Bản lên tiếng của Mạng lưới Nhân quyền VN đã được Human Rights Watch tiếp tay

07 Tháng Tám 20257:53 SA(Xem: 1378)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN 1 - THỨ NĂM 07 AUG 2025


Bản lên tiếng của Mạng lưới Nhân quyền VN đã được Human Rights Watch tiếp tay


Fr: Tung Nguyen

Wed, Aug 6, 9:04 PM

From: Vietnam Human Rights Network <vnhrnet@vietnamhumanrights.net>


Dưới đây là tuyên bố của tổ chức quốc tế Human Rights Watch:


Việt Nam: Trả tự do cho các nhà hoạt động bị giam giữ đang gặp nguy hiểm về sức khỏe


From: HRW Press <hrwpress@hrw.org>
Sent: Wednesday, August 6, 2025 6:01 PM
To: Vietnam Human Rights Network <vnhrnet@vietnamhumanrights.net>
Subject: Vietnam: Free Imprisoned Activists at Medical Risk


 https://www.hrw.org/news/2025/08/06/vietnam-free-imprisoned-activists-at-medical-risk

To: Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 - USA

(714) 657-9488

https://vietnamhumanrights.net


Vietnam: Free Imprisoned Activists at Medical Risk


Can Thi Theu, Le Dinh Luong Suffering Grave Health Problems

(New York, August 6, 2025) – The Vietnamese government should immediately release two wrongfully imprisoned activists who have developed serious health problems in prison, Human Rights Watch said today.

Can Thi Theu, 63, a land rights activist, was recently hospitalized for abdominal pain and fever. Le Dinh Luong, 59, a pro-democracy campaigner, suffers from spinal degeneration and chronic stomach pain. Neither has received adequate medical care while incarcerated and both need to obtain medical treatment either in Vietnam or abroad.

“Can Thi Theu and Le Dinh Luong are among the many Vietnamese activists imprisoned for their opinions and peaceful advocacy,” said Patricia Gossman, associate Asia director at Human Rights Watch. “By arbitrarily detaining Can Thi Theu and Le Dinh Luong and then denying them necessary medical care, the Vietnamese authorities are putting their health at risk and compounding the violations of their rights.”

Can Thi Theu is serving an eight-year prison sentence at Prison No. 5 in Thanh Hoa province for her participation in protests against land confiscation and environmental degradation, and for publicly voicing support for other human rights activists and political prisoners. In separate arrests on June 24, 2020, police detained Can Thi Theu and her adult sons Trinh Ba Tu and Trinh Ba Phuong. The three were sentenced and imprisoned under article 117 of Vietnam’s penal code, which prohibits “conducting propaganda against the state.”

Can Thi Theu has told her family that she was hospitalized at Ngoc Lac Hospital from July 28 to July 30, 2025, for intense stomach cramps and intermittent fever, treated with antibiotics, and then sent back to prison. Can Thi Theu reportedly asked to see her medical diagnosis record or a copy, but the authorities denied her request. As of August 1, Can Thi Theu has continued to suffer from pain and severe fatigue. The authorities have not responded to her family’s request on Aug 5 date to be granted another visit (beyond the allowed one-per-month prison visit), proper medical treatment, as well as full access to her medical record.

Le Dinh Luong has long campaigned for democracy, human rights, and environmental protections. He had often visited former political prisoners upon their release from prison, as well as the families of people imprisoned for campaigning for democracy and human rights. After one such visit in 2017, he was arrested, charged with carrying out activities “to overthrow the people’s administration” under penal code article 79, and sentenced to 20 years in prison. He is currently serving his prison sentence at Nam Ha prison in Ninh Binh province.

Le Dinh Luong’s health has deteriorated in prison. He reportedly requested medical treatment but was denied. In May, he carried out a hunger strike to protest the prison’s maltreatment of his health situation. In June, his family’s visit was reportedly cut short, and prison guards dragged him away in front of his grandchildren. In July, he was reportedly put in solitary confinement as a disciplinary measure.

Under rule 27 of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (also known as the Nelson Mandela Rules), “[a]ll prisons shall ensure prompt access to medical attention in urgent cases. Prisoners who require specialized treatment or surgery shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals.”

“The Vietnamese authorities should immediately release Can Thi Theu and Le Dinh Luong, or at least give them prompt access to the medical care they need,” Gossman said. “Governments seeking improved ties with Vietnam should press for the release of all political prisoners.”

For more Human Rights Watch reporting on Vietnam, please visit:
https://www.hrw.org/asia/vietnam


TẠM DỊCH:


(New York, ngày 6 tháng 8 năm 2025) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính phủ Việt Nam cần ngay lập tức trả tự do cho hai nhà hoạt động bị giam giữ oan sai, những người đã gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong tù.


