Nga sẵn sàng "tham chiến" để giữ gìn hòa bình Biển Đông

29 Tháng Mười Hai 201511:05 CH(Xem: 11687)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 30 DEC 2015

image073

Nga sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để ổn định tình hình Biển Đông

Thứ hai, 28/12/2015

(An Ninh Quốc Phòng) - Đại sứ Nga ở Việt Nam điểm lại quan hệ song phương trong năm qua, từ chính trị đến hợp tác quân sự và thể hiện sẵn sàng làm việc với Việt Nam để làm giảm căng thẳng trên Biển Đông.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov sáng nay tổ chức họp báo tổng kết mối quan hệ Việt – Nga năm 2015, thời điểm hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Nga đánh giá điểm nổi bật trong mối quan hệ đối tác chiến lược trong năm qua thể hiện ở sự hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực kinh tế – thương mại, nhiên liệu – năng lượng, giáo dục… và đặc biệt là hợp tác kỹ thuật – quân sự. Ông khẳng định hợp tác quân sự với Việt Nam là lĩnh vực truyền thống, đã phát triển hàng thập kỷ và sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Hợp tác quân sự – chưa bao giờ có trở ngại

“Tôi rất vui mừng rằng Nga đang thực hiện thành công các hợp đồng về cung cấp các vũ khí hiện đại nhất trong lĩnh vực Hải quân cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, bao gồm các tàu ngầm, máy bay chiến đấu. Các loại vũ khí bán cho Việt Nam trên thực tế đang chứng minh hiệu quả rất cao trong chiến dịch chống khủng bố trên lãnh thổ Syria”, đại sứ Nga khẳng định.

“Tôi nhận thấy tương lai tươi sáng về sự hiện diện của vũ khí Nga trên thị trường Việt Nam. Dù là áp dụng hay dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ với Việt Nam thì từ trước đến nay, giữa Nga và Việt Nam chưa hề có sự trở ngại nào về lĩnh vực hợp tác này”, ông nói thêm.

Trong khi đó, về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Nga khẳng định, dù Moscow không phải là một bên trong tranh chấp, Nga có hai phần ba diện tích lãnh thổ nằm tại châu Á và các doanh nghiệp dầu khí của Nga đang hoạt động thành công tại Biển Đông, do đó, nước này rất quan tâm đến hòa bình và sự ổn định tại khu vực.

Ông nhấn mạnh Moscow không có ý định quân sự hóa và gia tăng quân sự ở đây và phản đối việc việc biến Biển Đông thành nơi đối đầu, mà vùng biển này cần trở thành nơi để hợp tác kinh tế chung, hợp tác bảo vệ tài nguyên và hậu quả thiên tai, chống tội phạm trên biển.

“Nga sẵn sàng làm việc với Việt Nam và các nước khác trong khu vực để bình thường hóa tình hình Biển Đông. Việt Nam và các đối tác khác trong ASEAN có thể trông cậy và sự giúp đỡ và ủng hộ toàn diện của Nga trong vấn đề này”, Đại sứ Nga Vnukov khẳng định.

Theo nhà ngoại giao Nga, đất nước ông có kinh nghiệm giải quyết thành công các vấn đề lãnh thổ với các nước láng giềng ở hướng Tây và hướng Đông, và ông cho rằng không có sự lựa chọn nào khác ngoài biện pháp ngoại giao – chính trị để giải quyết tranh chấp. Ông Vnukov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đàm phán giải quyết tranh chấp dựa trên nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002.

1

Đại sứ Nga Vnukov trả lời Zing.vn. Ảnh: Phan Anh

23

Hợp tác kinh tế – thương mại: Trọng tâm quan hệ năm 2016

Tại buổi họp báo, Đại sứ Nga cũng khẳng định một trong những phần cấu thành có ý nghĩa quan trọng bậc nhất và là trọng tâm trong quan hệ Nga – Việt năm tới là hợp tác kinh tế – thương mại. Bất chấp cục diện không thuận lợi trên các thị trường thế giới trong thời gian, khối lượng thương mại song phương vẫn giữ ở mức khá cao: 3,75 tỷ USD tính theo kết quả năm 2014, còn trong 10 tháng của năm nay đã là 2,74 tỷ USD.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của Zing.vn về sự khiêm tốn trong kim ngạch song phương, Đại sứ Nga đồng tình rằng chỉ số này chưa đáp ứng được những khả năng và nhu cầu của hai đối tác chiến lược. Vì vậy, ban lãnh đạo Nga và Việt Nam đặt ra nhiệm vụ gia tăng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD đến năm 2020. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga tin tưởng có thể hoàn thành mục tiêu này một cách thuận lợi.

Việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á – Âu và Việt Nam vào ngày 29/5 được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng để đạt được mục tiêu này. Kết quả của việc khởi động cơ chế này là Việt Nam sẽ có được quyền tiếp cận vào một thị trường to lớn và đầy triển vọng là 5 nước – Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kirghizia, với gần 200 triệu người tiêu dùng. Ngoài ra, việc tham gia của Việt Nam vào các thỏa thuận về thương mại ưu đãi, kể cả trong khuôn khổ ASEAN, cũng sẽ cho phép các công ty Nga có được quyền tiếp cận các thị trường của các quốc gia Đông Nam-Á.

Song song với đó là hoạt động của Tổ công tác song phương cấp cao về các dự án đầu tư ưu tiên, với 17 dự án chung với tổng số tiền lên đến hơn 20 tỷ USD trong các lĩnh vực như chế tạo máy, năng lượng điện, khai thác khoáng sản, công nghiệp nhẹ. Việc thực hiện các dự án này phải thúc đẩy sự tăng cường hợp tác đầu tư song phương, đưa hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới về chất.

Hợp tác năng lượng trở thành con đường hai chiều

Đại sứ Nga Vnukov khẳng định trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược Nga – Việt tiếp tục là tổ hợp nhiên liệu – năng lượng. Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được mô tả là “vô tiền khoáng hậu và rất phức tạp” đang tiếp tục hoạt động một cách khẩn trương. Kèm theo đó là việc đào tạo các cán bộ về chuyên ngành hạt nhân và Nga sẵn sàng cử đoàn chuyên gia để gặp gỡ phía Việt Nam nhằm chứng minh độ an toàn của các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới hàng đầu của Nga.

Ngoài ra, công tác thăm dò và khai thác dầu khí là lĩnh vực quan trọng mang tính chiến lược trong hợp tác. Ngoài liên doanh 35 năm tuổi “Vietsovpetro” chiếm gần một phần ba số lượng dầu được khai thác tại Việt Nam và công ty điều hành PAO “Gazprom” và OAO “NK “Rosneft” đang hoạt động thành công tại các mỏ trên thềm lục địa Việt Nam, sự hợp tác về năng lượng giữa hai nước đã trở thành một con đường hai chiều.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam “Petrovietnam” OOO “Công ty Liên doanh “Rusvietpetro” và OAO “Gazpromviet” đang tiến hành khai thác dầu khí tại Liên bang Nga, “mở ra những chân trời mới” cho lĩnh vực hợp tác năng lượng.

Ngoài ra, đại sứ Nga khẳng định quan hệ song phương trong lĩnh vực ngân hàng, du lịch, giao lưu địa phương và nhân dân… cũng được đẩy mạnh trong năm qua. Mối quan hệ song phương hứa hẹn phát triển lên một tầm cao mới trong những năm tới.

(Theo Tri Thức)

Việt Nam ủng hộ việc Nga tăng cường vai trò trên trường quốc tế

 

image076

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

 

Đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm thứ Hai.

"Việt Nam ủng hộ Nga tiếp tục kiên quyết tăng cường vai trò của mình với tư cách là một cường quốc thế giới, có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới", ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Tổng thống Vladimir Putin đang tìm cách tăng cường vai trò của Nga ở Trung Đông với việc đưa khí giới và binh sĩ vào cuộc nội chiến Syria để hỗ trợ cho đồng minh Bashar al-Assad, tổng thống của Syria, trong cuộc chiến mà Moscow gọi là "chống Nhà nước Hồi giáo".

Ngoại trưởng Việt Nam nói kỷ niệm 70 năm chiến thắng của cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, tức cuộc chiến của Liên Xô chống Đức quốc xã trong Thế chiến thứ hai, là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong năm sắp kết thúc.

"Nhân dân Việt Nam và Nga khắng khít với nhau về mặt tinh thần và trong lịch sử hai nước có nhiều điểm tương đồng - đó là đấu tranh anh dũng để bảo vệ tổ quốc", nhà lãnh đạo ngoại giao của Việt Nam ca ngợi chiến thắng của Nga. "Ngày 9 tháng 5 mãi mãi đi vào lịch sử của nhân loại là Ngày Đại thắng của Hồng quân Liên Xô, nhờ đó thế giới đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa phát xít, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và hòa bình trở lại trên trái đất".

