Phạm Quốc Bảo: Biển Đông VN - Chứng liệu Lịch sử & Văn hóa

10 Tháng Mười Hai 20208:21 SA(Xem: 7427)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ - THỨ NĂM 10 DEC 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


 Đề tài cho KHÓA HUẤN LUYỆN & TU NGHIỆP SƯ PHẠM kỳ 26, 2014
Biển Đông Việt Nam: Chứng liệu Lịch sử & Văn hóa


Thứ bảy, August 16- 2014 tại CSU Long Beach, Nam Calif.

image002

Phạm Quốc Bảo


Sự kiện vào đầu tháng Năm năm nay nhà cầm quyền Trung Quốc lắp đặt giàn khoan HD 981 tại Biển Đông VN nằm trong lãnh hải đang tranh chấp với Việt Nam, đã và đang khiến dấy lên vấn đề chủ quyền đất nước của người Việt một cách sôi động, như chưa bao giờ nghiêm trọng đến vậy: Kể từ 40 năm nay, tức là đầu năm 1974, lúc Trung Cộng họ giao chiến với hải quân VNCH. Sự kiện này có thể châm ngòi cho những biến động lớn được coi như cơ hội hiếm có trong vòng trên nửa thế kỷ nay để vùng dậy của dân tộc Việt Nam.


Trong khuôn khổ một khóa Huấn luyện & Tu nghiệp Sư phạm hằng năm, chúng ta đề cập tới đề tài Biển Đông VN, qua một số chứng liệu lịch sử và văn hóa, với mục đích tìm hiểu, ý thức và có thể đưa đến chủ trương lẫn hành động từng cá nhân thích ứng như thế nào là phù hợp nhất cho các cộng đồng người gốc Việt, trong bối cảnh chung của thế giới hiện nay.

     I/.- Chứng liệu sử-địa về Biển Đông
1/. Từ ngữ
Biển Đông Việt Nam
là một biển rìa lục địa, nằm dọc theo bờ biển của lãnh thổ Việt, và là một phần của Thái Bình Dương, trải dài từ eo biển Đài Loan( bắc) xuống đến Singapore và eo biển Malacca, diện tích khỏang 3,tr.5 cây số vuông...( trích Wikipedia, Google).
Sách báo Việt ngữ và ngọai quốctiêu biểu từ lâu đã gọi Biển Đông Việt Nam bằng những từ ngữ:
     a/.   Biển Nam Trung Hoa, The South China Sea: Thế giới thường gọi
     b/.- Biển phía Nam Thái Bình Dương: trang 17, Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, Đào DuyAnh,1938.
         - Đông Hải: trang 46, Lĩnh Nam Chích Quái, Lê Hữu Mục dịch, năm 1960


         - Nam Hải:  ở các cuốn Việt sử cũ, trong đấy có Việt Sử Tòan Thư, Phạm Văn Sơn, 1960.
         - Bản đồ ĐNÁ Châu: có ghi “ Người Việt gọi là Biển Đông, trang 79, quyển 1 Việt Sử Khảo Luận, Hòang Cơ Thụy, Nam Á xb 2002
         - Biển Đông: * trang 18, Lĩnh Nam Chích Quái.-nt-


                              * Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam, quyển 1 Thời Kỳ Lập Quốc, Phạm Cao Dương, Truyền Thống Việt xuất bản, 1987.
                              * Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng, Ngô Thế Vinh, Văn Nghệ xb 2000.
2/. Bản đồ liên quan đến Biển Đông Việt Nam:
     a/. Các bản đồ xưa nay có hiện diện Biển Đông Việt Nam:
         của Hòa Lan, Đức, Pháp, Nhà Thanh, triều Nguyễn xưa, và của Việt Nam hiện nay.
     b/. Bản đồ Trung Quốc  tuyên bố chủ quyền lãnh hải “Lưỡi Bò” của họ: Chiếm 2/3 diện tích Biển Đông Việt Nam, bao gồm hai quần đảo Hòang Sa & Trường Sa, nơi đang được thăm dò là có nhiều mỏ dầu khí dứơi đáy biển, & tuyến hải thương quốc tế.



   II/.- Chứng liệu kinh tế & chính trị của Biển Đông
1/. - Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ( EIA)
cho biết: Biển Đông chưa khỏang 11 tỷ thùng dầu thô và 190 tỷ mét khối khí tự nhiên.

2/.  - Theo tài liệu của Công ty tư vấn Vận tải Drewry, trung bình hằng năm có 1/3 tổng lượng dầu thô và hơn nửa tổng lượng khí tự nhiên, chiếm 25% mậu dịch dầu khí tòan cầu được vận chuyển xuyên qua Biển Đông VN; trong đó đa số phục vụ cho nền kinh tế của các nước vùng Đông Bắc Á châu.
     -  Tờ Wall Street Journal loan báo: Biển Đông VN tập trung các tuyến hàng hải trị giá hàng ngàn tỷ USD nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.


