Ông Tô Lâm đến Mỹ nhưng không vào Phòng Bầu Dục là ‘điều đáng tiếc’

23 Tháng Chín 20247:31 SA(Xem: 2458)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN ĐA NGUYÊN 2 - THỨ HAI 23 SEP 2024


Ông Tô Lâm đến Mỹ nhưng không vào Phòng Bầu Dục là ‘điều đáng tiếc’


23/09/2024


image003Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Liên Hiệp Quốc.


Việc ông Tô Lâm, nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, không gặp Tổng thống Joe Biden tại tòa Bạch Ốc khi ông đến Mỹ vào cuối tuần này để phát biểu trước phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp quốc, là ‘điều đáng tiếc’ trong bối cảnh quan hệ song phương đang ở mức tốt nhất từ trước đến giờ, các học giả nhận định với VOA.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ đến New York vào ngày 21/9 để tham dự Phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp với làm việc ở Mỹ, sau đó có chuyến thăm cấp nhà nước đến Cuba, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 19/9.

Mặc dù không gặp ông Biden ở tòa Bạch Ốc, nhưng hai nguyên thủ dự kiến sẽ gặp nhau bên lề Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày 25/9/2024, Reuters đưa tin.

Mặc dù trước đó đã có hy vọng rằng ông Tô Lâm sẽ có chuyến thăm chính thức đến Mỹ trong dịp này theo lời mời của Tổng thống Joe Biden, nhưng điều này sẽ không xảy ra. Thay vào đó, ông Lâm sẽ gặp một số quan chức trong chính quyền Biden, phát biểu tại sự kiện đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt- Mỹ, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo chí trong nước trước chuyến thăm.

Trong thời gian ở Mỹ, ông Lâm cũng sẽ gặp gỡ các giám đốc điều hành một số tập đoàn công nghệ Mỹ, bao gồm Alphabet, hãng sở hữu Google, và Meta, hãng sở hữu Facebook, cũng theo Reuters.

Tròn một năm trước, Tổng thống Biden đã đến Hà Nội gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người tiền nhiệm của ông Lâm, để nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện. Khi đó, ông Biden đã không gặp ông Tô Lâm, lúc đó đang là bộ trưởng Công an.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tô Lâm sau khi trở thành tổng bí thư là đến Bắc Kinh hồi tháng Tám. Khi đó ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ song phương.

Cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên đến thăm tòa Bạch Ốc vào năm 2015 theo lời mời của Tổng thống Barack Obama. Ông Joe Biden, khi đó là phó tổng thống, đã chủ trì tiệc chiêu đãi ông Trọng.

Ông Trọng đến tòa Bạch Ốc với tư cách là tổng bí thư, trong khi ông Tô Lâm hiện vừa là tổng bí thư đảng vừa là nguyên thủ quốc gia. Điều này khiến ông có vị trí tốt hơn Trọng để được tổng thống Mỹ tiếp đón ở tòa Bạch Ốc, ông Nguyễn Hồng Hải, giảng viên về Quan hệ Quốc tế tại Đại học VinUni ở Hà Nội, nói với VOA.
 
“Tôi nghĩ thật đáng tiếc khi cuộc gặp Biden-Tô Lâm tại tòa Bạch Ốc sẽ không diễn ra nếu xét đến vai trò của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ và những tính toán chiến lược của Washington, vị thế hiếm có và đặc biệt của ông Lâm, và thời cơ lịch sử trong quan hệ song phương,” ông Hải nhận xét, đồng thời nói thêm rằng thời điểm diễn ra chuyến đi vào lúc tròn một năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ ‘có ý nghĩa biểu tượng’.
 
“Tôi hiểu là Tổng thống Biden có những ưu tiên khác, nhất là khi nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng đến Mỹ lần này. Tuy nhiên, cuộc gặp Biden-Tô Lâm tại Tòa Bạch Ốc không chỉ định hình di sản của ông Biden trong quan hệ Việt-Mỹ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người kế nhiệm để xử lý quan hệ với Việt Nam,” ông Hải cho biết.

Giáo sư Zachary Abuza, chuyên gia về đông nam Á tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington, nói với VOA rằng ‘ông mong ông Tô Lâm sẽ đến Washington’ và rằng hai nước ‘đã bỏ lỡ một cơ hội’.

