3 ngày của Tổng thống Trump ở Việt Nam

14 Tháng Mười Một 20178:35 CH(Xem: 12716)

VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM  - THỨ  TƯ 15  NOV  2017


3 ngày của Tổng thống Trump ở Việt Nam


12/11/2017


Trong ba ngày lưu lại Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump trải qua lịch trình làm việc dày đặc với các cuộc họp tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017 và chuyến thăm chính thức Việt Nam.


50 giờ của Tổng thống Trump ở Việt Nam Trong hơn 2 ngày, tổng thống Mỹ có hàng loạt cuộc gặp gỡ, nói chuyện tại APEC ở Đà Nẵng cũng như ra Hà Nội thăm chính thức Việt Nam.


image026

12h25 ngày 10/11, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay Đà Nẵng, bắt đầu chuỗi các hoạt động của tổng thống Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: Hải An.


image027

Đại diện Việt Nam ra đón Tổng thống Trump là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn và Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Tiến Tuấn.


image028

Đoàn xe của ông với 2 chiếc The Beast luôn được người dân quan tâm. Ảnh: Lê Hiếu.


image029

Người dân Đà Nẵng đổ ra đường chờ nhiều giờ để chào đón ông. Ảnh: Lê Hiếu.


image030

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị CEO APEC ở Đà Nẵng chiều 10/11. Tại đây, ông gửi đi thông điệp về quan hệ thương mại dựa trên nguyên tắc công bằng, có đi có lại và tôn trọng luật pháp quốc tế. Ảnh: Hoàng Hà


image031

Ông Trump còn đưa ra tầm nhìn về một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Ảnh: Hoàng Hà


image032

Tối 10/11, Tổng thống Trump tham dự tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC do chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng. Ảnh: Getty


image033

Không gặp chính thức bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trò chuyện ngắn khi chụp ảnh chung trước buổi tiệc. Ảnh: AFP


image034

Cuộc trò chuyện rôm rả của ông và Tổng thống Nga Putin trên đường đến nơi chụp ảnh chung cũng là chủ đề quan tâm của báo chí thế giới. Ảnh: Reuters.


image035

15h20 chiều 11/11 Air Force One rời Đà Nẵng ra Hà Nội. Ảnh: Tiến Tuấn


image036

Trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến bay tới Hà Nội, Tổng thống Trump cho biết người Tổng thống Nga tái khẳng định "không can dự" vào cuộc bầu cử Mỹ mà ông đắc cử. Ảnh: Dan Scanvino.


image037

Chiều 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chính thức đón Tổng thống Trump từ khi ông tiếp quản Nhà Trắng. Ảnh: Dương Minh Hoàng.


image038

Ông tỏ ra thân thiện với những người xung quanh ngay từ khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoàng Hà.


image039

Tối 11/11, Tổng thống Trump dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. "Tôi chúc mừng các ngài và đất nước Việt Nam vì sự kỳ diệu từ công việc mà các ngài đã thực hiện. Việt Nam đã trở thành một điều kỳ diệu của thế giới", Tổng thống Trump phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Lê Hiếu.


image040

Tổng thống Trump nâng cốc cùng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Lê Hiếu.


image041

Sáng Chủ Nhật 12/11/17, Tổng thống Trump dự buổi lễ tiếp đón cấp nhà nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Ảnh: Hoàng Hà.


image042

Sau lễ tiếp đón, hai nhà lãnh đạo tham gia buổi hội đàm và chứng kiến đại diện hai bên ký một số thỏa thuận thương mại tiêu biểu với giá trị cao. Ảnh: Lê Hiếu.


image043

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bước ra phía sân sau Phủ Chủ tịch để gặp gỡ báo giới. Ảnh: Hoàng Hà.


image044

Tại đây, ông Trump khẳng định Việt Nam và Mỹ "gắn bó với nhau vì mục tiêu và lợi ích chung", đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt - Mỹ. Ảnh: Hoàng Hà.


image045

Sau cuộc họp báo, tổng thống Mỹ cùng chủ tịch nước đi dạo trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Ông tỏ ra thân thiện và vẫy tay chào các phóng viên trong lúc đi bộ. Ảnh: Hoàng Hà.


image046

Sau khi rời Phủ Chủ tịch, Tổng thống Trump tới chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Việt Hùng


image047

Tổng thống Trump cũng có buổi hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trưa 12/11. Ảnh: Lê Hiếu


image025

Lúc 13h ngày 12/11, đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Trump tới sân bay Nội Bài. Tại đây, ông được các quan chức cấp cao của Việt Nam chào từ biệt. Ảnh: Tiến Tuấn.


image048

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Air Force One, khép lại chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông sẽ lên đường sang Philippines dự kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN cũng như dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Ảnh: Tiến Tuấn.


Donald Trump


image049


Donald John Trump là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...