3/. - Trung Quốc đã từng cố ý ngăn cản các hãng thăm dò và khai thác dầu khí ở những nơi thuộc lãnh hải Việt Nam:
                       - BP của Anh quốc ở Nam Côn Sơn (2007),
                       - Exxon Mobil của Mỹ (2008)
                       - và của Ấn Độ mới đây nhất.
                       - Năm 2013, Việt Nam và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận mở rộng phạm vi hợp tác dầu khí tại Vinh Bắc Bộ, với thời hạn kéo dài đến 2016. Bắc Kinh đang có kế họach xây dựng một nhà máy lọc dầu ở Brunei trị giá 6 tỷ USD.

4/.Vấn đề chính nghĩa: Từ sự kiện lắp đặt giàn khoan HD 981 của Trung Quốc, những chứng liệu liên tiếp đang được trưng dẫn ra cho chúng ta thấy rõ hơn bao giờ hết:
                       * Chứng liệu “bán nước hại dân” của CSVN:
          - CSVN gia sức đàn áp dân biểu tình & các tổ chức tranh đấu cho & vì Dân Quyền ở trong nước.
          - TC công bố 5 bằng chứng bán nước của CSVN ( CTV Danlambao, 6/14/2014): Mối liên hệ “bán nước hưởng lợi lộc” giữa CSVN & TC đã diễn tiến từ gần 1 thế kỷ nay.[01]
                       * Chính nghĩa của VNCH được phục hồi:
              - Cuộc hải chiến Hòang Sa (19/01/1974) với 74 chiến sĩ Hải quân /QLVNCH hy sinh) đã được dân trong nước chính thức biểu tình tưởng niệm ( 19/01/2014) Nhưng đảng & chính quyền CSVN đã ngăn cản.
               - Hai tấm bia đá chủ quyền quần đảo Trường Sa, 22/08/1956, của VNCH: vừa được CSVN chính thức công nhận là di tích quốc gia ( trích báo Người Việt số 10420, thứ Tư 18/06/2014)
               - Phong trào tranh đấu cho Dân quyền của Cộng đồng Người Việt trong & ngòai nước tích cực & hữu hiệu lan ra và vươn lên mạnh, & phối hợp mỗi lúc một bền chặt, hữu hiệu.

5/.
Thực chất nội dung của sự kiện:
Những tài liệu mới nhất cho biết Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc:
               -  Được lắp đặt đó nhưng thực ra không chỉ để thăm dò & khai thác dầu khí, và báo là sẽ rút đi vào giữa tháng 8 năm nay;
               -  mỗi lúc một thường xuyên đụng độ gay go giữa các tầu chiến và tầu đánh cá của TQ & VN;
               -  Không những thế mà còn nhằm 'đóng chốt' cho ý đồ cụ thể hóa chủ quyền biển đảo để o ép và thử thách các nước nhỏ yếu thuộc vùng Đông Nam Á, nhất là đối với đảng và chính quyền CSVN, cũng như  'nắn gân' và thách thức các siêu cường khác trong khu vực lẫn tòan thế giới*.

   III/.- Chứng liệu văn hóa của Biển Đông VN.
1/.  Địa dư Việt Nam:
( Trích Wikimedia, Google)
            
* Lãnh thổ Việt Nam là một dải hình chữ S: đất đai được cấu tạo từ nhiều sông ngòi mà tiêu biểu lớn nhất là Hồng Hà ( Bắc phần) và Cửu Long (Nam phần)
             * Bờ biển đông bắc có Vịnh Hạ Long xuống đến cực tây nam là Hà Tiên (giáp ranh với bờ biển Campuchia)
             * Bờ biển dài trên 3 ngàn cây số, gấp đôi chiều dài thẳng đứng bắc-nam
             * Tổng cộng trên 2500 hòn đảo lớn nhỏ.


