Giáo sư y học người Pháp Didier Raoult đã làm gì với viên thuốc ký ninh, ông là ai?

24 Tháng Ba 20208:33 SA(Xem: 8237)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG - THỨ BA 24 MAR 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Y khoa thời dịch tễ gây ra do ông vua siêu vi khuẩn Coronavirus (Covid-19) nổ bùng


Giáo sư y học người Pháp Didier Raoult nổi tiếng thế giới đã làm gì với viên thuốc ký-ninh, ông là ai ?


Ông thầy thuốc hiện đang làm việc tại thành phố ven biển tên Marseille có mái tóc dài lã lướt thật nghệ sĩ và mang đôi kính trắng với hàm râu quai nón cùng bộ ria mép đã bạc màu. Báo chí cũng không ngoa khi cho rằng ông mang vóc dáng của một nam ca sĩ nhạc Rock 68 xuân xanh hơn là giáo sư đại học Y khoa.


image025

Ảnh chụp GS Didier Raoult năm nay(mạng Internet).


Trong thời buổi dầu sôi lửa bỏng này, với hơn một tỷ nhân loại bị cấm ra ngoài đường đi lại tự do để tránh làm lây lan vua Cô Vi (hay bà hoàng cũng thế do hình dáng gai góc giống chiếc vương miện bao quanh thân tròn của siêu vi trùng), vị GS này đã cho ra lò một đoạn phim ngắn vào cuối tháng hai mang tựa đề :”Coronavirus : thế là xong ván bài !". Trong phim, ông giới thiệu phân tử chloroquine vốn được dùng trong thuốc ký-ninh trị bịnh sốt rét do muỗi gây ra là phép màu nhiệm diệt trừ vua Cô Vi. Điều này khiến những ngườI hằng thán phục ông rất hứng khởI và hy vọng nhưng đa số cộng đồng chuyên gia y khoa hàng đầu lạI chỉ trích những phản ứng phụ của thứ thuốc “nhiệm màu” này. 


Chúng ta tìm hiểu tạI sao vị GS đã được TT Trump ca tụng và cho rằng ông đã đi đúng đường. Bên lề kết quả này, các chuyên gia Trung Hoa đại lục đã dùng trước ông và có kết quả khả quan. NgườI viết bài cũng nghĩ rằng ông Raoult đã khôn khéo bắt chước vì không mang mặc cảm nào hết. Ông trước sau đã nổi tiếng là chuyên gia tài giỏi quốc tế trong ngành Vi trùng học và các chứng bệnh truyền nhiễm, giám đốc bệnh viện kết hợp đại học y khoa (Institut hospitalo-universitaire) ở Marseilles, cùng sự ăn nói bộc trực không kiêng dè ai hết. Ông sinh năm 1952, gia đình ông xuất thân tại nơi có bãi biển Normandie danh tiếng và phía Bắc vùng đất rộng hơn 27 ngàn cây số vuông là Bretagne.


Cha ông là một BS quân y, thân mẫu là y tá. Năm 1961 cả nhà đến cư ngụ tại Marseille ở về phía Nam nước Pháp. Thành phố biển nổi tiếng có dân số khoảng 1,7 triệu người thuộc quận Bouches-du-Rhône của vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nó là ngã tư đường cho thương mại phát triển và di dân ào đến cư trú từ khi được xây dựng bởi người Hy Lạp vào năm 600 trước Thiên Chúa.


Năm 1970, lúc Didier 18 tuổi, ông lên tàu làm hải quân tự nguyện trong vòng hai năm. Năm 1972, ông đi thi tú tài hai với tư cách thí sinh tự do và đậu rồi vào học y khoa. Ông tốt nghiệp BS và theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y khoa rồi lãnh bằng cấp cao nhất nước Pháp cũng như trên quốc tế công nhận là Tiến Sĩ. Sau này ông lập gia đình với bà Natacha Cain, cũng là BS (ngành tâm thần) như ông và có hai hậu duệ.


