22 tổ chức Xã hội Dân sự ủng hộ biểu tình Hồng Kông

07 Tháng Mười 201412:00 SA(Xem: 18104)
“NHẬTBÁO VĂNHÓA-CALIFORNIA” THỨ NĂM 09 OCT 2014

Có 22 tổ chức VN 'ủng hộ biểu tình HK'

image042

 

BBC 07/10/2014

Có tin 22 tổ chức dân sự ở Việt Nam ký một bản tuyên bố ủng hộ biểu tình ở Hong Kong và nói tình hình Việt Nam còn ‘thê thảm hơn’.

Bản tuyên bố hôm 5/10 nói họ “vô cùng cảm phục thái độ ôn hòa, tinh thần cương quyết, tài năng tổ chức” của giới trẻ Hong Kong.

Họ cho rằng các cuộc biểu tình ở Hong Kong là nhằm “đòi hỏi quyền phổ thông đầu phiếu, khẳng định lập trường bất tuân dân sự và bày tỏ thái độ phản đối chế độ cộng sản, trước một nhà cầm quyền địa phương hoàn toàn bị Bắc Kinh chi phối”.

Bày tỏ thái độ ủng hộ, bản tuyên bố “hoan nghênh các bạn trẻ Hồng Kông đã luôn tỉnh táo, không đáp lại bằng bạo lực mà chỉ trả đũa bằng cách ngưng đối thoại với nhà cầm quyền”.

Nói về Việt Nam, 22 tổ chức này nhấn mạnh “hoàn cảnh đất nước Việt Nam chúng tôi còn thê thảm hơn Hong Kong hiện thời”.

Các tổ chức dân sự Việt Nam ký tên:

1- Bạch Đằng giang Foundation, Đại diện: Ths Phạm Bá Hải

2- Bauxite Việt Nam, Đại diện: Gs Phạm Xuân Yêm và Gs Nguyễn Huệ Chi

3- Diễn Đàn XHDS, Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A

4- Khối Tự do Dân chủ 8406, Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải

5- Giáo hội Cao Đài, Đại diện: CTS Nguyễn Bạch Phụng

6- Giáo hội Liên hữu Lutheran VN-HK. Đại diện: Ms Nguyễn Hoàng Hoa.

7- Giáo Hội PGHH Thuần túy, Đại diện: Hội trưởng Lê Quang Liêm

8- Giáo Hội Tin lành Mennonite độc lập, Đại diện: Ms Nguyễn Hồng Quang.

9- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo VN, Đại diện: Kỹ sư Nguyễn Bắc Truyển

10- Hội Anh em Dân chủ, Đại diện: Ls Nguyễn Văn Đài.

11- Hội Bảo vệ quyền tự do tôn giáo, Đại diện: Cô Hà Thị Vân

12- Hội Bầu bí Tương thân, Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng.

13- Hội Cựu tù nhân lương tâm, Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

14- Hội Nhà báo độc lập, Đại diện: Ts Phạm Chí Dũng

15- Hội Phụ nữ Nhân quyền, Đại diện: Cô Huỳnh Thục Vy.

16- Hội thánh Chuồng bò (Tin Lành), Đại diện: Ms Nguyễn Mạnh Hùng

17- Lao động Việt, Đại diện: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh.

18- Mạng lưới Blogger Việt Nan, Đại diện: Cô Phạm Thanh Nghiên.

19- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, Đại diện: Lm Phan Văn Lợi.

20- Phong trào Liên đới Dân oan tranh đấu VN, Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh.

21- Tăng đoàn GHPGVNTN, Đại diện: Hòa thượng Thích Không Tánh

22- Văn phòng Công lý Hòa bình DCCT, Đại diện: Lm Đinh Hữu Thoại.

Họ kêu gọi giới trẻ Việt Nam “dấn thân biến đổi thực trạng phi dân chủ và mất nhân quyền”.

Các tổ chức này cáo buộc Đảng Cộng sản Việt Nam “hoàn toàn tước đoạt” nhân quyền và dân quyền.

Tuyên bố cũng mạnh mẽ kêu gọi “toàn dân trong nước hãy noi gương tranh đấu của người dân” ở các nơi như Đông Âu, châu Phi, phản đối đảng cầm quyền.

Nhiều ví dụ mà văn bản nhắc đến là những nước mà ở đó chính phủ đã bị lật đổ như “các quốc gia Đông Âu cuối thế kỷ trước, của các quốc gia Bắc Phi và Ả Rập vùng Trung Đông gần đây, hiện thời là của người dân Ukraina, Tân Cương, Tây Tạng”.

Với tuyên bố cứng rắn này, chưa rõ các tổ chức này sẽ gặp phải phản ứng thế nào của chính quyền.

Cho đến nay, lãnh đạo Việt Nam không công khai lên tiếng về các biến động tại Hong Kong.

Hôm 2/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các cuộc biểu tình ở Hong Kong và nêu rõ "vấn đề này là công việc nội bộ của Trung Quốc".

Ông cũng nói "Việt Nam hy vọng chính quyền Hong Kong sẽ có những biện pháp thích hợp nhằm sớm ổn định tình hình, bảo vệ người và tài sản, quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như công dân Việt Nam ở Hong Kong."

Về quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam, ông nói, "Để bảo đảm an toàn, Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo, công dân Việt Nam không nên đến những khu vực có biểu tình để tránh xảy ra những tình huống phức tạp".

Báo chí và truyền thông ở Việt Nam có cách đưa tin khác nhau về các cuộc xuống đường tại Hong Kong từ hơn 10 ngày qua.

Trong khi các đài báo của chính phủ, Đảng Cộng sản và Quân đội không đưa tin gì trong mấy ngày đầu, và sau đó chỉ đưa tin không đi sâu vào các diễn biến tại Hong Kong, tình hình lại khác với một số tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dân Trí, Người Lao Động.

Các trang này đưa nhiều tin về diễn biến biểu tình, và còn giới thiệu hình ảnh những nhân vật đi đầu trong phong trào sinh viên, học sinh Hong Kong.

Cùng lúc, các trang mạng xã hội ở Việt Nam thì bùng nổ tin tức về Hong Kong./
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 11415)
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 12385)