2/.Huyền sử nòi giống Việt:: Hầu hết 21 câu chuyện cổ tích được ghi lại trong 2 quyển đầu của tập Lĩnh Nam Chích Quái( Trần Thế Pháp [ 1341-1407], Vũ Quỳnh [viết Lời Tựa đề năm 1492] và Kiều Phú[1447] viết và san định từ thế kỷ 14 & 15; do giáo sư Lê Hữu Mục dịch và chú giải năm 1960, Trăm Việt xuất bản ở hải ngọai, 1980) đều nói lên sự kết tinh khắng khít giữa ý niệm Đất Nước với con dân Việt, qua việc tạo dựng nên nòi giống và nếp sống Việt:
             * Lạc Long Quân - Âu Cơ: Thủy tổ từ dòng Lạc Việt, được tượng trưng là Rồng- Tiên, từ  các chuyện như Truyện Hồng Bàng, Truyện Núi Tản Viên, Truyện Bố Cái Đại Vương...
              * Truyền thuyết lẫn lịch sử: ( Truyện Hai Bà Trưng) nói lên ý nghĩa  khởi đầu của sự sống còn của người Việt là mối kết hợp sinh động (dịch), là yếu tố tương giao quyết định vợ-chồng ( Tiên-Rồng, Âm-Dương, Mẫu hệ-Phụ hệ...), tạo dựng nên dòng giống Việt
             * Truyện Hồng Bàng: Lạc Long Quân- Âu Cơ: Như là một biểu tượng cho sự kiện kết hợp âm-dương của con người, sinh ra nhân lọai.
              * Đất [núi, cao nguyên, đất liền, đảo]- Nước[ suối, sông, ngòi và biển]. Các chuyện như Truyện Ngư Tinh, Truyện Hồ Tinh, Truyện Đầm Nhất- Dạ ( Tiên Dung- Chử Đồng Tử), Truyện Dưa Hấu ( An Tiêm)..., như trưng ra yếu tố giao thoa Âm-Dương, bao gồm luôn sự phát triển xã hội lòai người, từ Mẫu hệ sang Phụ hệ.

3/. Kinh tế & xã hội :
Nông-Ngư nghiệp đều bắt nguồn từ ý niệm ĐẤT- NƯỚC ( truyện Sơn tinh-Thủy tinh ở trong Lĩnh Nam Chích Quái), từ thời Văn Lang cho tới nay:


               * Long Quân dạy dân cư trú và phát triển nếp sống còn: Truyện Hồng Bàng, Truyện Ngư Tinh,...
                 * Nông nghiệp: 5 yếu tố “đất, nứơc, phân, cần, giống”. Lũy tre làng (truyện Phù Đổng Thiên Vương xử dụng tre đánh giặc Ân). Truyện Trầu Cau ( Miếng trầu là đầu câu chuyện), Truyện Bánh Chưng...
                 * Ngư nghiệp: Long Quân cứu dân khỏi nạn đe dọa của bọn thủy quái.( Truyện Ngư Tinh)..
                 * Nông-Ngư: Nhờ sự liên tục xuất hiện của Long Quân điều hợp mà 2 ngành Nông - Ngư song song hịên diện mà tạo dựng thành nếp sống còn của dân Việt từ cổ thời.
                  * Yếu tố thích ứng để sống còn: “ Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ

4./ Ý niệm tự chủ & độc lập tiêu biểu của dân Việt:
            a/.
Đất Nước:Quốc- gia , Nước- Nhà.
                
* “Nam Quốc Sơn Hà Nma đế cư..., Lý Thường Kiệt (1019- 1105):Tự chủ-Độc lập.
                 * “Sơn hà cương vực đã chia...” : Bình Ngô Đại Cáo( 1427) của Nguyễn Trãi.
                 * “Thề Non Nước” (1920) Bài thơ của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1889- 1939). Nội dung bài thơ bao hàm ý niệm Vũ trụ quan- Nhân sinh quan để nói lên mối tương quan liên hệ sống còn khắng khít  giữa vạn vật vũ trụ, giữa người dân Việt với Đất-Nước.
             b/.Ngôn ngữ Việt : Tiếng nói & chữ viết.
                 * Văn chương truyền khẩu: ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích  Việt Nam.
                 * “ Tiếng Việt”[02]
              
* “ Chỉ sợ đàn con quên Việt ngữ
                       Đừng lo lũ trẻ kém Anh văn
” Cụ BẢO VÂN, Bùi văn Bảo (1917- 1998)
          
     IV./ Chứng liệu văn hóa của văn minh:
1/. Túi khôn của nhân lọai:
“Nhân linh ư vạn vật”= Nhận thức – Sáng tạo- Điều chỉnh[03]

             a/. Vũ trụ quan
: Quan sát rồi hiểu & nắm vững được riềng mối sự vận chuyển không ngừng của vũ trụ-vạn vật, thiết lập thành quan niệm để điều hợp vũ trụ sao có lợi ích cho sự sống của con người:
                                         * Kinh Dịch:( 2852- 2738 TCN)  Di dịch - Giao dịch – Biến dịch – Bất dịch.
                                        * Heraclite( 536- 475 TCN) “ Không bao giờ tắm được trong một dòng nước”[ “Everything flows”, “You cannot step twice into the same stream”.]
             b/. Nhân sinh quan:
                   *  Căn bản nhận thức: Trời- Thượng Đế- Chúa - Phật -...: Tên gọi khác nhau, nhưng chỉ diễn đạt cho duy nhất một ý niệm.
                  * Tam tài: THIÊN- ĐỊA- NHÂN: Con người là chính, & luôn điều chỉnh nhận thức qua tiến trình mở rộng kiến thức & cuộc sống của lòai người.
                  * Phật Thích Ca (623 – 553 TCN): Quán chiếu; Giới – Định - Tuệ.
                  * Jesus Chris ( đầu Công nguyên):  Tĩnh tâm
                  *  Socrates (469 - 399 TCN ):- “Connais-toi toi-même”, Hãy tự biết mình.
                                                                  - “What I do not know I do not think I know”: Cái mà tôi không biết là cái mà tôi không nghĩ là tôi biết =
                 * Descartes (1596- 1650): “ I think, therefore I am”: Tôi nghĩ, vậy tôi hiện hữu.
              c/.  Diễn trình tiến hóa của thể chế xã hội:
              
