ phần nào bên trong đầu máy xe lửa, với sàn gỗ bóng loáng và một lối vào màu trắng được trang trí công phu. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, các đoạn phim truyền thông nhà nước công bố năm 2022 cho thấy Kim làm việc trong văn phòng trên tàu, và cũng thư giãn trên tàu trong khi hút thuốc lá trong chiếc áo sơ mi ngắn tay.
The slow train from North Korea: How Kim Jong Un travels to China
Chuyến tàu chậm từ Bắc Hàn: Kim Jong Un đi Trung Quốc như thế nào
Trong chuyến thăm năm 2018 khi Kim Jong-un gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các đoạn phim do truyền thông nhà nước Bắc Hàn ghi lại cho thấy các quan chức Trung Quốc lên tàu để chào đón Kim Jong-un. Các phái đoàn đã hội đàm trên tàu, ngồi trên hai hàng ghế sofa màu hồng.