Đại Lão Ht Tâm Châu đề nghị Ht Quảng Độ giao quyền xử lý Viện Tăng Thống cho Ht Thiện Hạnh, yêu cầu Gs Võ Văn Ái từ chức

17 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 16621)

image010


Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu, cổng Thanh Minh Thiền Viện; ảnh nhỏ: Gs Võ Văn Ái. Ảnh tư liệu của Văn Hóa Magazine.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER
1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.
Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com

TU VIỆN VIÊN QUANG
ĐÔI LỜI TÂM HUYẾT

Văn thư số 1760/VP/TT – Ngày 16 tháng 12 năm 2013

Kính gửi : Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ,
Đồng kính gửi Chư Tôn Hòa-Thượng,
Chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni
cùng chư Phật-tử trong, ngoài nước.

Trong mấy tuần nay, sự diễn biến xẩy ra trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất đã làm cho dư-luận xôn-xao và tâm-can chư tôn-đức Tăng Ni và Phật-tử không kém phần chua xót và tủi nhục.

Tâm-huyết và dũng-khí của Hòa-Thượng Thích-Huyền-Quang và Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ, riêng cá nhân chúng tôi, luôn luôn khâm-phục và thương kính. Và, có le,õ mọi giới người Việt có tinh-thần quốc-gia không Cộng-sản, cùng một ý-niệm như chúng tôi.

Tâm-huyết, dũng-khí của hai Ngài là một việc, nhưng, khi hai Ngài đem ứng-dụng cho tổ-chức và điều-hành, không đầy đủ trí-tuệ xa rộng, thiện-xảo phương-tiện và lòng từ bi vô-chấp, sẽ không đem lại thành-tựu như ý nguyện và còn thương tổn cho danh-nghĩa Phật-Giáo một cách không lường.

Qua Giáo-chỉ số 9 năm 2007, qua việc xử-trị phạm-nhân, qua việc chấm dứt chức-vụ Viện-Trưởng Viện Hóa-Đạo và Chủ-Tịch Văn phòng hai Viện Hóa-Đạo, đã chứng-minh sự nhận xét của chúng tôi.

Chúng tôi không dám trách Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ, mà chỉ trách Phật-giáo thiếu-nhân sự được rèn luyện để ứng thế, hóa-đạo và thay thế. Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ còn là con người, bị giam hãm lâu ngày, khi từ-bi, trí-tuệ và định-lực chưa vững vàng, tập-khí dễ phát khởi. Một ông chủ gia-đình, bị dồn nén lâu ngày, nộ-khí xung thiên, thì vợ con, bát đĩa bị chịu trận và có thể, nhà bị cháy, là thường tình!

Trước tình-trạng bi-đát, khó giải quyết của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay, vì còn một chút hơi hướng với Giáo-Hội Thống Nhất, chúng tôi xin mạn phép lạm bàn và đề-nghị :

1)- Vì thân-thể quá suy nhược và tâm trí quá căng thẳng lâu ngày, xin Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ hưu-trí, giao quyền xử lý Viện Tăng-Thống cho Hòa-Thượng Thích-Thiện-Hạnh.
2)- Ông Võ-văn-Ái nên từ nhiệm mọi chức-vụ trong Giáo-Hội Thống Nhất và chỉ giúp Giáo-Hội
3)- Hòa-Thượng Thích-Thiện-Hạnh đảm-trách công việc Viện Tăng-Thống, yêu cầu chư vị đảm-trách các chức-vụ nơi Viện Hóa -Đạo và Văn phòng 2, hoan hỷ trở lại nhiệm-sở, chung lo công việc.
4)- Quyết-định cải tổ cơ cấu và liên-hiệp lại với Giáo-Hội Thống Nhất tại các châu-lục ngoài nước.

Đó là đề-nghị nông cạn của chúng tôi, tùy Quý Ngài liệu-định.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi chứng minh gia-hộ cho Phật-Giáo được an-định. Chư Tôn-đức Tăng-già và Phật-tử thường an-lạc.

 Kính thư,

Nguyên-Viện-Trưởng Viện Hóa-Đạo GHPGVNTN
Thượng-Thủ Giáo-Hội PGVN Trên Thế-Giới
Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
10 Tháng Giêng 2016(Xem: 15805)
14 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 16328)
Sau khi trình các hồ sơ liên quan, nhà báo Lý Kiến Trúc đã đưa ra các câu hỏi dưới đây trong cuộc họp báo do TT Thích Giác Đẳng và Hội UBCV tổ chức tại hội trường nhật báo Việt Báo trên đường Moran, Little Saigon, Quận Cam hôm Chủ nhật 13 tháng 12 năm 2015