Trên đường chu du Viễn Đông của Mẫu hạm Elizabeth, Ngoại trưởng Anh đến Hà Nội thảo luận đối tác chiến lược

23 Tháng Sáu 20218:03 SA(Xem: 5975)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ TƯ 23 JUNE 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


INDO-PACIFIC KHỞI ĐỘNG


Trên đường chu du Viễn Đông của Mẫu hạm Elizabeth, Ngoại trưởng Anh đến Hà Nội thảo luận đối tác chiến lược


Văn Hóa Online

(tổng hợp)

23/6/2021


image001Ảnh trên: Tuần lễ cuối tháng 5/2021, hành trình chu du vượt biển dài khoảng 26.000 hải lý (khoảng 48.000 km) đến Viễn Đông của Hàng không Mẫu mạng Queen Elizabeth cho đến nay vẫn còn đầy bí hiểm. Tuy nhiên, giới quan sát nôn nóng hy vọng Mẫu hạm lừng danh của Anh Quốc sẽ dừng chân thăm cảng Tokyo, hoặc cảng Changi Singapore, hoặc cảng Subic Philippines, hoặc cảng Đà Nẵng Việt Nam. Ảnh nguồn Inetrnet. Ảnh dưới: Ngoại trưởng Anh Quốc Dominic Raab và Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn gặp nhau tại Hà Nội ngày 21/6/2021 thảo luận về việc thực hiện Hiệp định Đối tác Chiến lược Anh-Việt Nam. Ảnh nguồn BBC.


Tuần lể cuối tháng 5/2021, Hàng không Mẫu hạm HMS Queen Elizabeth - biểu tượng của sức mạnh hải quân Anh bắt đầu chuyến đi dự kiến kéo dài 28 tuần, trong đó có đến Biển Đông để phản ứng hành vi của Trung Quốc ở vùng biển này.


image002Nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth II đến thăm các sĩ quan thủy thủ trên HkMh mang tên bà. Mẫu hạm này có cuộc hành trình lịch sử chu du Viễn Đông và có thể đi qua Biển Đông. Ảnh: REUTERS. Thủ tướng Anh nhận định rằng tàu HMS Queen Elizabeth chính là “hiện thân của nước Anh toàn cầu hiện đại” và là “đại sứ quán nổi” của Anh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.


Theo thông tin từ Brussels (Bỉ), chiều nay 27.5 (theo giờ VN), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên thăm tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đang tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender 2021 của khối này. Trước đó, ngày 22/5/2021, Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng đã lên thăm chiếc HkMh mang tên bà.


Sau các hoạt động trên, con tàu được cho là sẽ vượt Địa Trung Hải để tiến về Thái Bình Dương, trong đó có đi qua Biển Đông Việt Nam và Biển Tây Philippines, trong hải trình dài khoảng 26.000 hải lý (khoảng 48.000 km) như một thông điệp khẳng định sức mạnh của hải quân Anh. (theo Thanh Niên 27/05/2021)


image003Hàng không Mẫu hạm HMS Queen Elizabeth - biểu tượng sức mạnh của hải quân Anh. Nguồn BỘ QUỐC PHÒNG ANH


Ngày 07/6/2021, một Hội nghị về BIỂN ở Trùng Khánh do Trung Quốc dẫn đạo đòi tiếp tục tổ chức COC.


image004Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-ASEAN tổ chức tại Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 7/6/2021 bàn về COC. Ảnh: REUTERS


Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là đồng chủ trì hội nghị trên. Trong tuyên bố mới nhất, đồng chủ tịch hội nghị khẳng định “cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt và thực chất vì phát triển và thịnh vượng chung”.


Cụ thể, hai bên cùng “khẳng định Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) là văn kiện mang tính dấu mốc, thể hiện cam kết chung thúc đẩy hòa bình, ổn định, tin cậy lẫn nhau và lòng tin ở khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982”.


“Chúng tôi đề cao duy trì tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) thông qua từng bước nối lại đàm phán thông qua họp trực tuyến, khắc phục các khó khăn do tình hình dịch bệnh”, trích tuyên bố đồng chủ tịch của hội nghị ngày 10/6/2021.


ASEAN và Trung Quốc cũng cam kết đẩy nhanh nối lại đàm phán văn kiện COC thông qua các hình thức trực tuyến, “hướng tới hoàn tất sớm một bộ COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế”. (theo TTO 10/6/2021).