  • Ngày sinh: 14/6/1946
  • Đảng phái: Đảng cộng hòa
  • Tài sản: 3.5 tỉ đôla Mỹ (ước tính tháng 5/2017)
  • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
  • Chiều cao: 1.88m
Nhóm phóng viên
12 Tháng Tư 2015(Xem: 15802)
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc hôm 7/4 giữa lúc hai tàu chiến Mỹ do một Đại tá người Mỹ gốc Việt chỉ huy đang ở Đà Nẵng còn Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Hà Nội cũng trong đúng ngày chiến hạm Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa hôm 6/4." "Trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng và Washington đang xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam có lợi thế với tư cách là một quốc gia nằm ở vị trí quan trọng và có ảnh hưởng trong khu vực."
09 Tháng Tư 2015(Xem: 23519)
Trong các bức ảnh chụp với Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo Việt – Trung tỏ ra hồ hởi và thân thiện với nhau, trái ngược hẳn với năm ngoái, khi giới chức hai nước nhìn nhau với vẻ thiếu thiện cảm sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. "Trong những ngày tới, chúng tôi rất vui khi hải quân hai nước đi ra ngoài khơi để cùng nhau thực hành Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), các kỹ thuật tìm kiếm và cứu nạn, và cách điều khiển tàu", đại tá Hùng chia sẻ.
07 Tháng Tư 2015(Xem: 14940)
Tân Hoa Xã viết: “Bắc Kinh và Hà Nội đủ chín chắn để xử lý mối quan hệ của họ bên ngoài khuôn khổ song phương. Họ sẽ không theo đuổi các lợi ích khác mà gây tổn hại đến mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và họ cũng không cho phép ai chen vào giữa mối quan hệ này.” "Đối với vấn đề trên biển, nhấn mạnh tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”
02 Tháng Tư 2015(Xem: 15284)
Lần trước ông Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc hồi tháng 10/2011, hai bên đã ký “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
13 Tháng Ba 2015(Xem: 17754)
Nguồn tin riêng của báo Văn Hóa cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã xuất viện hơn nửa tháng nay sau khi trải qua ca mổ nhiếp hộ tuyến. Khi xuất viện, Ngài vẫn phải trở lại nơi "quản chế" nghiêm ngặt là Thanh minh Thiền viện.
10 Tháng Ba 2015(Xem: 15568)
Một cựu thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bình luận về khả năng hai chính quyền Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác theo kênh đảng.
03 Tháng Ba 2015(Xem: 22642)
Xã hội Việt Nam đang rất sôi động. Một sức sống như đang bừng bừng trẻ trung với bề ngoài của nó. Hào nhoáng. Chộn rộn. Mỗi ngày, khi trên báo chí hay truyền hình ra một đề bài lá cải, khắp nơi nhộn nhịp tham gia bàn tán như các cô cậu học sinh mùa thi được thử thách tâm sinh lý. Ở các ngã tư đường, các quán nhậu, các diễn đàn facebook...
26 Tháng Hai 2015(Xem: 14650)
Ngay sau khi Toà thánh công bố danh tính 20 vị hồng y do Đức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn, tuần báo America Magazine của Hoa Kỳ đã liên hệ với trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) để xin phỏng vấn Đức tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Đức hồng y Tổng giám mục Hà Nội đã nhận trả lời America Magazine với nội dung sau đây*. Toàn văn bài viết của America Magazine được công bố tại
24 Tháng Hai 2015(Xem: 14693)
Mùa xuân đến với nhiều tín hiệu tốt lành, tuy vậy nền kinh tế của đất nước vẫn không phát huy hết khả năng để phát triển mạnh mẽ ở mức có thể, ngược lại đang còn bị tụt hậu khá xa so với các nước láng giềng. Điều gì đã cản trở và cần phải làm thế nào để Việt Nam có thể đuổi kịp các nước Asian-6?
18 Tháng Hai 2015(Xem: 15355)
Đầu năm 2015, trong một động tác "Ngoại giao Đại sứ" hiếm có, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius biệt danh Hanoi Ted, đã mời các Đại sứ Mỹ - Việt quy tụ về Hà Nội tham dự buổi Hội nghị Song phương Việt -Mỹ hôm thứ Hai 26.01.2015. Hội nghị gồm có các diễn văn phát biểu của diễn giả và quan khách, sau đó là phần trả lời phỏng vấn của báo giới Việt trong nước. Viên chức cao cấp trong chính phủ tham dự là ông Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hà Kim Ngọc. Nhân dịp này, báo Văn Hóa ở California có dịp phỏng vấn nguyên Đại sứ Lê Công Phụng qua điện thoại.
27 Tháng Giêng 2015(Xem: 17454)
Ông Lê Công Phụng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, hiện là Phó Chủ tịch Quỹ Hỗ Trợ Nghiên Cứu Biển Đông (FESS). Cuộc phỏng vấn thực hiện qua điện thoại.
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 19038)
TT - Từ ngày 27-12-2014 đến 2-1-2015, đoàn thám hiểm của Hội Hang động núi lửa Nhật Bản trở lại huyện Krông Nô (Đắk Nông) để khám phá thêm hệ thống hang núi lửa tại đây.
28 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 20063)
Phát hiện trên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản. Tiến sĩ Hiroshi Tachihara, Chủ tịch danh dự Hiệp hội này và người kế nhiệm, tiến sĩ Tsutomu Honda, Chủ tịch Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản, đã đến Việt Nam để cùng hợp tác nghiên cứu, khảo sát và đánh giá hệ thống hang động ở Đăk Nông. “Điều này khiến chúng tôi rất ngạc nhiên, vì ban đầu chúng tôi không nghĩ Việt Nam có hoạt động núi lửa”, ông Hiroshi Tachihara nói.