10 phút cuối, người hùng Zelenskyy đấu khẩu nảy lửa với Trump và Vance, bỏ ra về không ký “thỏa thuận khoáng sản xé nát Ukraine?”

01 Tháng Ba 20257:34 SA(Xem: 924)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ BẨY 01 MAR 2025


10 phút cuối, người hùng Zelenskyy đấu khẩu nảy lửa với Trump và Vance, bỏ ra về không ký “thỏa thuận khoáng sản xé nát Ukraine?”


Sau 3 năm chiến tranh xâm lược của Nga, Chính trị và Kinh tế sẽ “xé nát” Ukraine?


Putin rập rình nhử Trump khoáng sản ở 3 tỉnh miền Đông nhằm hợp thức hóa vùng đất chiếm được.


Trump thất vọng Zelenskyy.


Sự phẫn nộ của Zelenskyy đối với các điều khoản trong đề xuất ban đầu của chính quyền Trump - đề xuất này kêu gọi Ukraine cung cấp cho Hoa Kỳ 500 tỷ đô la doanh thu trong tương lai - đã dẫn đến một cuộc cãi vã công khai giữa hai nhà lãnh đạo.


Zelenskyy nói sẵn sàng từ chức mang lại hòa bình và đổi lại việc Ukraine gia nhập NATO.


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12748/zelenskyy-noi-san-sang-tu-chuc-mang-lai-hoa-binh-va-doi-lai-viec-ukraine-gia-nhap-nato

image003image006

LÝ KIẾN TRÚC

VĂN HÓA ONLINE

01/3/2025 tổng hợp

(AP, VOA, REUTERS, POLITICO)


https://apnews.com/article/zelenskyy-security-guarantees-trump-meeting-washington-eebdf97b663c2cdc9e51fa346b09591d


https://www.politico.com/news/2025/02/26/trump-zelenskyy-white-house-visit-00206221


https://www.voatiengviet.com/a/the-gioi-phan-ung-truoc-cuoc-tranh-cai-giua-ong-tt-zelenskyy-va-tt-trump-tai-phong-bau-duc/7993399.html


*


AP: Zelenskyy rời Tòa Bạch Ốc mà không ký thỏa thuận khoáng sản sau vụ nổ nảy lửa’ ở Phòng Bầu dục


By  WILL WEISSERT, ZEKE MILLER and AAMER MADHANI


Updated 4:09 PM PST, February 28, 2025


▶ Follow live updates on President Donald Trump and his new administration.


image007Tổng thống Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025. (Ảnh AP/Ben Curtis)


image009Tổng thống Donald Trump đã chỉ vào mặt Tổng thống  Zelenskyy và quát mắng nhà lãnh đạo Ukraine vào thứ sáu 28/2/2025 trong cuộc họp bất thường tại Phòng Bầu dục; Trump chỉ trích Volodymyr Zelenskyy “đánh cược với hàng triệu sinh mạng” và ám chỉ rằng hành động của ông có thể gây ra Thế chiến thứ III.


AP AUDIO: Zelenskyy leaves White House without signing minerals deal after Oval Office blow up


AP Washington correspondent Sagar Meghani reports on an Oval Office shouting match.


image011image013Tổng thống Donald Trump, (giữa) và Phó tổng thống Vance bên phải, gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục ở Tòa Bạch Ốc, thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/ Mystyslav Chernov)


image015Tổng thống Donald Trump, bên phải, gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục ở Tòa Bạch Ốc, thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/ Mystyslav Chernov)


image017Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục ở Tòa Bạch Ốc, Washington, thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025. (Ảnh AP/Mstyslav Chernov)


image019Phó Tổng thống JD Vance, bên phải, nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, bên trái, trong khi Tổng thống Donald Trump, ở giữa, lắng nghe tại Phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc, thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/ Mystyslav Chernov)


image021Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rời Tòa Bạch Ốc ở Washington, thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025. (Ảnh AP/Ben Curtis)


WASHINGTON (AP) — Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vì "thiếu tôn trọng" vào thứ Sáu 28/2/2025 trong một cuộc họp bất thường tại Phòng Bầu dục, sau đó đột ngột hủy bỏ việc ký kết một thỏa thuận khoáng sản mà Trump cho rằng sẽ đưa Ukraine đến gần hơn với việc chấm dứt chiến tranh với Nga.


