Little Saigon: Hoàng Kiều tặng 70,000.00 đô la cho 4 hội từ thiện

18 Tháng Tư 201612:39 SA(Xem: 11897)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 18  APRIL 2016

Little Saigon (Văn Hóa) - Ông Hoàng Kiều, một tỷ phú người Mỹ gốc Việt rất nổi tiếng trong quá khứ cho đến nay, xuyên qua các ngành nghề kinh doanh như thương hiệu RASS (Rare Antibody Antigen Supply), rượu vang Kieu Hoang (Winery California). Ông đã được tạp chí Forbes bầu là một trong 400 người giàu nhất Hoa kỳ.

Không những thành công rất lớn trong nghiên cứu và kinh doanh, ông Hoàng Kiều còn được nhiều người biết đến không chỉ về tiền tài sự nghiệp, mà còn về tấm lòng từ thiện của ông đối với cộng đồng xã hội. Ở Việt Nam ông đã từng bỏ tiền ra xây cất hàng trăm căn nhà cho đồng bào nghèo khó. Đã thế, với cung cách của một nghệ sĩ ưa chuộng vẻ đẹp Việt nam, ông bảo trợ khá bộn cho các cuộc thi hoa hậu.

Một người nổi tiếng như vậy sau một thời gian đi hoạt động ở nước ngoài, có lẽ đây là lần đầu tiên ông trở lại Quận Cam, thủ đô Little Saigon.

Được báo Văn Hóa hỏi: "Ông là người rất nổi tiếng ở Việt Nam qua các hoạt động từ thiện xã hội, động cơ nào khiến ông trở lại nước Mỹ để đóng góp vào các hoạt động của cộng đồng người Mỹ gốc Việt?

Cử chỉ ngoạn mục của nhà tỷ phú là tìm hiểu các tổ chức ái hữu cộng đồng để mở rộng tấm lòng hào hiệp. Ông nói: "Tôi là một người Mỹ gốc Việt, dù tôi có đi làm việc ở đâu tôi cũng phải trở về Mỹ, đây chính là quê hương thứ hai của tôi và tôi có bổn phận đóng góp vào xã hội..."

Những hội từ thiện mà ông "chấm" qua sự giới thiệu của cô Gia Lý, Chủ tịch Phoàng Thương Mại Việt - Mỹ kiêm Giám đốc giao tế, ông Hoàng Kiều đã tặng cho Hội BPSOS-CA chương trình REACH 10,000 đô la, Trung tâm Y tế Nhân Hòa 10,000 đô la, Trung tâm Y tế South Land 10,000 đô la, ngoài ra ông còn tặng cho Hội Xe Lăn Tình Thương (Wheelchair of Love) 40,000 đô la, Tổng cộng trong nội buổi sáng hôm thứ Năm 14/4/2016, ông Hoàng Kiều đã trao tặng 70,000 đô la cho 4 hội kể trên.

Trong phần nói chuyện ở văn phòng REACH, ông Hoàng Kiều cho biết: "Tôi vừa trợ giúp cho Hội Xe Lăn 40, 000 đô la để mua 2000 chiếc xe lăn gởi về Việt Nam, song song với việc đó thì tôi thấy cần phải lo cho những cái hội ở đây, lo cho những người già, lo cho những người kém may mắn hơn chúng ta, bị bệnh hoạn mà không có tiền mua thuốc mua men để chữa trị, đó là những vấn đề bắt chúng tôi phải chú trọng vào cái đó..."

Sau khi kết thúc phần phát biểu, ông Hoàng Kiều đã trao tặng chi phiếu 10,000 đô la cho cô Hằng Nguyễn, đại diện của REACH ở Quận Cam. REACH là cơ quan dẫn đầu trong chương trình ngăn ngừa thuốc lá với sự cộng tác của Trung tâm Y tế Nhân Hòa và Trung tâm Y tế South Land./

image077

Tỷ phú Hoàng Kiều (trang phục trắng ngà) tại Quận Cam. Ảnh Thanh Huy.

