VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA CHÍNH TRỊ - THỨ SÁU 05 SEP 2025
Văn Hóa phỏng vấn Ls. Đặng Đình Mạnh và Ts. Nguyễn Bá Tùng

Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
5/9/2025

Luật sư Nhân quyền Đặng Đình Mạnh. Ảnh chụp ngày 31/8/2025 tại Little Saigon.
* Tốt nghiệp Đại học Luật tại Tp Hồ Chí Minh. Ông khá trẻ trên dưới độ 50, theo đạo Công Giáo.
* Ls. Đặng Đình Mạnh là luật sư sống và làm việc trong nước khá hiếm trong việc tham gia bào chữa các vụ án chính trị.
* Ông nói: trong khoảng 10 năm qua, ông từng bào chữa trong hơn 40 vụ án chính trị, tham gia 80 phiên tòa hình sự, bảo vệ và bào chữa cho 100 tù nhân chính trị, dân oan…
* Ông nhận 28 năm hành nghề luật sư, bào chữa cho các anh chị em đấu tranh trong nước.
* Năm 2017, Văn phòng Ls Đặnh Đình Mạnh tư vấn pháp lý liên quan đến các vụ án tranh tụng tài sản khá lớn về tài chánh. (1)
* 5 năm trước (2020) đã có dịp đến Mỹ, chủ yếu là vùng bờ Tây và các tiểu bang miền nam.
* Năm 2021, Bộ Công an ra quyết định cấm xuất cảnh đối với Ls Mạnh.
* Tháng 02/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Long An tiến hành điều tra hình sự về tội danh theo điều 331 Bộ luật Hình sự.
* Đầu năm 2023, Bộ Công an yêu cầu Cơ Quan An Ninh Điều Tra tỉnh Long An tiến hành điều tra hình sự.
* Trung tuần tháng 06/2023, chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho tỵ nạn chính trị và định cư ở Virgina, miền đông Hoa Kỳ đến nay. Cùng lúc, chính phủ Mỹ chấp thuận tỵ nạn chính trị cho hai luật sư Nguyễn Văn Miếng và Đào Kim Lân.
* Tham gia bào chữa cho các vụ án liên quan đến nhân quyền; vụ án cuối cùng là vụ án “Tịnh thất Bồng Lai.”
* Là nạn nhân bất công và là nhân chứng trong việc bị chính quyền Việt Nam trả đũa, đàn áp giới luật sư.
* Thành viên của MLNQVN/HN.
* Hiện nay đã có trên 200 tù nhân lương tâm nhân quyền đang bị tù đày trong nước.
(1) Chú ý: Bài viết dưới đây, VHO chưa có điều kiện để xác minh sự thật.
https://tuoitre.vn/than-chu-yeu-cau-luat-su-dang-dinh-manh-boi-thuong-7-4-ti-2023032113444414.htm
Luật sư Đặng Đình Mạnh tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: HD. Nguồn: https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1762327
Luật sư Đào Kim Lân một trong 2 luật sư được Cơ quan CSĐT tỉnh Long An triệu tập. Ảnh: HD. Nguồn: https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1762327
*
Nhà báo Lý Kiến Trúc đang phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng (ngồi giữa) và luật sư Đặng Đình Mạnh (bên trái) tại phòng hội VietLife TV chiều Chủ Nhật 31/8/2025. Cuộc phỏng vấn được ghi âm vào băng nhựa. Ảnh tài liệu của VHO
Trong buổi tiếp tân do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tổ chức vào chiều Chủ Nhật 31/8/2025, tại phòng hội VietLife TV số 15609 Beach Blvd, Tp. Westminster, CA 92683; chúng tôi đã có buổi tiếp xúc riêng với Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Điều hành Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (MLNQVN), một người tận tụy tâm sức trong công việc, mà – Giám mục Trần Thanh Vân đã gọi là ‘cao cả’; và Luật sư Đặng Đình Mạnh, người vừa trốn khỏi nước Việt Nam dưới vòng vây của công an cách đây hơn 2 năm.