Diễn biến đáng kinh ngạc này có thể làm xáo trộn tình hình ở châu Âu và trên toàn cầu.


Trong chuyến thăm của mình với Trump, Zelenskyy dự kiến ​​sẽ ký thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận nhiều hơn với các khoáng sản đất hiếm của Ukraine và tổ chức một cuộc họp báo chung, nhưng kế hoạch đó đã bị hủy bỏ sau cuộc đấu khẩu gay gắt giữa các nhà lãnh đạo trước giới truyền thông.


Không rõ vụ nổ có thể có ý nghĩa gì đối với thỏa thuận mà Trump khẳng định là cần thiết để trả lại cho Hoa Kỳ khoản viện trợ hơn 180 tỷ đô la của Hoa Kỳ đã viện trợ cho Kyiv kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Và vẫn chưa biết Trump muốn Zelenskyy làm gì để đưa thỏa thuận trở lại đúng hướng.


Nhà lãnh đạo Ukraine đã bị các cố vấn cấp cao của Trump yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng ngay sau khi Trump hét vào mặt ông, thể hiện sự khinh thường công khai. “Ông đang đánh cược với Thế chiến thứ III, và những gì ông đang làm là rất thiếu tôn trọng đất nước, đất nước đã ủng hộ ông nhiều hơn nhiều so với những gì nhiều người nói rằng họ nên làm,” Trump nói với Zelenskyy.


10 phút cuối của cuộc họp kéo dài gần 45 phút đã trở thành cuộc tranh cãi qua lại căng thẳng giữa Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Zelenskyy, người đã thúc giục sự hoài nghi về cam kết ngoại giao của Nga, trích dẫn nhiều năm Moscow đã phá vỡ các cam kết trên trường quốc tế.


Mục tiêu chính của Zelenskyy khi ngồi vào bàn đàm phán là gây sức ép buộc Trump không từ bỏ đất nước của mình và cảnh báo không nên quá thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Thay vào đó, ông đã bị hét vào mặt trong khi Trump dường như đang cố gắng thổi phồng sự việc trước ống kính máy quay.


Có lúc, Zelenskyy nói Putin đã phá vỡ "chữ ký của chính mình" 25 lần về lệnh ngừng bắn và các thỏa thuận khác và không đáng tin cậy.


Trump trả lời rằng Putin không phá vỡ các thỏa thuận với ông và né tránh các câu hỏi về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, nói rằng ông nghĩ thỏa thuận khoáng sản - hiện đang bị đình trệ - sẽ chấm dứt hiệu quả cuộc giao tranh.


Mọi chuyện trở nên căng thẳng sau khi Vance thách thức Zelenskyy, nói với ông rằng, "Thưa ngài Tổng thống, với sự tôn trọng, tôi nghĩ rằng thật thiếu tôn trọng khi ông đến Phòng Bầu dục để cố gắng kiện tụng vấn đề này trước giới truyền thông Mỹ."


Zelensky cố gắng phản đối, khiến Trump phải lên tiếng và nói rằng, "Ông đang đánh cược với mạng sống của hàng triệu người."


Vào một thời điểm khác, Trump tuyên bố mình "ở giữa" và không đứng về phía Ukraine hay Nga trong cuộc xung đột. Ông tiếp tục chế giễu "lòng căm thù" của Zelenskyy đối với Putin là rào cản cho hòa bình. "Bạn thấy đấy, lòng căm thù mà ông ta dành cho Putin", Trump nói. "Thật khó để tôi có thể thỏa thuận với loại lòng căm thù đó".


image023Tổng thống Donald Trump, bên phải, gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục ở Tòa Bạch Ốc, thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/ Mystyslav Chernov)


Trump sau đó nói với các phóng viên, ngay trước khi khởi hành đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình ở Nam Florida vào cuối tuần, rằng ông muốn có "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" giữa Nga và Ukraine nhưng bày tỏ sự nghi ngờ rằng Zelenskyy đã không sẵn sàng để tạo ra hòa bình.