Ngày 22/6/2021, tại Hà Nội Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có cuộc thảo luận trước khi gặp các nhân vật hàng đầu khác ở Việt Nam. Ngoại trưởng Dominic Raab cũng có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh để bàn về các nội dung tương tự, làm việc với Bộ trưởng Công an Tô Lâm “để thảo luận về hợp tác giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp, nạn mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia”, theo cơ quan ngoại giao của Anh. (theo VOA 23/6/2021)


image005Tại Hà Nội Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại Bộ Ngoại giao VN ngày 22/6/2021.


Theo tin từ BBC, Ngoại trưởng Anh thăm Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương về thương mại và các thách thức toàn cầu.


image006Nguồn hình ảnh, Getty Images. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai trong vòng 9 tháng của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab.


Ngoại trưởng Dominic Raab đã có mặt tại Hà Nội trong chuyến công du hai ngày (21-22/6) để củng cố mối quan hệ song phương chặt chẽ hơn giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, theo thông cáo báo chí Chính phủ Anh ngày 23/6/2021.


Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai trong vòng 9 tháng của ông Raab.


Tại Hà Nội, Ngoại trưởng Raab gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, để thảo luận về việc thực hiện Hiệp định Đối tác Chiến lược Anh-Việt Nam, bên cạnh các chủ đề khác như an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và Myanmar.


Thông cáo báo chí nói chuyến thăm này sẽ tạo đà cho Vương quốc Anh trong nỗ lực gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).


Ngoại trưởng Dominic Raab được dẫn lời trong thông cáo:


“Trong chuyến thăm, Vương quốc Anh cũng tìm cách thúc đẩy tham vọng về quy chế ‘Đối tác Đối thoại ASEAN’, theo đó tạo điều kiện cho Vương quốc Anh tăng cường hơn nữa quan hệ với các nước ASEAN, dựa trên lợi ích chung và các bên cùng có lợi,” thông cáo cho hay.


“Vương quốc Anh rất coi trọng tình hữu nghị của chúng tôi với Việt Nam. Kể từ chuyến thăm cuối cùng của tôi, chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ về quan hệ thương mại và kinh tế.


“Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Vương quốc Anh gia nhập khối thương mại CPTPP và tôi rất biết ơn việc Việt Nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN vào năm ngoái - đặt nền móng cho việc Vương quốc Anh trở thành đối tác đối thoại của ASEAN. Phát biểu tại Việt Nam,”


image007Nguồn hình ảnh, facebook.com/GarethWardUK. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.


“Ngoại trưởng cũng đã gặp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với các chủ đề thảo luận bao gồm hợp tác giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp, buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia,” thông cáo viết.


“Hai bên nhất trí sớm nối lại trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác chủ chốt như Đối thoại Chiến lược - an ninh - quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư (JETCO), Đối thoại quốc phòng”, Báo Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin..


Được biết Ngoại trưởng Anh tham dự và phát biểu tại ASEM lần thứ 5 (Cuộc họp Á-Âu) về tham vọng của Vương quốc Anh đối với ‘việc hướng về Ấn Độ - Thái Bình Dương' trước khán giả của hơn 50 quốc gia trong có có đại diện từ Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, EU, Nga và Bồ Đào Nha...


Chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh diễn ra trước khi nhóm tàu chiến, có Hàng không mẫu hạm Nữ hoàng Anh dẫn đầu, sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới khu vực với Singapore nằm trong hành trình điểm đến vào cuối năm nay. (theo BBC 23/6/2021)