 - Viện Nguyên Lão( 753 TCN – 603 CN)- Nắm trách nhiệm hành pháp, bầu và cố vấn nhà vua, tư pháp. Từ tư tưởng của Aristotle (384- 322 TCN) đến Cộng Hòa La Mã.( 509- 31 TCN )
                -  Dân quyền: Tam quyền phân lập (Lập pháp- Hành pháp- Tư pháp)
* Từ các tư tưởng của John Locke (1596-1704), Montesquieu( 1689- 1775), Rousseau( 1712- 1778) sang  Hiến Pháp Hoa Kỳ ( 1787)
2/.Thực chất phát triển dân tộc qua lịch sử:
            
* Trung Hoa: - Học thuyết: luôn đề cao “vương đạo”;
                                     - Phụ hệ: làm chính ( Khổng giáo)
                                        -  Thực tế lịch sử: “nuốt chửng” các dân thiểu số & lân bang.
            
             * Việt Nam:    - Chưa bao giờ có mà chỉ thâu hái học thuyết, chủ thuyết của người.
                                        - Yếu tính 'quật cường' & 'thích ứng' để trường tồn.
                                        - Thực tế lịch sử: “Hòa nhi bất đồng”.

        V./ Tầm nhìn từ sự kiện Biển Đông VN:
1/.Khả năng cụ thể từ những diễn biến đang xảy ra:
               
*  Tiết lộ rõ nét dần mối liên hệ chủ- tớ kết nối với lưỡng lợi, quyền thế, giữa CSVN & TC.
               
* Tuần tự phục hồi nhận định đúng về quá khứ lịch sử Việt trên một thế kỷ nay.
             
  *  Thay đổi mối tương giao, đặc biệt  với TC & Hoa Kỳ.
                * Tạo cơ hội cân bằng giềng mối sống còn có lợi ích chung cho dân cư Việt với thế giới.
                * Đẩy mạnh được mức quan trọng từ hiểu biết đến ý muốn của người dân nói chung.
                * Thiết lập & mở rộng tầm thực thi “tự do- dân chủ- dân quyền” trong các cộng đồng người gốc Việt, trong & ngòai nước.            
2/. Nền tảng mới của dân tộc:
              
 *  Tình hình khá phức tạp & tinh vi của ngọai giao& thương mại quốc tế hiện nay [04]
                * Người Việt hải ngọai và trong nước hiện giờ mỗi lúc một thêm phối hợp chặt chẽ và hữu hiệu, như là 2 khối nhân-vật lực tiêu biểu, dù ở cách xa nhau qua biển cả và lục địa nhưng  mỗi lúc một thêm gắn bó trong diễn trình vận động và tiếp nối thực hiện sức sống trường tồn của dân Việt [05]
                * Một VN tự chủ & phát triển, trong bước tiến tòan cầu hóa: 30 năm nay, Hà Quốc Bảo, một kỹ sư đang làm việc cho nhà máy nguyên tử của Tri Cities ở tiểu bang Washington, đã từng gợi ý với nhóm thổ dân da đỏ bản xứ về dự án dựng một tượng Nữ Thần Tự Do của di dân ở mấy đảo trên vịnh Seattle hướng mặt ra phía tây Thái Bình Dương, như một biểu tượng mới nhất, tiếp nối sự hiện diện của bức tượng Nữ Thần Tự Do ở New York, phía đông bắc Hoa Kỳ../.
--------------------------------------------------------------------------        
Chú thích:
* TC  vừa rút Giàn khoan 981 về gần đảo Hải Nam ( July/ 16/ 2014): Vì tránh bão(?). “Về cơ bản, CSVN đã đầu hàng ( xem bài Từ sự kiện TC rút giàn khoan HD891)

