Sóc Trăng xây tượng Phật Thích Ca cao hơn 22 m

29 Tháng Mười 20177:45 CH(Xem: 10095)

VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM - THỨ  HAI  30  OCT  2017


Thứ Hai, 30/10/2017 - 04:13


Sóc Trăng xây tượng Phật Thích Ca cao hơn 22 m


(Dân trí) - Ngày 28/10, tại chùa Som Rông (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức lễ xây dựng tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn ngoài trời.


Thượng tọa Lý Đức, Trụ trì chùa Som Rông cho biết: Chùa được UBND tỉnh đồng ý cho xây dựng tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn ngoài trời với kích thước dài 63 m, cao 22,5 m, nặng 490 tấn, với kinh phí khoảng trên 20 tỉ đồng. Dự kiến, sẽ hoàn thành vào năm 2019.


Đây là một pho tượng Phật Thích Ca lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương. Khi hoàn thành sẽ là điểm hấp dẫn du khách, bà con Phật tử gần xa mỗi khi đến Sóc Trăng, nơi có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, trong đó có du lịch tâm linh.


image037

Phối cảnh tượng Phật Thích Ca sẽ được xây dựng tại chùa Som Rông ở Sóc Trăng.


Đức Phật Thích Ca là vị phật quan trọng và vô cùng linh thiêng trong Phật giáo. Ở Việt Nam, tượng đức Phật được dựng ở khá nhiều nơi, có nhiều pho tượng rất cổ xưa và thể hiện được khả năng điêu khắc mỹ nghệ vô cùng tinh xảo của nghệ nhân trong nước.


Ở trong nước cũng đã có một số pho tượng Phật Thích Ca lớn như: Tượng Đức Thích Ca ở chùa Sóc Thiên Vương (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) với phần thân tượng cao 5,3 m, nặng hơn 20 tấn; tượng Phật Thích Ca chùa Thần Quang (quận Ba Đình, Hà Nội) cao 3,95 m, nặng 10 tấn; tượng Phật chùa Quang Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) với chiều cao lên đến 20 m;…


Cao Xuân Lương
04 Tháng Bảy 2015(Xem: 25933)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản, ngày 4/7, tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 19107)
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 13811)
Đại biểu tới từ tỉnh Bình Dương nói:"Một con số khổng lồ. Nói rõ hơn, chỉ riêng năm 2014, hơn 20 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lọt vào lãnh thổ Việt Nam không qua ghi nhận của các cơ quan chức năng Việt Nam, tức không hề chịu thuế, không phải qua các hàng rào quản lý kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam".
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 15646)
- Việt Nam sẽ nhận được thêm nhiều tàu chiến mới, sẽ đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, tránh để trứng vào một giỏ, có thể giáng đòn chí mạng đối với kẻ thù. - Báo chí Trung Quốc gần đây lo ngại Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng, tìm cách chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước để dễ bề thao túng. - Gần đây, Việt Nam mở rộng hơn hợp tác quốc phòng với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter vừa thăm Việt Nam và tuyên bố, Washington sẽ cung cấp 18 triệu USD cho Hà Nội để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra Metal Shark do Mỹ chế tạo.