04 Tháng Tư 2016(Xem: 16203)
- “Quốc hội đã làm được nhiều việc, nhưng đáng tiếc là chưa có thêm quyết sách, quyết định công bố trước toàn dân về quyết tâm bảo vệ chủ quyền, nhất là trong thời điểm nhiều thách thức. Nếu làm được vậy thì nhân dân, cử tri cả nước sẽ hài lòng hơn với Quốc hội".
03 Tháng Tư 2016(Xem: 17460)
Miền Nam ngóng "Mùa nước lũ"
03 Tháng Tư 2016(Xem: 21374)
(VH) - Trong dòng lịch sử đảng CSVN, cuối tháng Ba đầu tháng Tư 2016, một sự kiện khác lạ diễn ra, đó là sự xuất hiện của ngôi sao "Venus" sáng rực trong vòm trời "tứ trụ triều đình" khô khốc. Ngôi sao "venus" có tên rất đẹp: Kim Ngân. Xưng hô cho phải phép: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tân Chủ tịch Quốc hội VNCS, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Danh xưng và nhiệm vụ của "Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia" ở đây khoan nói tới nội dung - bản chất của hội đồng này, chỉ nói tới hai chữ "Quốc gia", ai cũng cảm thấy nhá nhem đâu đó cái ánh sáng lờ mờ về điều gọi là đổi mới thể chế chính trị.
31 Tháng Ba 2016(Xem: 14816)
- "Hoạt động của ông Thường Vạn Toàn trên lãnh thổ Việt Nam kéo dài 4 ngày, trên lãnh thổ Trung Quốc sát biên giới với Việt Nam 2 ngày, một chuyến thăm khá dài và hiếm gặp". - "Trung Quốc cũng là một đối tác bình đẳng của Việt Nam như Hoa Kỳ hay Nhật Bản, Singapore, Philippines...Để dư luận khu vực và thế giới hiểu lầm Việt Nam và Trung Quốc "nói riêng" với nhau gì đó trên Biển Đông sẽ vô cùng nguy hại".
29 Tháng Ba 2016(Xem: 13504)
- "Theo ghi nhận của Reuters, bản thông cáo không đề cập trực tiếp đến tranh chấp Biển Đông giữa hai bên, nhưng cho biết là tư lệnh Hạm Đội Nam Hải của Trung Quốc có mặt trong cuộc gặp giữa phái đoàn Trung Quốc và Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 27/03". (Xem thêm ở mục NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG)
27 Tháng Ba 2016(Xem: 20450)
"(Một trong) “Thủ phạm” chính là việc gia tăng sử dụng nước sông Mekong của Lào, Thái Lan, và Cambodia; lên đến 2.991 m3/sec tức 49% lưu lượng sông Mekong tại Kratié. Đó là chưa kể lượng nước do Cambodia sử dụng cho các dự án thủy nông ở hạ lưu Kratié".
27 Tháng Ba 2016(Xem: 16603)
- "Cũng tại phiên họp Chính phủ ngày 26-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian để phát biểu về “cá nhân tôi”. Thủ tướng nói: ... Chúc các đồng chí kỳ này sẽ nghỉ chính sách và chúc cho cả tôi nữa ráng giữ gìn sức khỏe, bởi sức khỏe là quan trọng nhất, đồng thời làm một công dân tốt, đảng viên tốt. Làm sao ráng làm được theo tên chương trình như anh Trần Bình Minh (tổng giám đốc Đài truyền hình VN) nói là “Người tử tế”. Sống tử tế.... (Theo Tuổi Trẻ) - (Xem thêm bài diễn văn (chống đế quốc Mỹ trứ danh) của TT Dũng ngày 30/4/2015 tại Saigon. TT Dũng qua tận Nga mua vũ khí hàng tỉ đô. Mục TÀI LIỆU).
24 Tháng Ba 2016(Xem: 13028)
"Trong số 6 quốc gia chia sẻ sông Mekong, chỉ có 4 nước là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam là thuộc Ủy ban sông Mekong (MRC) nên các quy tắc của MRC trong việc sử dụng con sông chỉ áp dụng cho các nước này mà không được áp dụng cho Trung Quốc và Myanmar".
24 Tháng Ba 2016(Xem: 13504)
"Hôm qua, Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez (Dân Chủ, NJ) cùng với 18 vị đồng viện thuộc Đảng Dân Chủ cùng lên tiếng kêu gọi Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ, Đại Sứ Micheal Froman, không đưa bản Hiệp Ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào Quốc Hội cho đến khi Việt Nam, Malaysia và Brunei đã đáp ứng thoả đáng các cam kết của họ với Hoa Kỳ".