Ông có sự nghiệp lẫy lừng qua một tiểu sử gồ ghề miêu tả như vị quân sư tài giỏi chuyên trị các thứ bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt đới giữa những ngôi sao khác toàn cầu cùng ngành. Ông khám phá một số siêu vi khuẩn lạ, như con Mimivirus to lớn hơn cà vi khuẩn và ký sinh con đơn bào a-míp bằng cách để cho bị nuốt vào rồi chuỗi ADN của nó sẽ chui ra làm thịt con amíp.


image026

Hình con mimivirus đặc sắc với lớp lông mao như tóc bao quanh cơ thể (ảnh internet).


Con khác tên Spoutnik là loại siêu vi trùng lùn có thể lây nhiễm con khác để sinh sôi nẩy nở.


Cùng với dàn nhân viên hùng hậu, ông cũng khám phá ra nhiều vi trùng gây bệnh nhiệt đới đặt tên ông như con Raoultella planticola và Rickettsia raoultii. Bệnh viện trực thuộc đại học y khoa ở Marseille do chính ông tạo dựng và năm 2010 ông lãnh giải thưởng cao quý của Viện Nghiên Cứu quốc gia y khoa Pháp Inserm cho toàn sự nghiệp.


image027

GS Raoult đang giảI thích cho ký giả đến thăm BV lúc thời bình.


Từ ngày 11 tháng Ba năm nay, ông được tấn phong vào đội ngũ gồm 11 chuyên gia tham vấn hồ sơ gai góc COVID-19. Họ có nhiệm vụ giúp chính phủ chống bệnh dịch tễ đang lan rộng trên xứ Pháp.


Thì đây, ông tuyên bố đã xong chuyện con Cô Vi từ khi dám chữa trị thẳng cánh cho 24 người bị « mắc dịch » mà không chờ lịnh trên. Ba phần tư số người (18/24) không còn một mống virus trong cơ thể, còn 6 vị kia thì còn ; sau sáu ngày uống thuốc ký ninh kèm theo chất kháng sinh tên Azithromycine. Bên Mỹ gọi kháng sinh là Zithromax.


image028

Sơ đồ đường biểu diễn cho biết kết quả điều trị (Internet).

 

Chuyện xảy ra vào ngày 16 tháng Ba. Đến ngày hôm nay khi tôi viết bài này thì ông GS bất chấp lệnh cấm tụ họp đông đảo và đèn xanh chưa bật của chính phủ, cho dân chúng đến làm thử nghiệm (testing) miễn phí có dính virus hay chưa. Ông từng chỉ trích chính phủ sao lại cấm nữ sinh viên đại học gốc Trung Đông mang khăn choàng che mặt vào trường cũng như vài chuyện khác gây tranh cãi.


image029

Gần 300 người đến làm test thăm dò bị bệnh dịch tễ hay không (ảnh AFP).


Rất trang nghiêm, ông Raoult và năm vị BS khác cùng đội ngũ đó đã ký tên trên bản tin đưa ra báo chí hôm Chúa Nhật là dựa trên lời thề với Hippocrate họ đã quyết định làm thế cho những ai ốm yếu dường như đang bị bịnh. Ngày thứ Hai vừa qua, những bịnh nhân « giả tưởng » này đã trải qua bị khều nhẹ lỗ mũi đế trich chất nhầy chứa vi sinh vật xem sao.


Tựu chung, theo báo chí phỏng vấn một số người tham gia làm test, họ đều thấy có triệu chứng nhẹ như nhức đầu, đau mình, chảy nước mũi sơ sơ. Vậy nhưng làm test cho chắc ăn, kết quả sẽ có trong vòng 48 giờ.