Ls. Mạnh là cái đinh được chú ý trong buổi tiếp tân. Ông và phu nhân của ông đều có mặt, cả hai dáng vẻ phương phi, trí thức và có vẻ sung túc. Ông Mạnh đã có bài thuyết trình về tình hình đàn áp nhân quyền ở trong nước. Sau bài thuyết trình, không có câu hỏi và thắc mắc nào của cử tọa đưa ra. Một ‘live show’ chiếu trên màn ảnh minh họa về lịch sử hình thành MLNQVN và các lần trao Giải nhân quyền hàng năm tổ chức trên thế giới cho các khôi nguyên nhân quyền.
Lý Kiến Trúc: Chào Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, tôi được biết ông khá lâu trong các lần sinh hoạt chính trị tại thủ phủ Little Saigon khoảng gần 30 năm nay, ông là một trong các nhân sĩ đầu tiên (Sáng hội: Giáo sư Nguyễn Thanh Trang ở San Diego. Tôi đã gặp cựu Đại tá Bùi Tín, một nhân vật dân chủ bất đồng chính kiến với đảng Cs ở trong buổi hội của MLNQ và phỏng vấn ông ta), đóng góp vào sự hình thành tổ chức MLNQVN (Vietnam Human Rights Network). Trước hết tôi có lời tán thán nhân cách trong sáng của ông Nguyễn Bá Tùng, không lệ thuộc vào nguồn lực tài chánh nào, hay bị ảnh hưởng bởi các thế lực chính trị của tổ chức nào ở hải ngoại, và đặc biệt chủ trương làm việc của ông – dường như ông không có sự phân biệt về giới tính, địa phương tính, hay niềm tin tôn giáo cá nhân; ông chỉ chú trọng vào tâm sức đấu tranh không mệt mỏi, sự tù đày lao lý của những người tranh đấu trong nước mà thôi.
Lời phát biểu của ông trong buổi tiếp tân đã tạo ấn tượng xúc động – ông xin ngỏ lời cám ơn tất cả mọi thân hữu trên khắp thế giới, những người tranh đấu cho nên dân chủ nhân quyền ở trong nước Việt Nam – thì mới có Mạng lưới Nhân quyền hôm nay.
Chúng tôi xin hỏi ông là: “Trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay, đang dưới thời chính phủ Tổng thống Donald Trump, dường như yếu tố nhân quyền không được đặt nặng lắm đối với chính quyền VN; theo ông, trong thời gian sắp tới, có những điều gì trở ngại hoặc khó khăn trong các hoạt động của MLNQ của ông hay không?”
Nguyễn Bá Tùng: Thưa anh Lý Kiến Trúc và độc giả - như thế này, MLNQVN là một tổ chức vô vị lợi, đã thành lập trên 28 năm rồi, mục tiếu của chúng tôi luôn luôn tranh đấu cho quyền làm người của đồng bào chúng ta ở trong nước VN, dĩ nhiên trong cuộc tranh đấu chúng tôi cũng rơi vào cái thế khó, bởi vì tổ chức nào thành công hay thất bại cũng có cái thế của nó. dĩ nhiên chính phủ của Tổng thống Trump như anh vừa nói không hẳng là ông ta không để ý đến vấn đề nhân quyền, cái đó tôi chưa thấy có ai nói cả, có lẽ ông Trump chú trọng đến quyền lợi của người Mỹ trên hết, cho nên họ có những vấn đề khác như kinh tế, tài chánh của ông Trump là “nước Mỹ trên hết”. Những cái điều đó không có nghĩa là MLNQ bị ảnh hưởng trực tiếp, bởi vì nước Mỹ từ xưa đến nay vẫn hãnh diện là ngọn cờ đầu trong vấn đề dân chủ tự do trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng, dựa vào cái nguyên tắc căn bản của nền chính trị Hoa Kỳ, tôi vẫn cứ hoạt động bình thường, dù rằng đó là Dân Chủ hay Cộng Hòa (đảng); và nếu như có sự thay đổi, như anh vừa nói, thì tôi thấy rằng đó là sự giả dụ thôi chứ chưa phải là hiện thực mà chúng tôi phải đối đầu.