[01] “..chính 'ông cụ'(HCM) cũng luôn luôn chịu sức ép của một thế lực lớn lao, nên 'ông cụ' cũng rất e ngại tay chân tai mắt của thế lực ấy. Đấy là cả một guồng máy thống trị của ý thức hệ mà trọng tâm của nó nằm ở Bắc Kinh hay ở Mátxcơva!..( trang 49)... Đấy là những kinh nghiệm sống động để có thể hiểu rõ nguồn gốc của thảm kịch hiện vẫn đang bao phủ lên thân phận dân tộc, lên đất nước ta. Nó đã đưa tới tình trạng suy đồi đạo lý trong xã hội ta ngày nay. Một xã hội ung thối bởi căn bệnh trầm kha bất trị, căn bệnh xảo trá, căn bệnh thủ đọan của 'đảng'!..(trang 72), * “ CSVN rất sùng bái TC.., cứ như là con đẻ của đảng CSTQ..”( trích 'Trần Đức Thảo, Những lời trăng trối' Tri Vũ- Phan Ngọc Khuê, Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ tái bản, 2014)

-[02] “...Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay


Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.


 


Mỗi sớm dậy nghe bốn bể thân thiết

Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi

Như vị muối chung lòng biển mặn

Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.


 


Ai thuở trước nói những lời thứ nhất

Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu

Điều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt

Ai người sau nói tiếp những lời yêu?


Ai phiêu bạt nơi chân trời góc bể

Có gọi thầm tiếng Việt giữa đêm khuya?

Ai ở phía bên kia cầm súng khác

Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.


 


Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ

Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn

Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá

Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình...”


(Trích bài thơ “ Tiếng Việt ” của Lưu Quang Vũ [1948-1988], tr.322-325, tập thơ “Thơ và Đời”1999).


[03] Kinh Dịch ( 2852- 2738 TCN): “ Nhất Âm nhất Dương chi vị ĐẠO”: Đạo ( khởi đầu tạo dựng ra vũ trụ-vạn vật, và đặc biệt là con người) là kết quả giao thoa & kết hợp của Âm-Dương.


[04]- Sau khi giao tiếp Mỹ-TC( 1972, chủ động là Henry Kissinger & TT Richard Nixon),Đệ Thất Hạm Đội của Mỹ đã đứng ngòai xa quan sát cuộc chiến Hòang Sa & Trừong Sa giữa 2 hải quân VNCH & TC.
      - Nga-TC ký kết cung cấp dầu khí dài hạn, tổng cộng 400tỷ MK( tháng 6/2014)
      - TC & Mỹ đẩy mạnh giao thương (7/14)
      - TC & Nam Hàn bàn giao thương, dựa trên căn bản cùng là nạn nhân thời Đệ II Thế Chiến ( 7/14)
      - Thượng viện Mỹ đồng  nhất ra nghị quyết (15/07/14 ) lên án hành động của TC ở Đông hải & Biển Đông VN, đồng thời trong cuộc viếng thăm BK, Ngoại trưởng Kerry yêu cầu TC phải giảm tình hình căng thẳng của Biển Đông( ngưng xây các công thư & cơ sở, rút các lực lượng hải quân về..)

[05]Khả năng kết hợp trong ngòai của Phong trào tranh đấu cho một VN tựdo- dân chủ- nhân quyền:
           A/. Trong nước:
                  * I /.Thóat Trung- Thóat Cộng: Đưa đến vấn đề TỰ CHỦ.
                  *II /.
Hai lọai Đối Lập: - Đối lập trung thành – Đối lập tự do.
                  * III /.
Phong trào Xã hội Dân Sự : - Khối 8406( 2007)- Nhóm Bô-Xít (2009)- Diễn Đàn Xã hội Dân Sự, Văn Đòan Độc lập, Hội Nhà Báo Độc lập( July04/ 2014)...
                             - Các phong trào: Ủy ban Hỗ trợ Công Đòan độc lập, Giải phóng Phụ Nữ....
                             - Liên minh hàng ngang: “Nhóm 16 hội đòan dân sự” họp tại chùa Liên Trì ( June 05/ 2014)...
                            - Các Bloggers: như Anh Ba Sàm, Ngừơi Buôn Gió, danlambaovn.blogspot.com; Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy...
                            - Các biểu tình tranh đấu:Dân Oan, Công đòan biểu tình...
            B/. Ngòai nước:
               
