"Trung Quốc đã thay đổi hiện trạng mà chẳng ai làm gì được"

07 Tháng Sáu 201611:29 CH(Xem: 11548)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 08  JUNE 2016

image010

"Trung Quốc đã thay đổi hiện trạng mà chẳng ai làm gì được"

(GDVN) - Họ đã thay đổi thực trạng ở Biển Đông mà không có gì, chẳng có ai làm gì được họ bây giờ.

The Financial Times ngày 6/6 dẫn lời một quan chức ngoại giao châu Âu tại Singapore bình luận về vấn đề Biển Đông trong Đối thoại Shangri-la năm nay: "Năm ngoái tất cả mọi người đã được cảnh báo về mối đe dọa từ việc Trung Quốc bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp).

Nhưng bây giờ họ đã xây dựng xong đường băng cho chiến đấu cơ, các cầu cảng và các trạm ra đa quân sự ở Biển Đông. Họ đã thay đổi thực trạng ở Biển Đông mà không có gì, chẳng có ai làm gì được họ bây giờ".


image011

Ông Tôn Kiến Quốc, trưởng đoàn Trung Quốc tham gia Đối thoại Shangri-la năm nay tiếp tục thách thức dư luận với nhiều tuyên bố ngang ngạnh. Ảnh: SCMP.


Các tiền đồn quân sự Trung Quốc đang xây dựng ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) sẽ mở rộng đáng kể phạm vị hoạt động của không quân, hải quân, và cảnh sát biển Trung Quốc cũng như hạm đội tàu cá để duy trì cái Bắc Kinh gọi là "quyền lịch sử" của họ ở Biển Đông.

Một quan chức quốc phòng cấp cao Indonesia đã phản đối các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp của tàu cá Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế nước này. Ông nói: "Các nhà ngoại giao có thể lên án Trung Quốc. Nhưng chúng tôi rất cần thêm các thiết bị để tăng cường khả năng kiểm soát trên biển, có như vậy mới quản lý được các mối đe dọa."

Ngoài những hành vi leo thang trên mặt biển, Trung Quốc còn đang đối mặt với cuộc chiến pháp lý tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), nơi Philippines đã khởi kiện Trung Quốc áp dụng sai, giải thích sai và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), đặc biệt là với đường lưỡi bò, hay còn gọi là đường chữ U, đường 9 đoạn.

Tại Đối thoại Shangri-la, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter và các quan chức đến từ Nhật Bản, Pháp, Anh và các quốc gia khác đã lên án Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế với tuyên bố không tham gia, không chấp nhận phán quyết của PCA.

Trung Quốc đã tìm kiếm sự ủng hộ của một số nước về vụ kiện này, bao gồm Nga và Belarus. Trong khi đó Bắc Kinh hy vọng sẽ dùng sức mạnh kinh tế và áp lực quân sự đe dọa hơn nữa để buộc tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phải đi theo quỹ đạo Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Theo Nikkei Asian Review ngày 5/6, một quan chức Ấn Độ nghỉ hưu đã bác bỏ giải thích của ông Tôn Kiến Quốc, trưởng đoàn Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-la về đường lưỡi bò mà ông Quốc nói là "cộng đồng quốc tế đã thừa nhận từ năm 1949".

Vị này cho rằng, một khi Trung Quốc có thể yêu sách với cả Biển Đông bằng đường 9 đoạn thì Ấn Độ cũng có thể đưa ra yêu sách 50 đoạn, kéo dài từ Biển Đỏ đến eo biển Malacca theo sự kiểm soát của đế chế Raj Anh thời hoàng kim.

Nhà nghiên cứu Ấn Độ Manoj Joshi thuộc Tổ chức Nghiên cứu Observer ngày 6/6 bình luận trên tờ Daily O, phiên tòa và phán quyết của PCA hoàn toàn hợp pháp theo quy định trong Phụ lục VII, UNCLOS nên Trung Quốc càng phản đối và chống lại, chỉ càng cho thấy Bắc Kinh bất chấp và chà đạp luật pháp quốc tế.