“Hai nước đang kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ, và sẽ có một loạt các vấn đề trong quan hệ song phương cần thảo luận,” ông Abuza nói. “Cả hai bên lẽ ra nên thúc đẩy tổ chức một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ, nhất là khi ông Lâm có thể sẽ nhường lại chức chủ tịch nước.”

Ông cho rằng Hà Nội ‘quá thận trọng’ vì không muốn bị coi là can thiệp vào chính trị Mỹ nếu ông Tô Lâm đến tòa Bạch Ốc vào lúc bầu cử Mỹ đang căng thẳng.

“Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Lâm tới Cuba có thể là có ý nghĩa chính trị, lịch sử và tình cảm đối với ông Tô Lâm, nhưng nó hoàn toàn không có ích gì cho sự phát triển kinh tế và an ninh lâu dài của Việt Nam,” ông Abuza nhận định, ý nhắc đến chuyến công du Cuba của ông Lâm sau khi rời Mỹ.
 
Khi được hỏi việc Tô Lâm đến Mỹ sau khi ông được chào đón trọng thị ở Bắc Kinh có ý nghĩa gì, ông Nguyễn Hồng Hải lưu ý rằng chuyến đi Mỹ của ông Lâm đã được lên kế hoạch trước khi ông lên làm tổng bí thư trong chức năng của chủ tịch nước, trong khi chuyến thăm cấp nhà nước của ông đến Bắc Kinh ‘nên được nhìn qua lăng kính của quan hệ giữa hai đảng cộng sản’.

Ông Hải mô tả động thái của Tô Lâm là phù hợp với chiến lược chính sách đối ngoại và ‘ngoại giao cây tre’ của Việt Nam. Ông gọi chính sách ngoại giao của Hà Nội dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm là ‘ngoại giao cân bằng chủ động’.

“Tôi không thấy chuyến công tác của ông ấy có vấn đề gì về chính trị cả. Đây là chuyến đi đã được lên lịch từ trước và sẽ giải quyết những điều vấn đề quan trọng đối với Việt Nam trong dài hạn, nhất là thu hút đầu tư về công nghệ,” ông Abuza trả lời VOA khi được hỏi về lịch trình bận rộn trong nước của Tô Lâm, bao gồm việc khắc phục hậu quả bão lũ ở miền bắc và Hội nghị Trung ương 10 vừa khai mạc hôm 18/9.

Việt Nam phải cố gắng rất nhiều để đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển đổi sang năng lượng xanh để thu hút lượng đầu tư công nghệ cao mà họ muốn, và trong lần đến New York lần này, ông Tô Lâm sẽ phải tìm cách đảm bảo với các nhà đầu tư công nghệ cao của Mỹ về môi trường đầu tư ở Việt Nam, ông Abuza nói thêm.

Ông Hải lưu ý rằng quan hệ Việt-Mỹ đang ‘ở mức tốt nhất từ trước đến nay’, và chỉ ra những cuộc tiếp xúc chưa từng thấy như Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên hồi tháng Ba và Đối thoại Kinh tế Chiến lược đầu tiên hồi tháng Sáu – cả hai đều diễn ra ở Washington DC, cũng như cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang với người đồng cấp Hoa Kỳ Lloyd Austin tại Ngũ Giác Đài cách nay hai tuần để thúc đẩy quan hệ quốc phòng.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói với báo chí trong nước rằng chuyến đi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ‘đem đến cơ hội lớn cho cả hai nước để nhìn lại những thành tựu trong khuôn khổ quan hệ mới và thảo luận về các phương hướng và biện pháp lớn để duy trì đà phát triển của quan hệ song phương trong những năm tới’.

VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi ý kiến của họ về việc ông Tô Lâm không đến thăm tòa Bạch Ốc lần này, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. (VOA)
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 22547)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 23312)
Các thể chế chính trị trên thế giới có thể được hình thành bằng những cách thức khác nhau và mang những tính chất khác nhau.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 22168)
Vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày Thứ Năm, 13 tháng 6 năm 2013, phái đoàn đảng Việt Tân gồm ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong và ông Nguyễn Tấn Anh đã có một cuộc gặp gỡ và trao đổi về tình hình nhân quyền tại Việt Nam với ông Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc, Thượng Nghị Sĩ Bob Carr tại văn phòng chính phủ tại thành phố Sydney.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 22512)
Hoạt động thường niên của giới vận động dân chủ người Việt mang tên Họp Mặt Dân Chủ vừa được tổ chức tại Hà Lan.
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 26368)
Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn Shangri-La vừa qua đánh dấu một chuyển biến trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam và vẫn đòi hỏi có thêm các đánh giá đúng mức sau nhiều bình luận khen chê trong và ngoài nước.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 26875)
Những định nghĩa pháp lý cho các chính thể Việt trong cuộc chiến chấm dứt ngày 30/4/1975 có vai trò quan trọng cho lập luận của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự quan trọng này không chỉ vì công hàm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) Phạm Văn Đồng, mà còn vì Hà Nội đã không khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1954 đến 1975-1976.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 22459)
Trong số báo kỳ này, ban biên tập đưa ra đề tài: Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Hải Ngoại có cần, không cần, hay nửa cần nửa không tham dự vào việc sửa lại Hiến Pháp của nước CHXHCNVN. Đề tài này hiện nay đang tạo nhiềy ý kiến sôi nổi ở trong nước, nhưng ở hải ngoại, ngoài một vài chỉ dấu hạn hẹp (thường là nhận thấy trên một số khẩu hiệu, băng rôn trong các buổi mít tinh) hầu như không thấy có cuộc hội thảo, bàn luận, hay một tổ chức chính trị nào chính thức đưa ra trong các hội luận, diễn đàn mang tính cách công cộng quần chúng.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 25203)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 26573)
Sở dĩ có tên Kiến nghị 72 là vì có 72 người đứng tên trong danh sách đầu tiên ký vào Kiến nghị, bao gồm nhiều nhân sỹ trí thức được nhiều người biết đến như Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Tương Lai, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, Tiến sỹ Nguyễn Quang A...
23 Tháng Năm 2013(Xem: 26620)
“Cái mà người ta mong đợi là có nói đến Điều 4 nhưng họ không đụng gì đến cái đó cả,” ông than phiền. Ông cũng giải thích rằng hiện thời ở Việt Nam chưa đủ ‘thời cơ’ để tiến tới tự do chính trị, đa đảng phái, dân chủ hoặc đối lập. Điều 4 của bản Hiến pháp, vốn là nền tảng cho quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, đã bị những người chỉ trích nhận xét là không dân chủ và yêu cầu bãi bỏ.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 23653)
Ông Nguyễn Đình Lộc xuất hiện trong chương trình Thời sự nói về lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc vừa gây tranh cãi khi phát biểu trên Truyền hình Việt Nam phủ nhận vai trò trong kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp của các trí thức, còn gọi là Kiến nghị 72. Hôm 4/2, ông Lộc đã dẫn đầu đoàn 15 nhân sỹ trí thức tới trao kiến nghị cho đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 24308)
Ngày 22/03/2013, đài truyền hình Việt Nam chiếu một đoạn phỏng vấn cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, nói về việc ông ký vào bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp do 72 nhân sĩ trí thức khởi xướng ngày 19/01/2013 và về việc ông làm trưởng đoàn đi trình bản kiến nghị này cho Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 04/02/2013.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 23845)
Việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang dần dần trở thành một phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam, mà đi đầu là giới trí thức. Đó là nhận định chung của giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 29016)
Những người kiến nghị cho rằng dự thảo hiến pháp hiện đang được trưng cầu ý kiến "chưa thấu suốt bản chất của một hiến pháp dân chủ, chưa thể hiện sự tin cậy, tín nhiệm của nhân dân với chính quyền theo tinh thần thỏa thuận kiến tạo một môi trường có sự kiểm soát bên trong và bên ngoài đối với quyền lực".
23 Tháng Năm 2013(Xem: 27626)
Giữa tháng 04/2013, một loạt các đề xuất sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được Ban biên tập soạn thảo tiếp thu, trong đó có phương án đổi lại tên nước thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội hôm qua 20/05, việc đổi tên nước đã đột ngột bị loại khỏi văn bản dự thảo.