* Các tổ chức chuyên môn quốc tế:Human Right Watch- Văn Bút quốc tế- Nhà báo không biên giới...
                *Các Cơ quan truyền thông & báo chí hải ngọai
                * Các Bloggers:của VOA, RFA, RFI... như Nguyễn Hưng Quốc, Bùi Tín, Việt Anh, Trà Mi...
               * Các Hội đòan đấu tranh:Các Cộng đồng Gốc Việt ở Mỹ, Canada, Úc, Âu Châu; Voices ở Bỉ., VOICES của Trịnh Hội.; Khối 8406 ở Âu , Úc, Canada, Mỹ ; Liên đòan tranh đấu tại Nghị Trường ở các nước sở tại- Liên Minh cho 1 VN tự do & dân chủ của Nguyễn Đình Thắng....
                * Các sinh họat văn nghệ đấu tranh & hỗ trợ: Hội Thương Phế Binh VNCH-các hội đòan QLVNCH..., Hát cho Biển Đông & Quyền con người( July 16/ 2014)
               * Các tổ chức thiện nguyện:- của các tôn giáo, các hội đòan Ái Hữu, các nhóm cá nhân …
          C/. Tự thiêu tiêu biểu:
- Lê Thị Tuyết Mai, May 23, 2014 tự thiêu tại dinh Độc Lập,SàiGòn
                                                -
Hòang Thu, June 25, 2014, tự thiêu tại Tampa, Florida.
          