Dân chúng bằng lòng nhưng các BS khác la làng, họ vừa xong việc và biết chuyện là bất bình ngay « Ông nội này thật điên khùng, lão Raoult , tất cả những người này lẽ ra đều phải ở nhà hết !". Thật vậy, họ có thể làm lây bệnh cho nhiều người khác nếu rủi ro có mang ông hoàng Cô Vi trong mũi. Vấn đề chung cho tất cả chúng ta là ông hoàng này vô hình dưới con mắt không mang kính hiển vi điện tử cực kỳ nhạy bén của viện Pasteur (xin xem bài viết sau của Ngọc Diễm) để thấy ông ta ở đâu mà hành xử !  ./.
23 Tháng Tư 2015(Xem: 17091)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 21531)
(Theo Trung Tâm Quyền Lực) - Hiện nay có rất nhiều Sĩ Quan gốc Việt phục vụ và chiến đấu trong Lực Lượng Duyên Phòng {Coast Guard} và Hải Quân Hoa Kỳ {U.S Navy}. Sĩ Quan cao cấp HQ Ngươi Việt đã có trên 10 Đại Tá, 40 Trung tá và 80 Thiếu Tá, chưa tính cấp Uý! Họ phục vụ Thường trực {Active} và trừ bị {Reverse}. Khoàng 35% là Sĩ Quan HQ Chỉ Huy – Tác Chiến {Line Officer} và 65% là Sĩ Quan HQ Tham Mưu {Staff Officer}.
26 Tháng Hai 2015(Xem: 17707)
Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc là một phương pháp luyên tập khí công dưỡng sinh Y Võ Học, kết hợp hài hòa giữa tĩnh luyện và động luyện “bấm-vòng-vươn-buông”.
24 Tháng Hai 2015(Xem: 17822)
Đặc biệt, trong hàng xe hoa và đoàn thể, có một đơn vị kéo nguyên chiếc trực thăng loại UH 1B cứu thương dường như bị bắn gẫy cánh quạt sau đuôi trong chiến tranh Việt Nam. Hình ảnh công phu khá độc đáo này gợi lên chút ít không khí Chiến tranh, nhưng bên cạnh đó, một nhà sư mang bình bát thư thả đi qua tựa như biểu tượng của Hòa bình. Ảnh VH./
13 Tháng Hai 2015(Xem: 16662)
Sau thời gian gần 4 tháng ở Hoa Kỳ, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hôm Thứ Ba, chính thức thông báo tin mà nhiều người trông đợi, đó là việc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ “hoạt động trở lại.
13 Tháng Hai 2015(Xem: 26845)
Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 10 tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã họp phiên thường lệ để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thành phố, trong đó có việc Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) ký hay không ký tên trong bản lên tiếng phản đối thành phố Riverside (Nam California) kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, và vì vấn đề này, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã bị đồng hương phản đối kịch liệt, hô đả đảo và bỏ phòng họp ra về.
12 Tháng Hai 2015(Xem: 16796)
Tết đến, mỗi gia đình không thể thiếu mâm ngũ quả trên bàn thờ. Mâm ngũ quả gồm 5 loại quả có 5 màu sắc khác nhau. Con số 5 thể hiện ước muốn của người Việt Nam sẽ đạt ngũ phúc lâm môn: Phú – Quý – Thọ – Khang – Ninh.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 17343)
Xin giới thiệu đến quý vị phim "Last Days in Vietnam" và chia sẻ nhữnng "Thông Điệp" của cuốn phim theo nhận định cá nhân tôi. Với những thông điệp giá trị này, tôi đã nhận lời hợp tác với cơ quan PBS trong ban dịch thuật để phim có thể đến với đồng bào chúng ta khắp thế giới bằng phụ đề Việt ngữ.
22 Tháng Giêng 2015(Xem: 18148)
Trước ngày 7/1 tôi không biết gì về tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở nước Pháp, vì tôi sống ở Mỹ. Chắc nhiều bạn đọc cũng không biết tờ báo này cho đến khi khủng bố dùng súng tấn công vào tòa soạn, giết chết 12 người, trong đó có tổng biên tập Stephane Charbonnier cùng nhiều họa sĩ nòng cốt của tờ báo.
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 17845)
Mười lăm năm trước Hoa Kỳ và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ, sau đúng 20 năm đoạn giao kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào tháng 4/1975 với sự thất bại của Hoa Kỳ. Đối với người Mỹ, sự kiện đó đánh dấu một trang sử mới cho việc trở lại Việt Nam bằng quan hệ nhiều mặt, nổi bật nhất là thương mại.