Zelenskyy đã xuất hiện trên Fox News vào tối thứ Sáu 28/2/2025, trong đó ông nói rằng cuộc cãi vã công khai của ông với Trump và Vance là "không tốt cho cả hai bên".


Nhưng Zelenskyy nói về Trump - người khẳng định Putin đã sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm - cần hiểu rằng Ukraine không thể thay đổi thái độ đối với Nga ngay lập tức.


Zelenskyy nói thêm rằng Ukraine sẽ không tham gia đàm phán hòa bình với Nga cho đến khi có được sự đảm bảo an ninh chống lại một cuộc tấn công khác. "Điều đó rất nhạy cảm đối với người dân của chúng tôi", Zelenskyy nói.


 "Và họ chỉ muốn nghe rằng Hoa Kỳ (ở) bên cạnh chúng tôi, rằng Hoa Kỳ sẽ ở lại với chúng tôi. Không phải với Nga, mà là với chúng tôi. Chỉ vậy thôi".


Sau cuộc họp, Trump đã đăng trên trang mạng xã hội của mình rằng ông đã "xác định" rằng Zelenskyy "chưa sẵn sàng cho hòa bình". “Ông ta đã không tôn trọng Hoa Kỳ trong Phòng Bầu dục được trân trọng của mình. Ông ta có thể quay lại khi ông ta sẵn sàng cho Hòa bình,” Trump viết.


Đảng Dân chủ ngay lập tức chỉ trích chính quyền vì sự cố này. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết Trump và Vance "đang làm công việc bẩn thỉu của Putin".


Cuộc thảo luận gay gắt này đặc biệt đáng ngạc nhiên vì nó diễn ra một ngày sau khi Trump có giọng điệu hòa giải hơn đối với Ukraine, gọi sự ủng hộ của Mỹ chống lại cuộc xâm lược của Nga là "một điều rất đáng làm" và phủ nhận mọi ký ức rằng ông đã gọi nhà lãnh đạo Ukraine là "kẻ độc tài".


Trump và Zelenskyy đã nói chuyện lịch sự, thậm chí còn ngưỡng mộ, về nhau trong nửa giờ đầu của cuộc họp.


Nhưng khi nhà lãnh đạo Ukraine lên tiếng báo động về việc tin tưởng bất kỳ lời hứa nào từ Putin về việc chấm dứt giao tranh, Vance đã đưa ra lời khiển trách mạnh mẽ vì đã nêu ra những bất đồng với Trump trước công chúng.


Điều đó ngay lập tức thay đổi giọng điệu của cuộc trò chuyện khi Zelenskyy trở nên có thái độ phòng thủ và Trump cùng phó tổng thống của ông chỉ trích ông là kẻ vô ơn và đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về sự ủng hộ của Mỹ trong tương lai. "Sẽ rất khó để làm ăn như thế này", Trump nói với Zelenskyy khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau về sự ủng hộ quốc tế trong quá khứ dành cho Ukraine.


Vance sau đó xen vào, "Một lần nữa, chỉ cần nói cảm ơn thôi." Zelenskyy phản pháo Vance, nói với ông rằng ông đã bày tỏ lòng biết ơn "rất nhiều lần" đối với người dân Mỹ và tổng thống.


Nhà lãnh đạo Ukraine sau khi rời Tòa Bạch Ốc đã bày tỏ lòng biết ơn của mình trên mạng xã hội.


“Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn vì chuyến thăm này,” Zelenskyy viết. “Cảm ơn @POTUS, Quốc hội và người dân Mỹ. Ukraine cần hòa bình công bằng và lâu dài, và chúng tôi đang nỗ lực hết mình vì điều đó.”


Nhưng các quan chức chính quyền không hài lòng với Zelenskyy và nhận thấy ông có “thái độ thù địch” và ngôn ngữ cơ thể của ông tại Phòng Bầu dục, theo một quan chức Tòa Bạch Ốc.


Trump cũng phản đối việc nhà lãnh đạo Ukraine nêu vấn đề đảm bảo an ninh khi Trump nói rõ rằng ông muốn tập trung vào thỏa thuận khoáng sản, vị quan chức này cho biết, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc thảo luận nội bộ.