 

image079

Tỷ phú Hoàng Kiều trao tấm Check 10,000 đô la cho cô Hằng Nguyễn đại diện REAC ở Little Saigon.. Ảnh Văn Hóa

 

Dưới đây là bản tin của báo Viễn Đông:

Nhà tỷ phú Kiều Hoàng đến Quận Cam làm việc thiện

(VienDongDaily.Com - 14/04/2016)

Bài THANH PHONG

image081

Từ bên trái là tỷ phú Kiều Hoàng trao tấm chi phiếu cho cô Hằng Nguyễn đứng kế ông, bên cạnh là cô Hoa Hậu Thế Giới Mireia Lalaguna Royo, bà Julin Morley và cô Gia Lý. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


LITTLE SAIGON - Sáng thứ Năm, 14 tháng 4, 2016 ông Kiều Hoàng, một tỷ phú người Mỹ gốc Việt đã cùng cô Mireia Lalaguna Royo, Hoa Hậu Thế Giới (Miss World 2015 – 2016) người Tây Ban Nha và bà Julin Morley, cố vấn đến thăm văn phòng của Hội BPSOS – CA ở địa chỉ 9842 Bolsa Ave #205, Westminster, CA 92683 và trao tặng chi phiếu $10,000 cho cô Hằng Nguyễn (Manager) của Hội BPSOS-CA, để Hội có phương tiện tiếp tục chương trình REACH.

Hội BPSOS-CA là chữ viết tắt của chữ Boat People SOS-California, tức Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển – California, từng được thành lập nhiều năm trước để thực hiện mục tiêu được nêu ra trong tên của hội.

Nay REACH là Chương Trình Cách Tiếp Cận Các Sắc Dân Về Sức Khỏe Cộng Đồng, và được sự hỗ trợ của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS). Mục đích của REACH là để tìm cách giảm bớt các bệnh mãn tính, thúc đẩy cuộc sống lành mạnh, giảm bớt sự chênh lệch về sức khỏe và hạn chế chi tiêu y tế cho chính phủ và người dân.

Đón tiếp phái đoàn có cô Hằng Nguyễn, Manager, cô Gia Lý phụ trách giao tế, ông Steve Phạm và một số nhân viên văn phòng BPSOS-CA.

Trước khi trao tấm chi phiếu $10,000 cho cô Hằng Nguyễn, ông Kiều Hoàng cho biết, ông đem cô Hoa Hậu Thế Giới đến đây là để nối kết các chương trình từ thiện của ông, và trước đó, cũng vào sáng thứ Năm, ông đã đến trao cho Hội Xe Lăn Tình Thương $40,000 để mua hai ngàn xe lăn cho những người tàn tật tại Việt Nam.

Tại văn phòng BPSOS-CA, ông giúp hội để lo cho những người nghèo, những người bất hạnh kém may mắn, họ không có tiền mua thuốc chữa trị, đó là mục tiêu của ông. Ông Kiều Hoàng nói, không phải ông làm việc này để quảng cáo gì cho ông, vì 41 năm qua, ông không bán một thứ gì ở Little Saigon này, nhưng chỉ vài năm nữa thôi, người Việt mình sẽ rất hãnh diện vì ông khám phá ra nhiều tế bào trong hạt nho, trong đậu nành, trong rượu, chính những tế bào đó giúp chúng ta sống lâu hơn, những tế bào đó giúp chúng ta khỏe hơn.

Tỷ phú này nói, “Tôi bảo đảm với quý vị, tương lai không xa, chúng ta không phải sợ chết vì bệnh tim, vì đột quỵ, không sợ lây nhiễm vi khuẩn ung thư và các bệnh viêm gan B, C. Đó là tất cả những cái tôi thông báo trước quý vị và chúng ta làm được cái gì lợi ích cho đồng bào chúng ta thì mình làm. Ông cũng cho hay, ông đã tạo dựng được khu Kieu Hoang World Center rộng 124 mẫu Anh, tại trung tâm này sẽ chữa trị các bệnh ung thư cho mọi người, và ông rất hãnh diện là người Việt Nam.

