Phỏng vấn Đại sứ Nga Andrey G. Kovtun: “Hợp tác quân sự Việt-Nga không nhằm chống lại nước thứ ba”

06 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 16801)

Việc bàn giao tàu ngầm không có gì trục trặc

- Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Andrey G.Kovtun "không nắm chính xác kế hoạch bàn giao các tàu ngầm còn lại cho Việt Nam, nhưng tin chắc là không có vấn đề gì trục trặc".

Trao đổi với báo chí sáng 25/12, Đại sứ Kovtun đánh giá hợp tác quân sự kỹ thuật là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ hai nước.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc hợp tác này hoàn toàn phù hợp luật pháp quốc tế, không nằm chống lại nước thứ ba. Hai nước đang làm việc để đưa sự hợp tác này lên tầm chiến lược", ông Kovtun nói.

image008

ĐS Andrey G.Kovtun (phải). Ảnh: Chung Hoàng

Việc Nga bàn giao chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên cho Việt Nam là một sự kiện lớn của năm 2013.

"Trong chuyến thăm Nga hồi tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới tỉnh Kaliningrad thăm xưởng đóng con tàu này và ngày 7/11, hai bên đã ký biên bản bàn giao tại Nga", Đại sứ Nga nói. Dự kiến con tàu mang số hiệu HQ182 Hà Nội sẽ về đến quân cảng Cam Ranh vào cuối tuần này.

Nói về những chiếc còn lại trong số 6 tàu ngầm Nga nhận đóng cho Việt Nam, Đại sứ Kovtun cho biết ông không nắm chính xác lịch trình bàn giao nhưng xác nhận cho đến nay không nhận được thông tin gì là có trục trặc trong kế hoạch này.

Ninh Thuận 1 sẽ có công nghệ hiện đại nhất

Ông Andrey G.Kovtun cũng khẳng định hướng quan trọng nhất trong hợp tác Nga - Việt là tạo ra năng lượng hạt nhân ở VN, với sự hỗ trợ của tập đoàn Rosatom của Nga.

"Hiện các đội ngũ chuyên ngành của Nga đã đi đến giai đoạn kết thúc các công đoạn chuẩn bị nguồn kinh tế, kỹ thuật cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Hai bên đã thống nhất ngay từ đầu rằng những công nghệ, thiết bị đảm bảo an toàn hoạt động của nhà máy là được ưu tiên và hiện đại nhất", Đại sứ Nga nói.

Nhận định Nga nổi tiếng với các giải pháp tổng thế trong các vấn đề này, ông Kovtun chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ hỗ trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên mà còn giúp các bạn trong việc đào tạo chuyên gia phát triển mảng khoa học năng lượng hạt nhân".

Cụ thể, hai bên đã hợp tác trong việc thành lập Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân ở Việt Nam, dự kiến sẽ trở thành một trong những trung tâm khoa học hàng đầu Đông Nam Á. Năm 2013, học bổng ngành khoa học nguyên tử Nga dành cho Việt Nam cũng tăng lên.

Một lĩnh vực hợp tác cốt lõi khác trong lĩnh vực năng lượng là ngành công nghiệp dầu khí.

"Liên doanh Vietsopetro trong hơn 3 thập kỷ hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam đã khai thác được hơn 270 triệu tấn dầu thô - vàng đen, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam. Hiện diện tại Việt Nam còn có công ty dầu khí lớn của Nga là Gazprom. Sự kiện quan trọng năm nay là bắt đầu hợp tác khai thác khí công nghiệp giữa Gazprom và PetroVietnam. PetroVietnam cũng nằm trong số ít doanh nghiệp nước ngoài được tham gia khai thác lòng đất ở Nga", Đại sứ Kovtun chỉ ra.

Việc cung cấp dài hạn khí tự nhiên hóa lỏng từ Siberi và Viễn Đông cho Việt Nam cũng có thể trở thành một hướng hợp tác song phương nhiều triển vọng, theo ông Kovtun: "Đây không đơn giản là việc mua bán nguyên liệu, sẽ cần phải xây dựng ở Việt Nam hạ tầng cơ sở cần thiết dựa trên công nghệ cao để tiếp nhận, lưu giữ và tiêu thụ khí hóa lỏng. Các tổ chức chuyên ngành của Nga không ngừng quan tâm đến việc xây dựng những công trình mới và hiện đại hóa các công trình đang hoạt động tại Việt Nam".

Đại sứ Nga cũng nhận định trong tương lai, hai nước cũng có thể đạt những kết quả khả quan trong việc khai thác khoảng sản mà Nga có kinh nghiệm phong phú và công nghệ tiên tiến mà Việt Nam rất cần.

Ông Kovtun cho biết trong năm 2013, kim ngạch thương mại song phương đạt 3,15 tỷ USD. Mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đặt ra là 7 tỷ USD năm 2015 và 10 tỷ USD năm 2020./