22 Tháng Ba 2016(Xem: 14031)
"Lãnh đạo của 6 nước có liên quan đến sông Mekong sẽ họp thượng đỉnh vào ngày 23/3 tại thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam, Trung Quốc. Các bên tham gia gồm có Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia, 4 thành viên Ủy hội Sông Mekong, cùng với Trung Quốc và Myanmar, đối tác đối thoại của Ủy hội".
21 Tháng Ba 2016(Xem: 14592)
"Bốn trạm bơm tạm thời đã bắt đầu hút 47 triệu mét khối nước từ sông Mekong bơm vào sông Huai Luang ở tỉnh Nong Khai của Thái Lan".
21 Tháng Ba 2016(Xem: 15204)
"Trong bài trả lời phỏng vấn của hãng tin Anh Reuters hôm 17/03, đô đốc John Richardson, tư lệnh Hải Quân Mỹ xác nhận là đang thăm dò cơ hội tăng cường việc sử dụng hải cảng ở các nước như Philippines hay Việt Nam, trong đó có cả căn cứ Hải Quân Mỹ trước đây tại Việt Nam là Cam Ranh".
17 Tháng Ba 2016(Xem: 16964)
"Không khó để nhận ra, cả Trung Quốc và Thái Lan đang biến nguồn nước sông Mê Kông thành thứ vũ khí lợi hại trong chiến tranh kinh tế. Chính vì thế kêu gọi Trung Quốc xả nước có thể là hành động mang tính cảnh báo quốc tế chứ không phải là việc cần làm, càng không nên có bất kỳ ảo tưởng nào vào lòng tốt của chính quyền các quốc gia thượng nguồn sông Mê Kông".
15 Tháng Ba 2016(Xem: 14499)
“Trong tình thế như vậy”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, “chính phủ Trung Quốc đã quyết định vượt qua khó khăn riêng của mình và sẽ làm hết sức để giúp các nước láng giềng. Trung Quốc đã quyết định mở các cửa xả lũ tại đập thủy điện Cảnh Hồng từ ngày 15/3 tới ngày 10/4 để đưa nước xuống hạ nguồn với hy vọng giúp giảm bớt nạn hạn hán ở Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam”. - Đập Cảnh Hồng (Jinghong) và đập Tiểu Loan (Xiao Wan)
13 Tháng Ba 2016(Xem: 15382)
- “Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với những thách thức to lớn,” Ngoại trưởng John Kerry nói “Chúng ta phải gìn giữ và bảo vệ hệ sinh thái mong manh ở đây.” - "Tôi vẫn có thể nhắm mắt và hình dung ra hình ảnh đất nước mà tôi đã thấy trong cuộc chiến: hình ảnh những con trâu, những con rạch hẹp đến không ngờ, rừng đước, những người giăng câu trên ghe. Trước đây tôi có nuôi một con chó ..." - "Ông nói và cam kết khoản viện trợ trị giá 17 triệu đô la cho chương trình thích nghi với biến đổi khí hậu".
13 Tháng Ba 2016(Xem: 14359)
“Trùm” tình báo Mỹ James Clapper cho biết, những hải đảo ở Biển Đông bị Trung Quốc tranh đoạt chủ quyền và bồi đắp làm căn cứ quân sự sẽ giúp Bắc Kinh có “năng lực đáng kể để nhanh chóng triển khai sức mạnh tấn công đáng kể trên toàn khu vực”. Khả năng tấn công quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đã vượt xa những gì mà Bắc Kinh nói là “tiền đồn phòng thủ”.
10 Tháng Ba 2016(Xem: 20461)
"Theo Nikkei Asian Review, Hải quân Mỹ đang có ý định cạnh tranh với Nga trong việc sử dụng vùng vịnh này. Việt Nam có thể thay đổi cán cân sức mạnh trên vùng biển châu Á – Thái Bình Dương chỉ bằng cách cho phép Mỹ hoặc Nga có mặt tại vịnh Cam Ranh". "Ông Hiroyuki Noguchi nhấn mạnh, nếu kết hợp với vịnh Subic của Philippines, Cam Ranh sẽ tạo thành 2 cánh kéo sắc có thể khống chế sự bành trướng của đường lưỡi bò Trung Quốc". "Việt Nam hoàn toàn biết rõ lợi thế quân sự và chiến lược của Cam Ranh và sẽ tiếp tục tăng cường sử dụng tiềm năng quốc phòng của căn cứ quân sự này phục vụ cho lợi ích của đất nước, chứ không bao giờ cho phép nước khác sử dụng Cam Ranh chống lại nước thứ ba".