Sau khi trao check, đại diện BPSOS-CA ngỏ lời cám ơn ông Kiều Hoàng, và trao tặng ông tấm Placque Tri Ân, đồng thời tặng cô Hoa Hậu Thế Giới, bà Julin Morley và ông Kiều Hoàng mỗi người một bó hoa tươi. Phái đoàn đã vào thăm các đồng hương Việt Nam đang học Anh ngữ ESL, học thi quốc tịch Hoa Kỳ tại ngay văn phòng này. Sau đó, phái đoàn đến Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa và Trung Tâm Y Tế South Land để trao tặng mỗi nơi $10,000 nữa./

10 Tháng Giêng 2023(Xem: 2580)
Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (THSV) xin trân trọng thông báo về Hội Tết Sinh Viên lần thứ 41, năm 2023 sẽ được tổ chức tại OC Fair & Event Center (88 Fair Drive in Costa Mesa, CA). Hội Tết Sinh Viên sẽ được diễn ra từ ngày thứ 6 (ngày 27 tháng 1 năm 2023) đến chủ nhật (ngày 29 tháng 1 năm 2023).
10 Tháng Giêng 2023(Xem: 2660)
Buổi hẹn đầu của Tami và Dyrell ở San Francisco. Tami là con gái đầu lòng của một gia đình tỵ nạn Việt Nam truyền thống. Dyrell là con duy nhất của một gia đình hợp chủng với mẹ người Đại Hàn và cha người Mỹ gốc Phi Châu. Đúng ra là một bữa ăn tối bất ngờ đầy lãng mạn ở một nhà hàng Việt Nam.
21 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 2307)
Qua nghệ thuật và văn chương, người Việt đang nói lên tiếng nói của mình cùng những tiếng nói của các sắc dân Á Châu khác. Cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn sự thù ghét và loan truyền lòng yêu thương, và tình cảm này không còn là một khẩu hiệu trống rỗng bởi tiếng nói của chúng ta càng lúc càng vang động hơn bao giờ hết.
20 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 2182)
We are excited to announce that the California Department of Social Services just announced a second year of funding for Stop the Hate.
02 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 2143)
Trong lịch sử California chưa bao giờ tiểu bang đã bỏ ra hơn 165 triệu đô la để tài trợ cho 80 cơ quan, bao gồm bảy cơ quan trong Quận Cam. Vào tháng Tư 2022, với sự tài trợ có được, Bộ Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) Quyền Công Dân, Việc Dễ Dàng Được Trợ Giúp và Bình Đẳng Sắc Tộc (CARE) đã làm nên lịch sử, hoạch định để cung cấp những dịch vụ ngăn ngừa và can thiệp trực tiếp cho những cư dân Á Châu...
08 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2287)
Thành lập năm 2003 bởi Hiệp Hội Văn Chương & Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA), Lễ Hội Điện Ảnh Việt Nam (VFF) hiện nay là một lễ hội phim ảnh Việt có tầm vóc quốc tế với đầy ý nghĩa. Năm nay với 32 cuốn phim, gồm 12 phim dài và 21 phim ngắn, VFF tiếp tục chú tâm vào những yếu tố nhân bản trong nội dung của xã hội nhằm đạt tới sự vượt qua chính bản thể mình.
28 Tháng Mười 2022(Xem: 2643)
Là một cơ quan Á Châu, VAAMA đặt ưu tiên ngay từ khi mới hình thành trong việc góp phần vào những khởi xướng đầy ý nghĩa cho người Mỹ gốc châu Á và vùng đảo Thái Bình Dương. Những nền văn hóa này là một phần của đời sống người Mỹ. Chúng tôi lên án những hành vi kỳ thị chủng tộc và bạo động, đồng thời tiếp tục có những hành động cụ thể nhằm giúp ngăn chặn sự bất công dựa trên sắc tộc.
27 Tháng Mười 2022(Xem: 2526)
20 Tháng Mười 2022(Xem: 2741)