Theo ông, yêu sách và lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông khá phức tạp với tật nói dối loanh quanh, đặc biệt về cái gọi là "quyền lịch sử" với đường lưỡi bò không có bất cứ căn cứ nào trong luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Manoj Joshi tin rằng, không có quốc gia nào được phép tự khẳng định một ranh giới hàng hải mà không đàm phán với các nước láng giềng. Đường lưỡi bò đã ăn lẹm vào vùng đặc quyền kinh tế nhiều quốc gia ven Biển Đông, và vượt quá 200 hải lý tính từ đảo Hải Nam.

Do đó theo ông, Ấn Độ cần phải theo dõi chặt chẽ tình hình Biển Đông, đặc biệt là trong bối cảnh các nước bạn bè và đối tác như Mỹ, Việt Nam và Nhật Bản mong muốn Ấn Độ đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực.

Hồng Thủy  14:20 06/06/16

11 Tháng Mười 2015(Xem: 12578)
Từ đảo Cô Lin nhìn sang đảo Gạc Ma Trung cộng chiếm của VN năm 1988. Ảnh Thiềm Thừ. Ảnh dưới: Tứ giác hỏa lực chéo. Đồ họa VĂN HÓA
06 Tháng Mười 2015(Xem: 14129)
Dự án kênh đào Kra của Trung Quốc. Đồ họa Văn Hóa
30 Tháng Chín 2015(Xem: 13504)
Biển Đông là trung tâm của trục quan hệ giữa Việt Nam với 2 siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hiện nay Biển Đông đang nóng lên không chỉ bởi các hành động leo thang bành trướng của Bắc Kinh trong việc theo đuổi, thúc đẩy yêu sách chủ quyền vô lý, phi pháp đường lưỡi bò bằng nhiều thủ đoạn nguy hiểm, mà còn bởi đã không có gì tiến triển trên thực tế sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và ông Obama.
25 Tháng Chín 2015(Xem: 12760)
"Lúc đó không những an ninh, ổn định và hòa bình khu vực Biển Đông và các nước xung quanh bị đe dọa, mà mọi hoạt động hàng không hàng hải của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Ấn Độ... qua tuyến đường huyến mạch trọng yếu này cũng phải theo "nội quy" do Trung Quốc đặt ra, và lẽ dĩ nhiên nếu điều này xảy ra thì nó sẽ đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ trên thực tế bị đánh bật khỏi khu vực." Tứ giác hỏa lực chéo: Su Bi (2013), Chữ Thập (1988), Gạc Ma (1988), Vành Khăn (1995). Đồ họa: VĂN HÓA
20 Tháng Chín 2015(Xem: 16985)
Trong 4 đường băng xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, công trình trên bãi đá Chữ Thập do Trung Quốc đang cải tạo dẫn đầu về quy mô cũng như tốc độ phát triển.
17 Tháng Chín 2015(Xem: 14510)
Khu vực tàu cá VN bị bắn giết thuyển trưởng trên vùng biển giáp ranh Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Đồ họa: VĂN HÓA map
15 Tháng Chín 2015(Xem: 17744)
Khu vực tàu cá VN bị bắn trên vùng biển giáp ranh VN Thái Lan Malaysia. Đồ họa: VĂN HÓA map
14 Tháng Chín 2015(Xem: 14823)
Bốn tàu cá Kiên Giang bị hải tặc nước ngoài bắn hồi tuần trước làm một người chết và một người bị thương nặng. Các tàu này lúc đó đang đánh bắt trên ‘ngư trường truyền thống giáp ranh giữa Việt Nam, Malaysia và Thái Lan’ thì bị hai ca nô xả súng tấn công.
06 Tháng Chín 2015(Xem: 15955)
- "Xử lý đúng đắn" biển Đông là xử lý ra sao? - Việt - Phi sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược.
31 Tháng Tám 2015(Xem: 14200)
."Mạnh ai nấy chiếm Hồn ai nấy giữ"
27 Tháng Tám 2015(Xem: 13691)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)