Mỹ không gật đầu, Trung Quốc khó có thể xây đảo nhân tạo ở Scarborough

11 Tháng Chín 201611:33 CH(Xem: 10973)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI 12 SEP 2016


Mỹ không gật đầu, Trung Quốc khó có thể xây đảo nhân tạo ở Scarborough


 (GDVN) - Sự hiện diện của tàu hải quân, hải cảnh Trung Quốc ở vùng biển gần Scarborough vẫn nằm trong giới hạn mức độ mà chúng ta quan sát thấy vài tháng qua.


The Economic Times, Ấn Độ ngày 8/9 đưa tin, Trung Quốc đang phải chịu áp lực rất lớn tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á đang diễn ra tại Lào về vấn đề Biển Đông. 


Cùng ngày, tờ Nikkei Asian Reviews, Nhật Bản cho biết, Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng rất mạnh tại ASEAN.


Dư luận cũng đặc biệt chú ý tới thông tin Bộ Quốc phòng Philippines đưa ra dịp này, rằng Trung Quốc đang tập trung tàu hải cảnh, sà lan hút cát ra khu vực Scarborough.


Đó là một dấu hiệu khiến Manila lo ngại rằng, Bắc Kinh chuẩn bị bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo tại đây như đã làm (bất hợp pháp) ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).


Điều này dấy lên mối quan tâm trong giới phân tích, rằng liệu có khả năng Trung Quốc sẽ có những hành động phiêu lưu trên Biển Đông sau hội nghị G-20 và trước khi Nhà Trắng có chủ nhân mới hay không.


image057

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nêu bằng chứng nước này tin rằng Trung Quốc đang chuẩn bị xây đảo nhân tạo phi pháp ở Scarborough tại diễn đàn ASEAN. Ảnh: news.abs-cbn.com.


Trong khuôn khổ bài viết này, người viết xin chia sẻ một số nhận định cá nhân về những vấn đề vừa đặt ra.


Trung Quốc có bồi lấp đảo nhân tạo ở Scarborough thời điểm này hay không phụ thuộc vào thái độ, phản ứng của Mỹ


The Economic Times dẫn lời các nhà phân tích cho biết, bất kỳ một hòn đảo nhân tạo nào mọc lên ở Scarborough có thể là một sự thay đổi cuộc chơi, trong việc Trung Quốc tìm kiếm quyền kiểm soát hoàn toàn Biển Đông, tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Hoa Kỳ.


Bắc Kinh thì khẳng định, thông tin họ bắt đầu xây đảo nhân tạo ở Scarborough là không chính xác.


Một quan chức Mỹ nói với AFP, ông nghi ngờ bằng chứng của Bộ Quốc phòng Philippines. Hải quân Mỹ không phát hiện bất kỳ hoạt động nào bất thường tại Scarborough.


"Sự hiện diện của tàu hải quân, hải cảnh Trung Quốc ở vùng biển gần Scarborough vẫn nằm trong giới hạn mức độ mà chúng ta quan sát thấy vài tháng qua", quan chức này nói với AFP.


Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào cuối ngày 7/9 vẫn nêu bật mối quan ngại "của một số nhà lãnh đạo" về khả năng bồi lấp đảo nhân tạo ở Biển Đông.


Trong một cuộc gặp song phương hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Barack Obama đã trực tiếp cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình rằng, Trung Quốc không được xây dựng bất kỳ đảo nhân tạo nào ở Scarborough. [1]


Còn tờ Navy Times, Hoa Kỳ ngày 7/9 cho biết, hải quân Mỹ đang thận trọng theo dõi tình hình ở khu vực Scarborough trong lúc Philippines lo ngại Trung Quốc có thể xây đảo nhân tạo tại đây.


Tuy nhiên cho đến nay hải quân Mỹ chưa có bằng chứng nào chắc chắn cho thấy Bắc Kinh chuẩn bị làm việc này.


Một đảo nhân tạo tại Scarborough có thể đặt lực lượng quân sự Mỹ đồn trú luân phiên ở Philippines vào tình trạng nguy hiểm, trong trường hợp nổ ra xung đột.


Căn cứ tại Scarborough có thể đe dọa trực tiếp căn cứ quân sự tại vịnh Subic, vịnh Manila, các hoạt động hàng hải ở eo biển Luzon.


Navi Times dẫn lời một số quan chức quân sự Hoa Kỳ giấu tên nói rằng, có thể hải quân Mỹ sẽ tuần tra gần bãi cạn Scarborough trong thời gian tới.