Lý Kiến Trúc: Như vậy thì thưa ông, ông có mường tượng ra có sự cởi mở nào trong nước trong năm sắp tới hay không?
Nguyễn Bá Tùng: Thứ nhất, cái trở ngại quan trọng nhất là do nhà cầm quyền cộng sản trong nước gây ra. Như anh đã thấy qua bài thuyết trình của luật sư Đặng Đình Mạnh, khi ông Tô Lâm xuất thân là một đại tướng công an, bộ trưởng công an, thì cái vấn đề xiết chặt đối với các hoạt động nhân quyền, dân chủ, tự do càng khốc liệt hơn … cái đó là cái khó khăn nhất, so với 10 năm trước đây có những hiệp hội nhân quyền, nhà báo độc lập hình thành, nhưng bây giờ tất cả đều bị bóp nghẹt, ở tù. Cái đó là khó khăn nhất, trở ngại nhất của chúng tôi bây giờ.
Vâng, xin cám ơn phần trả lời của Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc điều hành MLNQVN.
(ct: trong lần tâm sự với chúng tôi, ông Tùng nói trong buổi tiếp tân này có một hai người khách không mời mà đến, chắc họ đến ăn; tôi cười và nói, không đâu, họ muốn đến để nghe ông làm gì, nói gì thôi.)
Từ trái: Ls Nhân quyền Đặng Đình Mạnh, nhà báo Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm báo điện tử Văn Hóa Online-California, Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc điều hành MNNQVN chiều 31/8/2025 ở Little Saigon. Ảnh tài liệu.
Lý Kiến Trúc: Tôi rất hân hạnh gặp Luật sư Đặng Đình Mạnh ở Quận Cam ngày hôm nay, 31/8/2025. Chào luật sư Đặng Đình Mạnh. ông là một luật sư trẻ, nhưng đã có một quá trình tranh đấu về nhân quyền ở trong nước VN khá dày dặn, điển hình là ông đã có các cuộc tranh cãi với chế độ xuyên qua các vụ bào chữa cho những nhà tranh đấu nhân quyền, và dân chủ trong nước.
Câu hỏi của chúng tôi muốn hỏi về chuyến sự trốn thoát khỏi Việt Nam của ông, ông có thể kể lại chuyến trốn thoát đó như thế nào không?
Đặng Đình Mạnh: Vâng, thưa với ký giả Kiến Trúc, có một số chi tiết về sự việc, chúng tôi được yêu cầu là phải bảo mật vì một số lý do liên quan đến an ninh, tôi chỉ được nói một cách khái quát về chuyến đi đó. Lẽ ra thì tôi có thể đi ra nước ngoài bằng con đường chính thức, nhưng đầu năm 2023, chúng tôi có đi Cambodia để du lịch thì tôi mới biết chính quyền trong nước họ đã cấm tôi xuất cảnh, họ đã có văn bản cấm tôi xuất cảnh từ trước đó nhiều năm, vì vậy chuyến đi (chính thức) không thành. Khi chính quyền trong nước ra lệnh điều tra hình sự đối với tôi, thì tôi buộc lòng phải chọn con đường ra đi không chính thức. Chúng tôi phải đi qua Lào, sau đó chúng tôi vượt sông Mê Kông sang đến đất Thái Lan, sau đó chúng tôi được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cho việc xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cất cánh từ thủ đô Băng Cốc Thái Lan. Tôi có thể nói vắn tắt về chuyến đi như vậy, thưa anh.
Lý Kiến Trúc: Vâng, tôi tôn trọng lời yêu cầu của ông, nhưng cám ơn ông đã tiết lộ một số chi tiết về chuyến vượt thoát của ông. Thay mặt cho độc giả báo Văn Hóa Online xin chúc mừng ông. Để tiếp tục, chúng ta có câu chuyện hôm nay; ngoài vụ án “Tịnh Thất Bồng Lai” là vụ án cuối cùng, ông có thể kể lại các vụ án trong nước như thế nào không?
