Little Saigon: Lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng

28 Tháng Chín 20257:11 SA(Xem: 1112)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN 1 -VĂN HÓA-LỊCH SỬ - CHỦ NHẬT 28 SEP 2025


Little Saigon: Lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng


image005Tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ ở Tp. Westminster Quận Cam, Little Saigon khánh thành vào sáng ngày 27 tháng 4 năm 2003. Photo: LKT 2003.

image007

Lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng tại Tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster, lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 5 tháng 10, 2025


Fr: Bao Tran, Sat, Sep 20, 1:05 PM


Fr: ThanhChauPhan, Sat, Sep 27, 12:56 PM


THÔNG CÁO BÁO CHÍ


Cờ Vàng ba sọc đỏ đã được Cựu Hoàng Bảo Đại và đại diện các tổ chức chính trị và tôn giáo chọn làm Quốc Kỳ cho Quốc Gia Việt Nam vào ngày 2 tháng 6 năm 1948. Sau Hiêp Định Geneve chia đôi đất nước vào  ngày 20 tháng 7 năm 1954,  với miền Bắc theo chế độ cộng sản, tại miền Nam, Quốc Hội Lập Hiến của nền Đệ Nhất Cộng Hòa đã biểu quyết tiếp tục chọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ làm Quốc Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1956.


Do vậy, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Quốc Kỳ chính thức của Quốc Gia Việt Nam từ năm 1948 đến 1975, là biểu tượng cùa một quốc gia độc lập, có đầy đủ chủ quyền, chính phủ, quân đội, ngoại giao, và được quốc tế công nhận.


Để nhắc nhớ rằng Việt Nam đã từng có một thể chế tự do, dân chủ, độc lập hoàn toàn trái ngược với chế độ cộng sản độc tài, đảng trị hiện nay.


Quý vị lãnh đạo Tôn giáo và 7 đoàn thể chính trị Việt Nam đồng tổ chức:


LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TÔN VINH CỜ VÀNG tại TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ


- số 14180 All American Way, Westminster, CA 92684


- Chủ Nhật, 5 tháng 10 năm 2025


- Từ 10:00 AM đến 1:00 PM


Hòa thượng Thích Minh Tuyên - Linh mục Nguyễn Hữu Lễ - Hòa thượng Thích Huyền Việt,


Cùng các đoàn thể (liệt kê theo thứ tự danh xưng)


  • ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG
  • ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI
  • HỌP MẶT DẪN CHỦ
  • LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
  • MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
  • PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI
  • VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐÁNG

Phát Ngôn Viên Báo Chí:


Cao Thái Hải: 206-390-0048


Mọi chi tiết xin liên lạc:


Ông PHAN THANH CHÂU


Trưởng Ban Tổ Chức


Tel.: (714) 588-5903


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


NHÌN LẠI:


LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ NĂM 2003


image009Tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ ở Tp. Westminster Quận Cam, Little Saigon khánh thành vào sáng ngày 27 tháng 4 năm 2003. Photo: LKT 2003


image011Đại diện các Quân Binh Chủng Việt Nam Cộng Hòa/Quận Cam, Little Saigon trong buổi lễ khánh thành Tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ ở Tp. Westminster sáng ngày 27 tháng 4 năm 2003. Photo: LKT 2003. Ảnh tài liệu của VHO.


image013Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ ở Westminster, nam California. Ảnh tài liệu của VHO.


image015Tượng đài chiến sĩ Việt - Mỹ ở Tp. Westminster, Little Saigon nam California trên bìa báo Văn Hóa Magazine xuất bản vào tháng 5, năm 2003. Ảnh tài liệu của VHO.


image017Một trong những buổi lễ vinh danh Chiến Sĩ Việt - Mỹ tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Tp Westminster. Ảnh tài liệu của VHO.


