Bắc Kinh “nắn gân” phản ứng của tân Ngoại trưởng Mỹ-Marco Rubio ở Trường Sa?

25 Tháng Giêng 20255:57 SA(Xem: 708)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ BẨY 25 JAN 2025


Bắc Kinh “nắn gân” phản ứng của tân Ngoại trưởng Mỹ-Marco Rubio ở Trường Sa?


(*) tựa của Văn Hóa Online

VĂN HÓA ONLINE

25/1/2025


image003Ảnh trên: Bản đồ vị trí của đảo Thị Tứ, bãi cát Sandy Cay và mạng lưới các đảo nhân tạo/căn cứ hỏa lực của TQ. Ảnh dưới: Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc quấy rối tàu cá của họbiển South China Sea gần khu vực đảo Thị Tứ hiện do quân đội Philippines chiếm giữ. Ảnh trích từ video của lực lượng tuần duyên Philippines.


AP: Philippines cáo buộc lực lượng Trung Quốc quấy rối tàu cá của họbiển South China Sea (Trường Sa)


By  JIM GOMEZ

Updated 1:23 AM PST, January 25, 2025

https://apnews.com/article/south-china-sea-sandy-cay-philippines-606e460688e43f5fecc5264ab315feb9


JIM GOMEZ

Updated 1:23 AM PST, January 25, 2025

https://apnews.com/article/south-china-sea-sandy-cay-philippines- 606e460688e43f5fecc5264ab315feb9


MANILA, Philippines (AP) — Các tàu tuần duyên Trung Quốc và một trực thăng hải quân Trung Quốc đã quấy rối một nhóm tàu ​​đánh cá Philippines đang tiến hành khảo sát khoa học tại một khu vực tranh chấp gay gắt ở Biển Đông, buộc họ phải hủy bỏ hoạt động này, lực lượng tuần duyên Philippines cho biết hôm thứ Bảy.


Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông và cáo buộc các quốc gia có yêu sách đối địch, bao gồm Philippines, Việt Nam và Malaysia xâm phạm.


Trung Quốc đã phân định các yêu sách lãnh thổ của mình bằng đường 10 đoạn được in trên bản đồ nhưng không cung cấp tọa độ chính xác.


Lực lượng tuần duyên cho biết vụ việc xảy ra vào thứ Sáu gần Sandy Cay, ba bãi cát nhỏ không có người ở được bao quanh bởi một căn cứ đảo nhân tạo của lực lượng Trung Quốc và một hòn đảo do Philippines chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa. (Đảo Thị Tứ)


image006Vị trí đảo Thị Tứ và các bãi cát chung quanh. Bản đồ của Văn Hóa Online.


Các tàu tuần duyên Trung Quốc đã tiếp cận hai tàu lớn hơn, những tàu này đã điều động để tránh va chạm, và một trực thăng hải quân đã bay thấp trên hai tàu nhỏ hơn do các tàu này triển khai, buộc cuộc khảo sát phải hủy bỏ.


Một tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết họ đã xua đuổi các tàu Philippines sau khi chúng xâm phạm vùng biển này mà không được phép của Trung Quốc và cố gắng đổ bộ lên bãi cạn Sandy Cay — được gọi là Tiexian Reef trong tiếng Trung — và tiến hành lấy mẫu cát.


Các video do lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines công bố cho thấy một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc di chuyển rất gần một tàu mà các quan chức xác định là của Philippines. Một video khác cho thấy một trực thăng quân sự Trung Quốc bay thấp trên vùng biển động gần một tàu treo cờ Philippines.


Đợt bùng phát mới nhất của các tranh chấp lãnh thổ âm ỉ từ lâu tại một trong những tuyến đường thương mại và an ninh bận rộn nhất thế giới có thể thử thách cam kết của Tổng thống Donald Trump trong việc duy trì vai trò của Hoa Kỳ như một đối trọng với Trung Quốc, quốc gia ngày càng có nhiều hành động quyết đoán ở vùng biển tranh chấp.


