PHONG TRÀO GIÁO DÂN và DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN THÔNG BÁO

21 Tháng Sáu 202210:34 CH(Xem: 3591)

VĂN HÓA ONLINE – VAAMA-TIN TỨC-SINH HOẠT - THỨ TƯ 22 JUNE 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


PHONG TRÀO GIÁO DÂN và DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN


10687 Weatherhill Court. San Diego, CA 92131


Thông Báo
Kết thúc công tác Cứu Trợ Ukraine


Ngày 10 tháng 6 năm 2022


Chúng tôi, Ban Điều Hành Quĩ Cứu Trợ Ukraine hân hạnh thông báo đến qui cơ quan truyền thông, quí tổ chức, hội đoàn, thân hữu và quí ân nhân những việc sau đây:


1. Chúng tôi vui mừng thông báo để cha và quí vị biết, sau gần 3 tháng hoạt động, tổng số tiền thu được là $93,567.00 (Chín mươi ba ngàn năm trăm sáu mươi bảy đô la) Tất cả số tiền đã chuyến hết vào trương mục của DCCT ở Roma, và nhà dòng đã xác nhận số tiền ấy. Chúng tôi được biết, Dòng Chúa Cứu Thế ở Ukraine đã dùng số tiến ấy mua được 2 xe cứu thương, thuốc men và thực phẩm...để cứu trợ các nạn nhân chiến tranh.


2. Công tác khởi xướng từ ngày 10/3/2022, do sự gợi ý của cha Nguyễn Văn Khải, với sự thúc đẩy của BS. Trần Văn Cảo. Một Ban Điều Hành Quĩ Cứu Trợ do Phong Trào Giáo Dân và Diễn Đàn Giáo Dân được thành lập. Nhờ sự cần mẫn, tế chị và chu đáo của chị thủ quĩ Thái Phương Lan, mà việc quản trị sổ sách cùng các vấn đề phức tạp khác đã được giải quyết mau chóng và chính xác. Công tác này đã chính thức kết thúc vào ngày 31/5/2022 và Ban Điều Hành Quĩ Cứu Trợ Ukraine cũng chấm dứt nhiệm vụ từ hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2022.


3. Chúng tôi hết lòng biết ơn các cơ quan truyền thông, hội đoàn, tổ chức, thân hữu đã nhiệt tình phổ biến lời kêu gọi cứu trơ, như đài Quê Hương ở San Jose, Radio Bolsa, Little Saison TV56.10, Báo Viễn Đông, Radio Saigon Houston-Dallas, VNATV57.3, Radio Tiếng Nước Tôi ở San Diego, đài Việt Nam Tự Do ở Louisiana, và nhiều cơ quan khác mà chúng tôi không thể kể hết ra được. Nhưng trên hết, chúng tôi xin tri ân những tấm lòng quảng đại của bà con trong cộng đồng đã rộng lượng đóng góp để có được kết quả như trên.


4. Vì phải sử dụng trương mục của Phong Trào Giáo Dân (PTGD) để làm trung gian nhận và chuyển tiền, nên PTGD đã gửi Thư Cảm Ơn và Biên Nhận cho quí vị đã đóng góp. Các chi phí lặt vặt cho công tác như thư tín, biện nhận, chi phiếu bị trả lại, chi phí dịch vụ ngân hàng..... tổng cộng là $360.95. Số tiền này chúng tôi đã sử dụng quĩ riêng của PTGD chứ không lấy từ tiền đóng góp của bá tánh. Đồng thời Diễn Dàn Giáo Dân cũng chi ra $200 để trang trải tiền đăng báo và tem thư.


5. Chúng tôi xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã chúc lành cho công việc của chúng ta, và cầu xin ơn trên sớm ban hòa bình cho người dân Ukraina và ban sự bình an tâm hồn và sức khỏe cho mỗi người chúng ta.


Trân trọng kính báo và đa ta. Đại Diện Nhóm Điều Hành Đỗ Như Điện


* Note: Xem thư cảm ơn của cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT đính kèm

image011