Phán quyết Trọng tài hôm 12/7 đã xác định, Scarborough không thể có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, nên người viết cho rằng, việc hải quân Mỹ tuần tra bên ngoài phạm vi 12 hải lý xung quanh Scarborough là vùng biển quốc tế và hoàn toàn hợp pháp.


Người viết cho rằng, từ những thông tin này cùng các diễn biến gần đây trên Biển Đông và quan hệ Trung - Mỹ có thể thấy nổi lên 3 điểm.


Một là, trên thực tế cho dù bảo lưu quan điểm Trung Quốc vi phạm UNCLOS 1982, nhưng dường như Mỹ chấp nhận "hiện trạng mới" Trung Quốc tạo ra bằng cách bồi lấp đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở Trường Sa và sẽ không làm gì để buộc Trung Quốc trả lại nguyên trạng.


Hai là, Scarborough đang được Nhà Trắng xem như "giới hạn đỏ" với các hành động phiêu lưu, quân sự hóa Biển Đông mà Bắc Kinh theo đuổi.


Nếu thời điểm này xảy ra tình trạng bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo ở đây mà không vấp phải sự can thiệp ngăn chặn hiệu quả từ Hoa Kỳ, thì chỉ có 3 khả năng:


Washington và Bắc Kinh đã thỏa hiệp với nhau, hoặc Mỹ thực sự không muốn đối đầu với Trung Quốc vì không còn coi trọng lợi ích của mình trong khu vực, hay Mỹ không mạnh như người ta vẫn tưởng.


Tuy nhiên theo cá nhân người viết, điều này khó xảy ra.


Ba là, Trung Quốc chưa xây dựng đảo nhân tạo ở Scarborough không có nghĩa là họ từ bỏ ý định này. Bắc Kinh có thể sẵn sàng chờ đến một cơ hội thích hợp.


Hy vọng COC vẫn còn mong manh


South China Morning Post ngày 7/9 dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang dự hội nghị thượng đỉnh tại Lào cho biết, Trung Quốc và ASEAN đang đạt được tiến bộ trong việc thúc đẩy đàm phán COC.


Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc công bố hôm qua cho biết, hai bên đã cơ bản hướng tới việc sớm có COC dựa trên sự đồng thuận.


Các quan chức hai phía cũng chấp thuận chủ trương thành lập đường dây nóng cho những tình huống khẩn cấp, chạm trán bất ngờ trên Biển Đông.


Bắc Kinh cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ UNCLOS 1982, nhưng nhấn mạnh rằng các tranh chấp nên được giải quyết thông qua đàm phán giữa các quốc gia yêu sách liên quan trực tiếp.


Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông, Hải Nam, Trung Quốc được South China Morning Post dẫn lời bình luận:


"Một bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông có thể đảm bảo trật tự trong vùng biển tranh chấp, nhưng đồng thời cũng buộc Trung Quốc phải chấp nhận thực tế rằng, nhiều đảo đang bị nước ngoài kiểm soát.


Bất kỳ động thái nào để đẩy các nước khác khỏi các đảo này có thể gây ra xung đột, và do đó sẽ bị hạn chế bởi bộ quy tắc này (COC)." [3]


Phát biểu của ông Ngô Sĩ Tồn cho thấy khả năng có COC rất mong manh, và cho dù COC ra đời đi nữa thì căng thẳng trên Biển Đông vẫn khó cải thiện khi ai đó vẫn giữ ý đồ, chờ thời cơ để hất các nước khác khỏi các đảo (Trung Quốc nhảy vào) tranh chấp mà họ đang đóng giữ.


Mặt khác còn một lý do quan trọng để COC khó thành hiện thực là phạm vi áp dụng nó đến đâu.


Nếu Trung Quốc đòi áp dụng trên toàn bộ Biển Đông, có nghĩa là biến các vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa hợp pháp và không tranh chấp của các nước láng giềng thành vùng có tranh chấp.


Các nước ven Biển Đông chắc chắn sẽ phản đối điều này, bởi nếu không thì Trung Quốc có thể hợp pháp hóa những vụ xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán nước khác.


image059

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bắt tay nhau bên lề cuộc họp ASEAN ở Lào, ảnh: Fox-34.com.


Ví dụ như vụ giàn khoan 981 năm 2014 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, các vụ tàu cá có tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Malaysia, Indonesia...


Nếu chỉ áp dụng ở vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa hợp pháp của các nước ven Biển Đông thì có nghĩa là Bắc Kinh mặc nhiên thừa nhận Phán quyết Trọng tài 12/7 hủy bỏ đường lưỡi bò bất hợp pháp của họ.


Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục cạnh tranh gay gắt ở Biển Đông và ASEAN


Theo Nikkei Asian Review ngày 8/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ngầm cảnh báo các nhà lãnh đạo ASEAN hôm qua 7/9, rằng đừng nhượng bộ Trung Quốc quá nhiều trong vấn đề Biển Đông.


"Tôi hy vọng ASEAN đóng vai trò hàng đầu trong việc tạo ra sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực, bằng cách tuân thủ, thực thi các quy định của pháp luật", ông Shinzo Abe được Nikkei Asian Review dẫn lời cho biết.


Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc về những nỗ lực tiếp tục đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông trong vài tháng qua. Biển Đông có tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản.


Phát biểu này của Thủ tướng Shinzo Abe là phản ứng rõ ràng chống lại kêu gọi của ông Tập Cận Bình bên lề G-20 rằng, các nước ngoài Biển Đông đừng nhúng tay vào.


Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, chấp hành nghiêm túc Phán quyết Trọng tài hôm 12/7 sẽ dẫn đến một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông.


Theo Nikkei Asian Review, những kêu gọi này là một phần của chiến lược ông Shinzo Abe muốn kiềm chế các hoạt động "khiêu khích" của Trung Quốc ở Senkaku / Điếu Ngư. [4]


Còn theo South China Morning Post, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng tranh thủ vận động Singapore "đóng vai trò xây dựng hơn" trong điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc.


Trong hội đàm với ông Cường, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, nên biến căng thẳng hàng hải ở Biển Đông thành cơ hội có thể khai thác phục vụ tăng trưởng kinh tế.


"Một trong những vấn đề đang đặt ra là Biển Đông. Tuy nhiên mỗi cuộc khủng hoảng đều kèm theo cơ hội.


Vấn đề này có thể làm bật lợi thế của chúng tôi trong việc theo đuổi các mục tiêu chung của khu vực - duy trì hòa bình và ổn định, điều kiện tiên quyết để tiếp tục tăng trưởng kinh tế", ông Long nói.


Singapore sẽ tiếp tục làm việc với Bắc Kinh để thúc đẩy COC.


Tháng trước, Thủ tướng Singapore nhấn mạnh, tuân thủ Phán quyết Trọng tài 12/7 tốt hơn nhiều so với việc thể hiện "ai có súng kẻ đó mạnh hơn".


Ông cũng nói rằng, Singapore hoan nghênh Mỹ tham gia vào khu vực. [5]


Người viết cho rằng, phát biểu của Thủ tướng Singapore thể hiện tầm nhìn chuẩn xác trong bối cảnh các siêu cường cạnh tranh gay gắt ảnh hưởng trong khu vực.


Chỉ có thượng tôn pháp luật mới có thể điều chỉnh hành vi của các bên liên quan, đặc biệt là các siêu cường.


Do đó dù muốn dù không, Phán quyết Trọng tài 12/7 vẫn là nền tảng đấu tranh chống lại các hành vi quân sự hóa Biển Đông, đục nước béo cò trong khu vực.


Nói cách khác, dù Trung Quốc thừa nhận hay không, thì có COC có nghĩa là Phán quyết Trọng tài được thực thi. Để Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Scarborough là thất bại của Mỹ, ASEAN cũng không thể vô can.


Hồng Thủy 08/09/16


Tài liệu tham khảo:


[1]http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-under-pressure-at-asia-summit-over-south-china-sea-row/articleshow/54160651.cms


[2]https://www.navytimes.com/articles/us-wary-of-chinese-moves-near-disputed-south-china-sea-reef


[3]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2017237/china-and-asean-bloc-make-progress-maritime-disputes
[4]http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Japan-China-vie-for-ASEAN-influence


[5]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2017229/li-keqiang-calls-singapore-help-forge-ties-between


