Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí Quận Cam: Ba tác phẩm của Ngô Tịnh Yên ra mắt trong ngày Phụ Nữ Quốc Tế

17 Tháng Ba 201511:04 CH(Xem: 15559)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 18 MAR 2015
Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí Quận Cam:
Ba tác phẩm của Ngô Tịnh Yên ra mắt trong ngày Phụ Nữ Quốc Tế

LITTLE SAIGON (VH) - Trong một thư mời chung của Câu Lạc Bộ, đông đảo quan khách, thân hữu và quý văn thi sĩ đã đến chia sẻ - chung vui với Ngô Tịnh Yên nhân dịp nhà thơ ra mắt một lúc ba tác phẩm: "Thiên Thần Trong Địa Ngục"; "Tuyển Tập Thơ Ngô Tịnh Yên" và "Angels in Hell" vào chiều Chủ Nhật 8 tháng 3, 2015 tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí Quận Cam.

Đặc biệt, ban tổ chức quyết định chọn ngày 8 tháng 3 là ngày kỷ niệm Phụ Nữ Quốc Tế đã được Liên Hiệp Quốc công nhận vào năm 1975, vừa là ngày ra mắt sách của nhà thơ nữ Ngô Tịnh Yên, vừa là ngày ban tổ chức mời 4 diễn giả nói chuyện về ngày Phụ Nữ Quốc Tế.

Diễn giả đầu tiên là Bà Minh Nguyệt, cựu Chủ tịch Cộng Đồng VN/nam California, bà là một phụ nữ nổi tiếng trong nhiều năm qua hoạt động về các sinh hoạt trong tập thể cộng đồng, đặc biệt về các lĩnh vực Văn Hóa, Xã hội.

Diễn giả thứ hai là Tiến sĩ Lê Văn Lê Bảo Xuyến, bà từng Tốt nghiệp Đại học Sorbonne trước năm 1975, bà là Giáo sư Đại Học Sư Phạm Huế và Saigon. Hiện nay bà là Deputy Director,  Vietnam Foundation for the Development of Education), Program Specialist, Garden Grove Unified School District, Progam Advisor, Sacramento City Unified School  District, President,  Southeast Asian Culture and Education Foundation. Tiến sĩ Lê Văn Lê Bảo Xuyến cho biết sở dĩ bà nhận lời thuyết trình về ngày Phụ Nữ Quốc Tế chính vì Luận án Tiến sĩ của bà viết về đề tài phụ nữ.

Diễn gỉa thứ ba là Luật sư niên trưởng Đoàn Thanh Liêm, dù tuổi đã cao, nhưng với tấm lòng thiết tha với cộng đồng xã hội và quê hương, ông hiện là Phó Chủ tịch Mạng Lưới Nhân Quyền. Bài nói chuyện của ông nhấn mạnh đến thảm kịch của phụ nữ Việt sống trên đất Campuchia. Ông cho rằng vai trò và đề tài Phụ nữ ít được chú ý nhiều trong sinh hoạt cộng đồng hải ngoại, cho nên việc Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí Quận Cam tổ chức ngày kỷ niệm này rất đáng khích lệ. Ông cũng hoan nghênh nhà thơ nữ Ngô Tịnh Yên đã bỏ công sức ra hơn năm trời để về tận nơi viết lên "thân phận thảm cảnh" của người phụ nữ Việt cũng như trẻ em Việt trong thời gia qua. Việc làm và tác phẩm của Ngô Tịnh Yên sẽ đánh động lương tâm của những người có trách nhiệm về vấn đề này.

Diễn giả trẻ tuổi nhất trong ngày Phụ Nữ là cô Uyển Diễm, cựu sinh viên đại học UCI, cô là một thiếu nữ rất hiếm hoi đi qua tận Campuchia làm công tác thiện nguyện giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ em Việt.

Buổi họp mặt được điều hợp bởi nhà văn nhà báo Bích Huyền và cô Gia Lý, Chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ. Sau phần thuyết trình và giới thiệu sách, chương trình được các ca nhạc sĩ giúp vui như Nhạc sĩ Phượng Vũ, Ca Nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình-Nhật Hạ, Ca sĩ Đăng Khánh, Ca sĩ Kim Yến, Ca sĩ Kim Thoa, Ca sĩ Thiên Tứ, Ca sĩ Ngọc Thúy, Nghệ sĩ Phi Loan, tiếng sáo Ngọc Nôi ... và các văn nghệ sĩ khác đóng góp thêm vào chương trình văn nghệ.  
blank
Bìa 3 tác phẩm của nhà hơ Ngô Tịnh Yên.
blank
Nhà thơ Ngô Tịnh Yên nói lời cảm tạ quan khách và thân hữu. Bên trái là Nhà văn nhà báo Bích Huyền; bên phải là Gia Lý, hai phụ nữ điều hợp chương trình.
blank
Từ trái: MC Gia Lý, Diễn giả Minh Nguyệt, MC Bích Huyền.
blank
Diễn giả Tiến sĩ Lê Văn Lê Bảo Xuyến.
blank
Diễn giả Luật sư Đoàn Thanh Liêm.
blank
Diễn giả cựu Sinh viên Uyển Diễm.
blank
Nhạc sĩ Piano Huỳnh Thái Bình.
blank
Ca sĩ Nhật Hạ.
blank
Ngâm sĩ Phi Loan và tiếng sáo Ngọc Nôi.
blank
Ca sĩ Đăng Khánh.
blank
Ca sĩ ngọc Thúy.
blank
Ca sĩ Thiên Tứ
blank
Ca sĩ Kim Yến.
blank
Ca sĩ Kim Thoa.
blank
Một thân hữu và tác giả Ngô Tịnh Yên tặng hoa khi bà Nga Lý, chủ nhân nhà hàng Zen gởi tặng lại check ủng hộ chi phí sách.
blank
Phụ nữ họp mặt chụp hình kỷ niệm.
06 Tháng Mười 2015(Xem: 17836)
10 Tháng Tám 2015(Xem: 15787)
SAN JOSE 14 July, 2015: "Khi cô Đỗ Minh Ngọc đặt câu hỏi tại sao cô không được phép đeo dây đeo cổ in cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ vào, liệu như vậy có vi phạm tự do ngay trên đất nước tự do này hay không?"
21 Tháng Sáu 2015(Xem: 14566)
LGT: trước tháng 4, Khôi An, cô em họ mail và hỏi HLC làm sao liên lạc với Tướng Lê Minh Đảo để mời ông nói chuyện với sinh viên Đại Học Stanford ở San Jose. Hoàng Lan Chi phải đi đường vòng. Bắt đầu từ ông Hồ văn Kỳ Thoại rồi đến ô Lê Văn Trang..