Theo các cựu quan chức chính quyền, cựu Tổng thống Joe Biden cũng đã từng thất vọng với Zelenskyy vì không biết ơn sự ủng hộ của Mỹ. Nhưng không giống như Trump, Biden đã bày tỏ sự không hài lòng của mình với Zelenskyy một cách riêng tư.


Trump cũng gợi ý rằng Zelenskyy không nên đòi hỏi nhượng bộ. “Ông không ở vị thế tốt. Ông không có quân bài ngay bây giờ”, Trump nói và chỉ tay về phía Zelenskyy.


image024Trump:Ông không ở vị thế tốt. Ông không có quân bài ngay bây giờ”, Trump nói và chỉ tay về phía Zelenskyy


Ngay trước khi cuộc họp kết thúc, Trump nói, "Đây sẽ là chương trình truyền hình tuyệt vời". Phó Tổng thống JD Vance, bên phải, nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, bên trái, trong khi Tổng thống Donald Trump, ở giữa, lắng nghe tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/ Mystyslav Chernov)


Trong khi lực lượng Ukraine chống lại những bước tiến chậm nhưng chắc chắn của quân đội lớn hơn và được trang bị tốt hơn của Nga, các nhà lãnh đạo ở Kyiv đã tìm cách đảm bảo bất kỳ kế hoạch hòa bình tiềm năng nào do Hoa Kỳ làm trung gian sẽ bao gồm các đảm bảo cho an ninh trong tương lai của đất nước.


Nhiều người Ukraine lo ngại rằng một nền hòa bình được đàm phán vội vàng — đặc biệt là một nền hòa bình đưa ra quá nhiều nhượng bộ cho các yêu cầu của Nga — sẽ cho phép Moscow tái vũ trang và củng cố lực lượng của mình cho một cuộc xâm lược trong tương lai. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh của Trump, người ủng hộ việc duy trì sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine, cho biết ông không tin rằng mối quan hệ Trump-Zelenskyy có thể được hàn gắn. "Tôi không biết liệu bạn có thể đạt được thỏa thuận với Zelenskyy nữa không", đảng viên Cộng hòa Nam Carolina cho biết.


Những lo ngại rằng Trump có thể làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình với Nga bất lợi cho Ukraine đã được khuếch đại bởi các hành động phá vỡ tiền lệ gần đây của chính quyền của ông.


Trump đã có một cuộc điện đàm dài với Putin và các quan chức Hoa Kỳ đã gặp gỡ các đối tác Nga của họ tại Ả Rập Xê Út mà không mời các nhà lãnh đạo châu Âu hoặc Ukraine — cả hai đều là sự phá vỡ đáng kể đối với chính sách trước đây của Hoa Kỳ nhằm cô lập Putin về cuộc xâm lược của ông.


Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng củng cố sự ủng hộ của họ đối với Ukraine sau cuộc họp gây tranh cãi tại Phòng Bầu dục.


Trong một bài đăng trên X, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen cho biết "phẩm giá của Zelenskyy tôn vinh lòng dũng cảm của người dân Ukraine". "Hãy mạnh mẽ, hãy dũng cảm, hãy không sợ hãi", bà nói thêm. "Ngài không bao giờ đơn độc, thưa Tổng thống".


Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đề xuất “một hội nghị thượng đỉnh ngay lập tức” giữa Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu “để nói thẳng thắn về cách chúng ta dự định đối mặt với những thách thức lớn hiện nay, bắt đầu từ Ukraine”. “Mỗi sự chia rẽ của phương Tây đều khiến chúng ta yếu đi và có lợi cho những người muốn chứng kiến ​​sự suy tàn của nền văn minh của chúng ta”, bà nói. “Một sự chia rẽ sẽ không có lợi cho bất kỳ ai”.


* Associated Press writers Justin Spike in Kyiv, Stephanie Dazio in Berlin, Giada Zampano in Rome, JJ Cooper in Phoenix, and Michelle L. Price in New York contributed to this report.


WILL WEISSERT


Weissert covers national politics and the White House for The Associated Press. He is based in Washington.


ZEKE MILLER


Miller leads coverage of the president and the presidency for The Associated Press. He is based in Washington.