Phát biểu của bộ trưởng ngoại giao Việt Nam đưa ra giữa lúc Moscow đang bị các nước phương Tây trừng phạt kinh tế sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi đầu năm 2014, và vì sự dính líu của Nga trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa các phần tử đòi ly khai thân Nga và chính phủ Kiev. Ukraine trước đây là một nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết cũ.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gọi sự kiện mang tính bước ngoặt của năm 2015 trong quan hệ Việt - Nga là chuyến thăm Moscow của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 5, khi ông và Tổng thống Putin cùng tham gia lễ kỷ niệm Chiến thắng lần thứ 70 tại Quảng trường Đỏ.

"Để bảo đảm cho sự phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Moscow dựa trên sự tin tuởng chính trị lẫn nhau, hai bên cần chú trọng tăng cuờng hợp tác trong các lãnh vực trọng yếu, bao gồm thuơng mại và đầu tư, năng luợng, quân sự và khoa học kỹ thuật”, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói.

Cũng trong ngày 28 tháng 12, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov cho biết, Nga đang thực hiện tốt tiến độ các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Vnukov cho rằng 2015 là năm có ý nghĩa tượng trưng lớn với quan hệ Việt - Nga, khi đầu tháng Giêng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Nga đánh giá định hướng đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những hướng đi quan trọng bậc nhất trong chính sách đối ngoại của Nga tại châu Á - Thái Bình Dương.

Liên Xô cũ, nước cầm đầu khối cộng sản, đã hỗ trợ cho Việt Nam trong hầu như cả cuộc chiến tranh mà Việt Nam gọi là "cuộc chiến chống Mỹ cứu nước" còn Mỹ gọi là cuộc "Chiến tranh Việt Nam". Hà Nội tiếp tục là một đồng minh thân cận của Moscow trong suốt cuộc Chiến tranh Lạnh. Khi Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu tan rã vào những năm cuối 80 và đầu 90, hạ màn cụôc Chiến tranh Lạnh, quan hệ giữa Hà Nội và Moscow trở nên yên lặng, trong lúc Việt Nam tiếp tục duy trì chế độ cộng sản. Ngày nay, Moscow duới sự lãnh đạo của của ông Putin đang ra sức tăng cuờng vai trò cuờng quốc của Nga trên vũ đài quốc tế, Hà Nội nhanh chóng bày tỏ quan điểm ủng hộ và nhắc lại những điểm tuơng đồng trong lịch sử của hai nước.