Monday, November 11, 2019


https://tuongdaichiensi.blogspot.com/2019/11/tuong-ai-chien-si-viet-my-o-westminster.html


image019Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ khánh thành vào ngày 27 tháng 4 năm 2003 vào lúc 11 giờ sáng.


image021Lễ đặt viên đá đầu tiên Kiosk Vietnam War Memorial (Kiosk Ground Breaking Ceremony) Thiếu Tá Phạm Xuân Quang U.S. Marines Pilot, Phạm Hòa Nha Kỹ Thuật Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Nghệ sĩ Nam Lộc, Thị Trưởng Westminster Frank Fry, Navy Hồ Ngọc Minh Đức UBXD/TDCSVM, Luật Sư Nguyễn Văn Giỏi UBXD/TDCSVM, Nghị Viên Kermit Mash, Thị Trưởng Garden Grove Bruce Broadwater, Kiến Trúc sư Lâm Nguyễn. Ảnh Nguyễn Trung Tín/NV.


Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster, California khánh thành vào lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng 4 năm 2003, sau 7 năm dài và vất vả làm việc của biết bao thiện nguyện viên, biết bao công sức và tài chánh quyên góp, vì đây là Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đầu tiên tại Hoa Kỳ, cũng là Tượng Đài Có Quốc Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên trên thế giới.


Sau năm 1975, người có sáng kiến và đồng thời củng là Chủ Tịch ủy ban xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster, thuộc tiểu bang California là ông Frank E. Fry đương kiêm Thị Trưởng Thành Phố Westminster và cũng là một Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ tham chiến trong đệ nhị thế chiến tại Âu Châu.


Trong giai đoạn đầu ông Frank E. Fry mời một số người để hội ý gọi là Ban Cố Vấn trong đó có một số cựu tướng lãnh cao cấp như Trung Tưởng Lâm Quang Thi và Trung Tướng Eugene Hudson và tuyễn chọn Điêu khắc gia. Sau khi duyệt xét Điêu khắc Gia Tuấn Nguyễn được chọn và kế tiếp là vấn đề gây quỷ để xây dựng tượng đài, ủy ban củng vừa nộp đơn để hợp thức hóa tình trạng Hội Thiện Nguyện 501C3 “Non Profit Status 501C3” cho những người đóng góp được trừ thuế.
(Theo hoavanpham@yahoo.com)


Ngày 27 tây tháng Tư năm 2003, người Mỹ gốc Việt tại thủ đô tị nạn ở tiểu bang California sẽ hân hoan chứng kiến lễ khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, toạ lạc cạnh Little Saigon, khu thương mại sầm uất của người Việt tị nạn.


Năm 1996, người đề xướng ý kiến xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ là ông Frank Fry, thị trưởng thành phố Westminster. Ông cho biết là dựa theo nguyện vọng của dân chúng và cử tri trong vùng, ông đã đề ra sáng kiến xây dựng một tượng đài chiến sĩ để tưởng nhớ những người lính chiến Việt Mỹ và đồng minh bỏ mình trong cuộc chiến Việt Nam. Đề nghị của ông Frank Fry được toàn thể nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster chấp thuận.


Công tác đúc tượng khởi sự năm 1998 cho đến năm 2002 thì hoàn tất với bức tượng đồng hai chiến sĩ một Việt Nam một Hoa Kỳ vai kề vai cao khoảng ba mét, đứng trên bệ đài làm bằng đá cẩm thạch cao một mét rưỡi. Tượng đài được chính thức đặt tên là Vietnam War Memorial in Westminster.


Chi phí xây dựng tượng đài cũng như trang trí khu vực chung quanh đã lên đến hơn một triệu đô la, do dân chúng đóng góp mà phần lớn đến từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Nam California. Đây là biểu tượng đầu tiên trên thế giới về sự hợp tác và sự cưu mang mà người Mỹ dành cho người Việt tị nạn 28 năm nay.
(theo Thanh Trúc RFA 2003-04-17)