Các chú thích chi tiết cần thiết -”.. Đã đến lúc VN không thể tiếp tục mô hình (cũ) đó nữa, mà cần phát triển dựa trên các nền tảng mới, minh bạch và dân chủ.Về lâu dài, sự dân chủ hóa ở Việt Nam không có hại, mà là cũng có lợi cho TQ. Bản thân TQ, ngoài chuyện “tham ăn” trong quá trình phát triển ra thì cũng muốn được trở thành một nước văn minh, không phải là để thế giới ghê sợ và thù ghét, mà là để thế giới yêu quí tôn trọng. Hy vọng rằng đó là kịch bản tốt sẽ xảy ra trong thực tế!..”( Trích bài “Giàn khoan của TQ & Bước ngoặc của VN” của Nguyễn Tiến Dũng, 29/05/2014, trên Blog adminbasam on 30/05/2014)
-“...
biểu tình chống Trung quốc ngày 11/5/2014. Trong cuộc biểu tình lớn mà có người cho rằng đảng cầm quyền đã ngầm cho phép, những người biểu tình đã kết hợp chuyện chống Trung quốc với những yêu cầu cải tổ đất nước. Một trong những người đưa ra những đòi hỏi ôn hòa đó là blogger Mẹ Nấm nói với chúng tôi sau cuộc biểu tình:“Cá nhân tôi cho rằng đây là lúc nhà nước Việt nam phải lựa chọn sự thay đổi về đường lối đối nội lẫn đối ngoại. Đối nội là thay đổi đường lối với chính sách với những tiếng nói phản biện trong nước. Đối ngoại là thay đổi sự quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Cái câu vì một quốc gia cường thịnh thì tôi nghĩ là thông điệp ngắn mà ôn hòa.”...” ...một nền kinh tế mang tính tư nhân hơn cần có một môi trường xã hội dân chủ hơn để phát triển. Thách thức thứ hai là đối diện với những yêu cầu mở rộng dân chủ của một số tầng lớp trong nước, mà những yêu cầu này luôn đi đôi với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất có khả năng cân bằng quyền lực quân sự với Trung quốc tại châu Á. Thách thức thứ ba là sự chính danh của việc cầm quyền khi không thể đối đầu được với kẻ đồng minh ý thức hệ là Trung quốc....( Trích bài “Tương lai gần của đảng CSVN giữa cuộc khủng hoảng?” của  Kính Hòa, phóng viên RFA; 2014-06-11. Nguồn:http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/wht-is-vn-commu-futur-06112014052250.html;)
- “ ..Tựu trung lại (a) đất nước ta đang sống trong một thế giới có những thay đổi và thách thức rất gay gắt của cục diện đa cực, (b) phải đối phó với một Trung Quốc bước vào thời kỳ mới quyết liệt bá chiếm Biển Đông, (c) bản thân nước ta cũng đang đòi hỏi phải có sự thay đổi triệt để để phát triển. Do đó có thể kết luận:
Đất nước ta dứt khoát phải thoát ra khỏi sự kìm kẹp của ý thức hệ, vươn lên tự do dân chủ, để tìm đường đi vào một thời kỳ phát triển mới trong một thế giới đã chuyển giai đoạn và trong tình hình Trung Quốc đang đặt nước ta trước những thách thức mới.Cho phép tôi kêu gọi: Hễ là người Việt Nam, xin mỗi chúng ta hãy mở to mắt nhìn thẳng vào bốn vấn đề sống còn như vậy đang đặt ra cho đất nước hôm nay, đòi hỏi đất nước ta phải thay đổi toàn diện để giải quyết thành công...”( trích bài “Xin hãy mở mắt” của Nguyễn Trung; Nguồn: http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_HayMoToMat.htm;)
- Bà Lê thị Tuyết Mai đã tự thiêu sáng ngày 23 tháng 05/ 2014 trước dinh Độc Lập, Sàigòn, phản đối sự xâm lấn
 biển đảo Vịêt Nam.
- Ông HOÀNG THU tự thiêu tại Tampa,Florida,hôm thứ Sáu, 20/06/2014 , với bức tâm thư ghi” Hai Yang 981 phải rời khỏi VN hải phận. Anh hùng tử, chí hùng nào tử”./.
 Phạm Quốc Bảo.
[ trích tuyển tập “Tâm Tình Một Nẻo Quê Chung”, Người Việt Books xuất bản, 2005]
12 Tháng Tư 2015(Xem: 17470)
* Một số bình luận ghi nhận về bản Thông Cáo Chung ký kết giữa hai đảng CSVN và CSTQ: BBC, VNTB, Ts Nguyễn Thanh Giang, Lê Anh Hùng, Ts Carlyle A. Thayer, Ts Nguyễn Nhã
09 Tháng Tư 2015(Xem: 16846)
"Việt Nam quen dùng vũ khí của Nga trong Cuộc Chiến tranh Đông Dương..." Trong Ba cường quốc (cung cấp vũ khí) đó, Nga là nước duy nhất không bao giờ dùng vũ khí chống lại Việt Nam. Nga là nước duy nhất không có mưu đồ địa chính trị chống lại Việt Nam." "Theo ý kiến của Nga thì trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, hai quốc gia này hoàn toàn đủ thông thái để giải quyết vấn đề một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trên cơ sở hai bên giữ uy tín và cùng có lợi." "Quyền lợi của Mỹ là không được cho phép Trung Quốc quá mạnh trong vùng này [châu Á Thái Bình Dương]. Nghĩa là đấy là trò chơi địa chính trị giữa hai cường quốc, chơi nhau theo [kiểu] zero sum game, ai được cái gì và ai mất cái gì. Việt Nam trong hoàn cảnh này chỉ đóng vai trò như là con tốt. Mỹ chỉ bảo vệ quyền lợi của Mỹ chứ không bảo vệ quyền lợi của Việt Nam đâu."
07 Tháng Tư 2015(Xem: 15568)
"Như vậy sách lược của Henry Kissinger với Biển Đông là cứ giữ nguyên hiện trạng đầy xáo trộn như vậy càng lâu càng tốt. Đúng là sách lược ‘đục nước béo cò’. Nhờ vậy mà TQ và Mỹ tha hồ thủ lợi tốt hơn là Mỹ và TQ tranh chấp gây hấn, chiến tranh một mất một còn trên Biển Đông."
05 Tháng Tư 2015(Xem: 17204)
"Nếu kết quả của đại hội 12 được phía Mỹ toại nguyện thì đương nhiên cánh cửa TPP rộng mở đón Việt Nam. Nếu kết quả đại hội 12 không được lòng người Mỹ thì cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa TPP khép lại đối với Việt Nam".
31 Tháng Ba 2015(Xem: 18134)
Ts Nguyễn Hưng Quốc: Một chính khách lớn và một người thầy xấu. Huỳnh Ngọc Chênh: Lý Quang Diệu có độc tài gia đình trị?