ZEKE MILLER


Miller leads coverage of the president and the presidency for The Associated Press. He is based in Washington.


**


Thế giới phản ứng trước cuộc tranh cãi giữa Zelenskyy và Trump tại Phòng Bầu dục


01/03/2025

Reuters


image025Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Phó Tổng thống JD Vance (phải) tại Phòng Bầu dục ở Washington, DC, ngày 28/2/2025.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tranh luận tại cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc hôm 28/2 và cuộc gặp này kết thúc trong thảm họa, gây ra làn sóng phản ứng trên toàn cầu, Reuters đưa tin.


Trump: Zelenskyy ‘chưa sẵn sàng cho Hòa bình’


Sau cuộc gặp, ông Trump đã đăng trên trang mạng xã hội của mình rằng ông đã “xác định” rằng ông Zelenskyy “chưa sẵn sàng cho Hòa bình”.


“Ông ấy đã không tôn trọng Hoa Kỳ trong Phòng Bầu dục được trân trọng của nước này. Ông ta có thể quay lại khi đã sẵn sàng cho Hòa bình”, ông Trump viết trên trang X.


Ông Zelenskyy viết trên trang X


“Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn vì chuyến thăm này. Cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ, Quốc hội và người dân Mỹ. Ukraine cần hòa bình công bằng và lâu dài, và chúng tôi đang nỗ lực hết mình vì điều đó”.


Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết trên X


“Nga đã xâm lược Ukraine một cách bất hợp pháp và vô lý. Trong ba năm qua, người dân Ukraine đã chiến đấu với lòng dũng cảm và sự kiên cường. Cuộc chiến đấu vì dân chủ, tự do và chủ quyền của họ là cuộc chiến có ý nghĩa với tất cả chúng ta. Canada sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine và người dân Ukraine để đạt được hòa bình công bằng và lâu dài”.


Thủ tướng Đức Olaf Scholz


“Không ai muốn hòa bình hơn người dân Ukraine! Đó là lý do tại sao chúng ta cùng nhau tìm kiếm con đường dẫn đến một nền hòa bình lâu dài và công bằng. Ukraine có thể tin tưởng vào Đức - và vào châu Âu”.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với báo giới ở Bồ Đào Nha:


“Nga là kẻ xâm lược, và Ukraine là những người bị xâm lược. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đúng khi giúp Ukraine và trừng phạt Nga ba năm trước, và tiếp tục làm như vậy. Chúng ta, tức là Hoa Kỳ, châu Âu, Canada, Nhật Bản và nhiều nước khác. Và chúng ta phải cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ và tôn trọng những người đã chiến đấu từ đầu. Bởi vì họ đang chiến đấu vì phẩm giá, nền độc lập, con cái của họ và an ninh của châu Âu. Đây là những điều đơn giản, nhưng chúng ta nên ghi nhớ vào những lúc như thế này, vậy thôi”.


Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev


Nga bày tỏ sự vui mừng hôm 28/2 trước cuộc đụng độ gay gắt giữa ông Trump và ông Zelenskyy tại Tòa Bạch Ốc, nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được những gì ông ta đáng phải nhận, theo Reuters.


Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết Zelenskiy, người bị Trump và Phó Tổng thống JD Vance cáo buộc là “thiếu tôn trọng” Hoa Kỳ, đã nhận được “một cái tát mạnh”.


“Một cuộc khiển trách tàn bạo tại Phòng Bầu dục”, ông Medvedev viết.


Thủ tướng Australia Anthony Albanese


“Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào còn có thể, vì đây là cuộc đấu tranh của một quốc gia dân chủ chống lại một chế độ độc tài do Vladimir Putin lãnh đạo, người rõ ràng có những âm mưu đế quốc, không chỉ đối với Ukraine mà còn trên khắp khu vực đó”.


Chủ tịch Uỷ ban EC Ursula Von Der Leyen viết trên X


“Phẩm giá của ngài tôn vinh lòng dũng cảm của người dân Ukraine. Hãy mạnh mẽ, hãy dũng cảm, hãy không sợ hãi. Ngài không bao giờ đơn độc, thưa Tổng thống.


“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngài vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.


Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere


“Những gì chúng ta thấy từ Nhà Trắng hôm nay là nghiêm trọng và đáng nản lòng. Ukraine vẫn cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, và an ninh cũng như tương lai của Ukraine cũng rất quan trọng đối với Hoa Kỳ và Châu Âu. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy có sự ủng hộ mạnh mẽ ở Ukraine, sự ủng hộ rộng rãi ở Châu Âu, và ông đã lãnh đạo người dân của mình vượt qua thời kỳ rất khó khăn và tàn khốc, dưới sự tấn công của Nga. Việc ông Trump cáo buộc ông Zelenskiy đánh cược bằng Thế chiến thứ III là vô lý và là một tuyên bố mà tôi không đồng tình. Na Uy sát cánh cùng Ukraine trong cuộc đấu tranh giành tự do của họ. Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Trump cũng hiểu được tầm quan trọng của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine”.


Tổng thống Cezch Petr Pavel viết trên X


“Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine hơn bao giờ hết. Đã đến lúc Châu Âu phải tăng cường nỗ lực”.


***


CHIẾN TRANH & KINH TẾ ‘XÉ NÁT’ UKRAINE:


Zelenskyy đến White House họp với Trump để nói chuyện ‘lợi và hại’ trong việc Mỹ muốn khai thác khoáng sản đền bù viện trợ


Trump trình bày thỏa thuận, các chi tiết vẫn chưa được biết, như một cách để Hoa Kỳ thu hồi một số viện trợ đã gửi cho Ukraine trong suốt cuộc  chiến kéo dài ba năm.


Hoa Kỳ đã gửi cho Ukraine 180 tỷ đô la cho đến nay.


Zelenskyy ‘phát điên lên’ vì đề xuất ban đầu của ông Trump - kêu gọi Ukraine cung cấp cho Hoa Kỳ 500 tỷ đô la doanh thu trong tương lai.


Điện Kremlin nói về cách giải quyết xung đột - Thỏa thuận khoáng sản với Ukraine sẽ không chấm dứt chiến tranh.


Putin nhử Trump khoáng sản ở khu vực đất đai đã chiếm được ở miền Đông Ukraine.


Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ đã nhất trí về thỏa thuận quyền khai thác khoáng sản với Ukraine, hoàn thiện kế hoạch cho cuộc họp vào thứ sáu tại Washington.


By Eli Stokols


02/26/2025 12:37 PM EST


Updated: 02/26/2025 01:13 PM EST


https://www.politico.com/news/2025/02/26/trump-zelenskyy-white-house-visit-00206221


Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào thứ Sáu 28/2/2025 để ký kết những gì ông gọi là "một thỏa thuận rất lớn" nhằm chia sẻ doanh thu từ các mỏ khoáng sản đất hiếm của Ukraine, mặc dù hai nhà lãnh đạo vẫn còn cách xa nhau về việc liệu Hoa Kỳ có cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc hay không.


"Bây giờ đã được xác nhận và chúng tôi sẽ ký một thỏa thuận", Trump cho biết vào sáng thứ Tư khi bắt đầu cuộc họp Nội các đầu tiên của ông tại Tòa Bạch Ốc. Trump đã gợi ý vào tối thứ Ba rằng cuộc họp vẫn chưa được chốt, vì Ukraine vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với các nhà đàm phán Hoa Kỳ. Theo một người quen thuộc với các kế hoạch, cuộc họp có khả năng sẽ diễn ra tại Tòa Bạch Ốc, chứ không phải khu điền trang Mar-a-Lago của Trump, nơi tổng thống dự kiến ​​sẽ đến vào tối thứ Sáu.


Trump tiếp tục trình bày thỏa thuận, các chi tiết vẫn chưa được biết, như một cách để Hoa Kỳ thu hồi một số viện trợ đã gửi cho Ukraine trong suốt cuộc  chiến kéo dài ba năm.


Hoa Kỳ đã gửi cho Ukraine 120 tỷ đô la cho đến nay.


Trump đã thổi phồng số tiền, một lần nữa tuyên bố sai sự thật vào thứ Tư rằng người nộp thuế Hoa Kỳ phải chịu khoản viện trợ "350 tỷ đô la".