Người tiền nhiệm của ông, Joe Biden, đã củng cố một vòng cung liên minh an ninh ở châu Á trong khi còn đương nhiệm nhằm kiềm chế các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và xung quanh Đài Loan, một hòn đảo tự quản mà Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ chiếm bằng vũ lực nếu cần thiết.


Tân Ngoại trưởng Marco Rubio trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư với Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm "các hành động nguy hiểm và gây mất ổn định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Biển Đông", phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tammy Bruce cho biết.


Rubio "truyền đạt rằng hành vi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực và không phù hợp với luật pháp quốc tế", Bruce cho biết trong bản ghi cuộc gọi.


Rubio "nhấn mạnh các cam kết sắt đá của Hoa Kỳ đối với Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ Chung của chúng tôi", phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tammy Bruce cho biết.


Biden và chính quyền của ông đã nhiều lần cảnh báo Trung Quốc rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải giúp bảo vệ Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của nước này ở Châu Á, nếu lực lượng, tàu và máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang, bao gồm cả ở Biển Đông.


Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ tránh xa những gì họ nói là một tranh chấp hoàn toàn mang tính Châu Á.


Vào năm 2017, Trung Quốc cáo buộc quân đội Philippines âm mưu chiếm đóng và xây dựng một công trình trên một trong ba bãi cát, cách đảo Thị Tứ do Philippines chiếm đóng khoảng 2,5 hải lý (4,6 km), hai quan chức cấp cao của Philippines đã nói với The Associated Press vào thời điểm đó.


image008Đải Thị Tứ (Thitu Island) có sân bay dã chiến dùng cho C-130 Hercules. Ảnh tài liệu.


image010Tàu khảo sát Philippines ủi vào bãi cát Sandy Cay tháng 3, 2024, nằm gần đảo lớn Thị Tứ hiên do quân đội Philippines đóng giữ. Ảnh tài liệu.


image012Vị trí các thực thể ở khu vực Trường Sa cắm cờ Philippines gần đảo nhân tạo/căn cứ hỏa lực Vành Khăn Trung Quốc. Ảnh bản đồ tài liệu.


Theo một báo cáo an ninh bí mật của chính phủ Philippines mà AP đã xem, Trung Quốc đã phản đối và bao vây các bãi cát bằng ba tàu hải quân, một tàu tuần duyên và 10 tàu dân quân bị nghi ngờ là tàu võ trang.


Hai quan chức Philippines cho biết các nhà ngoại giao Trung Quốc và Philippines đã giải quyết vấn đề này bằng cách nhất trí rằng lực lượng của cả hai bên không được đặt chân lên các bãi cát. Tuy nhiên, theo quân đội Philippines, kể từ đó, các tàu Trung Quốc liên tục theo dõi các bãi cát.


Riêng lực lượng tuần duyên Philippines cho biết họ đã ra lệnh cho các tàu tuần duyên Trung Quốc tránh xa bãi cạn Scarborough, một khu vực tranh chấp khác cách tây bắc Philippines (Đảo lớn Luzon) khoảng 124 hải lý (230 km).


Các tàu tuần duyên Trung Quốc đã tiếp cận cách bờ biển Philippines tới 60 hải lý (111 km) trong những tuần gần đây, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này, một vùng biển mà một quốc gia ven biển có quyền độc quyền khai thác tài nguyên, nhưng tàu nước ngoài có quyền "đi qua vô hại" theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, lực lượng tuần duyên Philippines cho biết.


Lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã bất chấp lệnh của lực lượng tuần duyên Philippines yêu cầu rời khỏi khu vực mà họ cho là nằm trong vùng biển của Trung Quốc. Họ đã cảnh báo Philippines "phải ngay lập tức dừng mọi hoạt động xâm phạm, khiêu khích và cáo buộc sai sự thật".


___ Nhà báo Ken Moritsugu của Associated Press tại Bắc Kinh đã đóng góp cho báo cáo này.