22 Tháng Ba 2015(Xem: 17197)
"Nhưng vẫn có lý do để tin rằng, ít nhất là trong nửa đầu thế kỷ này, Mỹ vẫn sẽ giữ được ưu thế của nó về các nguồn lực và tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cán cân quyền lực toàn cầu. Tóm lại, trong khi kỷ nguyên ưu thế của Mỹ chưa kết thúc, nó sẽ thay đổi theo những cách quan trọng. Những thay đổi này liệu có giúp tăng cường an ninh và thịnh vượng toàn cầu hay không hiện vẫn còn chưa rõ".
17 Tháng Ba 2015(Xem: 16724)
Vì sao chính phủ Hoa Kỳ quyết định lên tiếng công khai dù biết Việt Nam sẽ không hài lòng? Câu trả lời có lẽ là Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về khả năng khôi phục hiện diện quân sự của Nga ở những vùng ảnh hưởng của Mỹ. "Vịnh Cam Ranh, nơi từng là căn cứ của Hoa Kỳ và trong quá khứ cũng từng bị hải quân Pháp và Nhật kiểm soát, nằm cách Sài Gòn 290 km về hướng Đông Bắc là một cảng nước sâu tự nhiên. Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, nơi đặt căn cứ không quân Andersen, cách Việt Nam 4.000 cây số về hướng Đông".
15 Tháng Ba 2015(Xem: 15987)
Để đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, đại sứ Mỹ tại Hà Nội, Ted Osius, tổ chức buổi nói chuyện trực tiếp với toàn thể giảng viên và sinh viên thuộc viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội hôm 6 tháng 3-2015. Trong dịp này, đại sứ Ted Osius nêu ra 3 chủ điểm của cột mốc lịch sử -20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, gồm có:
10 Tháng Ba 2015(Xem: 18456)
Phát biểu quan trọng của Đại sứ Mỹ Ted Osious tại Đại học Quốc gia Hà Nội "Điều đó cho thấy rằng có vẻ như là ông Ted Osius không chỉ nắm được lịch trình của đoàn Việt Nam, sắp tới ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, ông Quang và có thể cả những chính sách nữa đi Mỹ, mà còn có thể dự đoán được kết quả của chuyến đi đó thành công như thế nào và thành công ở mức độ nào".
05 Tháng Ba 2015(Xem: 17569)
Rà soát lại hồ sơ cá nhân của ông Kim cho thấy rằng năm 2010 ông Kim đã có một lần tấn công Đại sư Nhật tại Seoul cũng vì chung một chủ đề Thống Nhất Triều Tiên. Ông Kim Young Man, ngưòi phát ngôn của Hội Đồng Hòa Giải và Hợp Tác Thống Nhất Triều Tiên, cũng là đơn vị đã tổ chức mời ông Đại sứ Lippert đến thuyết trình, cũng đã lên tiếng xin lỗi về tình trạng mất an ninh tại sự kiện này.
03 Tháng Ba 2015(Xem: 23999)
Ngày 28/10 năm 2014, trong chuyến công du Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng. Hình ảnh người đứng đầu Chính phủ ngồi xếp bằng, tay đeo tràng hạt, cung kính chắp tay lạy Phật như một Phật tử thuần thành xuất hiện khắp trên các tờ báo lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, chưa thấy ai đặt vấn đề liệu hành vi trên của ông có mâu thuẫn với việc ông phủ nhận có theo bất kỳ tôn giáo nào trong các bản khai lý lịch của mình.
01 Tháng Ba 2015(Xem: 21174)
Mở đầu bài viết “Tản Mạn Chuyện Đổi Mới Sáng Tạo” đăng tải trên báo Tia Sáng hôm 10-2-15, GS Hoàng Tụy viết: “Khi mô tả sự phát triển kém cỏi của đất nước, chúng ta hay dùng từ lạc hậu hay tụt hậu, nhưng tôi để phản ảnh đúng hơn thực chất phải nói ta đang trì trệ trong tụt hậu.
24 Tháng Hai 2015(Xem: 40148)
CDQL có thể là thuộc phe nhóm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì nó rất có lợi cho ông. Đây là nhận định của rất nhiều người. CDQL phục vụ khá rõ cho ý đồ và tham vọng của ông Dũng nhằm chức Tổng Bí thư, thậm chí kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước (như tại Trung Quốc) tại Đại Hội XII tới.
17 Tháng Hai 2015(Xem: 17479)
Với vô vàn cố gắng của hơn 3 năm 6 tháng, trang mạng CDQL hôm 25-1-15 qua bài viết ”MŨI THUYỀN XẺ SÓNG–MŨI CÀ MAU”, đã tung ra trận đánh lớn chống lại Đảng Cộng Sản ViệtNam-ĐCSVN- một cách khốc liệt không khoan nhượng với ý chí loại trừ tận gốc rễ ảnh hưởng của ĐCS trong xã hội Việt Nam.
11 Tháng Hai 2015(Xem: 17004)
Sau khi Nhật đảo chánh Pháp, ngày 11-3-1945 Vua Bảo Đại đã Tuyên Bố Độc Lập cho Việt Nam, bãi bỏ mọi hiệp ước đã ký với Pháp:“Chiếu tình hình thế giới nói chung, và tình hình Á châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, hiệp ước bảo hộ ký với nước Pháp được bãi bỏ, và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia…” Đến ngày 17-4-1945, Thủ Tướng Trần Trọng Kim trình danh sách Nội các lên vua Bảo Đại phê chuẩn và Nội các Trần Trọng Kim ra mắt Quốc dân vào 2 ngày sau đó.
01 Tháng Hai 2015(Xem: 16162)
Điếu Cày: Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, cùng với thời gian, cả Washington lẫn Hà Nội đều theo đuổi một quan hệ gần gũi nhau hơn trên nhiều phương diện, và dần dần đã chuyển dịch từ thế đối địch sang đối tác.
26 Tháng Giêng 2015(Xem: 16661)
Ngày này, 27/1, cách đây 42 năm, Ngoại-trưởng William P. Rogers của Mỹ và ông Nguyễn Duy Trinh, Bộ-trưởng Ngoại-giao Hà-nội, đặt bút xuống ký “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.” Bên cạnh chữ ký của ông Rogers là chữ ký của Tổng-trưởng Ngoại-giao VNCH Trần Văn Lắm và bên cạnh chữ ký của Nguyễn Duy Trinh là chữ ký của bà Nguyễn Thị Bình, Bộ-trưởng Ngoại-giao của cái gọi là “Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.”