Hồng Thủy

30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 16815)
“Trung Quốc có cách lý giải về lợi ích an ninh quốc gia để tuyên bố ADIZ ở bờ biển phía nam kéo dài khoảng 100 hải lý từ đường cơ sở ở vịnh Bắc bộ. Nếu như ADIZ được mở rộng hơn về phía nam khoảng 150 hải lý hoặc hơn, nó sẽ bao gồm các đảo thuộc Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ bao gồm Hoàng Sa thì hành động này sẽ lại gây căng thẳng cho quan hệ hai nước” – Giáo sư Beckman bình luận.
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17443)
Dự án trên bãi Chữ Thập (cách Sàigon khoảng 800km) là dự án thứ tư của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa trong 18 tháng qua và cũng là dự án lớn nhất, IHS Jane's cho biết. Trung Quốc đã đặt một đơn vị đồn trú tại đây, với sự hỗ trợ của súng phòng không, vũ khí chống người nhái, các thiết bị liên lạc... Các hình ảnh được tạp chí IHS Jane's công bố hôm 21/11 cho thấy công trình thi công trên bãi Chữ Thập đã đạt đến chiều dài 3.000 mét, rộng 200-300 mét, đủ lớn để "xây dựng đường băng".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 16988)
Hội nghị quốc tế về Biển Đông đã diễn ra ở Đà Nẵng trong hai ngày 17 và 18/11 với sự tham gia của hơn 200 học giả nghiên cứu về vấn đề này, trong đó có học giả đến từ các nước Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan và Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Đây là hội nghị thường niên do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Hội nghị năm nay có có chủ đề: ‘Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển ở Khu vực’.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17595)
Chu Châu (số hiệu 594), là tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Đảo thứ 18 của Trung Quốc, lần đầu tiên được triển khai để phục vụ chiến tranh chống tàu ngầm, trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ ngày 12.11 dẫn lại thông tin từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) cho biết.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17359)
TTO - 12-11-14, hội nghị ASEAN chính thức khai mạc tại Naypyidaw, thủ đô Myanmar. Biển Đông được đánh giá là chủ đề nóng nhất tại hội nghị.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17273)
“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự”.
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 16718)
“Cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều nhận ra rằng nếu bây giờ không đương đầu với Trung Quốc, họ sẽ mất lãnh thổ vĩnh viễn” . Tuần báo Time Magazine trong số xuất bản ngày 27.10 đã đưa ra nhận định như trên sau chuyến viếng thăm Ấn Độ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19193)
Bill Hayton chứng minh rằng những yêu sách về chủ quyền ở Biển Đông của Tàu cộng dựa trên chứng cứ lịch sử là rác rưởi. Ông chỉ ra rằng những chứng cứ đó không thể nào đứng vững khi xem xét đến các văn chứng của triều Nguyễn của Việt Nam. Từ 1750, triều Nguyễn đã điều các đội hải quân ra trấn giữ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đội quân triều Nguyễn còn có chức năng cứu vớt thuyền bị nạn, và mỗi chuyến hải hành, họ ghi lại trong sử sách rất cẩn thận.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23616)
Việt Nam từ giữa năm 2011 tới nay đã và đang thực hiện phong trào 'Góp đá xây dựng Trường Sa' do Trung ương Đoàn và báo Tuổi trẻ Thành phố Sàigon phát động. Truyền thông trong nước đưa tin nhiều về phong trào này, và công trình xây dựng đầu tiên được khánh thành là tại đảo Đá Tây thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hồi tháng Ba 2012. Ảnh đảo Đá Tây trên do nhà báo Lý Kiến Trúc chụp nhân chuyến “Hải trình 3 – Trường Sa HQ-571”.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 19170)
Với việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mở rộng đường băng sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và xây mới sân bay trên đảo nhân tạo (trái phép) ở đá Chữ Thập, Trường Sa buộc các bên liên quan phải tăng cường khả năng phòng thủ, ví dụ như Đài Loan đang chốt giữ (trái phép) đảo Ba Bình cũng phải bỏ 100 triệu USD mở rộng đường băng và cầu cảng, tăng cường phòng thủ.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 17944)
Tờ China Newsweek đưa tin Bắc Kinh đang xây dựng sân bay như một căn cứ chuyển tiếp cho lực lượng hải quân và không quân nước này. Trước đó, một số tờ báo đã đưa tin về ý đồ đẩy mạnh việc cải tạo đất tại các khu vực tranh chấp ở biển Đông. Tờ Want China Times của Đài Loan cho biết Lee Hsiang-chou, Tổng giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan và Tư lệnh hải quân Trung Quốc Wu Shengli đã khảo sát năm hòn đảo ở Trường Sa. Ngoài ra, ông Wu cũng theo dõi các cuộc diễn tập quân sự trong thời gian khảo sát.