Bà Cấn Thị Thêu, 63 tuổi, một nhà hoạt động vì quyền đất đai, gần đây đã phải nhập viện vì đau bụng và sốt.


Ông Lê Đình Lượng, 59 tuổi, một nhà vận động dân chủ, bị thoái hóa cột sống và đau dạ dày mãn tính. Cả hai đều không được chăm sóc y tế đầy đủ trong thời gian bị giam giữ và cả hai đều cần được điều trị y tế tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài.


Bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng nằm trong số rất nhiều nhà hoạt động Việt Nam bị giam giữ vì chính kiến và hoạt động đấu tranh ôn hòa của họ, bà Patricia Gossman, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết. "Bằng cách tùy tiện giam giữ bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng, rồi từ chối cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết, chính quyền Việt Nam đang đặt sức khỏe của họ vào tình trạng nguy hiểm và làm trầm trọng thêm các hành vi vi phạm quyền của họ."


Bà Cấn Thị Thêu đang thụ án 8 năm tù tại Trại giam số 5, tỉnh Thanh Hóa vì tham gia biểu tình phản đối tịch thu đất đai và suy thoái môi trường, và vì công khai lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền và tù nhân chính trị khác. Trong các vụ bắt giữ riêng biệt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, công an đã bắt giữ bà Cấn Thị Thêu và hai con trai đã trưởng thành của bà là Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương. Cả ba người đã bị kết án và giam giữ theo điều 117 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, trong đó nghiêm cấm “tuyên truyền chống nhà nước”. Bà Cấn Thị Thêu đã nói với gia đình rằng bà đã nhập viện tại Bệnh viện Ngọc Lặc từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2025 do đau bụng dữ dội và sốt từng cơn, được điều trị bằng kháng sinh, và sau đó bị đưa trở lại nhà tù. Bà Cấn Thị Thêu được cho là đã yêu cầu được xem hồ sơ bệnh án hoặc bản sao, nhưng chính quyền đã từ chối yêu cầu của bà. Tính đến ngày 1 tháng 8, bà Cấn Thị Thêu vẫn tiếp tục bị đau và mệt mỏi nghiêm trọng. Chính quyền đã không trả lời yêu cầu của gia đình bà vào ngày 5 tháng 8 về việc được thăm nom (ngoài thời gian thăm tù được phép một lần mỗi tháng), được điều trị y tế đầy đủ, cũng như được tiếp cận đầy đủ hồ sơ bệnh án của bà.


Ông Lê Đình Lượng từ lâu đã vận động cho dân chủ, nhân quyền và bảo vệ môi trường. Ông thường xuyên đến thăm các cựu tù nhân chính trị sau khi họ được thả ra khỏi tù, cũng như gia đình của những người bị giam giữ vì vận động cho dân chủ và nhân quyền. Sau một chuyến thăm như vậy vào năm 2017, ông đã bị bắt, bị buộc tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 Bộ luật hình sự, và bị kết án 20 năm tù. Hiện ông đang thụ án tù tại nhà tù Nam Hà, tỉnh Ninh Bình. Sức khỏe của ông Lê Đình Lượng đã xấu đi trong tù. Ông được cho là đã yêu cầu được điều trị y tế nhưng bị từ chối. Vào tháng 5, ông đã tuyệt thực để phản đối việc nhà tù ngược đãi tình trạng sức khỏe của mình. Vào tháng 6, chuyến thăm của gia đình ông được cho là đã bị cắt ngắn, và cai ngục đã lôi ông đi trước mặt các cháu của ông. Vào tháng 7, ông được cho là đã bị biệt giam như một biện pháp kỷ luật.


Theo quy định 27 của Quy tắc Tối thiểu Tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc về Đối xử với Tù nhân (còn được gọi là Quy tắc Nelson Mandela), "[t]ất cả các nhà tù phải đảm bảo tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế nhanh chóng trong các trường hợp khẩn cấp. Tù nhân cần điều trị chuyên khoa hoặc phẫu thuật sẽ được chuyển đến các cơ sở chuyên khoa hoặc bệnh viện dân sự."


"Chính quyền Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức cho Cấn Thị Thêu và Lê Đình Lượng, hoặc ít nhất là cho họ tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế mà họ cần," Gossman nói. "Các chính phủ mong muốn cải thiện quan hệ với Việt Nam nên thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị."


For more Human Rights Watch reporting on Vietnam, please visit:
https://www.hrw.org/asia/vietnam