Cát bồi thành đảo ngoài biển Hội An

10 Tháng Ba 20198:39 CH(Xem: 8853)

VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM  - THỨ HAI 11 MAR 2019


Cát bồi thành đảo ngoài biển Hội An


image032

Hữu Trà


09/03/2019


Ngày 8.3, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết từ năm 2017 đến nay, ngoài khơi biển Cửa Đại xuất hiện một bãi cát lớn, từ bờ có thể nhìn thấy như một đảo nhỏ.


image031

Ảnh: Minh Hải


Đảo cát nằm cách bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An) gần 15 phút đi thuyền máy loại nhỏ; trên bãi cát có thể tổ chức đá bóng, vui chơi, bắt cua bắt còng...


Cũng theo ông Hùng, tại Cửa Đại lại đang hình thành một bãi cát khác có nguy cơ gây cản trở cho hàng trăm tàu thuyền của ngư dân Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình ra vào.


Trước đây, bãi cát này nằm hơi lệch về khu vực biển thuộc H.Duy Xuyên, rất khó nhận thấy; từ năm 2018 đến nay, bãi cát dịch chuyển dần về phía Cửa Đại (TP.Hội An), nhìn thấy rõ mỗi khi biển ít sóng gió.


Trong khi đó, tình hình sạt lở bờ biển phía bắc Cửa Đại vào mùa biển động (tháng 9 - 12 hằng năm) vẫn diễn ra phức tạp. Nhiều chuyên gia khẳng định nguyên nhân gây xói lở bờ biển Cửa Đại là do thiếu hụt bùn cát từ thượng nguồn nên không tái tạo được bãi biển.


Tuy nhiên, việc cùng lúc xuất hiện đảo cát ngoài biển và bãi cát trong vùng bờ Cửa Đại đang khiến chính quyền Hội An phân vân, không thể lý giải nguyên nhân, rất cần sự vào cuộc của các chuyên gia đầu ngành. (TN)
04 Tháng Bảy 2015(Xem: 26257)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản, ngày 4/7, tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 19269)
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 13928)
Đại biểu tới từ tỉnh Bình Dương nói:"Một con số khổng lồ. Nói rõ hơn, chỉ riêng năm 2014, hơn 20 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lọt vào lãnh thổ Việt Nam không qua ghi nhận của các cơ quan chức năng Việt Nam, tức không hề chịu thuế, không phải qua các hàng rào quản lý kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam".
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 15812)
- Việt Nam sẽ nhận được thêm nhiều tàu chiến mới, sẽ đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, tránh để trứng vào một giỏ, có thể giáng đòn chí mạng đối với kẻ thù. - Báo chí Trung Quốc gần đây lo ngại Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng, tìm cách chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước để dễ bề thao túng. - Gần đây, Việt Nam mở rộng hơn hợp tác quốc phòng với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter vừa thăm Việt Nam và tuyên bố, Washington sẽ cung cấp 18 triệu USD cho Hà Nội để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra Metal Shark do Mỹ chế tạo.