Putin tuyên bố chiếm được 189 làng và thị trấn (khoảng 4500 km2) của Ukraina trong năm 2024

17 Tháng Mười Hai 20246:29 SA(Xem: 1031)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ BA 17 DEC 2024


Putin tuyên bố chiếm được 189 làng và thị trấn (khoảng 4500 km2) của Ukraina trong năm 2024


* Ý định bỏ rơi Ukraine qua cuộc họp của Trump ở Paris? (Ukraine một Việt Nam thứ hai?)


https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-trump-ceasefire-e00a18db202ef74b38e009bb2a5381cf


https://www.sheppnews.com.au/world/trump-decries-use-of-us-missiles-deep-into-russia-2/


“Đại đế Putin” và giấc mơ phục sinh Xô Viết


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11075/dai-de-putin-va-giac-mo-phuc-sinh-xo-viet


Donbas: “Chiến trường quyết định cho một Hiệp ước Lãnh thổ”


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11194/donbass-chien-truong-quyet-dinh-cho-mot-hiep-uoc-lanh-tho-

image001

VĂN HÓA ONLINE

17/12/2024 (theo RFI)


Hôm 16/12/2024, phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức quân sự cao cấp của bộ Quốc Phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh đà tiến của quân đội Nga, «giải phóng» được 189 làng và thị trấn tại Ukraina, chiếm được khoảng 4500 km2 lãnh thổ nước này (20%).


image005Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Điện Cẩm Linh ở Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 21/11/2024. © AP


Chi Phương


Tổng thống Putin tuyên bố « Lực lượng vũ trang Liên bang Nga nắm thế chủ động ​chiến lược trên toàn bộ tiền tuyến. Hiện tại, tốc độ tiến quân đã tăng lên đáng kể và trung bình chiếm thêm khoảng 30 km2 mỗi ngày », theo trích dẫn từ AP. Nguyên thủ Liên bang Nga cũng cho rằng 2024 là một năm « bản lề », khi nói đến các mục tiêu quân sự của "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.


Hôm qua, ông Vladimir Putin một lần nữa cáo buộc Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO là « mối đe dọa » và lên án ý định của Kiev gia nhập khối của, khẳng định nước Nga « cần có phương án chuẩn bị đối phó ». Ông Putin cũng ca ngợi quân đội đã gia tăng sản xuất vũ khí và ông cho rằng cần phải tiếp tục sản xuất, đặc biệt là các loại vũ khí siêu thanh. Sergei Karakayev, chỉ huy lực lượng Tên lửa chiến lược của Nga hôm qua cho biết nước này sẽ tăng cường kho vũ khí đạn đạo bằng các hệ thống tên lửa chiến lược mới và đề ra kế hoạch phóng thử tên lửa tầm xa, để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.


Ngay sau phát biểu của nguyên thủ Liên bang Nga, tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố « sẽ nói chuyện với tổng thống Putin và tổng thống Zelensky, vì cần phải ngăn chặn cuộc tàn sát », ở sườn đông châu Âu.


Theo AFP, lãnh thổ Ukraina rộng khoảng 600.000 km2 thì nay Nga đã kiểm soát được 20%, tính cả bán đảo Crimea.


Lực lượng Kiev cố kháng cự và liên tục kêu gọi phương Tây trợ giúp. Quân đội Ukraina đã bị tiêu hao nặng nề về nguồn lực, dần dần để mất nhiều khu vực vào tay Nga, đặc biệt là kể từ mùa thu vừa qua. Hiện quân Nga đang tập trung ở lối vào thành phố Pokrovsk, khu vực khai thác mỏ lớn và cũng là trung tâm hậu cần ở miền đông Ukraina.


https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20241217-nga-tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-chi%E1%BA%BFm-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-189-l%C3%A0ng-v%C3%A0-th%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A5n-c%E1%BB%A7a-ukraina-trong-n%C4%83m-2024