21 Tháng Mười 2014(Xem: 24623)
Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn đang lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi tìm hiểu một số đảo quan trọng vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
19 Tháng Mười 2014(Xem: 18717)
Đảo Chữ Thập năm trơ vơ giữa biển Trường Sa không có một đảo nào kế cận khống chế. TQ đang xây hải cảng, sân bay lớn trên đảo vào tháng 9/2014. Lập căn cứ Chữ Thập, hải quân TQ hầu như khống chế con đường lưu thông hàng hải qua lại eo biển Malacca. Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi thăm các đảo quan trọng này vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18299)
Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao – Quốc phòng của Viện lập pháp ở Đài Bắc hôm 15/10, tổng giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan Lý Tường Trụ cho biết, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh hải quân Trung Quốc, tháng trước đã đi thị sát năm hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 24919)
Báo Mỹ điểm danh các loại vũ khí trang bị và nhà thầu quốc phòng có thể giúp Việt Nam tăng cường năng lực quốc phòng phù hợp với ngân sách hiện nay. Việt Nam có thể mua máy bay, radar, pháo tự hành, tàu hộ vệ Mỹ. Tướng 4 sao Mỹ Wesley K. Clark: “Chiến lược xoay trục châu Á của chính quyền Obama được công bố vào cuối năm 2011 được cho là trực tiếp chống lại Trung Quốc, một sự thay đổi theo hướng ngăn chặn. Mỹ không chỉ điều chỉnh lực lượng mà còn tăng cường các thỏa thuận quốc phòng. Mỹ đang đàm phán TPP, nỗ lực này để tạo ra một khu vực tự do thương mại lớn bao gồm 11 quốc gia nhưng không có Trung Quốc”.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18233)
Hôm 07/10/2014, Tân Hoa Xã cho biết là nhờ phi đạo mới hoàn thành mà các phi cơ quân sự kể từ nay có thể lên xuống, qua đó “cải thiện khả năng phòng thủ của Trung Quốc trên hai quần đảo Tây Sa ( Hoàng Sa ) và Nam Sa ( Trường Sa)”. Đảo Phú Lâm có diện tích 2 km2, lớn hàng thứ ba sau đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm, sau đảo Thị Tứ do Philippines chiềm. Với sự gia cố hiện nay của Trung Quốc, diện tích Phú Lâm đã lớn hơn trước nhiều, và nay đã trở thành một căn cứ Hải, Không, Thủy quân Lục chiến sẵn sàng ứng chiến.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18936)
Hơn 6.000 binh sĩ Mỹ và Philippines hôm qua đã tiến hành một cuộc tập trận gần bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham - điểm nóng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Trung Quốc chiếm Scarborough từ năm 2012.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 19741)
VH - Đảo Thị Tứ là một đảo san hô thuộc cụm Thị Tứ quần đảo Trường Sa cách Cam Ranh khoảng 600 km. Đảo này xếp thứ hai về diện tích sau đảo Ba Bình hiện do Đài Loan kiểm soát. Ngày 21 tháng 12 năm 1933, thống đốc Nam Kỳ Jean-Félix Krautheimer ký nghị định số 4702-CP sáp nhập một số đảo chính và các đảo phụ thuộc trong quần đảo Trường Sa vào địa phận tỉnh Bà Rịa, trong đó có đảo Thị Tứ. Đầu thập niên 1960, các tàu hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thường ghé thăm đảo Thị Tứ. Năm 1961 tàu HQ-02 Vạn Kiếp và HQ-06 Vân Đồn, năm 1963 là ba tàu gồm HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kỳ Hoà (dựng bia trên đảo Thị Tứ vào ngày 22 tháng 5). Vào thời kỳ 1970-1971, Philippines cho quân bí mật chiếm đóng một số đảo thuộc Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ. (theo Wikipedia)
02 Tháng Mười 2014(Xem: 20278)
Sau sự kiện Thiên An Môn, Hồng Kông xuất hiện Joshua Wong. Người thanh niên 17 tuổi, đang làm rung chuyển Hong Kong; anh là một trong những nhà hoạt động cứng rắn, Joshua còn rất trẻ, thậm chí, anh chưa đủ tuổi để lái xe. Năm 1997, Hong Kong được Vương quốc Anh trao trả về Trung Cộng, nhưng giá trị dân chủ mà người dân Hong Kong thấm nhuần cũng không thay đổi. Nếu hiệu ứng dân chủ Hồng Kông truyền tới lục địa Trung cộng, hẳn nhiên ông Tập Cận Bình sẽ không sợ lịch sử kết tội, và sẽ như ông Đặng Tiểu Bình ở Thiên An Môn, ông Tập sẽ thẳng tay đàn áp…
30 Tháng Chín 2014(Xem: 18088)
« Chúng tôi đã mời một Quốc gia Thành viên giải quyết tranh chấp trên biển một cách hòa bình trên cơ sở Công ước UNCLOS… Tuy nhiên, thành viên đó đã từ chối lời mời, và tiếp tục đơn phương lao vào các hành động đòi hỏi chủ quyền mang tính chất bành trướng, vi phạm quyền chính đáng được ghi trong UNCLOS như quyền được hưởng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines và nhiều láng giềng ven biển khác ».