"Chúng tôi đã có thể đạt được một thỏa thuận mà chúng tôi sẽ có thể lấy lại tiền của mình", Trump nói. "Chúng tôi rất vui về điều đó".


Trong khi đó, Zelenskyy, phát biểu với các phóng viên tại Kyiv vào thứ Tư, gọi thỏa thuận này là "một khởi đầu", cảnh báo rằng nhiều điều sẽ phụ thuộc vào các cuộc trò chuyện của ông với Trump và sự cần thiết phải có thêm các đảm bảo an ninh, một điểm căng thẳng chính. "Tôi sẽ hiểu mọi thứ sau khi nói chuyện với Trump. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là tìm hiểu xem Hoa Kỳ có dừng viện trợ quân sự hay không", ông nói. "Nếu dừng lại, chúng ta có thể mua vũ khí trực tiếp từ Hoa Kỳ, có thể sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga không?"


Một quan chức Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng bản dự thảo của thỏa thuận bao gồm ngôn ngữ chung mà Ukraine thúc đẩy để tham chiếu đến các đảm bảo an ninh, tuyên bố rằng Hoa Kỳ "ủng hộ" nỗ lực của mình nhằm "thiết lập hòa bình lâu dài".


Nhưng viên chức này đã cảnh báo trong một tin nhắn văn bản rằng thỏa thuận "KHÔNG phải là sự đảm bảo về viện trợ trong tương lai cho cuộc chiến, cũng không bao gồm BẤT KỲ cam kết nào của nhân sự Hoa Kỳ trong khu vực".


Trump rất muốn làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nhưng cho đến nay, ông đã hướng chiến dịch gây sức ép của mình gần như hoàn toàn vào Zelenskyy trong khi lặp lại một số quan điểm của Nga và đồng ý trước một số yêu cầu chính của Điện Kremlin về cách giải quyết xung đột - Thỏa thuận khoáng sản với Ukraine sẽ không chấm dứt chiến tranh.


Tuần này, Trump đã tuyên bố rằng Châu Âu sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, ngay cả khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc nhở ông trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai rằng sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ nhất có thể đòi hỏi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.


Khi được hỏi Hoa Kỳ sẽ cung cấp những đảm bảo an ninh nào, Trump đã thẳng thắn: "Tôi sẽ không đưa ra nhiều đảm bảo an ninh vì chúng tôi sẽ để Châu Âu làm điều đó", ông nói trong một cuộc trao đổi qua lại kéo dài với các phóng viên trong cuộc họp Nội các của mình vào thứ Tư.


Một lần nữa, Trump đã rõ ràng loại trừ tư cách thành viên NATO trong tương lai của Ukraine — có thể nói là sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ nhất trong tất cả các điều lệ của tổ chức này, coi một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào là một cuộc tấn công vào tất cả. "Bạn có thể quên NATO đi", Trump nói trong cuộc họp nội các, nơi ông cũng khẳng định rằng Zelenskyy sẽ phải đưa ra một số nhượng bộ trong bất kỳ giải pháp ngoại giao nào để chấm dứt chiến tranh.


Nhưng ông cho rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Ukraine đồng nghĩa với "an ninh tự động", như những người ủng hộ thỏa thuận đã lập luận, "bởi vì sẽ không có ai đùa giỡn với người dân của chúng tôi".


Sự phẫn nộ của Zelenskyy đối với các điều khoản trong đề xuất ban đầu của chính quyền Trump - đề xuất này kêu gọi Ukraine cung cấp cho Hoa Kỳ 500 tỷ đô la doanh thu trong tương lai - đã dẫn đến một cuộc cãi vã công khai giữa hai nhà lãnh đạo.


Nhưng sau ba năm chiến tranh, nhà lãnh đạo Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đạt được một số thỏa thuận với Hoa Kỳ với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến Trump tiếp tục đầu tư vào tương lai của đất nước mình và có tác dụng ngăn chặn Nga tiến hành một cuộc xâm lược khác.


Trong các bình luận hôm thứ Ba, Trump cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua "khoáng sản trên đất Nga". Điều đó diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận riêng với Trump để cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các mỏ khoáng sản của đất nước ông.


Veronika Melkozerova đã đóng góp vào báo cáo này.