Đặng Đình Mạnh: Vâng, ở trong nước hầu như chúng tôi bào chữa cho các vụ án liên quan đến các “tội danh chính trị” như vụ Dân Oan (đông người), vụ Đồng Tâm, vụ vườn rau Lộc Hưng, vụ án Huỳnh Thục Vy, vụ án chính quyền xét xử các nhà báo độc lập ở trong nước, chúng ta biết trong nước không có báo chí tự do, không có báo chí độc lập, nhưng có một số người đã thực hiện cái quyền đó, họ đã cùng nhau tổ chức Hội “Nhà Báo Độc Lập” (ct: tiếng Anh: Independent Journalists Association of Vietnam – IJAVN), gồm các nhà báo như nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, linh mục Lê Ngọc Thanh, chúng tôi đã bào chữa cho các vụ án đó, như vụ cô Phạm Thị Đoan Trang, một ký giả tự do, nhà báo Trương Duy Nhất, và những vụ án khác mang màu sắc chính trị, như vụ xét xử ba người trong gia đình bà Cấn Thị Thêu, vụ ông Lê Đình Lượng, thưa anh.
Lý Kiến Trúc: Vâng, cám ơn ông, câu hỏi cuối cùng chúng tôi không muốn làm ông mất thì giờ nhiều. Sau khi ông đã qua Mỹ được khoảng hai năm nay, phải không? – dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng ông đã tiếp cận với nhiều tổ chức chính trị, các tổ chức đảng phái người việt ở hải ngoại, tại sao ông không gia nhập các tổ chức đó mà gia nhập với tổ chức MLNQ? Ông có thể cho biết có phản quan điểm chính trị của ông và MLNQ gặp nhau hay không?
Đặng Đình Mạnh: Thưa anh, trong khoảng thời gian vừa rồi khi ở nước ngoài, tôi có tìm hiểu về tổ chức MLNQVN – tôi đã biết từ khi còn ở trong nước, khá nhiều thân chủ của tôi đã được sự hỗ trợ trợ của MLNQ; ra tới ngoài này, chúng tôi tiếp tục theo dõi các hoạt động của MLNQ, so với các công việc của chúng tôi ở trong nước thì MLNQ phù hợp với công việc của chúng tôi, do vậy, tôi đã chọn và đã đề nghị được tham gia với tổ chức này. Thứ hai, hiện nay, mục tiêu tranh đấu về nhân quyền là mục tiêu mà hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới chấp nhận. Thứ ba, chế độ cộng sản hiện nay ở trong nước, tuy không phải là một chế độ xứng đáng, nhưng họ đã thiết lập mối bang giao chính thức với các quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ chẳng hạn, công việc yêu cầu lật đổ chế độ trong nước – ở đây họ không khuyến khích điều đó một cách chính thức, nhưng nếu tranh đấu về mục tiêu nhân quyền thì họ chấp nhận điều đó, tại sao vậy? Vì vậy, chúng tôi chọn tổ chức MLNQ của tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, đang ngồi ở đây, thưa anh.
Lý Kiến Trúc: Thế còn các tổ chức chính trị khác thì sao?
Đặng Đình Mạnh: Chúng tôi đã theo dõi các hoạt động của họ, họ cũng đã mời chúng tôi tham gia các buổi hội luận chính trị, nhưng để nói về các vấn đề nhân quyền trong nước, tôi vẫn tham gia, riêng về các mục tiêu của họ về chính trị … nếu trong phạm vi nhân quyền thì tôi tham gia.
Lý Kiến Trúc: Vâng, trân trọng cám ơn những câu trả lời của luật sư Đặng Đình Mạnh.
Thực hiện tại Little Saigon, Quận Cam, nam California chiều 31/8/2025.