26 Tháng Tư 2015(Xem: 14652)
Mỹ muốn: "4 căn cứ trên đảo Luzon, 2 căn cứ trên đảo Cebu ở miền Trung, và 2 căn cứ phía Tây đảo Palawan nhìn ra bãi Cỏ Mây (đang tranh chấp chủ quyền với VN - Tàu sắt rỉ sét TQLC Phi đang bám trụ ở đây), bãi Vành Khăn (TQ chiếm năm 1995), bãi Cỏ Rong, bãi Scarborough (TQ chiếm năm 2012) ở biển Tây Philippines cách vịnh Subic 123 hải lý (200km), cách Luzon 137 hải lý (220km).
21 Tháng Tư 2015(Xem: 18400)
XEM THÊM: Học giả Ấn Độ: Kissinger muốn ngầm giúp Trung Quốc bá chiếm Biển Đông?
19 Tháng Tư 2015(Xem: 17881)
Các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao chụp được hôm 17/3 cho thấy đảo Phú Lâm – bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1956 (?) và gọi là đảo Vĩnh Hưng – đang được mở rộng quy mô với đường băng và các công trình phục vụ cho sân bay quân sự.
16 Tháng Tư 2015(Xem: 14934)
Kỳ 1: "Nếu quí vị nhìn vào những nước khác đang chiếm cứ những hòn đảo ở Nam Hải, quí vị sẽ thấy Trung Quốc là nước duy nhất không có sân bay. Khi Philippines và Malaysia xây sân bay thì chẳng có ai nói gì. Thế mà giờ đây Trung Quốc đang tìm cách để bắt kịp thì các nước láng giềng lại tỏ ý chống đối.""Ngoài Philippines và Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng có bãi đáp máy bay trên những hòn đảo ở Trường sa."
14 Tháng Tư 2015(Xem: 16943)
Địa đạo phòng thủ trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam đóng giữ. Ảnh LKT
09 Tháng Tư 2015(Xem: 15546)
Khoảng cách bãi đá Vành Khăn, bãi Cỏ Rong, bãi Cỏ Mây (thuộc biển Tây Philippines) cách bờ biển Phi khoảng hơn 100 miles. Vành Khăn nối liền Chữ Thập được bảo vệ tuyến giữa là hải điểm đảo Gạc Ma (TQ chiếm từ năm 1988), vừa là hậu cần, vừa là đầu mối hiệp đồng tác chiến với các hải điểm đảo khác, trực tiếp uy hiếp căn cứ Subic (tàu ngầm nguyên tử Mỹ thường tu bổ, tiếp tế ở đây),thủ đô Manila nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung.
30 Tháng Ba 2015(Xem: 17994)
Mỗi lần ngồi lại viết về Biển Đông là một lần trầm lự trước Biển Đông, vì tôi vẫn mãi thao thức với câu hỏi: Tại sao sở hữu Biển Đông là giấc mộng của Hán Tộc, là thiên chức của các nhà lãnh đạo Trung Hoa bất kể Quân Chủ, Phong Kiến, Quốc Gia hay Cộng sản?
29 Tháng Ba 2015(Xem: 14713)
"Nhà lãnh đạo của Campuchia đã công khai ủng hộ lập trường của Trung Quốc cho rằng tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông không thể được giải quyết thông qua Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen hôm thứ Tư phát biểu rằng những nước có ảnh hưởng trực tiếp nên giải quyết vấn đề này với nhau".
24 Tháng Ba 2015(Xem: 14319)
"Lời đả kích trên đây được đưa ra sau khi Phó Đô đốc Robert Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, đã kêu gọi các nước Đông Nam Á ASEAN, thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp để tiến hành những cuộc tuần tra chung trên Biển Đông đang bị Trung Quốc đòi gần như toàn bộ chủ quyền"."Giọng điệu gay gắt của Bắc Kinh cũng nhắm vào lời kêu gọi của 4 nghị sĩ rất có thế lực tại Thượng viện Mỹ, muốn chính quyền Obama đề ra một chiến lược toàn diện..." "Hồng Lỗi yêu cầu Hoa Kỳ “sẽ nghiêm túc tôn trọng cam kết không đứng về bên nào trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ”.
19 Tháng Ba 2015(Xem: 14687)
Theo tác giả Harry J. Kazianis thì nhân vật có thể khiến cho biển Đông sôi sùng sục không ai khác ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tình hình Ukraine rất có thể là chất xúc tác đẩy Trung Quốc lên vị thế thống trị ở vùng biển này nhờ vào vũ khí và công nghệ Nga, nếu như phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine... Được hầu hết các chuyên gia quân sự phương Tây gọi là A2/AD (Vùng không được tiếp cận - "Anti-Access, Area Denial"), Trung Quốc đang dần tạo ra những điều kiện khiến cho các lực lượng của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các đồng minh khác bị tổn thất nặng một khi xảy ra xung đột ở các chuỗi đảo... một quốc gia có khả năng làm tổn hại thực sự tới các nỗ lực "xoay trục" của Mỹ ở khu vực biển Đông... "
17 Tháng Ba 2015(Xem: 21611)
Chiến lược "3 bước lấn tới" của Trung Quốc là xông vào vùng chủ quyền lãnh hải của nước láng giềng, nước tiếp cận, gây tranh chấp, rồi đàm phán song phương "gác lại tranh chấp, cùng khai thác", cuối cùng là độc chiếm luôn.
15 Tháng Ba 2015(Xem: 16300)
Từ chỗ tự vẽ ra “Đường lưỡi bò”, rồi liên tiếp gây ra tranh chấp các vùng biển có mỏ dầu của các nước láng giềng trên biển Đông, lấy cớ đó kêu gọi các nước “Gác tranh chấp cùng khai thác” trong chiến thuật “Ba bước lấn tới”, mới đây Trung Quốc tuyên bố thẳng thừng: “Biển Đông là sân nhà của Trung Quốc”.
05 Tháng Ba 2015(Xem: 16452)
Trong một lời nhắn gởi trực tiếp đến Ấn Độ, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ xác định rằng Biển Đông là vùng biển quốc tế chứ không phải là lãnh hải của riêng nước nào : « Ấn Độ được quyền hoạt động tự do ở bất cứ nơi nào mà mình muốn. Nếu nơi đó là Biển Đông thì cứ việc đến hoạt động ở đó.
01 Tháng Ba 2015(Xem: 19233)
Bãi Cỏ Rong, một vùng được cho là có tiềm năng dầu khí khả quan, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, ở phía tây đảo Palawan. Từ năm 2010, chính quyền Manila đã trao quyền thăm dò vùng Bãi Cỏ Rong cho Forum Energy PLC, một tập đoàn Anh-Philippines, và vào giữa năm ngoái đã gia hạn quyền này cho đến giữa tháng Tám 2016. Vấn đề được đặt ra trong thời gian gần đây, là chính Forum Energy đã mở thương thuyết với tập đoàn dầu khí Nhà nước Trung Quốc CNOOC về khả năng đồng khai thác khu vực.